Chiến thuật dùng xe máy của Nga gặp trục trặc trên chiến tuyến Ukraine

(CLO) Đoạn video đang lan truyền cho thấy một người lính Nga lái xe máy cố gắng nhảy qua chiến hào nhưng thất bại, ngã xuống đất.

Cảnh tượng này, được cho là quay tại tiền tuyến Ukraine, đã được tài khoản ủng hộ Ukraine “Special Kherson Cat” chia sẻ trên mạng xã hội vào tối 15/5.

“Cuộc tấn công bằng xe mô tô của Nga đã không diễn ra theo đúng kế hoạch”, tài khoản này viết kèm đoạn video dài 15 giây. Trong đó, người lính tăng tốc lao về phía khoảng trống giữa chiến hào nhưng không đủ lực để vượt qua. Chiếc xe đâm vào bờ đất, người lính văng ra nằm bất động cạnh xe.

Một người lính lái xe máy cố gắng nhảy qua chiến hào nhưng thất bại. Nguồn: X/bayraktar_1love

Từ cuối năm 2024, quân đội Nga được cho là gia tăng sử dụng xe máy và các phương tiện dân sự không bọc thép để tấn công ở Ukraine. Viện Nghiên cứu Chiến tranh (ISW) cảnh báo trong báo cáo ngày 7/5 rằng Nga thường xuyên dùng xe máy để đột nhập các phòng tuyến của Ukraine, đặc biệt ở hướng Kharkiv, Zaporizhia và Chasiv Yar.

Tuy nhiên, truyền thông Ukraine đã ghi nhận hàng loạt thất bại trong chiến thuật này. Gần đây nhất, ngày 5/5, Vệ binh Quốc gia Ukraine tung đoạn video cho thấy họ dùng máy bay không người lái (drone) đẩy lùi một nhóm lính Nga đi xe máy đang tìm cách cắm cờ lên đống đổ nát. Một số người bị thương hoặc thiệt mạng nằm cạnh xe.

Tuần trước, cũng tại Kupyansk, máy bay không người lái Ukraine tiêu diệt gần chục lính Nga di chuyển bằng xe máy, theo Cơ quan Biên phòng Nhà nước Ukraine.

ISW nhận định chiến thuật dùng xe máy phần nào là phản ứng của Nga trước thiệt hại nặng nề từ các cuộc tấn công bằng drone của Ukraine nhắm vào xe bọc thép. Trong một số trường hợp, xe máy đã giúp quân Nga áp sát tiền tuyến sâu tới 1 dặm ở miền Đông Ukraine.

Dù rẻ, nhanh và khó bị phát hiện hơn xe tăng hay thiết giáp, nhưng xe máy cũng khiến binh sĩ dễ bị tổn thương hơn nhiều, đặc biệt trong điều kiện địa hình hiểm trở như chiến hào.

ISW bình luận trong báo cáo: “Nga đang cố tận dụng xe máy để vượt tuyến phòng thủ Ukraine, nhưng hiệu quả không ổn định”.

Xem thêm

Trung Quốc kêu gọi tăng cường tiếng nói của các nước đang phát triển tại Liên hợp quốc

Trung Quốc kêu gọi tăng cường tiếng nói của các nước đang phát triển tại Liên hợp quốc

(CLO) Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị ngày 17/6 cho rằng các nền kinh tế mới nổi và các nước đang phát triển hiện chưa được đại diện tương xứng tại Liên hợp quốc, trong bối cảnh tổ chức này ngày càng đối mặt với nhiều thách thức từ các tranh chấp chính trị và kinh tế trên toàn cầu.

Úc cảnh báo El Nino có thể mạnh nhất trong hơn 70 năm

Úc cảnh báo El Nino có thể mạnh nhất trong hơn 70 năm

(CLO) Cơ quan khí tượng Úc ngày 16/6 cho biết hiện tượng El Nino đã hình thành tại khu vực nhiệt đới Thái Bình Dương và có khả năng tiếp tục mạnh lên trong nửa cuối năm 2026, thậm chí có thể trở thành một trong những đợt El Nino mạnh nhất kể từ năm 1950.

Cỡ chữ bài viết: