Chư Păh (Gia Lai): Số lượng lớn heo cấp cho những hộ khó khăn bị chết chưa rõ nguyên nhân

Ghi nhận tại hộ anh Rơ Châm Kưm và chị Ksor Hyin (trú tại làng Vân) là hộ cận nghèo. Theo vợ chồng anh Kưm, khoảng đầu tháng 10/2024, gia đình anh được UBND thị trấn Ia Ly chọn cấp 6 con heo cùng 8 bao cám để chăn nuôi, phát triển kinh tế.

chu pah gia lai so luong lon heo cap cho nhung ho kho khan bi chet chua ro nguyen nhan hinh 1

Đàn heo giống được UBND thị trấn Ia Ly cấp cho hộ Rơ Châm Kưm chị Ksor Hyin đang được gia đình chăm sóc và mong muốn chúng được khỏe mạnh, tạo sinh kế cho gia đình.

Mừng rỡ khi được sự hỗ trợ của địa phương, gia đình anh Kưm tập trung vệ sinh chuồng, chuẩn bị nước sạch để chăm sóc 6 con heo theo đúng hướng dẫn từ đơn vị cung cấp. Tuy nhiên, khoảng 1 tuần sau, anh Kưm và chị Hyin bất ngờ phát hiện 1 trong số 6 con heo có dấu hiệu bệnh nặng, toàn thân nổi đỏ, đi phân lỏng và bỏ ăn. Sự việc được báo đến trưởng thôn để có hướng xử lý. Tuy nhiên, 1 ngày sau con heo bệnh lăn ra chết một cách bất thường?

Chị Hyin cho biết: "Mình đã biết nuôi heo, khi được cấp vợ chồng mình vui lắm, trời lạnh đã tủ bạt, cắm bóng điện sưởi ấm cho heo nuôi, đặt nước sạch và chỉ cho heo ăn cám và men tiêu hóa theo đúng hướng dẫn của cán bộ thú y. Nhưng không rõ thế nào, 1 con đã chết, hiện 1 con đang có dấu hiệu bỏ ăn, 4 con khác thì vẫn ăn khỏe. Mình mong cán bộ thú y có cách nào cứu đàn heo của mình và những hộ dân khác trong làng".

Buồn hơn, tại hộ anh Rơ Châm Kông và Rơ Châm Yới là hộ cận nghèo (trú làng Vân, thị trấn Ia Ly) mỗi hộ được cấp 6 con heo nhưng tất cả đã chết một cách bất thường.

chu pah gia lai so luong lon heo cap cho nhung ho kho khan bi chet chua ro nguyen nhan hinh 2

Chuồng nuôi trống rỗng tại hộ gia đình anh Rơ Châm Kông vì 6 con heo được cấp đều đã chết chưa rõ nguyên nhân.

Cùng thụ hưởng dự án cấp heo cho hộ có hoàn cảnh khó khăn, tại làng Mun (thị trấn Ia Ly) có 8 hộ được cấp heo, mỗi hộ nhận 5 con. Tuy nhiên trong tổng số 40 con được cấp, hiện chỉ còn lại 13 con và số heo này có những con đã mắc bệnh và nguy cơ chết hết là rất cao.

Vợ chồng anh Rơ Châm Kiên, trú làng Mun là hộ nghèo thuộc diện được cấp heo làm vốn nhận được 5 con heo làm sinh kế, nhà anh Kiên đều rất vui, vợ chồng thay nhau chăm sóc, cho ăn cám, thuốc theo hướng dẫn. Nhưng cả 5 con heo được cấp cũng bất ngờ lăn ra bệnh, rồi từng con cũng chết dần khiến cả nhà vừa buồn, vừa tiếc cho số tiền mà Nhà nước mua cấp cho hộ khó khăn để thay đổi cuộc sống.

Ông Rơ Châm Túy, thôn trưởng làng Mun cho biết: "Khi heo bệnh và chết dân làng đều báo và tôi cũng báo đến thị trấn để can thiệp cũng như hướng xử lý".

chu pah gia lai so luong lon heo cap cho nhung ho kho khan bi chet chua ro nguyen nhan hinh 3

Các con heo giống được cấp còn sống cũng đang bị bệnh và nguy cơ chết rất cao khiến các hộ dân lo lắng.

Trước thực trạng đang diễn ra, ông Rơ Châm Vân, Chủ tịch UBND thị trấn Ia Ly cho rằng: Đàn heo được cấp cho các gia đình ở 2 làng Vân và làng Mun, khi giao đến từng hộ thì các con heo đều khỏe, đủ số lượng.

Về nguyên nhân heo chết, Chủ tịch UBND thị trấn Ia Ly cho biết: Do tập tục chăn nuôi, nhận thức của người dân còn hạn chế nên đã ảnh hưởng sức khỏe số heo được cấp. Chính quyền đang phối hợp cán bộ chuyên môn để kiểm tra nguyên nhân heo chết, cách điều trị và tìm hướng khắc phục tạo sinh kế bền vững cho các hộ dân.

Theo tìm hiểu, trong tổng số 100 con heo giống thịt được cấp đến các hộ dân tại thị trấn Ia Ly, hiện có 52 con heo mắc bệnh đã chết và được dân làng chôn lấp, không mổ thịt để ngăn chặn bệnh lây sang người và vật nuôi khác.  

Được biết, đầu tháng 10/2024, UBND thị trấn Ia Ly đã triển khai Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững về đa dạng hóa sinh kế, phát triển mô hình giảm nghèo. Theo đó, chính quyền và người dân đã lựa chọn mua 100 con heo giống thịt và thức ăn cấp cho 18 hộ dân có hoàn cảnh khó khăn tại 2 làng Vân và làng Mun, với tổng kinh phí hơn 300 triệu đồng.

Xem thêm

Nghệ An: Căng dây, vượt lũ đưa người dân đi cấp cứu trong đêm

Nghệ An: Căng dây, vượt lũ đưa người dân đi cấp cứu trong đêm

(CLO) Người phụ nữ được chẩn đoán bị viêm ruột thừa cấp, chỉ định chuyển tuyến để điều trị. Tuy nhiên, do mưa lớn kéo dài, nhiều tuyến đường đã bị ngập nên gần 60 cán bộ, chiến sĩ và người dân địa phương xã biên giới Tam Thái (Nghệ An) phải căng dây qua 3 cầu tràn nước chảy cuồn cuộn để đưa người dân đi cấp cứu.

Mưa lớn diễn biến phức tạp, Lào Cai yêu cầu chủ động sơ tán dân trước nguy cơ lũ quét, sạt lở

Mưa lớn diễn biến phức tạp, Lào Cai yêu cầu chủ động sơ tán dân trước nguy cơ lũ quét, sạt lở

(CLO) Trước diễn biến thời tiết phức tạp, nguy cơ xảy ra mưa lớn, lũ, lũ quét, sạt lở đất và ngập úng trên địa bàn, UBND tỉnh Lào Cai vừa ban hành Văn bản hỏa tốc số 9412/UBND-NLN gửi các sở, ban, ngành, lực lượng phòng thủ dân sự và chính quyền các xã, phường về việc tiếp tục chủ động ứng phó với mưa lớn, lũ quét, ngập lụt, sạt lở đất, lốc, sét và mưa đá.

Mưa lớn gây ngập cục bộ, sơ tán học sinh tại Hà Tĩnh

Mưa lớn gây ngập cục bộ, sơ tán học sinh tại Hà Tĩnh

(CLO) Mưa lớn kéo dài do ảnh hưởng của hoàn lưu áp thấp nhiệt đới khiến một số khu vực phía nam Hà Tĩnh ngập cục bộ. Tại điểm trường THCS Sông Trí, nước dâng hơn 1m, lực lượng chức năng phải dùng thuyền thúng đưa học sinh ra khỏi vùng ngập.

Giải mã pho tượng gỗ hình người dạt vào bãi biển

Giải mã pho tượng gỗ hình người dạt vào bãi biển

(CLO) Pho tượng tạc hình người đàn ông mặc trang phục giống quan lại thời xưa, đầu đội mũ trụ, ngồi trên bục gỗ được người dân phát hiện dạt vào biển Cửa Lò (Nghệ An). Bước đầu, cơ quan chuyên môn nhận định đây là tượng Ngọc Hoàng Thiên đế trong tín ngưỡng Đạo giáo.

UBND phường Bỉm Sơn (Thanh Hóa) có "né tránh" cung cấp thông tin cho báo chí?

UBND phường Bỉm Sơn (Thanh Hóa) có "né tránh" cung cấp thông tin cho báo chí?

(CLO) Liên quan đến việc dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh hạ tầng cụm công nghiệp Đông Sơn II, phường Bỉm Sơn, tỉnh Thanh Hóa có dấu hiệu thi công sang diện tích đất thuộc giai đoạn hai của dự án khi chưa hoàn thiện các thủ tục pháp lý. Phóng viên báo Nhà báo và Công Luận đã nhiều lần liên hệ làm việc với UBND phường Bỉm Sơn để được cung cấp thông tin, tuy nhiên lãnh đạo UBND phường liên tục báo bận.

Đồng chí Nguyễn Thị Nguyệt - Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng ban Chỉ đạo 515 tỉnh phát biểu giao nhiệm vụ trước khi xuất quân quy tập hài cốt liệt sĩ hy sinh tại Lào, mùa khô năm 2026 - 2027

Kỳ cuối: Còn đồng đội nằm lại, còn phải đi tìm

(CLO) Hơn nửa thế kỷ sau chiến tranh, những dấu tích có thể bị thời gian và rừng núi phủ lấp, nhưng trách nhiệm với những người đã hy sinh vẫn chưa bao giờ phai nhạt. Với Hà Tĩnh, hành trình tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ vẫn tiếp tục, bởi còn một người chưa trở về, còn một danh tính chưa được gọi đúng tên, những người làm nhiệm vụ hôm nay vẫn còn phải đi tìm.

Cỡ chữ bài viết: