Mỹ lần đầu tiên dùng siêu tên lửa PrSM trong chiến dịch tấn công Iran

(CLO) Bộ Chỉ huy Trung tâm Mỹ (CENTCOM) vừa xác nhận việc lần đầu tiên sử dụng loại tên lửa Tấn công Chính xác (PrSM) mới của Lục quân trong các đợt không kích nhắm vào Iran.

Đây là một phần của chiến dịch quân sự "Epic Fury" mà quân đội Mỹ đang triển khai tại khu vực này.

Trong một thông điệp video được phát đi vào hôm 3/3, Đô đốc Brad Cooper, Tư lệnh USCENTCOM, đã nhấn mạnh tầm quan trọng của sự kiện này đối với năng lực tác chiến của quân đội. Ông tuyên bố rằng: “Các binh sĩ Lục quân Mỹ của chúng ta đang tự bảo vệ mình và các đối tác của chúng ta, và trong một cột mốc lịch sử đầu tiên, Lục quân Mỹ đã bắn các tên lửa Tấn công Chính xác tầm xa, được gọi là PrSM, trong chiến đấu, cung cấp khả năng tấn công sâu vô song”.

Một hệ thống tên lửa PrSM của Mỹ.

Việc triển khai PrSM cho thấy Mỹ đang hiện thực hóa mục tiêu tăng cường hỏa lực từ xa để đối phó với các mục tiêu chiến lược nằm sâu trong lãnh thổ đối phương mà vẫn đảm bảo độ chính xác cực cao.

Bên cạnh tên lửa PrSM, phía Mỹ cũng xác nhận lần đầu tiên sử dụng các loại máy bay không người lái với chi phí thấp trong các đợt tập kích vào Iran. Những vũ khí mới này đang thay đổi diện mạo của cuộc xung đột, cho phép quân đội Mỹ duy trì áp lực quân sự liên tục trong khi vẫn tối ưu hóa được nguồn lực và chi phí vận hành.

Trong bối cảnh cường độ của chiến dịch tại Iran ngày càng gia tăng, các nhà lãnh đạo Lầu Năm Góc vào ngày 4/3 đã nỗ lực trấn an dư luận và giới lập pháp về khả năng cung ứng vũ khí. Trước những câu hỏi chất vấn từ phía Quốc hội Mỹ về tốc độ tiêu thụ đạn dược, ông Caine, một quan chức cấp cao của Bộ Quốc phòng, khẳng định rằng quân đội Mỹ hiện có đủ lượng đạn dược cần thiết để duy trì các hoạt động quân sự tại Iran.

Các nhà lãnh đạo thuộc Ủy ban Quân vụ Thượng viện (SASC) đang đưa ra những ý kiến chỉ trích đối với Chiến lược Quốc phòng Quốc gia mới của chính quyền Mỹ, đồng thời yêu cầu các quan chức chính sách hàng đầu phải giải thích rõ ràng về các ưu tiên trong tài liệu này.

Sự tiêu hao vũ khí trong chiến dịch lần này cũng làm dấy lên những cuộc thảo luận về ngân sách quốc phòng cho tài khóa 2027. Với đề xuất tổng mức ngân sách quốc phòng lên tới 1,5 nghìn tỷ USD, các chuyên gia đang đặt câu hỏi về cách thức Lầu Năm Góc sẽ giải ngân khoản kinh phí khổng lồ này, bao gồm cả kế hoạch chi tiêu 500 tỷ USD đang còn bỏ ngỏ.

Xem thêm

Sri Lanka tăng cường an ninh nhà tù sau vụ bạo loạn

Sri Lanka tăng cường an ninh nhà tù sau vụ bạo loạn

(CLO) Sri Lanka đã siết chặt an ninh tại các nhà tù trên cả nước sau vụ bạo loạn xảy ra tại nhà tù Mahara khiến một người thiệt mạng và sáu người bị thương, trong bối cảnh hệ thống trại giam của nước này đang đối mặt với tình trạng quá tải nghiêm trọng.

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

(CLO) Các nhà nghiên cứu thuộc Đại học Công an Nhân dân Trung Quốc đã phát triển một hệ thống trí tuệ nhân tạo (AI) có khả năng phát hiện các giao dịch tiền điện tử bất hợp pháp với độ chính xác gần 90%, đánh dấu bước tiến mới trong nỗ lực kiểm soát tội phạm tài chính.

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

(CLO) Một thỏi vàng nặng 521,2 kg do Xưởng đúc tiền Perth (Perth Mint) tại bang Tây Úc chế tác đã chính thức được Tổ chức Kỷ lục Guinness Thế giới công nhận là thỏi vàng lớn nhất thế giới, vượt xa kỷ lục cũ 300 kg do một xưởng đúc tại Dubai thiết lập cách đây hai năm.

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

(CLO) Bộ Thương mại Trung Quốc phản đối quyết định của Mỹ về việc đưa thêm 43 doanh nghiệp Trung Quốc vào danh sách các thực thể bị cáo buộc liên quan đến lao động cưỡng bức, cho rằng động thái này không có cơ sở thực tế và làm gián đoạn sự ổn định của chuỗi cung ứng toàn cầu.

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

(CLO) Sau 6 năm đóng cửa vì đại dịch COVID-19 và căng thẳng biên giới, đèo Nathu La - cửa khẩu nằm ở độ cao hơn 4.300 m nối bang Sikkim của Ấn Độ với khu tự trị Tây Tạng của Trung Quốc - đã chính thức khôi phục hoạt động thương mại từ ngày 1/8.

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

(CLO) Bộ Ngoại giao Mỹ sẽ duy trì vĩnh viễn chương trình bảo lãnh visa, theo đó người xin thị thực từ 50 quốc gia, phần lớn ở châu Phi, có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD trước khi được cấp visa, theo thông báo ngày 1/8.

Chủ tịch FIFA rút lại kế hoạch 'bán World Cup'

Chủ tịch FIFA rút lại kế hoạch 'bán World Cup'

(CLO) Chủ tịch FIFA Gianni Infantino đã từ bỏ kế hoạch bán cổ phần tại các giải đấu của FIFA, trong đó có World Cup, cho các nhà đầu tư tư nhân sau khi vấp phải làn sóng phản đối mạnh mẽ từ các liên đoàn bóng đá trên thế giới.

Cỡ chữ bài viết: