Chủ tịch HĐQT Vietravel Nguyễn Quốc Kỳ: “Cần đảm bảo công bằng giữa doanh nghiệp tư nhân và doanh nghiệp nhà nước”

(NB&CL) Ông Nguyễn Quốc Kỳ, Chủ tịch HĐQT Vietravel cho biết: Doanh nghiệp tư nhân gặp bất lợi so với doanh nghiệp nhà nước, đây là vấn đề đã được đề cập nhiều lần nhưng không được giải quyết triệt để.

+ Ông đánh giá thế nào về vai trò của kinh tế tư nhân hiện nay?

- Kinh tế tư nhân là động lực quan trọng thúc đẩy sự phát triển của Việt Nam. Hiện nay, khu vực này đóng góp 51% GDP, 30% ngân sách nhà nước và tạo ra hơn 40 triệu việc làm. Kinh tế tư nhân không chỉ là một thành phần của nền kinh tế, mà còn là động lực hàng đầu thúc đẩy tăng trưởng và đổi mới sáng tạo.

Tầm quan trọng của kinh tế tư nhân một lần nữa được Tổng Bí thư Tô Lâm nhắc lại trong một bài phát biểu gần đây, đồng thời Tổng Bí thư đã đề xuất 7 biện pháp nhằm phát triển kinh tế tư nhân trong kỷ nguyên mới, đó là: Hoàn thiện nền kinh tế thị trường, bảo vệ quyền sở hữu, hỗ trợ doanh nghiệp lớn và nhỏ, thúc đẩy đổi mới sáng tạo, cải cách thể chế, tối ưu hóa nguồn lực và phát triển bền vững.

Những biện pháp này nhằm đảm bảo mục tiêu đến năm 2030, kinh tế tư nhân chiếm 70% GDP, và trong 3 năm tới, môi trường kinh doanh của Việt Nam phải lọt vào top 3 ASEAN.

Có thể thấy rằng, đây là mục tiêu rất thách thức. Do đó, để hoàn thành các mục tiêu đã đặt ra cần sự triển khai hiệu quả từ cả Chính phủ và chính bản thân doanh nghiệp.

chu tich hdqt vietravel nguyen quoc ky can dam bao cong bang giua doanh nghiep tu nhan va doanh nghiep nha nuoc hinh 1

Ông Nguyễn Quốc Kỳ, Chủ tịch Vietravel Airlines. Ảnh: HUBA

+ Ông có thể chia sẻ những khó khăn, thách thức mà kinh tế tư nhân đang đối mặt hiện nay?

- Kinh tế tư nhân Việt Nam đang đối mặt với ba thách thức lớn. Khó khăn đầu tiên đó là quá trình triển khai các cơ chế, chính sách. Hiện nay, việc cải cách dễ bị cản trở bởi hệ thống cơ chế, quy định pháp luật chưa được cập nhật kịp thời, chưa tính đến sự thiếu hiệu quả và đồng bộ của bộ máy triển khai và thực thi.

Thứ hai đó là chênh lệch tiếp cận nguồn lực. Doanh nghiệp tư nhân gặp bất lợi so với doanh nghiệp nhà nước. Đây là vấn đề đã được đề cập nhiều lần nhưng không được giải quyết triệt để, gây ức chế rất lớn cho các doanh nghiệp tư nhân.

Thứ ba, đó là áp lực từ mục tiêu tham vọng. Việt Nam đặt mục tiêu trong 3 năm tới, môi trường kinh doanh của Việt Nam phải lọt vào top 3 ASEAN, mục tiêu này đòi hỏi nỗ lực vượt bậc từ không chỉ chính bản thân doanh nghiệp, mà còn từ sự nỗ lực của các cấp quản lý nhà nước.

Để hoàn thành mục tiêu đề ra, tôi cho rằng cần phải cải cách thể chế liên tục và đủ mạnh để tạo ra sự khác biệt. Đồng thời, cần phải có kế hoạch, lộ trình, phân công cụ thể đối với từng mục tiêu đề ra, chứ không kết quả sẽ khó đạt như kỳ vọng.

+ Vậy để hoàn thành được các mục tiêu đã đề ra, ông có đề xuất, kiến nghị gì với Chính phủ?

- Như đã nói, để hoàn thành các mục tiêu tăng trưởng, tôi mong muốn Chính phủ xây dựng lộ trình chi tiết và đặt mục tiêu cụ thể kèm mốc thời gian rõ ràng. Đồng thời, Chính phủ cần tăng cường giám sát, thiết lập hệ thống đánh giá với các chỉ số đo lường cụ thể.

Chính phủ cần có các giải pháp hỗ trợ doanh nghiệp kịp thời, thông qua các chính sách ưu đãi như đất đai, thuế, vốn vay,...

Bên cạnh đó, Chính phủ cũng cần đảm bảo công bằng giữa doanh nghiệp tư nhân và doanh nghiệp nhà nước, điều chỉnh chính sách để tránh thiên vị với tiêu chí minh bạch cho tất cả.

Chúng ta cần thành lập tổ chức chuyên trách cấp Chính phủ. Một tổ chức chuyên trách cấp Chính phủ sẽ đảm bảo sự tập trung, giám sát chặt chẽ và phối hợp hiệu quả.

Về việc phối hợp giữa Chính phủ và doanh nghiệp, Chính phủ có thể đối thoại thường xuyên với cộng đồng doanh nghiệp, thông qua các cuộc họp định kỳ để giải quyết vướng mắc.

Chính phủ cũng cần xem ba thành phần kinh tế: Kinh tế Nhà nước, Kinh tế Tư nhân và Kinh tế hộ cá thể, là “kiềng ba chân” của nền kinh tế. Chính phủ cần ban hành chính sách đồng bộ, thúc đẩy hợp tác, đảm bảo công bằng và giám sát chặt chẽ để gắn kết ba thành phần này, tạo nội lực vững chắc cho Việt Nam.

Nói tóm lại, để 7 biện pháp của Tổng Bí thư Tô Lâm thành công, Chính phủ cần tạo môi trường minh bạch, hỗ trợ thiết thực và lập tổ chức chuyên trách, trong khi doanh nghiệp phải chủ động đổi mới và hợp tác. Việc gắn kết “kiềng ba chân” sẽ giúp đạt mục tiêu 70% GDP và top 3 ASEAN, mang lại sự thịnh vượng cho đất nước.

+ Xin cảm ơn ông!

An An (Thực hiện)

Xem thêm

Điện lực miền Nam: Hơn 11.000 ca trực trong 2 kỳ nghỉ lễ, đảm bảo cung cấp điện an toàn

Điện lực miền Nam: Hơn 11.000 ca trực trong 2 kỳ nghỉ lễ, đảm bảo cung cấp điện an toàn

Nhờ chuẩn bị kỹ lưỡng từ sớm và chủ động triển khai đồng bộ các phương án đảm bảo cung cấp điện từ Tổng công ty đến các đơn vị thành viên, hệ thống lưới điện do EVNSPC quản lý vận hành ổn định, không xảy ra sự cố ảnh hưởng đến sinh hoạt người dân và các hoạt động chính trị, văn hóa, giải trí trên địa bàn.

Tập đoàn Than - Khoáng sản VN: Đảm bảo cung ứng đủ than cho nhà máy nhiệt điện trong cao điểm mùa khô

Tập đoàn Than - Khoáng sản VN: Đảm bảo cung ứng đủ than cho nhà máy nhiệt điện trong cao điểm mùa khô

Theo Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam (TKV), trong tháng 4 vừa qua, Tập đoàn này tiếp tục điều hành quyết liệt hoạt động sản xuất kinh doanh, duy trì mức tăng trưởng cao ở các lĩnh vực chủ lực như than, khoáng sản, điện, vật liệu nổ… so với bình quân chung của năm.

Giữa áp lực lãi suất tăng, VPBankS sẵn sàng bứt tốc mảng margin nhờ lợi thế về vốn

Giữa áp lực lãi suất tăng, VPBankS sẵn sàng bứt tốc mảng margin nhờ lợi thế về vốn

Dù thị trường chứng khoán chịu tác động từ lãi suất tăng và biến động địa chính trị, VPBankS vẫn ghi nhận kết quả kinh doanh tích cực trong quý I/2026. Nền tảng vốn vững chắc cùng năng lực huy động mạnh là lợi thế giúp công ty tiếp tục gia tăng thị phần, hoàn thành kế hoạch ĐHĐCĐ giao.

VN-Index dự báo rung lắc và lùi về vùng hỗ trợ 1.800 điểm

VN-Index dự báo rung lắc và lùi về vùng hỗ trợ 1.800 điểm

(CLO) Thị trường chứng khoán Việt Nam đang chịu chi phối lớn từ nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn và có thể xuất hiện nhịp điều chỉnh nhẹ sau giai đoạn tăng mạnh. Mức điều chỉnh được dự báo không quá sâu, VN-Index có thể lùi về vùng hỗ trợ 1.800 điểm.

E100 Dung Quất trở lại: Mảnh ghép then chốt cho lộ trình xăng E10

E100 Dung Quất trở lại: Mảnh ghép then chốt cho lộ trình xăng E10

(CLO) Trong bối cảnh nhu cầu xăng dầu gia tăng và yêu cầu bảo đảm an ninh năng lượng, Nhà máy Nhiên liệu sinh học Dung Quất đã hoạt động trở lại với một vai trò mới; nguồn cung E100 ổn định, tạo lợi thế đặc biệt trong pha chế xăng sinh học. Sự phục hồi của nhà máy không chỉ mang ý nghĩa kỹ thuật mà còn mở ra triển vọng phát triển bền vững cho chuỗi nhiên liệu sinh học trong nước.
BSR quý I/2026 tăng trưởng mạnh, tổng doanh thu đạt 46.462 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 8.265 tỷ đồng

BSR quý I/2026 tăng trưởng mạnh, tổng doanh thu đạt 46.462 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 8.265 tỷ đồng

(CLO) Tổng Công ty Lọc hóa dầu Việt Nam (mã chứng khoán: BSR) vừa công bố báo cáo tài chính quý I/2026 với kết quả sản xuất kinh doanh tăng trưởng rất ấn tượng. Theo đó, tổng doanh thu hợp nhất đạt 46.462 tỷ đồng, và lợi nhuận sau thuế đạt 8.265 tỷ đồng - mức cao nhất so với cùng kỳ và vượt xa kỳ vọng của thị trường.
Cỡ chữ bài viết: