Chính phủ Mỹ chính thức mở cửa trở lại

(CLO) Tổng thống Mỹ Donald Trump mới đây đã ký ban hành luật khép lại thời kỳ chính phủ liên bang đóng cửa 43 ngày dài nhất lịch sử.

Gói ngân sách vừa được Hạ viện Mỹ thông qua vào ngày 12/11 với tỷ lệ sít sao 222 phiếu thuận và 209 phiếu chống, sau khi đã nhận được sự chấp thuận từ Thượng viện hai ngày trước đó.

Dự luật này đảm bảo chi tiêu cho quốc phòng, phúc lợi cựu chiến binh, các chương trình thuộc Bộ Nông nghiệp và kinh phí vận hành Quốc hội Mỹ cho đến giữa năm sau. Các phần còn lại của chính phủ sẽ được duy trì ngân sách đến hết ngày 30/1/2026.

Tổng thống Mỹ Donald Trump. Ảnh: WH
Tổng thống Mỹ Donald Trump. Ảnh: WH

Nguyên nhân của bế tắc kéo dài xuất phát từ yêu cầu của phe Dân chủ về việc gia hạn một khoản hỗ trợ thuế sắp hết hạn vào cuối năm, nhằm giảm bớt chi phí mua bảo hiểm y tế theo Đạo luật Chăm sóc Sức khỏe Giá phải chăng (ACA). Phe này kiên quyết từ chối ủng hộ bất kỳ dự luật chi tiêu ngắn hạn nào nếu không bao gồm điều khoản trên. Trong khi đó, Đảng Cộng hòa cho rằng đây là một vấn đề chính sách riêng biệt và nên được đưa ra thảo luận vào thời điểm khác.

Kết quả cuối cùng nghiêng về phe Cộng hòa, nhưng chiến thắng này chỉ đến sau khi tình trạng đóng cửa kéo dài gây ra những thiệt hại ngày càng lớn trên phạm vi toàn nước Mỹ.

"Chúng tôi đã nói với các bạn 43 ngày trước, từ chính những trải nghiệm cay đắng, rằng đóng cửa chính phủ không giúp ích gì đâu", Chủ tịch Ủy ban Chi tiêu Hạ viện Tom Cole, thuộc đảng Cộng hòa, phát biểu.

Chủ tịch Hạ viện Mike Johnson không ngần ngại chỉ trích phe Dân chủ là thủ phạm gây ra bế tắc. Trong bài phát biểu đầy gay gắt trước giờ bỏ phiếu, ông nói: "Họ biết việc này sẽ gây đau đớn mà họ vẫn làm. Toàn bộ quá trình này thật vô nghĩa. Nó sai lầm và tàn nhẫn".

Về phía mình, dù thừa nhận yêu sách về y tế chưa được đáp ứng, lãnh đạo phe Dân chủ vẫn cho rằng họ đã phần nào thành công khi đưa vấn đề này trở thành tâm điểm chú ý, tạo tiền đề cho cuộc bầu cử giữa kỳ năm 2026.

"Chúng tôi sẽ không bỏ cuộc", lãnh đạo phe thiểu số Dân chủ tại Hạ viện Hakeem Jeffries khẳng định trên kênh MSNBC.

43 ngày chính phủ ngừng hoạt động đã gây ra những hệ lụy nghiêm trọng: hàng loạt hoạt động liên bang bị đình trệ, nhân viên chính phủ không nhận được lương, hành khách mắc kẹt tại các sân bay do chuyến bay bị hoãn/hủy, và nhiều gia đình phải xếp hàng chờ nhận thực phẩm từ thiện.

Với việc chính phủ Mỹ mở cửa trở lại, khoảng 670.000 nhân viên liên bang trước đây bị cho nghỉ việc tạm thời sẽ trở lại làm việc. Những người vẫn phải làm việc trong thời gian qua sẽ được truy lĩnh lương, bao gồm hơn 60.000 kiểm soát viên không lưu và nhân viên an ninh sân bay. Thỏa thuận lưỡng đảng cũng khôi phục vị trí cho các nhân viên liên bang bị nghỉ việc trong thời gian chính phủ đóng cửa.

Xem thêm

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

(CLO) Các nhà nghiên cứu thuộc Đại học Công an Nhân dân Trung Quốc đã phát triển một hệ thống trí tuệ nhân tạo (AI) có khả năng phát hiện các giao dịch tiền điện tử bất hợp pháp với độ chính xác gần 90%, đánh dấu bước tiến mới trong nỗ lực kiểm soát tội phạm tài chính.

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

(CLO) Một thỏi vàng nặng 521,2 kg do Xưởng đúc tiền Perth (Perth Mint) tại bang Tây Úc chế tác đã chính thức được Tổ chức Kỷ lục Guinness Thế giới công nhận là thỏi vàng lớn nhất thế giới, vượt xa kỷ lục cũ 300 kg do một xưởng đúc tại Dubai thiết lập cách đây hai năm.

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

(CLO) Bộ Thương mại Trung Quốc phản đối quyết định của Mỹ về việc đưa thêm 43 doanh nghiệp Trung Quốc vào danh sách các thực thể bị cáo buộc liên quan đến lao động cưỡng bức, cho rằng động thái này không có cơ sở thực tế và làm gián đoạn sự ổn định của chuỗi cung ứng toàn cầu.

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

(CLO) Sau 6 năm đóng cửa vì đại dịch COVID-19 và căng thẳng biên giới, đèo Nathu La - cửa khẩu nằm ở độ cao hơn 4.300 m nối bang Sikkim của Ấn Độ với khu tự trị Tây Tạng của Trung Quốc - đã chính thức khôi phục hoạt động thương mại từ ngày 1/8.

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

(CLO) Bộ Ngoại giao Mỹ sẽ duy trì vĩnh viễn chương trình bảo lãnh visa, theo đó người xin thị thực từ 50 quốc gia, phần lớn ở châu Phi, có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD trước khi được cấp visa, theo thông báo ngày 1/8.

Chủ tịch FIFA rút lại kế hoạch 'bán World Cup'

Chủ tịch FIFA rút lại kế hoạch 'bán World Cup'

(CLO) Chủ tịch FIFA Gianni Infantino đã từ bỏ kế hoạch bán cổ phần tại các giải đấu của FIFA, trong đó có World Cup, cho các nhà đầu tư tư nhân sau khi vấp phải làn sóng phản đối mạnh mẽ từ các liên đoàn bóng đá trên thế giới.

Phi công Malaysia buôn lậu hơn 26 kg ma túy bị bắt tại Indonesia

Phi công Malaysia buôn lậu hơn 26 kg ma túy bị bắt tại Indonesia

(CLO) Cơ quan Hải quan Indonesia đã bắt giữ một phi công người Malaysia với cáo buộc buôn lậu hơn 26 kg ma túy tổng hợp MDMA vào Jakarta ngay sau khi điều khiển chuyến bay từ Kuala Lumpur, đồng thời xác định người này dương tính với nhiều chất ma túy.

Hamas đạt thỏa thuận giải giáp vũ khí ở Gaza

Hamas đạt thỏa thuận giải giáp vũ khí ở Gaza

(CLO) Hamas cùng các phe phái Palestine đã thống nhất một văn kiện đặt nền tảng cho quá trình giải giáp vũ khí tại Dải Gaza. Các bên sẽ xây dựng lộ trình giải giáp chi tiết trong vòng 14 ngày, có thể gia hạn nếu được cơ quan giám sát quốc tế chấp thuận và tất cả các bên đồng thuận.

Cỡ chữ bài viết: