Chủ nhà “hét giá”, tân sinh viên chật vật tìm phòng trọ ở Hà Nội

(CLO) Năm học mới cận kề, nhu cầu tìm kiếm nhà trọ trên địa bàn TP. Hà Nội tăng cao. Do vậy, nhiều chủ nhà trọ tăng giá khiến tân sinh viên “chật vật” vì không thể tìm được nhà trọ trước ngày nhập học.

Chật vật tìm phòng trọ

Thời điểm này, cùng với việc thực hiện thủ tục nhập học, các tân sinh viên đang rục rịch tìm thuê phòng trọ để phục vụ cho những năm đại học sắp tới. Do đó, đây là thời điểm “đắt khách” hơn bao giờ hết của các nhà trọ, phòng trọ.

Tại các khu vực có nhiều trường cao đẳng, đại học như: Bách - Kinh - Xây, Kiến Trúc, Ngoại Thương, Đại học Quốc Gia... thì nhu cầu về phòng trọ của sinh viên càng “nóng” hơn bao giờ hết.

chu nha het gia tan sinh vien chat vat tim phong tro o ha noi hinh 1

Thời điểm này, các tân sinh viên đang rục rịch tìm thuê phòng trọ để phục vụ cho những năm đại học sắp tới.

Theo khảo sát của PV, các phòng trọ có mức giá thuê 2 - 2,5 triệu đồng hiện khó tìm, muốn thuê nhà gần các trường đại học ở Hà Nội thời điểm này buộc phải thuê những căn hộ giá từ 4 - 5 triệu đồng/tháng.

Chị Nguyễn Nhật Lệ, tân sinh viên Đại học Bách Khoa Hà Nội cho biết, dù đã tìm kiếm và tham khảo trên khắp các nhóm cho thuê phòng trọ trên Facebook nhưng chị vẫn chưa tìm được phòng nào ưng ý.

“Từ khi các trường đại học công bố điểm chuẩn và biết mình đỗ vào trường, tôi đã bắt đầu tìm thuê nhà trên Facebook. Vì xác định ở một mình nên chỉ muốn thuê một phòng nhỏ với mức giá từ 1,5 - 2 triệu đồng nhưng khi hỏi người cho thuê thì đều nhận được phản hồi hết phòng”, chị Lệ chia sẻ.

Thời điểm này, để tìm được một phòng trọ vừa “tươm tất”, vừa phù hợp với điều kiện kinh tế một chút là không dễ, bởi do nhu cầu thuê nhà cao nên giá thuê nhà cũng bị đội lên so với trước.

Theo chia sẻ của Hồng Đăng, sinh viên năm hai, giá thuê trọ tại khu vực quận Đống Đa đã tăng thêm 1 triệu đồng so với năm ngoái. “Trước đây, giá thuê chỉ vào khoảng 2,5 triệu đồng/tháng. Tuy nhiên, kể từ đầu năm học mới này, giá thuê đã bị đẩy lên thành 3,5 triệu đồng. Đấy là chưa kể giá điện nước và các phụ phí khác cũng tăng theo”, Đăng cho biết.

chu nha het gia tan sinh vien chat vat tim phong tro o ha noi hinh 2

Nhiều chủ phòng trọ đã rục rịch tăng giá từ đầu tháng 9. Ảnh chụp màn hình.

Bên cạnh tiền nhà trọ, phòng trọ, còn phải gánh chịu thêm những khoản tiền phụ phí kèm theo như: điện, nước, mạng internet, vệ sinh chung, gửi xe…

Đơn cử, tại phố Láng Hạ, một phòng cho thuê rộng khoảng 25m2, giá thuê là 3 triệu đồng, ngoài ra phải trả thêm tiền điện tính theo giá 3.800 đồng/kWh và tiền nước tính theo khối dùng. Hay một căn chung cư mini rộng 28m2 ở phố Nguyễn Khánh Toàn có giá thuê 4,8 triệu đồng/tháng. Cùng với đó, người thuê còn phải trả tiền điện 3.700 đồng/kWh, nước 100.000 đồng/người, internet 100.000 đồng/tháng và tiền vệ sinh 50.000 đồng/ tháng.

Cẩn trọng với tình trạng “treo đầu dê, bán thịt chó”

Nắm bắt được nhu cầu thuê nhà trọ của sinh viên, thời gian này, trên các diễn đàn, hội nhóm trên mạng xã hội cũng xuất hiện nhiều bài đăng tìm phòng trọ với các thông tin cho thuê phòng trọ, chung cư giá rẻ, chung cư mini dành cho sinh viên tại Hà Nội.

chu nha het gia tan sinh vien chat vat tim phong tro o ha noi hinh 3

Thời gian này, trên các diễn đàn, hội nhóm trên mạng xã hội cũng xuất hiện nhiều bài đăng tìm phòng trọ. Ảnh chụp màn hình.

Lợi dụng nhu cầu tìm nhà trọ tăng cao, nhiều đối tượng đã dùng đủ các chiêu trò lừa đảo nhằm “móc túi” của sinh viên. Tình trạng “treo đầu dê, bán thịt chó”, quảng cáo một đằng, thực tế một nẻo xuất hiện ngày càng nhiều. 

Chị Nguyễn Khánh Huyền, sinh viên Đại học Công nghiệp Hà Nội (quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội) cho biết, chị đã lên các trang web, hội nhóm để tìm thông tin. Qua tìm hiểu, chị Huyền đã gọi số điện thoại quảng cáo có nhà trọ mới xây, giá 1,5 triệu đồng/phòng rộng 20m2, sẵn giường, tủ và hẹn gặp để xem nhà trực tiếp.

“Phòng trọ nằm trong con ngách nhỏ hẹp, hơn nữa, phòng cũng không giống như bên môi giới quảng cáo, giường là 2 tấm gỗ mỏng ghép vào nhau rất yếu ớt, ọp ẹp. Ngoài ra, khi tôi tỏ vẻ không ưng thì bên môi giới còn bắt tôi nộp thêm 200.000 đồng tiền “xem nhà” nữa”, chị Huyền chia sẻ.

Bài và ảnh: Quỳnh Anh

Xem thêm

Ấm lòng những suất cơm nghĩa tình tại bệnh viện

Ấm lòng những suất cơm nghĩa tình tại bệnh viện

(CLO) Chăm chồng tại bệnh viện, người phụ nữ xúc động khi được nhận suất cơm mà các nữ Công an Nghệ An trao tặng. Với chị, đó không chỉ là suất cơm mà còn là sự động viên, hỏi thăm của những người xa lạ lúc gia đình gặp biến cố.

Cà Mau: Bức tranh kinh tế duy trì đà tăng trưởng trên nhiều lĩnh vực

Cà Mau: Bức tranh kinh tế duy trì đà tăng trưởng trên nhiều lĩnh vực

Dù còn nhiều khó khăn nhưng bức tranh kinh tế của tỉnh Cà Mau thời gian qua tiếp tục duy trì đà tăng trưởng trên nhiều lĩnh vực thủy sản, công nghiệp, thương mại, xuất khẩu, thu hút đầu tư, góp phần tạo nền tảng vững chắc để địa phương bứt phá và hoàn thành các mục tiêu đề ra.

Cảm hóa, đồng hành với người trẻ từ mô hình “3 cùng với thanh niên”

Cảm hóa, đồng hành với người trẻ từ mô hình “3 cùng với thanh niên”

(CLO) “3 cùng với thanh thiếu niên” không chỉ là mô hình phòng ngừa tội phạm, vi phạm pháp luật trong thanh thiếu niên mà còn là giải pháp mang tính nhân văn, hướng tới giáo dục, hỗ trợ, đồng hành với thế hệ trẻ. Điểm nổi bật của mô hình là đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật, giáo dục kỹ năng sống cho thanh thiếu niên bằng nhiều hình thức sinh động, phong phú.

Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa: Kỳ vọng người dân không còn phải đến bộ phận “một cửa” làm thủ tục trực tiếp

Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa: Kỳ vọng người dân không còn phải đến bộ phận “một cửa” làm thủ tục trực tiếp

(CLO) Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa Tô Anh Dũng nhấn mạnh, kết quả Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp sở, ban, ngành và địa phương năm 2025 không chỉ là thước đo chất lượng điều hành mà còn là động lực để các cơ quan, đơn vị tiếp tục đổi mới, đẩy mạnh chuyển đổi số, cải cách thủ tục hành chính, hướng tới mục tiêu người dân không còn phải đến trực tiếp bộ phận “một cửa” để thực hiện các thủ tục hành chính.

Khánh Hòa gặp gỡ, đối thoại với đoàn viên, người lao động

Khánh Hòa gặp gỡ, đối thoại với đoàn viên, người lao động

(CLO) Sáng 31/7, tại Cụm công nghiệp Sông Cầu (xã Khánh Vĩnh), UBND tỉnh Khánh Hòa phối hợp cùng Liên đoàn Lao động tỉnh tổ chức hội nghị gặp gỡ, đối thoại với hơn 250 đoàn viên, người lao động trên địa bàn tỉnh. Đồng chí Nguyễn Thanh Hà, Phó Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì hội nghị.

Lào Cai xem xét, xử lý cán bộ không hoàn thành nhiệm vụ 2 quý liên tiếp

Lào Cai xem xét, xử lý cán bộ không hoàn thành nhiệm vụ 2 quý liên tiếp

(CLO) Ban Thường vụ Tỉnh ủy Lào Cai yêu cầu 100% cán bộ bị đánh giá “Không hoàn thành nhiệm vụ” từ 2 quý liên tiếp phải được xem xét, xử lý trách nhiệm và có phương án bố trí, sử dụng theo quy định. Danh sách đơn vị, cá nhân có tỷ lệ hoàn thành cao và chậm tiến độ sẽ được công khai hằng quý.

Ý chí sắt đá của thương binh 5 lần bị cưa chân

Ý chí sắt đá của thương binh 5 lần bị cưa chân

(CLO) Với suy nghĩ “tuổi trẻ phải đi bảo vệ Tổ quốc”, khi mới 19 tuổi chàng trai Trần Viết Sáng tình nguyện nhập ngũ. Trong một trận hành quân phục kích, người lính trẻ bị trúng bom địch, mất cả hai chân. Để bảo toàn tính mạng, ông phải 5 lần lên bàn mổ cưa chân. Dù phải trải qua những cơn đau âm ỉ nhưng người thương binh ấy luôn giữ ý chí sắt đá, sống lạc quan. “Mất đôi chân, tôi may mắn còn cái đầu”, câu nói ấy trở thành điểm tựa để ông vượt qua mọi mất mát.

Lặng lẽ hút đinh suốt nhiều năm, người phụ nữ Hà Nội lan tỏa việc tử tế

Lặng lẽ hút đinh suốt nhiều năm, người phụ nữ Hà Nội lan tỏa việc tử tế

(CLO) Bắt đầu từ một nỗi trăn trở khi chứng kiến nhiều người bị thủng lốp vì đinh rơi vãi, bà Nguyễn Thanh Thu đã tự bỏ tiền chế tạo xe hút đinh và kiên trì rong ruổi trên nhiều tuyến đường Hà Nội. Sau nhiều năm, việc làm tử tế ấy đã góp phần khiến nhiều "điểm nóng" về đinh và mảnh kim loại trở nên an toàn hơn.

Cỡ chữ bài viết: