Chủ tịch HANEL Bùi Thị Hải Yến được vinh danh Nữ Doanh nhân Việt Nam tiêu biểu – Bông Hồng Vàng năm 2025

Ngày 22/10, Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) tổ chức Lễ trao tặng Danh hiệu “Nữ Doanh nhân Việt Nam tiêu biểu – Bông Hồng Vàng năm 2025” để vinh danh 98 nữ doanh nhân tiêu biểu trên toàn quốc, trong đó có bà Bùi Thị Hải Yến, Chủ tịch HĐQT Hanel.
Chủ tịch H ĐQT nhận danh hiệu Bông Hồng Vàng 2025
Chủ tịch HĐQT nhận danh hiệu Bông Hồng Vàng 2025.

98 nữ doanh nhân được vinh dự trao tặng danh hiệu “Nữ Doanh nhân Việt Nam tiêu biểu – Bông Hồng Vàng năm 2025” là các doanh nhân có thành tích nổi bật trong sản xuất – kinh doanh, đồng thời có đóng góp tích cực cho cộng đồng và xã hội, đại diện cho bản lĩnh, trí tuệ và khát vọng vươn tầm của nữ doanh nhân Việt Nam trong kỷ nguyên đổi mới sáng tạo và hội nhập toàn cầu.

Bà Bùi Thị Hải Yến gia nhập Hanel từ năm 1992, đã trải qua 33 năm gắn bó với đủ mọi thăng trầm của Hanel. Đảm nhiệm vai trò Tổng giám đốc Hanel từ cuối năm 2019 và Chủ tịch HĐQT Hanel từ đầu năm 2025, vào thời điểm kinh tế thế giới và trong nước gánh chịu rất nhiều cú sốc, từ Covid-19 đến bất ổn địa chính trị toàn cầu, nhưng bà đã vững vàng chèo lái, dẫn dắt Hanel vượt qua mọi khó khăn, phát triển bền vững, giữ vững định hướng chiến lược “Tiên phong về công nghệ”, và đảm bảo công ăn việc làm của hơn 12.000 người lao động.

Dưới sự lãnh đạo của bà, giai đoạn 2020-2025, Hanel liên tục đạt nhiều giải thưởng trong lĩnh vực công nghệ như: Giải thưởng Chuyển đổi số Việt Nam (2020), Giải thưởng Thành phố thông minh (2021), Sao Khuê (2022), nằm trong Top 10 Công ty công nghệ uy tín Việt Nam liên tiếp từ 2021 đến 2025, và được vinh danh Thương hiệu Quốc gia Việt Nam 2022 - 2024. Những thành tích ấy không chỉ là niềm tự hào của Hanel, mà còn là minh chứng cho năng lực quản trị, tầm nhìn chiến lược của một nữ lãnh đạo tiên phong.

Chủ tịch Hanel tại Lễ trao giải Bông hồng vàng 2025
Chủ tịch Hanel tại Lễ trao giải Bông Hồng Vàng 2025.

Bên cạnh vai trò lãnh đạo doanh nghiệp, bà Bùi Thị Hải Yến còn đảm nhiệm nhiều trọng trách trong các tổ chức như: Ủy viên Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Hà Nội nhiệm kỳ 2024 – 2029; Ủy viên BCH Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI); Phó Chủ tịch Hiệp hội Nữ Doanh nhân Việt Nam (VAWE);Chủ tịch Hiệp hội Nữ doanh nhân TP Hà Nội HNEW; Phó Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp TP Hà Nội (HBA); Phó Chủ tịch Hội Liên lạc với người Việt Nam ở nước ngoài TP Hà Nội (HALOVI); Phó Chủ tịch Liên Chi hội Bất động sản Công nghiệp Việt Nam (VIREA); Ủy viên BCH Hiệp hội Dịch vụ Logistics Việt Nam (VLA)…

Trước khi được trao tặng giải thưởng Nữ doanh nhân Việt Nam tiêu biểu – Bông hồng vàng năm 2025, bà đã nhận được hàng loạt phần thưởng cao quý: Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ (2015), Bằng khen Bộ Công Thương (2010), Bằng khen của Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội (2010, 2019, 2021, 2022, 2024), Nữ doanh nhân Việt Nam tiêu biểu Bông hồng vàng 2013, Doanh nhân Việt Nam tiêu biểu 2022, Phụ nữ Thủ đô tiêu biểu 2024, Top 10 Doanh nhân ASEAN và Châu Á tiêu biểu (2022–2025).

Xem thêm

E100 Dung Quất trở lại: Mảnh ghép then chốt cho lộ trình xăng E10

E100 Dung Quất trở lại: Mảnh ghép then chốt cho lộ trình xăng E10

(CLO) Trong bối cảnh nhu cầu xăng dầu gia tăng và yêu cầu bảo đảm an ninh năng lượng, Nhà máy Nhiên liệu sinh học Dung Quất đã hoạt động trở lại với một vai trò mới; nguồn cung E100 ổn định, tạo lợi thế đặc biệt trong pha chế xăng sinh học. Sự phục hồi của nhà máy không chỉ mang ý nghĩa kỹ thuật mà còn mở ra triển vọng phát triển bền vững cho chuỗi nhiên liệu sinh học trong nước.
BSR quý I/2026 tăng trưởng mạnh, tổng doanh thu đạt 46.462 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 8.265 tỷ đồng

BSR quý I/2026 tăng trưởng mạnh, tổng doanh thu đạt 46.462 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 8.265 tỷ đồng

(CLO) Tổng Công ty Lọc hóa dầu Việt Nam (mã chứng khoán: BSR) vừa công bố báo cáo tài chính quý I/2026 với kết quả sản xuất kinh doanh tăng trưởng rất ấn tượng. Theo đó, tổng doanh thu hợp nhất đạt 46.462 tỷ đồng, và lợi nhuận sau thuế đạt 8.265 tỷ đồng - mức cao nhất so với cùng kỳ và vượt xa kỳ vọng của thị trường.
Hệ thống mô phỏng bắn súng triệu USD “Make in Vietnam” chinh phục thị trường Philippines như thế nào?

Hệ thống mô phỏng bắn súng triệu USD “Make in Vietnam” chinh phục thị trường Philippines như thế nào?

“Tại sao chúng tôi phải mua một hệ thống mô phỏng từ Việt Nam, trong khi đang sử dụng sản phẩm của Mỹ?”. Đại diện lực lượng Cảnh sát Quốc gia Philippines (Philippine National Police – PNP) từng thẳng thắn đặt câu hỏi này khi Viettel High Tech giới thiệu hệ thống mô phỏng huấn luyện bắn súng vào đầu năm 2023.
Nhìn từ dự án điện gió tại Lào của Bầu Hiển: 16 tháng về đích, tái định nghĩa lợi thế cạnh tranh

Nhìn từ dự án điện gió tại Lào của Bầu Hiển: 16 tháng về đích, tái định nghĩa lợi thế cạnh tranh

Khi nhiều dự án năng lượng tái tạo vẫn loay hoay với bài toán pháp lý, hạ tầng, truyền tải và đấu nối, tiến độ dần trở thành tiêu chí sàng lọc mới của thị trường. Không chỉ là câu chuyện nội bộ, việc một dự án có thể đi đến vận hành thương mại nhanh hay chậm đang quyết định trực tiếp tới khả năng tham gia thị trường và tạo ra dòng tiền.
Cỡ chữ bài viết: