Chính phủ lâm thời Syria sẽ tăng lương 400% cho công chức vào tháng tới

(CLO) Bộ trưởng Tài chính Syria cho biết, chính phủ lâm thời nước này sẽ tăng 400% lương cho nhiều nhân viên khu vực công từ tháng tới, sau khi hoàn tất tái cấu trúc hành chính các bộ nhằm nâng cao hiệu quả và trách nhiệm.

Theo ước tính, việc tăng lương này sẽ tiêu tốn 1,65 nghìn tỷ bảng Syria (tương đương khoảng 127 triệu đô la theo tỷ giá hiện tại). Khoản tiền này sẽ được tài trợ từ nguồn lực hiện có của nhà nước, kết hợp với viện trợ khu vực, các khoản đầu tư mới, và việc giải phóng tài sản của Syria đang bị phong tỏa ở nước ngoài.

chinh phu lam thoi syria se tang luong 400 cho cong chuc vao thang toi hinh 1

Lãnh đạo trên thực tế của Syria Ahmed al-Sharaa tham dự một cuộc họp với các cựu thủ lĩnh phe phái phiến quân tại Damascus. Ảnh: GI/SANA

"Đây là bước đầu tiên để giải quyết khẩn cấp thực trạng kinh tế của đất nước", Bộ trưởng Tài chính Mohammed Abazeed chia sẻ, đồng thời khẳng định rằng lương tháng này của nhân viên khu vực công sẽ được chi trả trong tuần này.

Các biện pháp này nằm trong chiến lược tổng thể của chính phủ lâm thời nhằm ổn định nền kinh tế sau 13 năm xung đột và các lệnh trừng phạt.

Trước khi Tổng thống Bashar al-Assad bị lật đổ, lương nhân viên khu vực công chỉ khoảng 25 đô la/tháng, thấp hơn mức nghèo khổ. Bộ trưởng Abazeed cho biết, hầu hết dân số Syria cũng sống dưới mức nghèo.

Việc tăng lương sẽ đi kèm với một đợt đánh giá toàn diện khoảng 1,3 triệu nhân viên khu vực công để loại bỏ những người không thực sự làm việc và chỉ áp dụng với những người có đủ trình độ, kỹ năng phục vụ tái thiết đất nước.

Ngân quỹ nhà nước Syria hiện đối mặt với khó khăn về thanh khoản do hậu quả của chiến tranh. Phần lớn tiền trong ngân hàng trung ương là đồng bảng Syria, vốn đã mất giá nghiêm trọng. Tuy nhiên, chính phủ mới đã nhận được cam kết hỗ trợ từ các quốc gia khu vực và Ả Rập.

"Việc khởi động các dự án đầu tư trong thời gian tới cũng sẽ giúp tăng nguồn thu ngân sách và tài trợ cho việc tăng lương này", ông Abazeed nói, đồng thời cho biết ngân hàng trung ương có đủ tiền để chi trả trong vài tháng tới.

Chính phủ cũng hy vọng thu hồi tới 400 triệu đô la từ tài sản Syria đang bị phong tỏa ở nước ngoài để hỗ trợ các khoản chi tiêu ban đầu.

Ngoài ra, chính phủ lâm thời đang thảo luận về việc miễn giảm tối đa các khoản phạt và lãi suất thuế cho người nộp thuế, đồng thời cải cách hệ thống thuế trong vòng ba tháng tới nhằm đảm bảo công bằng.

"Chúng tôi dự kiến sẽ hoàn thiện một hệ thống thuế được thiết kế hợp lý, cân nhắc lợi ích của tất cả người nộp thuế vào cuối năm nay", ông Abazeed khẳng định.

Cao Phong (theo SANA, Reuters, AJ)

Xem thêm

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

(CLO) Các nhà nghiên cứu thuộc Đại học Công an Nhân dân Trung Quốc đã phát triển một hệ thống trí tuệ nhân tạo (AI) có khả năng phát hiện các giao dịch tiền điện tử bất hợp pháp với độ chính xác gần 90%, đánh dấu bước tiến mới trong nỗ lực kiểm soát tội phạm tài chính.

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

(CLO) Một thỏi vàng nặng 521,2 kg do Xưởng đúc tiền Perth (Perth Mint) tại bang Tây Úc chế tác đã chính thức được Tổ chức Kỷ lục Guinness Thế giới công nhận là thỏi vàng lớn nhất thế giới, vượt xa kỷ lục cũ 300 kg do một xưởng đúc tại Dubai thiết lập cách đây hai năm.

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

(CLO) Bộ Thương mại Trung Quốc phản đối quyết định của Mỹ về việc đưa thêm 43 doanh nghiệp Trung Quốc vào danh sách các thực thể bị cáo buộc liên quan đến lao động cưỡng bức, cho rằng động thái này không có cơ sở thực tế và làm gián đoạn sự ổn định của chuỗi cung ứng toàn cầu.

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

(CLO) Sau 6 năm đóng cửa vì đại dịch COVID-19 và căng thẳng biên giới, đèo Nathu La - cửa khẩu nằm ở độ cao hơn 4.300 m nối bang Sikkim của Ấn Độ với khu tự trị Tây Tạng của Trung Quốc - đã chính thức khôi phục hoạt động thương mại từ ngày 1/8.

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

(CLO) Bộ Ngoại giao Mỹ sẽ duy trì vĩnh viễn chương trình bảo lãnh visa, theo đó người xin thị thực từ 50 quốc gia, phần lớn ở châu Phi, có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD trước khi được cấp visa, theo thông báo ngày 1/8.

Chủ tịch FIFA rút lại kế hoạch 'bán World Cup'

Chủ tịch FIFA rút lại kế hoạch 'bán World Cup'

(CLO) Chủ tịch FIFA Gianni Infantino đã từ bỏ kế hoạch bán cổ phần tại các giải đấu của FIFA, trong đó có World Cup, cho các nhà đầu tư tư nhân sau khi vấp phải làn sóng phản đối mạnh mẽ từ các liên đoàn bóng đá trên thế giới.

Phi công Malaysia buôn lậu hơn 26 kg ma túy bị bắt tại Indonesia

Phi công Malaysia buôn lậu hơn 26 kg ma túy bị bắt tại Indonesia

(CLO) Cơ quan Hải quan Indonesia đã bắt giữ một phi công người Malaysia với cáo buộc buôn lậu hơn 26 kg ma túy tổng hợp MDMA vào Jakarta ngay sau khi điều khiển chuyến bay từ Kuala Lumpur, đồng thời xác định người này dương tính với nhiều chất ma túy.

Hamas đạt thỏa thuận giải giáp vũ khí ở Gaza

Hamas đạt thỏa thuận giải giáp vũ khí ở Gaza

(CLO) Hamas cùng các phe phái Palestine đã thống nhất một văn kiện đặt nền tảng cho quá trình giải giáp vũ khí tại Dải Gaza. Các bên sẽ xây dựng lộ trình giải giáp chi tiết trong vòng 14 ngày, có thể gia hạn nếu được cơ quan giám sát quốc tế chấp thuận và tất cả các bên đồng thuận.

Cỡ chữ bài viết: