Chìm xuồng ở eo biển Manche, 27 người di cư thiệt mạng

Thứ năm, 25/11/2021 14:43 PM - 0 Trả lời

(CLO) 27 người chết đuối ngoài khơi nước Pháp hôm thứ Tư (24/11), sau khi một chiếc thuyền bơm hơi chở những người di cư đến Anh bị lật. Đây là một trong những sự cố chết chóc lớn nhất ở eo biển Anh trong những năm gần đây.

Bộ trưởng Nội vụ Pháp Gérald Darmanin cho biết có 5 phụ nữ nằm trong số những người thiệt mạng, 2 người đã được cứu và 1 người vẫn mất tích. Một con số ban đầu cho biết 31 người đã chết nhưng giới chức đã điều chỉnh con số này xuống còn 27 vào cuối ngày thứ Tư (24/11).

Bốn kẻ buôn người bị tình nghi có liên quan trực tiếp đến vụ vượt biên cam go đã bị bắt giữ, Darmanin cho biết.

Tuyến đường thủy hẹp giữa Anh và Pháp là một trong những tuyến đường vận chuyển nhộn nhịp nhất trên thế giới. Những người tị nạn và di cư chạy trốn xung đột, khủng bố và nghèo đói ở các quốc gia nghèo hoặc bị chiến tranh tàn phá vượt biển với hy vọng xin tị nạn hoặc các cơ hội kinh tế ở Anh.

chim xuong o eo bien manche 27 nguoi di cu thiet mang hinh 1

Tàu HMS Mersey ở eo biển Anh sau khi được Bộ Quốc phòng triển khai để hỗ trợ tìm kiếm khu vực cho tàu thuyền di cư vào ngày 04 tháng 01 năm 2019 tại Dover, Anh. Sau khi một số tàu nhỏ chở người di cư đi qua Kênh từ Pháp, Chính phủ Anh đã điều động thêm hai tàu của Lực lượng Biên phòng đến khu vực này. Ảnh: Leon Neal / Getty Images)

"Những kẻ chịu trách nhiệm chính cho tình huống đáng khinh này là những kẻ buôn lậu, tức là những tên tội phạm, với vài nghìn euro, tổ chức buôn người từ Iraq, Afghanistan, Châu Phi, Châu Á và sau đó sử dụng những người này để đưa họ đến Bỉ, Hà Lan, Pháp, đặc biệt là để vượt qua eo biển Manche và đến Vương quốc Anh", Darmanin nói.

Trong năm nay, hơn 25.700 người đã vượt qua eo biển Manche để đến Vương quốc Anh bằng những chiếc thuyền nhỏ, theo số liệu do hãng thông tấn PA Media của Anh tổng hợp - gấp ba lần tổng số cho cả năm 2020. Riêng hôm thứ Tư (24/11), các nhà chức trách Pháp đã giải cứu 106 người trôi dạt trên nhiều chiếc thuyền khác nhau ở eo biển Manche.

Tổng thống Pháp Emmanuel Macron và Thủ tướng Anh Boris Johnson đều bày tỏ sự kinh hoàng trước thảm kịch, ông Macron tuyên bố đất nước của ông sẽ không để eo biển Manche trở thành nghĩa địa. Hai nhà lãnh đạo nhất trí tăng cường nỗ lực chung để ngăn chặn dòng người di cư vượt biên nhưng cáo buộc lẫn nhau chưa làm đủ.

"Đối với gia đình các nạn nhân, những người thân yêu của họ, tôi muốn bày tỏ lòng trắc ẩn và sự ủng hộ vô điều kiện của nước Pháp", Macron nói trong một tuyên bố.

"Tôi đảm bảo với họ rằng mọi thứ sẽ được thực hiện để tìm ra và lên án những kẻ chịu trách nhiệm, mạng lưới những kẻ buôn lậu khai thác sự khốn khổ và khốn cùng, gây nguy hiểm đến tính mạng con người và cuối cùng là tàn sát các gia đình."

Ông nhấn mạnh "trách nhiệm chung của Pháp và Vương quốc Anh" trong việc đối phó với cuộc khủng hoảng người di cư ở biên giới biển của họ, tuyên bố cho biết.

Bộ trưởng Nội vụ Pháp Darmanin cáo buộc Anh không cung cấp đủ nguồn lực để giúp Pháp chống lại các vụ giao cắt qua eo biển Manche.

Ông Macron cho biết Pháp đã làm việc với Vương quốc Anh trong vài tháng để triệt phá các mạng lưới buôn lậu.

Thủ tướng Anh Johnson cho biết ông "bị sốc và kinh hoàng, cũng như vô cùng đau buồn trước thiệt hại về người trên biển".

Ông Johnson nói: “Những suy nghĩ và sự đồng cảm của tôi, trước hết là với các nạn nhân và gia đình của họ, và đó là một điều kinh khủng mà họ đã phải chịu đựng”.

Johnson cho rằng đã đến lúc Anh, Pháp và châu Âu "nâng bước" và hợp tác cùng nhau. Người phát ngôn của ông cho biết ông sẽ chủ trì một cuộc họp của ủy ban khẩn cấp Cobra để đối phó với thảm kịch.

Mai Vân (theo MSN)

Bình Luận

Tin khác

WHO: Việc sử dụng rượu và thuốc lá điện tử ở giới trẻ đáng 'báo động'

WHO: Việc sử dụng rượu và thuốc lá điện tử ở giới trẻ đáng 'báo động'

(CLO) Theo một báo cáo công bố hôm thứ Năm (25/4) của chi nhánh Châu Âu thuộc Tổ chức Y tế Thế giới (WHO), việc sử dụng rộng rãi rượu và thuốc lá điện tử trong thanh thiếu niên là “đáng báo động”.

Thế giới 24h
Mỹ sẽ gửi vũ khí tới Ukraine qua Đức và Ba Lan

Mỹ sẽ gửi vũ khí tới Ukraine qua Đức và Ba Lan

(CLO) Trong nhiều tháng, Bộ Quốc phòng Mỹ đã chuẩn bị cho ngày Hạ viện Mỹ phê duyệt gói viện trợ mới cho Ukraine trị giá 61 tỷ USD.

Thế giới 24h
NASA sắp lắp đặt mạng 4G để chuẩn bị cho con người trên Mặt trăng

NASA sắp lắp đặt mạng 4G để chuẩn bị cho con người trên Mặt trăng

(CLO) NASA và Nokia đã hợp tác lắp đặt mạng di động trên Mặt trăng nhằm chuẩn bị cho sự hiện diện lâu dài của con người trên các hành tinh ngoài Trái đất.

Thế giới 24h
Nga tiếp tục dồn ép trên chiến trường khi Ukraine chờ viện trợ Mỹ

Nga tiếp tục dồn ép trên chiến trường khi Ukraine chờ viện trợ Mỹ

(CLO) Khi Mỹ chuẩn bị chuyển 61 tỷ USD viện trợ quân sự cho Ukraine, các báo cáo từ miền đông Ukraine tiếp tục nêu bật sự thất thế của Kiev trên chiến trường.

Thế giới 24h
Thủ tướng Tây Ban Nha Pedro Sanchez tuyên bố tạm dừng công vụ

Thủ tướng Tây Ban Nha Pedro Sanchez tuyên bố tạm dừng công vụ

(CLO) Thủ tướng Tây Ban Nha Pedro Sanchez hôm thứ Tư (24/4) cho biết rằng ông sẽ tạm dừng công vụ và đang xem xét khả năng từ chức, sau khi tòa án mở cuộc điều tra đối với vợ ông.

Thế giới 24h