Chuẩn bị mở lại cửa khẩu quốc tế Lào Cai - Hà Khẩu

(CLO) Theo Văn phòng UBND tỉnh Lào Cai, các cơ quan hữu quan của tỉnh đang khẩn trương chuẩn bị các điều kiện cùng phía Trung Quốc mở lại cửa khẩu quốc tế Lào Cai (Việt Nam) - Hà Khẩu (Trung Quốc).

Ngày 4/1/2023, Ban Quản lý Khu Kinh tế tỉnh Lào Cai (Việt Nam) nhận được Thư liên hệ của Ban Ngoại vụ, Chính quyền nhân dân huyện tự trị dân tộc Dao Hà Khẩu, tỉnh Vân Nam, Trung Quốc thông báo về việc khôi phục hoạt động tại Cửa khẩu quốc tế Lào Cai - Hà Khẩu.

Theo đó, từ ngày 8/01/2023, phía Trung Quốc sẽ khôi phục toàn diện hoạt động thông quan qua các cửa khẩu biên giới và đề nghị tỉnh Lào Cai phối hợp tiến hành công tác chuẩn bị, đảm bảo người và hàng hóa có thể thông quan đúng thời gian quy định.

chuan bi mo lai cua khau quoc te lao cai ha khau hinh 1

Các cơ quan hữu quan của tỉnh Lào Cai đang khẩn trương chuẩn bị các điều kiện cùng phía Trung Quốc mở lại cửa khẩu quốc tế Lào Cai (Việt Nam) - Hà Khẩu (Trung Quốc). Ảnh minh họa

Ngay sau khi nhận được thư liên hệ công tác của Ban Ngoại vụ, Chính quyền nhân dân huyện tự trị dân tộc Dao Hà Khẩu, tỉnh Vân Nam, Trung Quốc, Ban Quản lý Khu Kinh tế tỉnh Lào Cai báo cáo cấp có thẩm quyền, tổ chức họp các cơ quan, đơn vị liên quan của tỉnh thống nhất các phương án quản lý và các nhiệm vụ giải pháp thúc đẩy hoạt động xuất nhập cảnh, xuất nhập khẩu phù hợp với tình hình mới.

Trong đó, xây dựng phương án bố trí lực lượng, chuẩn bị các cơ sở vật chất, trang thiết bị nhằm đảm bảo tốt công tác quản lý hoạt động xuất nhập khẩu, xuất nhập cảnh tại cửa khẩu quốc tế đường bộ Lào Cai (qua cầu Hồ Kiều 2) và cửa khẩu quốc tế đường bộ số II Kim Thành (thành phố Lào Cai) phù hợp với chính sách mới của Trung Quốc về quản lý dịch bệnh Covid-19.

Các ngành, đơn vị chức năng chủ động rà soát, đề xuất với các bộ, ngành Trung ương cắt giảm, đơn giản hóa các thủ tục hành chính trong lĩnh vực Hải quan, Kiểm dịch, Giao thông... nhằm tạo điều kiện thuận lợi, rút ngắn thời gian thông quan và giảm chi phí cho doanh nghiệp. 

Chỉ đạo các lực lượng liên ngành thực hiện việc phân luồng, điều tiết phương tiện vận chuyển hàng hóa xuất, nhập khẩu, phương tiện thùng rỗng trong khu vực cửa khẩu, đảm bảo thông thoáng, duy trì an ninh trật tự, tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động xuất, nhập khẩu hàng hóa.

Tổ chức tổng kết, đánh giá tính hiệu quả việc triển khai thử nghiệm Cổng dịch vụ công cửa khẩu quốc tế Lào Cai theo Kế hoạch số 357/KH-UBND ngày 28/10/2022 của UBND tỉnh Lào Cai về việc triển khai thí điểm cổng dịch vụ công cửa khẩu quốc tế Lào Cai.

Chủ động nắm bắt, thu thập thông tin về các chính sách xuất nhập khẩu, xuất nhập cảnh, diễn biến giao nhận hàng hóa và các chính sách phát sinh đột xuất có tác động đến hoạt động thông quan và xuất nhập khẩu hàng hóa của phía Việt Nam, để kịp thời báo cáo UBND tỉnh Lào Cai, các bộ, ngành quản lý, thông báo kịp thời đến cộng đồng doanh nghiệp xuất nhập khẩu, từ đó có sự chuẩn bị tốt về các giải pháp thúc đẩy hoạt động giao thương qua biên giới.

Thường xuyên duy trì giao lưu, trao đổi thông tin qua đường dây nóng 24/7 với phía huyện Hà Khẩu (Trung Quốc), kịp thời giải quyết các phát sinh trong quá trình quản lý cửa khẩu; đồng thời tích cực phối hợp với phía Hà Khẩu - Trung Quốc trong công tác quản lý cửa khẩu.

Xem thêm

Cà Mau: Bức tranh kinh tế duy trì đà tăng trưởng trên nhiều lĩnh vực

Cà Mau: Bức tranh kinh tế duy trì đà tăng trưởng trên nhiều lĩnh vực

Dù còn nhiều khó khăn nhưng bức tranh kinh tế của tỉnh Cà Mau thời gian qua tiếp tục duy trì đà tăng trưởng trên nhiều lĩnh vực thủy sản, công nghiệp, thương mại, xuất khẩu, thu hút đầu tư, góp phần tạo nền tảng vững chắc để địa phương bứt phá và hoàn thành các mục tiêu đề ra.

Cảm hóa, đồng hành với người trẻ từ mô hình “3 cùng với thanh niên”

Cảm hóa, đồng hành với người trẻ từ mô hình “3 cùng với thanh niên”

(CLO) “3 cùng với thanh thiếu niên” không chỉ là mô hình phòng ngừa tội phạm, vi phạm pháp luật trong thanh thiếu niên mà còn là giải pháp mang tính nhân văn, hướng tới giáo dục, hỗ trợ, đồng hành với thế hệ trẻ. Điểm nổi bật của mô hình là đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật, giáo dục kỹ năng sống cho thanh thiếu niên bằng nhiều hình thức sinh động, phong phú.

Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa: Kỳ vọng người dân không còn phải đến bộ phận “một cửa” làm thủ tục trực tiếp

Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa: Kỳ vọng người dân không còn phải đến bộ phận “một cửa” làm thủ tục trực tiếp

(CLO) Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa Tô Anh Dũng nhấn mạnh, kết quả Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp sở, ban, ngành và địa phương năm 2025 không chỉ là thước đo chất lượng điều hành mà còn là động lực để các cơ quan, đơn vị tiếp tục đổi mới, đẩy mạnh chuyển đổi số, cải cách thủ tục hành chính, hướng tới mục tiêu người dân không còn phải đến trực tiếp bộ phận “một cửa” để thực hiện các thủ tục hành chính.

Khánh Hòa gặp gỡ, đối thoại với đoàn viên, người lao động

Khánh Hòa gặp gỡ, đối thoại với đoàn viên, người lao động

(CLO) Sáng 31/7, tại Cụm công nghiệp Sông Cầu (xã Khánh Vĩnh), UBND tỉnh Khánh Hòa phối hợp cùng Liên đoàn Lao động tỉnh tổ chức hội nghị gặp gỡ, đối thoại với hơn 250 đoàn viên, người lao động trên địa bàn tỉnh. Đồng chí Nguyễn Thanh Hà, Phó Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì hội nghị.

Lào Cai xem xét, xử lý cán bộ không hoàn thành nhiệm vụ 2 quý liên tiếp

Lào Cai xem xét, xử lý cán bộ không hoàn thành nhiệm vụ 2 quý liên tiếp

(CLO) Ban Thường vụ Tỉnh ủy Lào Cai yêu cầu 100% cán bộ bị đánh giá “Không hoàn thành nhiệm vụ” từ 2 quý liên tiếp phải được xem xét, xử lý trách nhiệm và có phương án bố trí, sử dụng theo quy định. Danh sách đơn vị, cá nhân có tỷ lệ hoàn thành cao và chậm tiến độ sẽ được công khai hằng quý.

Ý chí sắt đá của thương binh 5 lần bị cưa chân

Ý chí sắt đá của thương binh 5 lần bị cưa chân

(CLO) Với suy nghĩ “tuổi trẻ phải đi bảo vệ Tổ quốc”, khi mới 19 tuổi chàng trai Trần Viết Sáng tình nguyện nhập ngũ. Trong một trận hành quân phục kích, người lính trẻ bị trúng bom địch, mất cả hai chân. Để bảo toàn tính mạng, ông phải 5 lần lên bàn mổ cưa chân. Dù phải trải qua những cơn đau âm ỉ nhưng người thương binh ấy luôn giữ ý chí sắt đá, sống lạc quan. “Mất đôi chân, tôi may mắn còn cái đầu”, câu nói ấy trở thành điểm tựa để ông vượt qua mọi mất mát.

Lặng lẽ hút đinh suốt nhiều năm, người phụ nữ Hà Nội lan tỏa việc tử tế

Lặng lẽ hút đinh suốt nhiều năm, người phụ nữ Hà Nội lan tỏa việc tử tế

(CLO) Bắt đầu từ một nỗi trăn trở khi chứng kiến nhiều người bị thủng lốp vì đinh rơi vãi, bà Nguyễn Thanh Thu đã tự bỏ tiền chế tạo xe hút đinh và kiên trì rong ruổi trên nhiều tuyến đường Hà Nội. Sau nhiều năm, việc làm tử tế ấy đã góp phần khiến nhiều "điểm nóng" về đinh và mảnh kim loại trở nên an toàn hơn.

Cỡ chữ bài viết: