Chủ động “hóa giải” nguy cơ hỏa hoạn tại các ngõ sâu trên địa bàn phường Tây Hồ

Ngày 12/7/2026, Đội CC&CNCH Khu vực số 14 – Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH phối hợp với Công an phường Tây Hồ tổ chức tuyên truyền PCCC&CNCH cho người dân tại các ngõ sâu trên địa bàn.

Khảo sát thực tế tại địa bàn phường Tây Hồ cho thấy có 49 tuyến ngõ, ngách dài trên 200m xe chữa cháy không tiếp cận được. Đa số các tuyến ngõ, ngách này có chiều rộng chưa đầy 2 mét, thậm chí nhiều ngõ, ngách chỉ vừa 2 xe máy tránh nhau. Khi xảy ra sự cố cháy nổ, các xe chữa cháy hoàn toàn không thể tiếp cận hiện trường. Thực tế này đòi hỏi công tác PCCC&CNCH phải dịch chuyển mạnh mẽ sang hướng chủ động phòng ngừa, lấy phương châm “4 tại chỗ” làm giải pháp cốt lõi.

h1.jpg
Đội CC&CNCH khu vực số 14 khảo sát, thu thập thông tin về giao thông, nguồn nước trong ngõ sâu
h2.jpg
Hướng dẫn người dân sử dụng lăng, vòi chữa cháy được trang bị tại các hộp họng nước chữa cháy trong ngõ sâu

Một trong những giải pháp mang tính chiến lược đã được địa phương triển khai hiệu quả là hệ thống đường ống cấp nước chữa cháy có tổng chiều dài 9.358m với 52 trụ tiếp nước và 209 hộp họng nước chữa cháy chữa chứa vòi chữa cháy, lăng phun tại các ngõ sâu trên 200 m xe chữa cháy không tiếp cận được. Do xe chữa cháy phải dừng ở ngoài đường lớn, việc đưa vào sử dụng các phương tiện này là yếu tố sống còn để hỗ trợ lực lượng chữa cháy chuyên nghiệp dập tắt đám cháy trong "thời điểm vàng" 5 phút đầu tiên.

Song song đó, các Điểm chữa cháy công cộng” liên tục được nhân rộng tại các vị trí dễ thấy trong ngõ, ngách. Chính quyền địa phương cũng khuyến cáo người dân tuyệt đối không chiếm dụng không gian xung quanh các điểm này, đảm bảo các trang thiết bị như bình chữa cháy xách tay, kìm cộng lực, xà beng luôn sẵn sàng hoạt động 24/7.

h3.jpg
Rà soát phương tiện tại các “Điểm chữa cháy công cộng”

Tại buổi tuyên truyền, Đội CC&CNCH khu vực số 14 đã trực tiếp hướng dẫn và cho người dân thực hành thao tác sử dụng bình chữa cháy xách tay, kỹ năng rải vòi, lắp lăng phun. Việc thành thạo các kỹ năng cơ bản này giúp người dân có thể nhanh chóng xử lý, dập tắt đám cháy ngay từ khi mới phát sinh.

h4.jpg
Người dân thực hành sử dụng bình chữa cháy xách tay.

Bên cạnh giải pháp cơ học, chuyển đổi số là bước đột phá được lực lượng chức năng đẩy mạnh qua việc hướng dẫn cài đặt ứng dụng “Báo cháy 114”. Đối với cư dân ngõ sâu, ứng dụng này loại bỏ hoàn toàn việc mất thời gian mô tả địa chỉ khi hoảng loạn nhờ tính năng tự động định vị tọa độ chính xác. Người dân cũng có thể truyền hình ảnh, video trực tiếp từ hiện trường về trung tâm chỉ huy, giúp cơ quan chức năng đánh giá đúng quy mô để điều động phương tiện phù hợp ngay từ đầu.

h5.jpg
Công an phường Tây Hồ hướng dẫn người dân cài đặt ứng dụng “Báo cháy 114”

Để chủ động bảo vệ tính mạng và tài sản, Đội CC&CNCH khu vực số 14 khuyến cáo các hộ gia đình cần nghiêm túc thực hiện chuỗi giải pháp sau:

- Mở lối thoát nạn thứ hai: Chủ động cắt mở cửa thoát hiểm tại ban công, “chuồng cọp” bằng sắt và để chìa khóa ở vị trí cố định, dễ lấy.

- Quản lý nguồn lửa, nguồn nhiệt: Kiểm tra định kỳ hệ thống điện; không để hàng hóa dễ cháy gần nơi thờ cúng, bếp nấu; tuyệt đối không sạc pin xe máy điện, điện thoại qua đêm mà không có người giám sát.

- Tự trang bị các phương tiện PCCC&CNCH tại chỗ như: Bình chữa cháy xách tay, thiết bị cảnh báo cháy tự động, mặt nạ lọc độc, thang dây thoát nạn…

Công tác PCCC&CNCH tại các ngõ sâu không thể chỉ dựa vào lực lượng chức năng mà cần sự chung tay của cả cộng đồng. Ý thức chủ động và sự thành thạo của mỗi người dân chính là viên gạch nền móng xây dựng nên những “Ngõ phố an toàn”, giữ gìn cuộc sống bình yên cho Thủ đô.

Xem thêm

10 đại học Hà Nội công bố 260 ngành được cấp học bổng STEM tới 5,5 triệu đồng/tháng

10 đại học Hà Nội công bố 260 ngành được cấp học bổng STEM tới 5,5 triệu đồng/tháng

(CLO) Đến ngày 12/7, 10 trường đại học tại Hà Nội đã công bố danh mục 260 ngành và chương trình đào tạo thuộc lĩnh vực khoa học cơ bản, kỹ thuật then chốt và công nghệ chiến lược được hưởng chính sách học bổng theo Nghị định 179 của Chính phủ. Mức hỗ trợ dao động từ 3,7-5,5 triệu đồng mỗi tháng, mở ra cơ hội lớn cho hàng chục nghìn sinh viên theo học các ngành STEM.

Thầy thuốc trẻ tiên phong hiện thực hóa Nghị quyết 72-NQ/TW, khám sức khỏe miễn phí cho hơn 7.000 người dân

Thầy thuốc trẻ tiên phong hiện thực hóa Nghị quyết 72-NQ/TW, khám sức khỏe miễn phí cho hơn 7.000 người dân

(CLO) Hơn 7.000 người dân tại TP Huế và TP Đồng Nai được khám, sàng lọc bệnh miễn phí, cập nhật hồ sơ sức khỏe điện tử trong chuỗi chương trình do Trung ương Hội Thầy thuốc trẻ Việt Nam phối hợp Bộ Y tế và địa phương tổ chức. Hoạt động góp phần cụ thể hóa Nghị quyết 72-NQ/TW của Bộ Chính trị, thúc đẩy chuyển mạnh từ chữa bệnh sang chủ động phòng bệnh và quản lý sức khỏe toàn dân.

Hành trình 5 lần sang Campuchia tìm anh trai liệt sĩ

Hành trình 5 lần sang Campuchia tìm anh trai liệt sĩ

(CLO) Chỉ với tấm sơ đồ cũ, suốt nhiều năm qua bà Thanh đã 5 lần lặn lội sang Campuchia để tìm người anh trai là liệt sĩ Nguyễn Thanh Bình. Nhưng, những hành trình vất vả ấy đều chưa có kết quả. Giờ đây, khi tuổi cao, sức yếu bà đặt niềm hy vọng tìm hài cốt anh trai qua việc lấy mẫu ADN mà cơ quan chức năng đang thực hiện.

Đề xuất xây dựng hai mô hình an sinh dài hạn cho người yếu thế tại Tây Ninh và Thái Nguyên

Đề xuất xây dựng hai mô hình an sinh dài hạn cho người yếu thế tại Tây Ninh và Thái Nguyên

(CLO) Hai mô hình an sinh hướng đến người cao tuổi neo đơn và các nhóm yếu thế vừa được giới thiệu tại chương trình “Cà phê cùng Trăng 2026”. Bên cạnh kế hoạch xây dựng nơi ở, chăm sóc lâu dài, đơn vị tổ chức cũng công bố báo cáo tài chính đã kiểm toán, đồng thời ứng dụng công nghệ để tăng tính minh bạch trong hoạt động thiện nguyện.

Chuẩn bị đưa vào khai thác tàu du lịch Huế - Phong Nha

Chuẩn bị đưa vào khai thác tàu du lịch Huế - Phong Nha

(CLO) Tin từ Tổng công ty Đường sắt Việt Nam, tuyến tàu du lịch Huế - Phong Nha dự kiến sẽ khai thác trong thời gian tới, kết nối đồng bộ giữa vận tải đường sắt với các dịch vụ lữ hành, lưu trú và tham quan.

Một đời lặng lẽ hy sinh của Mẹ Việt Nam Anh hùng 103 tuổi

Một đời lặng lẽ hy sinh của Mẹ Việt Nam Anh hùng 103 tuổi

(CLO) Mẹ Lê Thị Sáu có chồng tham gia kháng chiến chống Pháp, sau đó hai con trai cũng tiếp bước theo con đường cách mạng. Hai lần tiễn con đi thì hai lần mẹ khóc thầm lặng lẽ… Đến nay, mẹ Sáu đã sống hơn một thế kỷ, đi qua chiến tranh, mất mát và cả những đổi thay của đất nước.

Cỡ chữ bài viết: