Chủ tịch nước và phu nhân sẽ dự chương trình Xuân quê hương 2024 tại TP HCM

(CLO) Ngày 15/1, bà Lê Thị Thu Hằng, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao, Chủ nhiệm Ủy ban Người Việt Nam ở nước ngoài, cùng ông Võ Văn Hoan, Phó Chủ tịch UBND TP HCM chủ trì buổi họp báo về chương trình Xuân Quê hương năm 2024.

Với chủ đề “TP HCM – viết tiếp thiên anh hùng ca ngời sáng”, chương trình Xuân quê hương 2024 sẽ diễn ra từ ngày 1-2/2 (nhằm ngày 22 và 23 Tháng Chạp năm Quý Mão) với nhiều nội dung phong phú, ý nghĩa.

chu tich nuoc va phu nhan se du chuong trinh xuan que huong 2024 tai tp hcm hinh 1

Bà Lê Thị Thu Hằng và ông Võ Văn Hoan chủ trì buổi họp báo về chương trình Xuân Quê hương năm 2024

Bài liên quan

Người lao động dễ dàng mua hàng tại "Chợ tết Công đoàn 2024" trên Shopee, Tiki...

Những phim Việt sẽ ra rạp trong năm 2024

Thực hư Táo Quân 2024 vắng toàn bộ dàn nghệ sĩ cũ, chỉ còn NSƯT Quốc Khánh?

Đón năm mới 2024, “săn tìm" những dự án chung cư vào ở ngay đáng mua nhất Hà Nội

Trong khuôn khổ chương trình, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng và phu nhân sẽ chủ trì một số hoạt động ý nghĩa cùng bà con kiều bào cả nước như: Lễ dâng hoa, dâng hương Chủ tịch Hồ Chí Minh, Chủ tịch Tôn Đức Thắng; nghi thức thả cá chép truyền thống vào ngày Tết ông Công ông Táo.

Đặc biệt, trong chương trình giao lưu nghệ thuật tại Hội trường Thống Nhất, Chủ tịch nước sẽ phát biểu chúc Tết đến toàn thể bà con kiều bào và đánh trống khai hội mừng Xuân.

Thứ trưởng Bộ Ngoại giao, Chủ nhiệm Ủy ban Nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài Lê Thị Thu Hằng cho biết, những năm qua, chương trình Xuân quê hương vinh dự đón các lãnh đạo Đảng, Nhà nước tham dự. Điều này thể hiện sự quan tâm, tình cảm chân thành của các cấp lãnh đạo tới kiều bào sống xa Tổ quốc, động viên, khích lệ họ hướng về và đóng góp cho sự nghiệp xây dựng, bảo vệ, phát triển đất nước.

"Sau 7 năm, sự trở lại của chương trình như lời tri ân, động viên của nhân dân trong và ngoài nước đối với TP HCM. Toàn bộ chương trình sẽ làm nổi bật biểu tượng xuyên suốt TP HCM anh hùng, năng động, sáng tạo, luôn tiên phong trong chiến đấu và xây dựng, góp phần vào thắng lợi cuộc cách mạng công nghiệp của cả nước", Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Lê Thị Thu Hằng nói.

Cũng theo Thứ trưởng Bộ Ngoại giao, chương trình Xuân quê hương 2024 phải thể hiện tinh thần đại đoàn kết, hòa hợp dân tộc. Đây cũng là thông điệp xuyên suốt của chương trình này kể từ khi bắt đầu được tổ chức tới nay.

Ngoài các hoạt động chính, TP HCM sẽ tổ chức cho kiều bào tham quan các công trình tiêu biểu của thành phố; tham dự tọa đàm, hoạt động kết nối địa phương, tăng cường kết nối bền chặt giữa người Việt Nam ở nước ngoài với đất nước và TP HCM; tọa đàm: “Nghị quyết số 98/2023/QH15 về thí điểm cơ chế, chính sách đặc thù phát triển TP HCM với cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài”...


Ông Võ Văn Hoan, Phó Chủ tịch UBND TP HCM, bày tỏ, chủ đề của chương trình Xuân Quê hương 2024 đã nói lên tất cả lịch sử, truyền thống, nỗ lực hiện tại và khát vọng tương lai của TP HCM. Việc chương trình được tổ chức tại TP HCM năm nay là nguồn động viên đối với Đảng bộ, chính quyền và nhân dân, cũng là cách thông tin đến đông đảo kiều bào trên thế giới hiểu, chia sẻ, tiếp tục quan tâm, đầu tư phát triển thành phố.

"Năm 2023, vốn đầu tư nước ngoài trực tiếp vào TP HCM (FDI) khoảng 6 tỷ USD nhưng kiều hối bà con ở nước ngoài gửi về thành phố là 9 tỷ USD. Đây là nguồn lực rất lớn để TP HCM sử dụng cho đầu tư, phát triển", ông Võ Văn Hoan cho biết.

Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Lê Thị Thu Hằng thông tin thêm, hiện tại, nước ta có khoảng 6 triệu kiều bào đang sinh sống, làm việc ở 130 quốc gia, vùng lãnh thổ. Kiều bào ta ở nước ngoài ngày càng có địa vị pháp lý vững chắc hơn, đời sống tốt hơn và là nguồn lực quan trọng, đóng góp cho sự nghiệp xây dựng và phát triển.

Ngoài nguồn lực kinh tế, bà Hằng cho rằng, điều quý hơn là nguồn tài lực và trí lực của kiều bào. Hiện tại, gần 600.000 kiều bào ta ở nước ngoài có trình độ học vấn cao, là chuyên gia hàng đầu trong nhiều lĩnh vực. Họ cũng làm việc trong các ngành khoa học quan trọng như công nghệ nano, công nghệ lượng tử, công nghệ thông tin.

Xem thêm

Gia Lai: Trao nhà Hữu nghị, tặng sinh kế vun đắp tình đoàn kết nơi biên giới Việt Nam - Campuchia

Gia Lai: Trao nhà Hữu nghị, tặng sinh kế vun đắp tình đoàn kết nơi biên giới Việt Nam - Campuchia

(CLO) Không chỉ trao tặng mái nhà Hữu nghị và sinh kế, Bộ đội Biên phòng cùng chính quyền các xã biên giới tỉnh Gia Lai còn gửi gắm nghĩa tình, sự sẻ chia đến Nhân dân nước bạn Campuchia. Những món quà giản dị nhưng thắm đượm tình người góp phần vun đắp tình đoàn kết, xây dựng tuyến biên giới Việt Nam - Campuchia hòa bình, hữu nghị và phát triển bền vững.

Náo nhiệt ngày hội nơm cá ở quê Bác

Náo nhiệt ngày hội nơm cá ở quê Bác

(CLO) Khi tiếng hò “bắt đầu” vang lên, các “nơm thủ” nhanh chóng lội xuống ao, tay cầm những chiếc nơm tre. Trong làn nước mát, hàng trăm người vừa dò tìm, vừa khéo léo úp nơm xuống những vị trí nghi có cá. Mỗi lần bắt được cá, tiếng reo hò, cổ vũ lại vang lên. Phía trên bờ, đông đảo người dân đứng kín để theo dõi, ghi lại những khoảnh khắc thú vị của ngày hội nơm cá.

Ấm lòng những suất cơm nghĩa tình tại bệnh viện

Ấm lòng những suất cơm nghĩa tình tại bệnh viện

(CLO) Chăm chồng tại bệnh viện, người phụ nữ xúc động khi được nhận suất cơm mà các nữ Công an Nghệ An trao tặng. Với chị, đó không chỉ là suất cơm mà còn là sự động viên, hỏi thăm của những người xa lạ lúc gia đình gặp biến cố.

Cà Mau: Bức tranh kinh tế duy trì đà tăng trưởng trên nhiều lĩnh vực

Cà Mau: Bức tranh kinh tế duy trì đà tăng trưởng trên nhiều lĩnh vực

Dù còn nhiều khó khăn nhưng bức tranh kinh tế của tỉnh Cà Mau thời gian qua tiếp tục duy trì đà tăng trưởng trên nhiều lĩnh vực thủy sản, công nghiệp, thương mại, xuất khẩu, thu hút đầu tư, góp phần tạo nền tảng vững chắc để địa phương bứt phá và hoàn thành các mục tiêu đề ra.

Cảm hóa, đồng hành với người trẻ từ mô hình “3 cùng với thanh niên”

Cảm hóa, đồng hành với người trẻ từ mô hình “3 cùng với thanh niên”

(CLO) “3 cùng với thanh thiếu niên” không chỉ là mô hình phòng ngừa tội phạm, vi phạm pháp luật trong thanh thiếu niên mà còn là giải pháp mang tính nhân văn, hướng tới giáo dục, hỗ trợ, đồng hành với thế hệ trẻ. Điểm nổi bật của mô hình là đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật, giáo dục kỹ năng sống cho thanh thiếu niên bằng nhiều hình thức sinh động, phong phú.

Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa: Kỳ vọng người dân không còn phải đến bộ phận “một cửa” làm thủ tục trực tiếp

Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa: Kỳ vọng người dân không còn phải đến bộ phận “một cửa” làm thủ tục trực tiếp

(CLO) Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa Tô Anh Dũng nhấn mạnh, kết quả Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp sở, ban, ngành và địa phương năm 2025 không chỉ là thước đo chất lượng điều hành mà còn là động lực để các cơ quan, đơn vị tiếp tục đổi mới, đẩy mạnh chuyển đổi số, cải cách thủ tục hành chính, hướng tới mục tiêu người dân không còn phải đến trực tiếp bộ phận “một cửa” để thực hiện các thủ tục hành chính.

Khánh Hòa gặp gỡ, đối thoại với đoàn viên, người lao động

Khánh Hòa gặp gỡ, đối thoại với đoàn viên, người lao động

(CLO) Sáng 31/7, tại Cụm công nghiệp Sông Cầu (xã Khánh Vĩnh), UBND tỉnh Khánh Hòa phối hợp cùng Liên đoàn Lao động tỉnh tổ chức hội nghị gặp gỡ, đối thoại với hơn 250 đoàn viên, người lao động trên địa bàn tỉnh. Đồng chí Nguyễn Thanh Hà, Phó Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì hội nghị.

Lào Cai xem xét, xử lý cán bộ không hoàn thành nhiệm vụ 2 quý liên tiếp

Lào Cai xem xét, xử lý cán bộ không hoàn thành nhiệm vụ 2 quý liên tiếp

(CLO) Ban Thường vụ Tỉnh ủy Lào Cai yêu cầu 100% cán bộ bị đánh giá “Không hoàn thành nhiệm vụ” từ 2 quý liên tiếp phải được xem xét, xử lý trách nhiệm và có phương án bố trí, sử dụng theo quy định. Danh sách đơn vị, cá nhân có tỷ lệ hoàn thành cao và chậm tiến độ sẽ được công khai hằng quý.

Ý chí sắt đá của thương binh 5 lần bị cưa chân

Ý chí sắt đá của thương binh 5 lần bị cưa chân

(CLO) Với suy nghĩ “tuổi trẻ phải đi bảo vệ Tổ quốc”, khi mới 19 tuổi chàng trai Trần Viết Sáng tình nguyện nhập ngũ. Trong một trận hành quân phục kích, người lính trẻ bị trúng bom địch, mất cả hai chân. Để bảo toàn tính mạng, ông phải 5 lần lên bàn mổ cưa chân. Dù phải trải qua những cơn đau âm ỉ nhưng người thương binh ấy luôn giữ ý chí sắt đá, sống lạc quan. “Mất đôi chân, tôi may mắn còn cái đầu”, câu nói ấy trở thành điểm tựa để ông vượt qua mọi mất mát.

Cỡ chữ bài viết: