Chuẩn bị nguồn lực cho “kỷ nguyên mới”: BSR hợp tác đào tạo nhân lực chất lượng cao

(CLO) Trong bối cảnh chuyển dịch năng lượng toàn cầu diễn ra mạnh mẽ, cùng với yêu cầu ngày càng cao về đổi mới sáng tạo và phát triển bền vững, việc gắn kết chặt chẽ giữa doanh nghiệp và các trường đại học, cơ sở đào tạo, nghiên cứu được xem là một trong những giải pháp then chốt để nâng cao chất lượng nguồn nhân lực và năng lực cạnh tranh quốc gia.

Ngày 31/3/2026, tại Quảng Ngãi, Công ty cổ phần Lọc hóa dầu Bình Sơn (BSR) đã tổ chức Lễ ký kết Thỏa thuận hợp tác với Trường Đại học Tôn Đức Thắng - một trong những cơ sở giáo dục đại học uy tín, tiên phong trong nghiên cứu, đổi mới sáng tạo và hội nhập quốc tế tại Việt Nam.

Về phía BSR có các ông; Bùi Ngọc Dương - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐQT; Khương Lê Thành - Thành viên HĐQT; Phạm Minh Nghĩa - Phó Tổng Giám đốc; cùng Ban Giám đốc Nhà máy, lãnh đạo Trung tâm Đổi mới sáng tạo, lãnh đạo các ban chuyên môn.

Về phía Trường Đại học Tôn Đức Thắng, tham dự buổi lễ có TS. Đặng Ngọc Tùng - Nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, Nguyên Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Thành viên Hội đồng Cố vấn của Trường; PGS.TS. Trần Trọng Đạo - Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng Nhà trường; TS. Võ Hoàng Duy - Phó Hiệu trưởng; GS.TS. Trần Thành Hưng - Nguyên Hiệu trưởng Trường Đại học Cảnh sát nhân dân, Giảng viên cao cấp Khoa Luật, Thành viên Hội đồng Cố vấn; cùng các giáo sư, tiến sĩ, lãnh đạo các đơn vị trực thuộc Nhà trường.

2a.jpg
Sự hợp tác của BSR và Trường Đại học Tôn Đức Thắng mở ra cơ hội để đẩy mạnh công tác nghiên cứu khoa học, hợp tác trong lĩnh vực năng lượng, lọc hóa dầu, hóa chất, vật liệu mới

Công ty cổ phần Lọc hóa dầu Bình Sơn - đơn vị quản lý, vận hành Nhà máy Lọc dầu Dung Quất là doanh nghiệp nòng cốt của ngành năng lượng, lọc hóa dầu Việt Nam. Với vai trò quan trọng trong bảo đảm an ninh năng lượng quốc gia, BSR hiện cung ứng khoảng 30% nhu cầu xăng dầu trong nước, đồng thời đóng góp khoảng 40% tổng thu ngân sách của tỉnh Quảng Ngãi.

Trải qua quá trình phát triển, BSR không chỉ chú trọng tối ưu vận hành, nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh mà còn đặc biệt quan tâm đến công tác đào tạo, phát triển nguồn nhân lực, coi đây là yếu tố quyết định cho sự phát triển bền vững trong bối cảnh mới.

Trường Đại học Tôn Đức Thắng được biết đến là một trong những trường đại học phát triển năng động, có định hướng nghiên cứu ứng dụng rõ nét, với hệ thống phòng thí nghiệm hiện đại, đội ngũ giảng viên chất lượng cao, nhiều công trình nghiên cứu công bố quốc tế. Nhà trường đã xây dựng được môi trường đào tạo tiên tiến, gắn kết chặt chẽ giữa lý thuyết và thực hành, chú trọng các lĩnh vực kỹ thuật, công nghệ, tự động hóa, trí tuệ nhân tạo và quản trị công nghiệp - những lĩnh vực có tính tương thích cao với nhu cầu phát triển của ngành năng lượng, lọc hóa dầu. Việc hợp tác với một cơ sở đào tạo có năng lực nghiên cứu mạnh và tư duy hội nhập như Trường Đại học Tôn Đức Thắng mở ra nhiều cơ hội để BSR tiếp cận nguồn nhân lực chất lượng cao cũng như các giải pháp công nghệ tiên tiến.

Công ty BSR và Trường Đại học Tôn Đức Thắng tặng quà lưu niệm
Công ty BSR và Trường Đại học Tôn Đức Thắng tặng quà lưu niệm

Phát biểu tại buổi lễ, Chủ tịch HĐQT BSR Bùi Ngọc Dương nhấn mạnh rằng, để quản trị và vận hành một NMLD hiện đại như Dung Quất là sự nỗ lực, bền bỉ của tập thể cán bộ, người lao động qua nhiều thập kỷ. Trong hành trình phát triển, BSR luôn xác định con người là tài sản quý giá nhất và là yếu tố quyết định đến năng lực vận hành an toàn, hiệu quả của Nhà máy Lọc dầu Dung Quất. Đội ngũ nhân lực của BSR đã không ngừng được đào tạo, rèn luyện, từng bước làm chủ công nghệ, vận hành ổn định nhà máy trong suốt nhiều năm qua, góp phần quan trọng vào việc bảo đảm nguồn cung xăng dầu cho đất nước.

Trong bối cảnh bước vào “kỷ nguyên vươn mình” với những yêu cầu mới về chuyển dịch năng lượng, giảm phát thải và phát triển sản phẩm xanh, BSR đang triển khai nhiều chiến lược quan trọng như nâng cấp, mở rộng Nhà máy Lọc dầu Dung Quất, đa dạng hóa sản phẩm, phát triển các sản phẩm hóa dầu, hóa chất, sản phẩm mới, vật liệu mới; vận hành nhà máy thông minh và quản trị thông minh. Điều này đặt ra yêu cầu cấp thiết về nguồn nhân lực chất lượng cao, không chỉ giỏi chuyên môn mà còn có tư duy đổi mới sáng tạo, khả năng thích ứng với công nghệ mới và hội nhập quốc tế.

4 (1)
Tập thể Ban lãnh đạo, cán bộ Công ty BSR và Trường Đại học Tôn Đức Thắng chụp ảnh lưu niệm sau lễ ký thỏa thuận

Chủ tịch HĐQT BSR khẳng định, việc hợp tác với Trường Đại học Tôn Đức Thắng sẽ góp phần xây dựng một hệ sinh thái đào tạo - nghiên cứu - ứng dụng hiệu quả, tạo nguồn nhân lực kế cận cho các dự án trọng điểm, đặc biệt là dự án NCMR NMLD Dung Quất. Đồng thời, đây cũng là nền tảng để hai bên phối hợp nghiên cứu, phát triển các sản phẩm mới, tối ưu hóa vận hành và nâng cao năng lực cạnh tranh của BSR trong thời gian tới.

Tại buổi lễ, PGS.TS. Trần Trọng Đạo - Hiệu trưởng Trường Đại học Tôn Đức Thắng bày tỏ sự trân trọng đối với sự tin tưởng và hợp tác của BSR, đồng thời nhấn mạnh đây là cơ hội quan trọng để Nhà trường phát huy thế mạnh trong đào tạo và nghiên cứu ứng dụng. Hiệu trưởng Trần Trọng Đạo cho biết, Trường Đại học Tôn Đức Thắng luôn định hướng đào tạo gắn liền với nhu cầu thực tiễn của doanh nghiệp, lấy doanh nghiệp làm trung tâm để thiết kế chương trình đào tạo, từ đó giúp sinh viên có thể tham gia ngay vào thị trường lao động với năng lực thực hành vững vàng.

Theo PGS.TS. Trần Trọng Đạo, Trường Đại học Tôn Đức Thắng sẵn sàng phối hợp với BSR trong việc xây dựng các chương trình đào tạo chuyên sâu, mong có nhiều “đơn đặt hàng” của BSR trong lĩnh vực lọc hóa dầu, kỹ thuật hóa học, tự động hóa và chuyển đổi số; đồng thời đẩy mạnh các hoạt động nghiên cứu khoa học, chuyển giao công nghệ, phát triển các giải pháp kỹ thuật phục vụ trực tiếp cho hoạt động sản xuất của NMLD Dung Quất.

Nhà trường cũng cam kết huy động đội ngũ giảng viên, chuyên gia, nhà khoa học có trình độ cao, cùng hệ thống cơ sở vật chất hiện đại để đồng hành cùng BSR trong quá trình phát triển.Lễ ký kết Thỏa thuận hợp tác giữa BSR và Trường Đại học Tôn Đức Thắng không chỉ đánh dấu bước phát triển mới trong mối quan hệ giữa hai đơn vị mà còn mở ra hướng đi thiết thực trong việc gắn kết đào tạo với thực tiễn sản xuất, thúc đẩy đổi mới sáng tạo và phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao cho ngành năng lượng, lọc hóa dầu Việt Nam.

Xem thêm

E100 Dung Quất trở lại: Mảnh ghép then chốt cho lộ trình xăng E10

E100 Dung Quất trở lại: Mảnh ghép then chốt cho lộ trình xăng E10

(CLO) Trong bối cảnh nhu cầu xăng dầu gia tăng và yêu cầu bảo đảm an ninh năng lượng, Nhà máy Nhiên liệu sinh học Dung Quất đã hoạt động trở lại với một vai trò mới; nguồn cung E100 ổn định, tạo lợi thế đặc biệt trong pha chế xăng sinh học. Sự phục hồi của nhà máy không chỉ mang ý nghĩa kỹ thuật mà còn mở ra triển vọng phát triển bền vững cho chuỗi nhiên liệu sinh học trong nước.
BSR quý I/2026 tăng trưởng mạnh, tổng doanh thu đạt 46.462 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 8.265 tỷ đồng

BSR quý I/2026 tăng trưởng mạnh, tổng doanh thu đạt 46.462 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 8.265 tỷ đồng

(CLO) Tổng Công ty Lọc hóa dầu Việt Nam (mã chứng khoán: BSR) vừa công bố báo cáo tài chính quý I/2026 với kết quả sản xuất kinh doanh tăng trưởng rất ấn tượng. Theo đó, tổng doanh thu hợp nhất đạt 46.462 tỷ đồng, và lợi nhuận sau thuế đạt 8.265 tỷ đồng - mức cao nhất so với cùng kỳ và vượt xa kỳ vọng của thị trường.
Hệ thống mô phỏng bắn súng triệu USD “Make in Vietnam” chinh phục thị trường Philippines như thế nào?

Hệ thống mô phỏng bắn súng triệu USD “Make in Vietnam” chinh phục thị trường Philippines như thế nào?

“Tại sao chúng tôi phải mua một hệ thống mô phỏng từ Việt Nam, trong khi đang sử dụng sản phẩm của Mỹ?”. Đại diện lực lượng Cảnh sát Quốc gia Philippines (Philippine National Police – PNP) từng thẳng thắn đặt câu hỏi này khi Viettel High Tech giới thiệu hệ thống mô phỏng huấn luyện bắn súng vào đầu năm 2023.
Nhìn từ dự án điện gió tại Lào của Bầu Hiển: 16 tháng về đích, tái định nghĩa lợi thế cạnh tranh

Nhìn từ dự án điện gió tại Lào của Bầu Hiển: 16 tháng về đích, tái định nghĩa lợi thế cạnh tranh

Khi nhiều dự án năng lượng tái tạo vẫn loay hoay với bài toán pháp lý, hạ tầng, truyền tải và đấu nối, tiến độ dần trở thành tiêu chí sàng lọc mới của thị trường. Không chỉ là câu chuyện nội bộ, việc một dự án có thể đi đến vận hành thương mại nhanh hay chậm đang quyết định trực tiếp tới khả năng tham gia thị trường và tạo ra dòng tiền.
Cỡ chữ bài viết: