Chủ tịch Trung Quốc kêu gọi Trung Đông xây dựng kiến trúc an ninh mới

(CLO) Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình kêu gọi các nước Trung Đông tự quyết định vận mệnh và xây dựng một cấu trúc an ninh mới, trong chuyến thăm Ai Cập.

Ông Tập đưa ra lời kêu gọi khi hội đàm với Tổng thống Ai Cập Abdel Fattah al-Sisi tại Cairo ngày 2/9, trong chuyến thăm Trung Đông đầu tiên của ông sau bốn năm.

Theo Tân Hoa Xã, ông Tập cho rằng các nước Trung Đông cần trở thành "những người làm chủ vận mệnh của chính mình" và nghiên cứu xây dựng một "kiến trúc an ninh" mới cho khu vực.

6a98b013c6d00ca5a3e30650.jpg
Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình cùng phu nhân và Tổng thống Ai Cập Abdel Fattah El-Sisi cùng phu nhân tại Bảo tàng Ai Cập Lớn ở Giza, Ai Cập, ngày 2 tháng 9 năm 2026. Ảnh: Xinhua

Ông cũng tuyên bố Trung Quốc sẵn sàng phối hợp với các nước trong khu vực để bảo đảm an toàn cho các tuyến hàng hải, vốn chịu ảnh hưởng sau khi giao thông qua eo biển Hormuz và Bab al-Mandab bị gián đoạn.

Các nhà lãnh đạo Trung Quốc và Ai Cập nhất trí tăng cường hợp tác an ninh, phối hợp chống khủng bố, đồng thời mở rộng hợp tác về trung tâm dữ liệu, chất bán dẫn và chuỗi cung ứng kim loại quan trọng. Hai bên cũng cam kết tăng cường sử dụng đồng tiền của mỗi nước trong thương mại và đầu tư.

Ai Cập là đối tác quốc phòng quan trọng của Mỹ, nhận khoảng 1,3 tỷ USD viện trợ quân sự mỗi năm từ Washington. Tuy nhiên, Cairo những năm gần đây tăng cường hợp tác với Bắc Kinh trong nỗ lực đa dạng hóa quan hệ quốc tế.

Trong bài viết trước chuyến thăm ông Tập, Tổng thống Ai Cập Abdel Fattah al-Sisi cho biết Ai Cập theo đuổi chính sách "cân bằng chiến lược" giữa lúc cạnh tranh toàn cầu gia tăng.

Với Trung Quốc, Ai Cập có vị trí chiến lược nhờ kênh đào Suez, thị trường hơn 110 triệu dân và ảnh hưởng ngoại giao tại Trung Đông, đồng thời là cửa ngõ quan trọng vào châu Phi.

Về kinh tế, Ai Cập nhập khẩu khoảng 10 tỷ USD hàng hóa Trung Quốc trong nửa đầu năm nay. Chính phủ nước này cho biết Khu kinh tế kênh đào Suez đã thu hút khoảng 4 tỷ USD đầu tư từ Trung Quốc.

Quan hệ quân sự giữa hai nước cũng được thúc đẩy. Tháng trước, Ai Cập và Trung Quốc tổ chức cuộc tập trận "Eagles of Civilization", trong đó có cuộc diễn tập không quân hiếm hoi với tiêm kích J-16 của Trung Quốc và Rafale của Pháp.

Xem thêm

Mỹ tạm hoãn các biện pháp trừng phạt mới đối với Nga

Mỹ tạm hoãn các biện pháp trừng phạt mới đối với Nga

(CLO) Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố nước này đã tạm hoãn các biện pháp trừng phạt và thuế quan nhằm vào Nga chỉ vài ngày trước khi chúng dự kiến có hiệu lực, với lý do quyết định này phục vụ lợi ích quốc gia của Mỹ.

Biểu tình tiếp tục lan rộng khắp nước Pháp

Biểu tình tiếp tục lan rộng khắp nước Pháp

(CLO) Các cuộc biểu tình đã bùng phát tại nhiều nơi ở Pháp hôm 17/10, khi hàng chục nghìn người xuống đường phản đối chi phí sinh hoạt tăng cao, bất bình đẳng xã hội và chất lượng giáo dục suy giảm.

Triều Tiên thử nghiệm thành công ngư lôi mới trang bị AI

Triều Tiên thử nghiệm thành công ngư lôi mới trang bị AI

(CLO) Hãng thông tấn Trung ương Triều Tiên (KCNA) ngày 17/10 đưa tin, nước này đã tiến hành thử nghiệm thành công một hệ thống vũ khí ngư lôi siêu tốc độ kiểu mới được dẫn đường chính xác và tích hợp công nghệ trí tuệ nhân tạo (AI) mang tên Zam-2.0.

Nữ nhà báo Mỹ bị người định cư Israel tấn công tại Bờ Tây

Nữ nhà báo Mỹ bị người định cư Israel tấn công tại Bờ Tây

(CLO) Nữ nhà báo Heidi Levine của Washington Post bị nhóm người định cư Israel hành hung khi đang đưa tin về vụ thu hoạch ô liu tại làng Abu Falah, gần Ramallah, Bờ Tây, ngày 16/10. Bà bị gãy xương sườn, thương tích ở chân và tay, phải nhập viện cấp cứu.

Cỡ chữ bài viết: