Chủ tịch nước dự Lễ kỷ niệm 60 năm Ngày truyền thống Đại học Khoa học Tự nhiên-ĐHQG Hà Nội

Chiều 12/11, tại Hà Nội, trường Đại học Khoa học Tự nhiên, Đại học Quốc gia Hà Nội tổ chức Lễ kỷ niệm 60 năm truyền thống và đón nhận Huân chương Hồ Chí Minh lần thứ hai.

(CLO) Chiều 12/11, tại Hà Nội, trường Đại học Khoa học Tự nhiên - Đại học Quốc gia Hà Nội tổ chức Lễ kỷ niệm 60 năm truyền thống và đón nhận Huân chương Hồ Chí Minh lần thứ hai.

[caption id="attachment_133020" align="aligncenter" width="640"] Chủ tịch nước Trần Đại Quang gắn Huân chương Hồ Chí Minh lên Cờ truyền thống của trường Đại học Khoa học Tự nhiên. Ảnh: TTXVN[/caption]

Chủ tịch nước Trần Đại Quang đã đến dự và phát biểu tại lễ kỷ niệm. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân, Thường trực Ban Bí thư Đinh Thế Huynh, Bí thư Thành ủy Hà Nội Hoàng Trung Hải gửi lẵng hoa chúc mừng.

Cách đây 60 năm, Trường Đại học Tổng hợp Hà Nội được thành lập theo quyết định của Chính phủ và là trường đại học khoa học cơ bản đầu tiên ở miền Bắc sau hòa bình lập lại.

Trước yêu cầu phát triển và hội nhập quốc tế sâu rộng của đất nước, ngày 10/12/1993, Chính phủ ra quyết định thành lập Đại học Quốc gia (ĐHQG) Hà Nội. Trường Đại học Khoa học Tự nhiên-ĐHQG Hà Nội được thành lập trên cơ sở tiếp nối, kế thừa truyền thống của Đại học Tổng hợp Hà Nội.

Trong những năm gần đây, Đại học Khoa học Tự nhiên-ĐHQG Hà Nội đã tạo dựng và duy trì vị thế của trường đại học hàng đầu Việt Nam về khoa học cơ bản trong lĩnh vực khoa học tự nhiên. Cán bộ khoa học của Nhà trường hàng năm công bố hơn 200 công trình trên các tạp chí quốc tế uy tín thuộc danh mục ISI, trong số đó đã có những công trình được công bố trên tạp chí hàng đầu thế giới Nature.

Với những thành tích đặc biệt xuất sắc, nhà trường đã được Đảng và Nhà nước tặng thưởng Danh hiệu Anh hùng Lao động (năm 2000), Huân chương Hồ Chí Minh (năm 2001), Huân chương Độc lập hạng Nhất (năm 2011) và Danh hiệu Anh hùng Lao động của Khoa Hóa học (2014).

Phát biểu tại Lễ kỷ niệm, Chủ tịch nước Trần Đại Quang biểu dương những nỗ lực phấn đấu bền bỉ, những kết quả, thành tích xuất sắc mà Đại học Khoa học Tự nhiên-ĐHQG Hà Nội đạt được trong 60 năm qua.

Chủ tịch nước nhấn mạnh, công cuộc đổi mới đất nước đã trải qua hơn 30 năm và đạt được những thành tựu to lớn, có ý nghĩa lịch sử. Trong bối cảnh thế giới đang trong quá trình toàn cầu hóa và cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư mở ra thời đại mới của nền kinh tế tri thức dựa trên những thành tựu khoa học-công nghệ đỉnh cao, đất nước ta bước vào giai đoạn phát triển mới với cơ hội rất quý giá để nhanh chóng đón bắt, tiến thẳng vào lĩnh vực công nghiệp mới, tranh thủ các thành tựu khoa học-công nghệ tiên tiến, đẩy nhanh hơn tiến trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước và thu hẹp khoảng cách phát triển. Đồng thời, Việt Nam cũng phải đối mặt với những thách thức to lớn, nhất là tác động mạnh mẽ của quá trình tự động hóa đang tăng tốc ở các nước phát triển và những đột phá về công nghệ đang làm đảo ngược dòng thương mại theo hướng bất lợi cho các nước đang phát triển.

Trên tinh thần này, Chủ tịch nước Trần Đại Quang yêu cầu Đại học Khoa học Tự nhiên-ĐHQG Hà Nội chú trọng đẩy mạnh công tác nghiên cứu khoa học, coi đây là một nhiệm vụ chính trị quan trọng. Công tác nghiên cứu tập trung theo 3 hướng chính, đó là: Nghiên cứu cơ bản cập nhật và từng bước hội nhập trình độ quốc tế; nghiên cứu công nghệ định hướng ứng dụng; nghiên cứu triển khai ứng dụng thực tiễn. Nhà trường phải chủ động lựa chọn hướng nghiên cứu ưu tiên và xây dựng các nhóm nghiên cứu mạnh; phát triển một số lĩnh vực khoa học liên ngành có ưu thế, như khoa học tính toán, khoa học vật liệu, năng lượng tái tạo, khoa học sự sống-công nghệ sinh học, khoa học-công nghệ môi trường, khoa học-công nghệ biển... để có thể chuyển giao công nghệ và tập trung giải quyết các vấn đề về môi trường, tăng trưởng xanh và biến đổi khí hậu ở trong nước, khu vực và quốc tế.

[caption id="attachment_133021" align="aligncenter" width="640"] Chủ tịch nước Trần Đại Quang đến dự Lễ kỷ niệm 60 năm truyền thống trường Đại học Tổng hợp Hà Nội – trường Đại học Khoa học tự nhiên, Đại học Quốc gia Hà Nội (1956 – 2016). Ảnh: TTXVN[/caption]

Chủ tịch nước đề nghị Nhà trường giữ vững và từng bước nâng cao chất lượng giáo dục-đào tạo và nghiên cứu khoa học, góp phần tích cực thực hiện chiến lược phát hiện, bồi dưỡng, đào tạo nhân tài của Đảng, Nhà nước. Tích cực đổi mới nội dung, chương trình đào tạo, bảo đảm tính hiệu quả, sát thực tiễn; xây dụng và phát triển một số chương trình đào tạo liên ngành mới mang tính ứng dụng, đáp ứng nhu cầu xã hội; tập trung triển khai đồng bộ các giải pháp bảo đảm và nâng cao chất lượng đầu ra và tăng cường khả năng có việc làm của người học, đáp ứng yêu cầu của thị trường lao động trong và ngoài nước.

Chủ tịch nước cũng đề nghị Bộ GD&ĐT, ĐHQG Hà Nội cùng các bộ, ngành, địa phương tiếp tục tạo điều kiện thuận lợi để Trường Đại học Khoa học Tự nhiên khẳng định vai trò, vị thế là trường đại học nghiên cứu hàng đầu trong lĩnh vực khoa học cơ bản của Việt Nam, đạt mục tiêu thuộc nhóm 100 trường đại học hàng đầu châu Á vào năm 2020 và một số lĩnh vực đạt trình độ tiên tiến của châu Á vào năm 2030.

PV

Xem thêm

Chuẩn hóa tài liệu, hồ sơ trên Hệ thống thông tin quản lý chương trình xây dựng VBQPPL

Chuẩn hóa tài liệu, hồ sơ trên Hệ thống thông tin quản lý chương trình xây dựng VBQPPL

(CLO) Theo Quy chế quản lý, vận hành và khai thác Hệ thống thông tin quản lý chương trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật (VBQPPL), tài liệu, hồ sơ dự án đăng tải trên Hệ thống phải là bản quét (scan) hoặc bản chụp từ bản giấy đã được ký, đóng dấu theo quy định; bản có chữ ký số đối với tài liệu, hồ sơ dự án là văn bản điện tử.

Sách giáo khoa không phải 'pháp lệnh', cần vận dụng linh hoạt trong dạy học

Sách giáo khoa không phải 'pháp lệnh', cần vận dụng linh hoạt trong dạy học

(CLO) Lãnh đạo Bộ Giáo dục và Đào tạo khẳng định, sách giáo khoa không phải là “pháp lệnh” mà chỉ là học liệu, cần được vận dụng linh hoạt trong quá trình giảng dạy. Giáo viên có thể chủ động tham khảo thêm nhiều nguồn tài liệu khác để làm phong phú nội dung bài học, qua đó chuyển từ truyền thụ kiến thức sang phát triển phẩm chất, năng lực cho học sinh.

Bộ Tư pháp: Sẽ không tái diễn tình trạng 'mọc ra' thủ tục hành chính sau cắt giảm

Bộ Tư pháp: Sẽ không tái diễn tình trạng 'mọc ra' thủ tục hành chính sau cắt giảm

(CLO) Đại diện Bộ Tư pháp khẳng định việc cắt giảm, đơn giản hóa thủ tục hành chính sẽ được thực hiện theo hướng thực chất, gắn với chuyển mạnh từ “tiền kiểm” sang “hậu kiểm”, đi kèm các tiêu chuẩn, quy chuẩn rõ ràng và cơ chế giám sát hiệu quả. Với cách tiếp cận này, tình trạng phát sinh thêm điều kiện kinh doanh, “mọc ra” thủ tục mới làm gia tăng chi phí cho người dân, doanh nghiệp sẽ không tái diễn.

Khẩn trương kiện toàn lãnh đạo ACV, thanh toán khối lượng cho nhà thầu sân bay Long Thành

Khẩn trương kiện toàn lãnh đạo ACV, thanh toán khối lượng cho nhà thầu sân bay Long Thành

(CLO) Tại cuộc họp về dự án sân bay Long Thành, Thủ tướng Lê Minh Hưng yêu cầu các bộ ngành, cơ quan liên quan cần ưu tiên tập trung giải quyết ngay và dứt điểm 2 vấn đề về: Kiện toàn vị trí Chủ tịch Hội đồng quản trị và Tổng giám đốc của ACV để tăng cường trách nhiệm, hiệu quả, hiệu lực trong công tác chỉ đạo điều hành; tháo gỡ vướng mắc để thanh toán ngay cho các nhà thầu khối lượng đã thực hiện.

​Đại hội đại biểu toàn quốc MTTQ Việt Nam lần thứ XI có đại biểu từ 23 đến 97 tuổi

​Đại hội đại biểu toàn quốc MTTQ Việt Nam lần thứ XI có đại biểu từ 23 đến 97 tuổi

(CLO) Chiều 4/5, tại Hà Nội, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam tổ chức họp báo thông tin về Đại hội đại biểu toàn quốc MTTQ Việt Nam lần thứ XI, nhiệm kỳ 2026 - 2031. Đồng chí Hà Thị Nga, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch - Tổng Thư ký Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam chủ trì buổi họp báo.

Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng phát biểu khai mạc phiên họp .

Thủ tướng Lê Minh Hưng: Tránh tình trạng giảm thủ tục hành chính ở cấp trên, phát sinh ở cấp dưới

(CLO) Thủ tướng Lê Minh Hưng lưu ý, Bộ Tư pháp, Bộ trưởng Bộ Tư pháp phải chịu trách nhiệm gác cửa; các bộ phải theo dõi, giám sát các địa phương thực hiện sau khi đã phân cấp, tránh tình trạng cắt thủ tục hành chính này lại mọc thủ tục khác, đã cắt giảm ở cấp trên nhưng lại phát sinh các thủ tục mới ở cấp dưới hoặc trong nội bộ, dẫn tới không hiệu quả, thực chất, người dân và doanh nghiệp không được thụ hưởng.

Đàm phán bán tín chỉ các-bon rừng ngay trong tháng 6/2026

Đàm phán bán tín chỉ các-bon rừng ngay trong tháng 6/2026

(CLO) Sau khi Nghị định quy định về dịch vụ hấp thụ và lưu giữ các-bon của rừng được ban hành, Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng giao Bộ Nông nghiệp và Môi trường tiến hành đàm phán về Hợp đồng mua bán giảm phát thải với Tổ chức tăng cường tài chính lâm nghiệp ngay trong tháng 6/2026.

Đề xuất Khu kinh tế ven biển 75.000ha, tạo cực tăng trưởng mới cho tỉnh Lâm Đồng

Đề xuất Khu kinh tế ven biển 75.000ha, tạo cực tăng trưởng mới cho tỉnh Lâm Đồng

(CLO) Làm việc với tỉnh Lâm Đồng, đồng chí Nguyễn Văn Quảng, Bí thư Trung ương Đảng, Chánh án Tòa án nhân dân tối cao nhấn mạnh vai trò đặc biệt của khu vực ven biển trong chiến lược phát triển mới, đồng thời đề nghị địa phương sớm hoàn thiện quy hoạch, tháo gỡ các điểm nghẽn để tạo động lực tăng trưởng.

Cỡ chữ bài viết: