Chùa Thầy (Quốc Oai) - Điểm du lịch di tích quốc gia đặc biệt

(CLO) Tối 21/4, tại khu di tích chùa Thầy, xã Sài Sơn, Quốc Oai (Hà Nội), Sở Du lịch Hà Nội phối hợp với UBND huyện Quốc Oai tổ chức lễ khai mạc chương trình “Hành trình du lịch văn hóa lịch sử và công bố quyết định công nhận Điểm du lịch di tích quốc gia đặc biệt chùa Thầy năm 2023".

Tham dự Lễ khai mạc có Phó Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Phong; Phó Chủ tịch Thường trực UBND Thành phố Hà Nội Lê Hồng Sơn; Phó Chủ tịch HĐND Thành phố Phạm Quý Tiên; cùng lãnh đạo Tổng cục Du lịch và đại diện các sở, ngành, quận, huyện trên địa bàn thành phố.

Chương trình "Hành trình du lịch văn hóa lịch sử và công bố Quyết định công nhận điểm du lịch di tích quốc gia đặc biệt chùa Thầy, Quốc Oai, Hà Nội 2023” là hoạt động nhằm bảo tồn, tôn vinh và phát huy các giá trị lịch sử, giá trị văn hóa truyền thống của quần thể di tích quốc gia đặc biệt chùa Thầy. Đồng thời, đây còn là dịp kết nối và khai thác phát triển các sản phẩm du lịch văn hoá, lịch sử của Thủ đô; tiếp tục xây dựng hình ảnh du lịch Hà Nội là điểm đến “An toàn - thân thiện - chất lượng - hấp dẫn”; góp phần tích cực vào sự phục hồi, phát triển du lịch Việt Nam và đóng góp vào sự phát triển kinh tế - xã hội của Thủ đô.

chua thay quoc oai diem du lich di tich quoc gia dac biet hinh 1

Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP Hà Nội Lê Hồng Sơn phát biểu tại lễ khai mạc hành trình văn hóa, lịch sử, du lịch chùa Thầy tối 21/4.

Phát biểu tại Lễ khai mạc, đồng chí Lê Hồng Sơn, Ủy viên Ban Thường vụ, Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP Hà Nội cho biết: "Việc thành phố công nhận điểm du lịch di tích quốc gia đặc biệt chùa Thầy và khu vực núi đá Sài Sơn, Phượng Cách, là cơ hội, điều kiện thuận lợi để huyện Quốc Oai tiếp tục giữ gìn, quảng bá những giá trị văn hóa quý báu tới du khách thập phương; góp phần phát triển kinh tế xã hội, xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp". 

Ngoài ra, phó Chủ tịch Thường trực UBND TP Lê Hồng Sơn yêu cầu huyện Quốc Oai tập trung phát triển kinh tế gắn với quy hoạch xây dựng đô thị, chú trọng phát triển thương mại dịch vụ, phát huy hiệu quả tiềm năng, lợi thế của địa phương. Bên cạnh đó, xây dựng các tour, tuyến, điểm du lịch chùa Thầy, trong đó có một phần chùa Thầy và khu vực núi đá Sài Sơn, Phượng Cách, kết nối với các khu điểm du lịch trên địa bàn huyện.

Bên cạnh đó, ông Lê Hồng Sơn đề nghị các sở, ban, ngành thành phố quan tâm phối hợp với UBND huyện Quốc Oai tăng cường công tác quảng bá, giới thiệu điểm du lịch di tích quốc gia đặc biệt chùa Thầy và khu vực núi đá Sài Sơn, Phượng Cách; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, số hóa, liên kết với các điểm du lịch của thành phố nhằm thu hút đông đảo du khách trong nước và quốc tế đến tham quan.

Cũng tại Lễ khai mạc, Phó Tổng Cục trưởng Tổng Cục du lịch Hà Văn Siêu (Bộ VHTT&DL) gửi lời chúc mừng tới nhân dân huyện Quốc Oai, nhân dân xã Sài Sơn và TP Hà Nội có một niềm tự hào về một điểm đến du lịch vô cùng đặc sắc về văn hóa Xứ Đoài, của Thủ đô và của đất nước Việt Nam. Ở hiện tại, Hà Nội là một trung tâm du lịch lớn cả nước mang tầm vóc quốc gia và quốc tế đã được nhiều lần công nhận là điểm đến hàng đầu của khu vực Đông Nam Á và thế giới về du lịch văn hóa...

chua thay quoc oai diem du lich di tich quoc gia dac biet hinh 2

Các đại biểu thực hiện nghi lễ khởi động hành trình du lịch văn hóa lịch sử.

Ngoài ra, phó Tổng Cục trưởng Tổng cục du lịch đánh giá cao nỗ lực của Sở Du lịch Hà Nội và UBND huyện Quốc Oai trong việc chuẩn bị những điều kiện cần thiết để thúc đẩy phát triển du lịch nhanh chóng phục hồi và phát triển bền vững trên địa bàn và coi du lịch văn hóa là một trọng tâm, trọng điểm để thúc đẩy du lịch Thủ đô Hà Nội. 

"Chúng tôi kỳ vọng Sở Du lịch tiếp tục phát huy những nỗ lực của mình cùng với huyện Quốc Oai để đẩy mạnh phát triển nhiều sản phẩm du lịch bổ trợ để cho điểm hấp dẫn du lịch Quốc Oai (chùa Thầy) trở thành điểm đến vô cùng quan trọng. Đặc biệt là các sản phẩm về du lịch văn hóa gắn với địa danh di tích quốc gia đặc biệt này", ông Hà Văn Siêu mong muốn. 

Trong khuôn khổ chương trình còn có các hoạt động bao gồm: Trình diễn hoạt cảnh “Một ngày khám phá Quốc Oai”, tôn vinh các loại hình di sản văn hóa phi vật thể của Quốc Oai; giới thiệu các điểm du lịch văn hóa, lịch sử của Thủ đô; công bố Quyết định công nhận Điểm du lịch di tích quốc gia đặc biệt chùa Thầy và khu vực núi đá Sài Sơn, (Quốc Oai, Hà Nội).    

Bên cạnh đó còn có trưng bày, giới thiệu sản phẩm du lịch văn hóa, lịch sử của Thủ đô diễn ra tại di tích quốc gia đặc biệt chùa Thầy từ 9h đến 17h, ngày 22/4. Tại đây còn có các gian hàng giới thiệu tour, tuyến du lịch văn hóa - lịch sử, du lịch nghỉ dưỡng, giải trí, du lịch nông nghiệp - nông thôn với các chương trình khuyến mại, kích cầu dành cho khách du lịch của khu du lịch sinh thái, vui chơi giải trí Tuần Châu Hà Nội và các doanh nghiệp lữ hành.

Hình ảnh Lễ khai mạc tại di tích quốc gia đặc biệt chùa Thầy năm 2023

chua thay quoc oai diem du lich di tich quoc gia dac biet hinh 3

Quang cảnh Lễ khai mạc hành trình văn hóa, lịch sử, du lịch chùa Thầy tối 21/4.

chua thay quoc oai diem du lich di tich quoc gia dac biet hinh 4

Lãnh đạo, khách mời tham dự chương trình Lễ khai mạc hành trình văn hóa, lịch sử, du lịch chùa Thầy.

chua thay quoc oai diem du lich di tich quoc gia dac biet hinh 5

Lãnh đạo TP Hà Nội tặng hoa và trao quyết định công nhận điểm du lịch di tích quốc gia đặc biệt chùa Thầy và khu vực núi đá Sài Sơn, Phượng Cách, Hoàng Xá huyện Quốc Oai.

chua thay quoc oai diem du lich di tich quoc gia dac biet hinh 6

Một số tiết mục văn nghệ tại Lễ khai mạc hành trình văn hóa, lịch sử, du lịch chùa Thầy.

chua thay quoc oai diem du lich di tich quoc gia dac biet hinh 7
chua thay quoc oai diem du lich di tich quoc gia dac biet hinh 8
chua thay quoc oai diem du lich di tich quoc gia dac biet hinh 9

Các sư thầy thực hiện nghi thức thả đèn hoa đăng ngay sau chương trình khai mạc.

chua thay quoc oai diem du lich di tich quoc gia dac biet hinh 10

Lãnh đạo, khách mời thực hiện nghi thức thả đèn hoa đăng.

chua thay quoc oai diem du lich di tich quoc gia dac biet hinh 11
chua thay quoc oai diem du lich di tich quoc gia dac biet hinh 12
chua thay quoc oai diem du lich di tich quoc gia dac biet hinh 13

Chùa Thầy là một nhóm những ngôi chùa ở chân núi Sài Sơn, huyện Quốc Oai, tỉnh Hà Tây cũ, nay là xã Sài Sơn, huyện Quốc Oai, Hà Nội, cách trung tâm Hà Nội khoảng 20 km về phía Tây Nam, đi theo đường cao tốc Láng - Hòa Lạc.

Sài Sơn có tên Nôm là núi Thầy, nên chùa được gọi là chùa Thầy. Chùa được xây dựng từ thời nhà Lý. Đây từng là nơi tu hành của Thiền sư Từ Đạo Hạnh, lúc này núi Thầy còn gọi là núi Phật Tích.

Xem thêm

Kỷ niệm 300 năm Ngày sinh nhà bác học Lê Quý Đôn, lan tỏa giá trị tri thức Việt

Kỷ niệm 300 năm Ngày sinh nhà bác học Lê Quý Đôn, lan tỏa giá trị tri thức Việt

(CLO) Tối 31/7, tại Khu lưu niệm Danh nhân văn hóa Lê Quý Đôn (xã Lê Quý Đôn, tỉnh Hưng Yên), Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Quốc hội, Chủ tịch nước, Chính phủ, Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam phối hợp với tỉnh Hưng Yên tổ chức Lễ kỷ niệm cấp quốc gia 300 năm Ngày sinh Danh nhân văn hóa Lê Quý Đôn (1726-2026).

Lần đầu tiên Hội An tổ chức lễ hội đèn lồng

Lần đầu tiên Hội An tổ chức lễ hội đèn lồng

(CLO) UBND TP. Đà Nẵng vừa ban hành kế hoạch tổ chức Lễ hội đèn lồng quốc tế Hội An 2026 với chủ đề "Hội An - Sắc màu di sản", đánh dấu lần đầu tiên Hội An có một lễ hội đèn lồng mang tầm quốc tế nhằm quảng bá giá trị văn hóa, nghề thủ công truyền thống và tăng sức hút du lịch.

Làng Văn hóa tổ chức chuỗi hoạt động tôn vinh văn hóa Khmer

Làng Văn hóa tổ chức chuỗi hoạt động tôn vinh văn hóa Khmer

(CLO) Trong tháng 8/2026, Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam sẽ tổ chức chuỗi hoạt động với chủ đề "Về miền Tây qua nét văn hóa của đồng bào Khmer", mang đến không gian trải nghiệm đậm bản sắc văn hóa Nam Bộ cùng nhiều chương trình nghệ thuật, tái hiện lễ hội và hoạt động giao lưu hấp dẫn.

‘Rạng rỡ Văn hiến Việt Nam’ tái hiện cuộc đời Danh nhân văn hóa Lê Quý Đôn

‘Rạng rỡ Văn hiến Việt Nam’ tái hiện cuộc đời Danh nhân văn hóa Lê Quý Đôn

(CLO) Lễ kỷ niệm 300 năm Ngày sinh Danh nhân văn hóa, nhà bác học kiệt xuất Lê Quý Đôn sẽ diễn ra tối 31/7 tại Hưng Yên. Điểm nhấn của sự kiện là lễ trao Nghị quyết của UNESCO vinh danh Lê Quý Đôn và chương trình nghệ thuật đặc biệt "Rạng rỡ Văn hiến Việt Nam", truyền hình trực tiếp trên VTV1.

Chương trình nghệ thuật đặc biệt được dàn dựng công phu dự kiến diễn ra trong tháng 8 hoặc tháng 9/2026.

Quảng Ninh sẵn sàng bùng nổ với tuần lễ du lịch và đại nhạc hội

(CLO) Tâm điểm rực rỡ nhất trong toàn bộ chuỗi hoạt động hướng tới dấu mốc lịch sử của vùng đất mỏ trong tháng 8 và tháng 9 tới đây chính là đại nhạc hội đặc biệt và tuần lễ vàng kích cầu du lịch, hứa hẹn biến toàn bộ không gian Quảng Ninh thành một chuỗi ngày hội văn hóa đa sắc màu.

Người trẻ có thể trở thành ‘đại sứ văn hóa’ trên không gian số

Người trẻ có thể trở thành ‘đại sứ văn hóa’ trên không gian số

(CLO) Mạng xã hội đang mở ra cơ hội chưa từng có để văn hóa truyền thống đến gần hơn với công chúng, đặc biệt là giới trẻ. Tuy nhiên, theo Nghệ nhân Ưu tú Nguyễn Tấn Phát (nghệ nhân sơn mài, làng cổ Đường Lâm, Sơn Tây, Hà Nội), bên cạnh sự sáng tạo, người làm nội dung cần đặt tính chân thực và sự tôn trọng di sản lên hàng đầu, bởi chỉ khi hiểu đúng thì mới có thể lan tỏa đúng.

Từ “sơn mài trắng” đến “sơn mài tổng hợp”: Hành trình “làm mới” chất liệu của họa sĩ Lê Văn Thìn

Từ “sơn mài trắng” đến “sơn mài tổng hợp”: Hành trình “làm mới” chất liệu của họa sĩ Lê Văn Thìn

(NB&CL) Gần nửa thế kỷ sáng tạo, họa sĩ Lê Văn Thìn đưa đến những thử nghiệm nghệ thuật táo bạo từ “sơn mài trắng” đến triết lý “vẽ bằng búa”. Đó là hành trình không ngừng tìm kiếm ngôn ngữ tạo hình mới, đồng thời mở rộng giới hạn biểu đạt của chất liệu sơn mài Việt Nam.

Sắp công diễn vở kịch thơ huyền ảo về Nguyễn Du và Hồ Xuân Hương

Sắp công diễn vở kịch thơ huyền ảo về Nguyễn Du và Hồ Xuân Hương

(CLO) Lấy cảm hứng từ những giai thoại văn học xoay quanh hai danh nhân Nguyễn Du và Hồ Xuân Hương, vở kịch thơ huyền ảo "Nguyễn Du - Hồ Xuân Hương ngoại truyện" sẽ chính thức ra mắt công chúng từ ngày 7/8, mở ra góc nhìn mới về hai biểu tượng thi ca của dân tộc thông qua ngôn ngữ sân khấu giàu chất thơ và màu sắc huyền ảo.

Triển lãm gốm tâm linh quy mô lớn nhất Việt Nam sẽ được tổ chức trên núi Bà Đen trong tháng 8

Triển lãm gốm tâm linh quy mô lớn nhất Việt Nam sẽ được tổ chức trên núi Bà Đen trong tháng 8

Triển lãm “Kinh gốm – thanh âm thế gian” là lần đầu tiên tại Việt Nam một triển lãm gốm quy mô lớn được tổ chức trên đỉnh núi. Diễn ra từ ngày 8/8-6/9/2026, triển lãm trưng bày hơn 400 tác phẩm gốm mang cảm hứng Phật giáo được tạo tác bởi nghệ sĩ Nguyễn Tuấn và các nghệ nhân làng nghề Phù Lãng.

Cỡ chữ bài viết: