Chính quyền quân sự Myanmar hủy kết quả bầu cử năm 2020

(CLO) Chính quyền quân sự Myanmar hôm thứ Hai (26/7) đã hủy bỏ kết quả bầu cử năm 2020 mà đảng của bà Aung San Suu Kyi đã chiến thắng, với cáo buộc không "tự do và công bằng”.
Chính quyền quân sự Myanmar đã hủy kết quả bầu cử năm 2020 với cáo buộc không tự do và công bằng - Ảnh: Reuters

Chính quyền quân sự Myanmar đã hủy kết quả bầu cử năm 2020 với cáo buộc không tự do và công bằng - Ảnh: Reuters

Bài liên quan

Biểu tình tại nhà tù ở thành phố lớn nhất Myanmar khi COVID-19 bùng phát

Myanmar đối diện cuộc khủng hoảng nghiêm trọng vì COVID-19

Myanmar: Bà Suu Kyi bị buộc thêm tội mới tại tòa án Mandalay

Ủy ban bầu cử của quân đội cho biết, các cuộc điều tra đã phát hiện ra hơn 11 triệu trường hợp gian lận trong các cuộc bầu cử, dẫn đến kết quả là Liên đoàn Quốc gia vì Dân chủ (NLD) của bà Aung San Suu Kyi đã đánh bại phe đối lập liên minh với quân đội.

Chủ tịch ủy ban Thein Soe cho biết: “Họ (NLD) đã cố gắng giành lấy quyền lực nhà nước từ các đảng phái và ứng viên không thuộc NLD bằng cách lạm dụng các hạn chế COVID-19”.

"Cuộc bầu cử không tự do và công bằng. Đó là lý do tại sao kết quả của cuộc bầu cử năm 2020 bị hủy bỏ", ông nói thêm.

Ông Thein Soe không tiết lộ liệu các cuộc thăm dò ý kiến ​​mới ở đất nước 54 triệu dân có được tổ chức hay không.

Trước đó, lãnh đạo quân đội cho biết họ sẽ tổ chức các cuộc bầu cử mới trong vòng hai năm, nhưng cũng đã đe dọa giải tán đảng NLD của bà Aung San Suu Kyi.

Cố vấn Nhà nước Aung San Suu Kyi đã bị giam giữ kể từ cuộc đảo chính vào đầu tháng 2/2021 và hiện phải đối mặt với hàng loạt cáo buộc, từ việc vi phạm các hạn chế về COVID cho đến việc nhập khẩu bất hợp pháp máy bộ đàm, và bà có thể bị phạt tù hơn 10 năm.

Myanmar đã rơi vào tình trạng hỗn loạn kể từ khi quân đội nắm quyền, với hơn 900 người thiệt mạng trong một cuộc trấn áp những người biểu tình phản đối đảo chính và cuộc chiến chống lại các nhóm quân nổi dậy từ nhiều khu vực.

Hiện Myanmar đang đối mặt với cuộc khủng hoảng sức khỏe nghiêm trọng khi số ca nhiễm COVID-19 đang bùng phát ở nhiều nơi, khiến hệ thống y tế vốn nghèo nàn và lạc hậu bị sụp đổ nhanh chóng. Mỗi ngày Myanmar báo cáo hơn 4.600 ca nhiễm, nâng tổng số ca nhiễm kể từ đầu đại dịch đến nay là 274.155 trường hợp. Số ca tử vong của nước này hiện là hơn 7.500 người, nhưng con số thực tế còn cao hơn khi việc thống kê không được cập nhật đầy đủ.

Trong một báo cáo mới nhất, Ngân hàng Thế giới dự báo nền kinh tế Myanmar dự kiến ​​sẽ giảm 18% vào năm 2021, do hậu quả của tình trạng bất ổn lớn sau cuộc đảo chính và làn sóng virus Corona thứ ba.

Xem thêm

Sri Lanka tăng cường an ninh nhà tù sau vụ bạo loạn

Sri Lanka tăng cường an ninh nhà tù sau vụ bạo loạn

(CLO) Sri Lanka đã siết chặt an ninh tại các nhà tù trên cả nước sau vụ bạo loạn xảy ra tại nhà tù Mahara khiến một người thiệt mạng và sáu người bị thương, trong bối cảnh hệ thống trại giam của nước này đang đối mặt với tình trạng quá tải nghiêm trọng.

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

(CLO) Các nhà nghiên cứu thuộc Đại học Công an Nhân dân Trung Quốc đã phát triển một hệ thống trí tuệ nhân tạo (AI) có khả năng phát hiện các giao dịch tiền điện tử bất hợp pháp với độ chính xác gần 90%, đánh dấu bước tiến mới trong nỗ lực kiểm soát tội phạm tài chính.

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

(CLO) Một thỏi vàng nặng 521,2 kg do Xưởng đúc tiền Perth (Perth Mint) tại bang Tây Úc chế tác đã chính thức được Tổ chức Kỷ lục Guinness Thế giới công nhận là thỏi vàng lớn nhất thế giới, vượt xa kỷ lục cũ 300 kg do một xưởng đúc tại Dubai thiết lập cách đây hai năm.

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

(CLO) Bộ Thương mại Trung Quốc phản đối quyết định của Mỹ về việc đưa thêm 43 doanh nghiệp Trung Quốc vào danh sách các thực thể bị cáo buộc liên quan đến lao động cưỡng bức, cho rằng động thái này không có cơ sở thực tế và làm gián đoạn sự ổn định của chuỗi cung ứng toàn cầu.

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

(CLO) Sau 6 năm đóng cửa vì đại dịch COVID-19 và căng thẳng biên giới, đèo Nathu La - cửa khẩu nằm ở độ cao hơn 4.300 m nối bang Sikkim của Ấn Độ với khu tự trị Tây Tạng của Trung Quốc - đã chính thức khôi phục hoạt động thương mại từ ngày 1/8.

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

(CLO) Bộ Ngoại giao Mỹ sẽ duy trì vĩnh viễn chương trình bảo lãnh visa, theo đó người xin thị thực từ 50 quốc gia, phần lớn ở châu Phi, có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD trước khi được cấp visa, theo thông báo ngày 1/8.

Chủ tịch FIFA rút lại kế hoạch 'bán World Cup'

Chủ tịch FIFA rút lại kế hoạch 'bán World Cup'

(CLO) Chủ tịch FIFA Gianni Infantino đã từ bỏ kế hoạch bán cổ phần tại các giải đấu của FIFA, trong đó có World Cup, cho các nhà đầu tư tư nhân sau khi vấp phải làn sóng phản đối mạnh mẽ từ các liên đoàn bóng đá trên thế giới.

Phi công Malaysia buôn lậu hơn 26 kg ma túy bị bắt tại Indonesia

Phi công Malaysia buôn lậu hơn 26 kg ma túy bị bắt tại Indonesia

(CLO) Cơ quan Hải quan Indonesia đã bắt giữ một phi công người Malaysia với cáo buộc buôn lậu hơn 26 kg ma túy tổng hợp MDMA vào Jakarta ngay sau khi điều khiển chuyến bay từ Kuala Lumpur, đồng thời xác định người này dương tính với nhiều chất ma túy.

Cỡ chữ bài viết: