Chủ tịch thành phố Hà Nội kiểm tra chốt phòng chống dịch trạm thu phí cao tốc Pháp Vân- Cầu Giẽ

(CLO) Sáng nay 15/7, Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội, ông Chu Ngọc Anh đã đến kiểm tra công tác chốt phòng chống dịch tại chốt số 2 đoạn Trạm thu phí cao tốc Pháp Vân- Cầu Giẽ- Ninh Bình.

Thực hiện chỉ đạo của Chủ tịch UBND TP Hà Nội về công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19 trong tình hình, diễn biến mới, sáng ngày 14/7/2021, công an thành phố chủ trì phối hợp với Sở Giao thông, Sở Y tế, Bộ Tư lệnh Thủ đô và UBND các quận, huyện, thị xã triển khai 22 chốt kiểm soát phòng, chống dịch COVID-19 tại các cửa ngõ lớn ra vào Thủ đô.

22 chốt kiểm soát phòng, chống dịch COVID-19 tại các cửa ngõ lớn ra vào Thủ đô đi vào hoạt động đã giúp cho Hà Nội kiểm soát được lượng người đến thủ đô, trong ngày đầu tiên đã có rất nhiều phương tiện phải quay đầu xe vì không đủ điều kiện đi vào.

Vào sáng nay 15/7, Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội, ông Chu Ngọc Anh đã đến kiểm tra công tác chốt phòng chống dịch tại chốt số 2 đoạn Trạm thu phí cao tốc Pháp Vân- Cầu Giẽ- Ninh Bình.

Vào sáng nay 15/7, Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội, ông Chu Ngọc Anh đã đến kiểm tra công tác chốt phòng chống dịch tại chốt số 2 đoạn Trạm thu phí cao tốc Pháp Vân- Cầu Giẽ- Ninh Bình.

Kiểm tra tại chốt phòng chống dịch, ông Chu Ngọc Anh cho hay: “Trước hết phải nói đến nay với nỗ lực của cả hệ thống chính trị thì thành phố Hà Nội thì mọi thứ vẫn đang chủ động kiểm soát tình hình dịch nhưng nguy cơ và tính phức tạp của dịch bệnh vẫn đang tiềm ẩn do tại các tỉnh phía nam, miền trung và ngay cả các tỉnh giáp ranh với Hà Nội đang có diễn biến dịch phức tạp. Rõ ràng mối nguy cơ với thành phố Hà Nội là trung tâm chính trị hành đầu não, giao thương lớn nhất cả nước là vẫn hiện hữu khi mối nguy cơ xâm nhập ở các tỉnh lân cận vào”.

Kiểm tra tại chốt phòng chống dịch, ông Chu Ngọc Anh cho hay: “Trước hết phải nói đến nay với nỗ lực của cả hệ thống chính trị thì thành phố Hà Nội thì mọi thứ vẫn đang chủ động kiểm soát tình hình dịch nhưng nguy cơ và tính phức tạp của dịch bệnh vẫn đang tiềm ẩn do tại các tỉnh phía nam, miền trung và ngay cả các tỉnh giáp ranh với Hà Nội đang có diễn biến dịch phức tạp. Rõ ràng mối nguy cơ với thành phố Hà Nội là trung tâm chính trị hành đầu não, giao thương lớn nhất cả nước là vẫn hiện hữu khi mối nguy cơ xâm nhập ở các tỉnh lân cận vào”.

Lãnh đạo thành phố Hà Nội cũng cho rằng phải chủ động đi trước việc di chuyển của người dân từ các vùng dịch về Hà Nội. Thông qua hoạt động kiểm soát đó cố gắng khống chế được nguồn lây nhiễm vào thành phố. Theo chỉ đạo của Chính phủ và Bộ Y tế, 14 tỉnh đang có dịch nên Hà Nội đã ban hành công điện lập 22 chốt để kiểm soát dịch COVID-19 tại các cửa ngõ ra vào thành phố.

Lãnh đạo thành phố Hà Nội cũng cho rằng phải chủ động đi trước việc di chuyển của người dân từ các vùng dịch về Hà Nội. Thông qua hoạt động kiểm soát đó cố gắng khống chế được nguồn lây nhiễm vào thành phố. Theo chỉ đạo của Chính phủ và Bộ Y tế, 14 tỉnh đang có dịch nên Hà Nội đã ban hành công điện lập 22 chốt để kiểm soát dịch COVID-19 tại các cửa ngõ ra vào thành phố.

“Hôm nay đến thực địa tôi đánh giá rất cao việc triển khai đồng bộ các lực lượng, lực lượng công an, y tế, quân đội… phương pháp làm việc đảm bảo thông suốt, lấy mẫu test nhanh Covid-19 cũng là ngẫu nhiên đặc biệt là đảm bảo không ngăn sông cấm chợ với địa phương khác” - Ông Chu Ngọc Anh nhấn mạnh.

“Hôm nay đến thực địa tôi đánh giá rất cao việc triển khai đồng bộ các lực lượng, lực lượng công an, y tế, quân đội… phương pháp làm việc đảm bảo thông suốt, lấy mẫu test nhanh Covid-19 cũng là ngẫu nhiên đặc biệt là đảm bảo không ngăn sông cấm chợ với địa phương khác” - Ông Chu Ngọc Anh nhấn mạnh.

Tại đây, lãnh đạo thành phố Hà Nội cũng đã đến kiểm tra cơ sở vật chất phục vụ công tác phòng chống dịch COVID - 19 Pháp Vân - Cầu Giẽ.

Tại đây, lãnh đạo thành phố Hà Nội cũng đã đến kiểm tra cơ sở vật chất phục vụ công tác phòng chống dịch COVID - 19 Pháp Vân - Cầu Giẽ.

Chủ tịch UBND TP Hà Nội kiểm tra công tác phòng chống dịch tại chốt Pháp Vân - Cầu Giẽ.

Chủ tịch UBND TP Hà Nội kiểm tra công tác phòng chống dịch tại chốt Pháp Vân - Cầu Giẽ.

Một số hình ảnh tại chốt.

Một số hình ảnh tại chốt.

Một số hình ảnh tại chốt.

Một số hình ảnh tại chốt.

Được biết, tại chốt Pháp Vân- Cầu Giẽ hằng ngày có lưu lượng gần 65 nghìn phương tiện lưu thông qua, những ngày gần đây do dịch bệnh lượng xe có giảm.

Được biết, tại chốt Pháp Vân- Cầu Giẽ hằng ngày có lưu lượng gần 65 nghìn phương tiện lưu thông qua, những ngày gần đây do dịch bệnh lượng xe có giảm.

Theo kế hoạch, 22 chốt kiểm soát phòng, chống dịch COVID-19 sẽ hoạt đông 24/24 giờ tại các cửa ngõ lớn ra vào Thủ đô.

Theo kế hoạch, 22 chốt kiểm soát phòng, chống dịch COVID-19 sẽ hoạt đông 24/24 giờ tại các cửa ngõ lớn ra vào Thủ đô.

Xem thêm

80 năm công tác dân tộc Thủ đô: Dấu ấn bền bỉ vun đắp khối đại đoàn kết

80 năm công tác dân tộc Thủ đô: Dấu ấn bền bỉ vun đắp khối đại đoàn kết

Nhân kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống cơ quan quản lý Nhà nước về lĩnh vực công tác dân tộc (03/5/1946 – 03/5/2026), phóng sự “80 năm xây dựng khối đại đoàn kết – Dấu ấn những người làm công tác dân tộc Thủ đô” tái hiện hành trình bền bỉ của công tác dân tộc Hà Nội qua các thời kỳ, khắc họa rõ nét vai trò của đội ngũ cán bộ và những chuyển biến toàn diện tại vùng đồng bào dân tộc thiểu số, góp phần củng cố vững chắc khối đại đoàn kết toàn dân tộc.
Những ca trực xuyên kỳ nghỉ lễ ở vùng biên giới

Những ca trực xuyên kỳ nghỉ lễ ở vùng biên giới

(CLO) Trong kỳ nghỉ lễ 30/4 – 1/5, khi nhu cầu đi lại, giải quyết thủ tục của người dân vẫn phát sinh, trụ sở tại xã biên giới Tùng Vài (Tuyên Quang) duy trì tiếp nhận, xử lý hồ sơ và hỗ trợ các trường hợp cần thiết, không gián đoạn trong những ngày nghỉ.
Toàn cảnh quá trình trục vớt chiếc xe tăng chìm 51 năm ở biển Quy Nhơn

Toàn cảnh quá trình trục vớt chiếc xe tăng chìm 51 năm ở biển Quy Nhơn

(CLO) Sau hơn nửa thế kỷ bị vùi sâu dưới lớp cát biển, chiếc xe tăng đã được lực lượng quân đội Gia Lai trục vớt lên bờ. Hàng chục khẩu súng AR-15, đạn pháo còn nguyên kíp nổ và nhiều tư trang cũng được lực lượng chức năng phát hiện khi trục vớt xe tăng dưới biển Quy Nhơn.
Quảng Ngãi: Khi nông sản địa phương “lên sóng” cùng du lịch trải nghiệm

Quảng Ngãi: Khi nông sản địa phương “lên sóng” cùng du lịch trải nghiệm

(CLO) Nhằm đẩy mạnh quảng bá nông sản, dược liệu và sản phẩm cà phê đặc trưng của địa phương đến du khách trong dịp kỷ niệm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4), UBND xã Măng Đen (Quảng Ngãi) đã tổ chức nhiều hoạt động trải nghiệm, giới thiệu sản phẩm kết hợp quảng bá trên nền tảng số.
Cỡ chữ bài viết: