Chủ tịch tỉnh Vĩnh Phúc: Tập trung toàn lực chống dịch COVID-19

(CLO) Vĩnh Phúc hiện đang có có 33 mẫu dương tính, 38 mẫu nghi ngờ dương tính với COVID-19. Ông Lê Duy Thành- Chủ tịch tỉnh Vĩnh Phúc cho biết, tỉnh này đang tập trung toàn lực chống dịch COVID-19.

Thông tin nhanh về tình hình phòng chống dịch Covid-19, đại diện UBND tỉnh Vĩnh Phúc cho biết, tính từ ngày 30/4 đến nay, trên địa bàn tỉnh có 34.395 trường hợp được theo dõi, giám sát, trong đó có 2.255 trường hợp F1; 17.195 trường hợp F2; 14.945 trường hợp F3.

Trong tổng số 10.689 mẫu xét nghiệm, có 33 mẫu dương tính, 38 mẫu nghi ngờ dương tính, 10.426 mẫu âm tính và 192 mẫu đang chờ kết quả. Hiện toàn tỉnh có 2.123 trường hợp cách ly, điều trị tại các cơ sở y tế tập trung. 

Ông Lê Duy Thành - Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Phúc trao đổi thông tin về tình hình chống dịch Covid-19 trên toàn địa bàn. Ảnh: Thuỷ Tiên

Ông Lê Duy Thành - Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Phúc trao đổi thông tin về tình hình chống dịch Covid-19 trên toàn địa bàn. Ảnh: Thuỷ Tiên

Chia sẻ với báo Nhà báo & Công luận, Chủ tịch UBND tỉnh Lê Duy Thành cho biết: "Với quan điểm chỉ đạo là tập trung hơn nữa, quyết tâm cao hơn nữa, thần tốc thần tốc trong truy vết, Vĩnh Phúc đã nâng mức độ cảnh báo dịch lên mức nữa và huy động cả hệ thống chính trị cùng vào cuộc. BTV Tỉnh ủy thường xuyên ban hành các văn bản lãnh đạo, chỉ đạo, yêu cầu các cấp, các ngành, địa phương thực hiện tốt công tác phòng, chống dịch theo phương châm 4 tại chỗ và chuyển hướng chiến lược trong phòng chống dịch là “bao vây, khoanh vùng, đón đầu và đánh chặn. Tỉnh sẽ tập trung toàn lực để chống dịch được hiệu quả nhất”.

Vĩnh Phúc sẽ tập trung toàn lực chống dịch Covid-19. Ảnh: Thuỷ Tiên

Vĩnh Phúc sẽ tập trung toàn lực chống dịch Covid-19. Ảnh: Thuỷ Tiên

Ông Thành cho biết, hiện tất cả các nhóm đối tượng F0 và nghi ngờ đã được bao vây, khoanh vùng; đồng thời, áp dụng mạnh việc quy trách nhiệm, cá thể hóa trách nhiệm và xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm trong phòng, chống dịch.

Tỉnh cũng đã tăng số lượng các cơ sở cách ly từ 4 cơ sở lên 19 cơ sở với công suất trên 6.000 giường; tăng quy mô và khả năng hoạt động của bệnh viện dã chiến; tăng khả năng xét nghiệm lên gấp 5 lần, thực hiện tối thiểu 5.000 mẫu xét nghiệm/ngày; mở rộng xét nghiệm đến đối tượng F2 và các đối tượng nghi ngờ.

 Dịch bệnh đang được kiểm soát tốt tại Vĩnh Phúc với số ca mắc không cao. Các khu vực có thể lây lan cơ bản được khoanh vùng, truy vết, điều tra dịch tễ và lấy mẫu xét nghiệm. Dịch bệnh Covid-19 diễn ra đúng vào dịp cả nước đang tích cực chuẩn bị bầu cử đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp. Tuy nhiên, Vĩnh Phúc đã chủ động xây dựng các kịch bản để tổ chức các hội nghị tiếp xúc cử tri vận động bầu cử và tiến hành bầu cử một cách an toàn.

Thời gian tới, tỉnh Vĩnh Phúc cần tiếp tục siết chặt kỷ luật, kỷ cương, thực hiện trách nhiệm nêu gương của người đứng đầu trong PCDB, thực hiện nghiêm sự chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ.  

Liên quan đến việc tiêm vắc- xin trong toàn dân, Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Phúc cũng cho biết đã trình HĐND tỉnh và chờ thông qua. Vấn đề cần quan tâm là nguồn vắc xin sẽ được nhập từ đâu, chất lượng như thế nào. Cùng với đó, Tỉnh cũng đã chủ động phương án bố trí vốn để đảm bảo mua được Văc-xin nhanh nhất. 

Đến thời điểm hiện tại, Vĩnh Phúc đã tiêm 6200 liều vắc xin cho các lực lượng ở tuyến đầu chống dịch như quân đội, công an, y tế...

Hoàng Dương - Thuỷ Tiên

Xem thêm

Ấm lòng những suất cơm nghĩa tình tại bệnh viện

Ấm lòng những suất cơm nghĩa tình tại bệnh viện

(CLO) Chăm chồng tại bệnh viện, người phụ nữ xúc động khi được nhận suất cơm mà các nữ Công an Nghệ An trao tặng. Với chị, đó không chỉ là suất cơm mà còn là sự động viên, hỏi thăm của những người xa lạ lúc gia đình gặp biến cố.

Cà Mau: Bức tranh kinh tế duy trì đà tăng trưởng trên nhiều lĩnh vực

Cà Mau: Bức tranh kinh tế duy trì đà tăng trưởng trên nhiều lĩnh vực

Dù còn nhiều khó khăn nhưng bức tranh kinh tế của tỉnh Cà Mau thời gian qua tiếp tục duy trì đà tăng trưởng trên nhiều lĩnh vực thủy sản, công nghiệp, thương mại, xuất khẩu, thu hút đầu tư, góp phần tạo nền tảng vững chắc để địa phương bứt phá và hoàn thành các mục tiêu đề ra.

Cảm hóa, đồng hành với người trẻ từ mô hình “3 cùng với thanh niên”

Cảm hóa, đồng hành với người trẻ từ mô hình “3 cùng với thanh niên”

(CLO) “3 cùng với thanh thiếu niên” không chỉ là mô hình phòng ngừa tội phạm, vi phạm pháp luật trong thanh thiếu niên mà còn là giải pháp mang tính nhân văn, hướng tới giáo dục, hỗ trợ, đồng hành với thế hệ trẻ. Điểm nổi bật của mô hình là đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật, giáo dục kỹ năng sống cho thanh thiếu niên bằng nhiều hình thức sinh động, phong phú.

Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa: Kỳ vọng người dân không còn phải đến bộ phận “một cửa” làm thủ tục trực tiếp

Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa: Kỳ vọng người dân không còn phải đến bộ phận “một cửa” làm thủ tục trực tiếp

(CLO) Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa Tô Anh Dũng nhấn mạnh, kết quả Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp sở, ban, ngành và địa phương năm 2025 không chỉ là thước đo chất lượng điều hành mà còn là động lực để các cơ quan, đơn vị tiếp tục đổi mới, đẩy mạnh chuyển đổi số, cải cách thủ tục hành chính, hướng tới mục tiêu người dân không còn phải đến trực tiếp bộ phận “một cửa” để thực hiện các thủ tục hành chính.

Khánh Hòa gặp gỡ, đối thoại với đoàn viên, người lao động

Khánh Hòa gặp gỡ, đối thoại với đoàn viên, người lao động

(CLO) Sáng 31/7, tại Cụm công nghiệp Sông Cầu (xã Khánh Vĩnh), UBND tỉnh Khánh Hòa phối hợp cùng Liên đoàn Lao động tỉnh tổ chức hội nghị gặp gỡ, đối thoại với hơn 250 đoàn viên, người lao động trên địa bàn tỉnh. Đồng chí Nguyễn Thanh Hà, Phó Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì hội nghị.

Lào Cai xem xét, xử lý cán bộ không hoàn thành nhiệm vụ 2 quý liên tiếp

Lào Cai xem xét, xử lý cán bộ không hoàn thành nhiệm vụ 2 quý liên tiếp

(CLO) Ban Thường vụ Tỉnh ủy Lào Cai yêu cầu 100% cán bộ bị đánh giá “Không hoàn thành nhiệm vụ” từ 2 quý liên tiếp phải được xem xét, xử lý trách nhiệm và có phương án bố trí, sử dụng theo quy định. Danh sách đơn vị, cá nhân có tỷ lệ hoàn thành cao và chậm tiến độ sẽ được công khai hằng quý.

Ý chí sắt đá của thương binh 5 lần bị cưa chân

Ý chí sắt đá của thương binh 5 lần bị cưa chân

(CLO) Với suy nghĩ “tuổi trẻ phải đi bảo vệ Tổ quốc”, khi mới 19 tuổi chàng trai Trần Viết Sáng tình nguyện nhập ngũ. Trong một trận hành quân phục kích, người lính trẻ bị trúng bom địch, mất cả hai chân. Để bảo toàn tính mạng, ông phải 5 lần lên bàn mổ cưa chân. Dù phải trải qua những cơn đau âm ỉ nhưng người thương binh ấy luôn giữ ý chí sắt đá, sống lạc quan. “Mất đôi chân, tôi may mắn còn cái đầu”, câu nói ấy trở thành điểm tựa để ông vượt qua mọi mất mát.

Lặng lẽ hút đinh suốt nhiều năm, người phụ nữ Hà Nội lan tỏa việc tử tế

Lặng lẽ hút đinh suốt nhiều năm, người phụ nữ Hà Nội lan tỏa việc tử tế

(CLO) Bắt đầu từ một nỗi trăn trở khi chứng kiến nhiều người bị thủng lốp vì đinh rơi vãi, bà Nguyễn Thanh Thu đã tự bỏ tiền chế tạo xe hút đinh và kiên trì rong ruổi trên nhiều tuyến đường Hà Nội. Sau nhiều năm, việc làm tử tế ấy đã góp phần khiến nhiều "điểm nóng" về đinh và mảnh kim loại trở nên an toàn hơn.

Cỡ chữ bài viết: