Chùa Hương mở cửa: Người dân "háo hức" chuẩn bị thuyền, mở lại hàng quán

(CLO) Chỉ còn cách 1 ngày nữa, vào ngày 13/3, lễ hội chùa Hương 2021 sẽ được mở cửa trở lại. Những hộ kinh doanh trên các con đường dẫn tới chùa vẫn đang tất bật chuẩn bị cho việc mở bán các gian hàng. Ai nấy đều phấn chấn, vui vẻ với những nụ cười mong ngóng đón khách sắp tới.

Sau 1 thời gian dài đóng cửa đón khách tại chùa Hương (xã Hương Sơn, H.Mỹ Đức) để phòng, chống dịch Covid-19. Vào chiều 8/3, tại cuộc họp Ban chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 TP.Hà Nội, lãnh đạo H.Mỹ Đức đã đề xuất cho mở lại chùa Hương (xã Hương Sơn, H.Mỹ Đức) từ ngày 13/3 (tức ngày 1/2 âm lịch) và cam kết sẽ đảm bảo các điều kiện về phòng, chống dịch khi di tích này đón khách trở lại. Đề xuất này được lãnh đạo thành phố đồng tình.

Những bến đò vắng khách 1 thời gian dài. Giờ đây, được người dân đến dọn dẹp kiểm tra chuẩn bị đón khách khi chùa Hương sẽ được mở cửa trở lại vào ngày 13/3.

Những bến đò vắng khách 1 thời gian dài. Giờ đây, được người dân đến dọn dẹp kiểm tra chuẩn bị đón khách khi chùa Hương sẽ được mở cửa trở lại vào ngày 13/3.

Việc chùa Hương được mở cửa trở lại không chỉ là tin vui của phật tử cả nước, mà hàng trăm tiểu thương kinh doanh tại chùa Hương cũng đang phấn chấn mong ngóng từng ngày đón khách.

Việc chùa Hương được mở cửa trở lại không chỉ là tin vui của phật tử cả nước, mà hàng trăm tiểu thương kinh doanh tại chùa Hương cũng đang phấn chấn mong ngóng từng ngày đón khách.

Có hàng trăm hộ kinh doanh buôn bán đang tất bận dọn dẹp, sắp xếp hàng quán chuẩn bị mở cửa trở lại.

Có hàng trăm hộ kinh doanh buôn bán đang tất bận dọn dẹp, sắp xếp hàng quán chuẩn bị mở cửa trở lại.

Mọi người sửa soạn kiểm tra lại các chiếc thuyền sau 1 thời gian không sử dụng. Ai nấy đều vui vẻ, không khí ở đây đã nhộn nhịp tiếng cười nói.

Mọi người sửa soạn kiểm tra lại các chiếc thuyền sau 1 thời gian không sử dụng. Ai nấy đều vui vẻ, không khí ở đây đã nhộn nhịp tiếng cười nói.

Là một người kinh doanh lái đò tại chùa Hương, Bà Hương cho hay: “Năm nay do ảnh hưởng của dịch lễ hội tạm đóng cửa. Người dân chúng tôi đành dựng thuyền trên bãi. Khi nghe tin chùa Hương được mở cửa trở lại tôi cùng mọi người rất phấn khởi. Đi làm được thấy mọi người ăn mặc đẹp, chụp ảnh, không khí tấp nập tôi cùng những người lái đò đều rất vui”

Là một người kinh doanh lái đò tại chùa Hương, Bà Hương cho hay: “Năm nay do ảnh hưởng của dịch lễ hội tạm đóng cửa. Người dân chúng tôi đành dựng thuyền trên bãi. Khi nghe tin chùa Hương được mở cửa trở lại tôi cùng mọi người rất phấn khởi. Đi làm được thấy mọi người ăn mặc đẹp, chụp ảnh, không khí tấp nập tôi cùng những người lái đò đều rất vui”

Sau khi được sự cho phép của Ban Quản lý, người dân đã bắt đầu vận chuyển hàng hoá vào bán hàng, hạ thuyền đò, vệ sinh hàng quán khử khuẩn để sẵn sàng đón khách trở lại.

Sau khi được sự cho phép của Ban Quản lý, người dân đã bắt đầu vận chuyển hàng hoá vào bán hàng, hạ thuyền đò, vệ sinh hàng quán khử khuẩn để sẵn sàng đón khách trở lại.

Các tiểu thương dọn dọn dẹp quầy hàng, bày biện sản phẩm chuẩn bị đón khách.

Các tiểu thương dọn dọn dẹp quầy hàng, bày biện sản phẩm chuẩn bị đón khách.

Niềm vui khi được bày bán hàng trở lại, anh Nguyễn Văn Hà (một tiểu thương bán hàng ở chùa Hương) cho hay, điều chúng tôi vui nhất đó là dịch bệnh đã được kiểm soát tốt. Chính vì vậy việc mở cửa chùa Hương đón khách ai cũng vui mừng.

Niềm vui khi được bày bán hàng trở lại, anh Nguyễn Văn Hà (một tiểu thương bán hàng ở chùa Hương) cho hay, điều chúng tôi vui nhất đó là dịch bệnh đã được kiểm soát tốt. Chính vì vậy việc mở cửa chùa Hương đón khách ai cũng vui mừng.

Một số người dân đã đến sớm bê lễ ở bên ngoài.

Một số người dân đã đến sớm bê lễ ở bên ngoài.

Người dân hành lễ từ xa trước ngày mở cửa.

Người dân hành lễ từ xa trước ngày mở cửa.

Các phật tử hành lễ từ xa khi chùa chưa mở cửa đón phật tử trở lại vào ngày 13/3 tới.

Các phật tử hành lễ từ xa khi chùa chưa mở cửa đón phật tử trở lại vào ngày 13/3 tới.

Hàng hóa, vật dụng thiết yếu phục vụ cho việc kinh doanh cũng được người dân vận chuyển bằng thuyền đi lên.

Hàng hóa, vật dụng thiết yếu phục vụ cho việc kinh doanh cũng được người dân vận chuyển bằng thuyền đi lên.

Người dân tranh thủ chụp hình tại đây.

Người dân tranh thủ chụp hình tại đây.

Ông Nguyễn Bá Hiển - Trưởng Ban quản lý khu di tích thắng cảnh Hương Sơn (chùa Hương) cho biết: “Tại chùa Hương vào ngày mở cửa, đối với người kinh doanh vận chuyển đò thuyền chúng tôi yêu cầu thuyền nhỏ chở 6 người trở xuống, thuyền to tối đa 12 người. Khi di chuyển du khách không cười đùa, nói chuyện to trên thuyền nhằm phòng chống dịch tốt nhất”.

Ông Nguyễn Bá Hiển - Trưởng Ban quản lý khu di tích thắng cảnh Hương Sơn (chùa Hương) cho biết: “Tại chùa Hương vào ngày mở cửa, đối với người kinh doanh vận chuyển đò thuyền chúng tôi yêu cầu thuyền nhỏ chở 6 người trở xuống, thuyền to tối đa 12 người. Khi di chuyển du khách không cười đùa, nói chuyện to trên thuyền nhằm phòng chống dịch tốt nhất”.

Theo dự kiến, được sự đồng ý của UBND TP Hà Nội, UBND huyện Mỹ Đức, bắt đầu từ 5h sáng ngày 13/3, Ban Quản lý danh thắng Hương Sơn sẽ mở cửa trở lại di tích Chùa Hương sau hơn 1 tháng tạm đóng để phòng dịch.

Theo dự kiến, được sự đồng ý của UBND TP Hà Nội, UBND huyện Mỹ Đức, bắt đầu từ 5h sáng ngày 13/3, Ban Quản lý danh thắng Hương Sơn sẽ mở cửa trở lại di tích Chùa Hương sau hơn 1 tháng tạm đóng để phòng dịch.

Xem thêm

Cà Mau: Bức tranh kinh tế duy trì đà tăng trưởng trên nhiều lĩnh vực

Cà Mau: Bức tranh kinh tế duy trì đà tăng trưởng trên nhiều lĩnh vực

Dù còn nhiều khó khăn nhưng bức tranh kinh tế của tỉnh Cà Mau thời gian qua tiếp tục duy trì đà tăng trưởng trên nhiều lĩnh vực thủy sản, công nghiệp, thương mại, xuất khẩu, thu hút đầu tư, góp phần tạo nền tảng vững chắc để địa phương bứt phá và hoàn thành các mục tiêu đề ra.

Cảm hóa, đồng hành với người trẻ từ mô hình “3 cùng với thanh niên”

Cảm hóa, đồng hành với người trẻ từ mô hình “3 cùng với thanh niên”

(CLO) “3 cùng với thanh thiếu niên” không chỉ là mô hình phòng ngừa tội phạm, vi phạm pháp luật trong thanh thiếu niên mà còn là giải pháp mang tính nhân văn, hướng tới giáo dục, hỗ trợ, đồng hành với thế hệ trẻ. Điểm nổi bật của mô hình là đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật, giáo dục kỹ năng sống cho thanh thiếu niên bằng nhiều hình thức sinh động, phong phú.

Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa: Kỳ vọng người dân không còn phải đến bộ phận “một cửa” làm thủ tục trực tiếp

Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa: Kỳ vọng người dân không còn phải đến bộ phận “một cửa” làm thủ tục trực tiếp

(CLO) Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa Tô Anh Dũng nhấn mạnh, kết quả Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp sở, ban, ngành và địa phương năm 2025 không chỉ là thước đo chất lượng điều hành mà còn là động lực để các cơ quan, đơn vị tiếp tục đổi mới, đẩy mạnh chuyển đổi số, cải cách thủ tục hành chính, hướng tới mục tiêu người dân không còn phải đến trực tiếp bộ phận “một cửa” để thực hiện các thủ tục hành chính.

Khánh Hòa gặp gỡ, đối thoại với đoàn viên, người lao động

Khánh Hòa gặp gỡ, đối thoại với đoàn viên, người lao động

(CLO) Sáng 31/7, tại Cụm công nghiệp Sông Cầu (xã Khánh Vĩnh), UBND tỉnh Khánh Hòa phối hợp cùng Liên đoàn Lao động tỉnh tổ chức hội nghị gặp gỡ, đối thoại với hơn 250 đoàn viên, người lao động trên địa bàn tỉnh. Đồng chí Nguyễn Thanh Hà, Phó Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì hội nghị.

Lào Cai xem xét, xử lý cán bộ không hoàn thành nhiệm vụ 2 quý liên tiếp

Lào Cai xem xét, xử lý cán bộ không hoàn thành nhiệm vụ 2 quý liên tiếp

(CLO) Ban Thường vụ Tỉnh ủy Lào Cai yêu cầu 100% cán bộ bị đánh giá “Không hoàn thành nhiệm vụ” từ 2 quý liên tiếp phải được xem xét, xử lý trách nhiệm và có phương án bố trí, sử dụng theo quy định. Danh sách đơn vị, cá nhân có tỷ lệ hoàn thành cao và chậm tiến độ sẽ được công khai hằng quý.

Ý chí sắt đá của thương binh 5 lần bị cưa chân

Ý chí sắt đá của thương binh 5 lần bị cưa chân

(CLO) Với suy nghĩ “tuổi trẻ phải đi bảo vệ Tổ quốc”, khi mới 19 tuổi chàng trai Trần Viết Sáng tình nguyện nhập ngũ. Trong một trận hành quân phục kích, người lính trẻ bị trúng bom địch, mất cả hai chân. Để bảo toàn tính mạng, ông phải 5 lần lên bàn mổ cưa chân. Dù phải trải qua những cơn đau âm ỉ nhưng người thương binh ấy luôn giữ ý chí sắt đá, sống lạc quan. “Mất đôi chân, tôi may mắn còn cái đầu”, câu nói ấy trở thành điểm tựa để ông vượt qua mọi mất mát.

Lặng lẽ hút đinh suốt nhiều năm, người phụ nữ Hà Nội lan tỏa việc tử tế

Lặng lẽ hút đinh suốt nhiều năm, người phụ nữ Hà Nội lan tỏa việc tử tế

(CLO) Bắt đầu từ một nỗi trăn trở khi chứng kiến nhiều người bị thủng lốp vì đinh rơi vãi, bà Nguyễn Thanh Thu đã tự bỏ tiền chế tạo xe hút đinh và kiên trì rong ruổi trên nhiều tuyến đường Hà Nội. Sau nhiều năm, việc làm tử tế ấy đã góp phần khiến nhiều "điểm nóng" về đinh và mảnh kim loại trở nên an toàn hơn.

Cỡ chữ bài viết: