Phiên sáng, thị trường diễn biến khá tích cực khi sức cầu sớm nhập cuộc giúp chỉ số VN-Index có thời điểm tăng trên 18 điểm. Nhưng một số cổ phiếu trụ cột trượt dốc đã tạo sức ép lên chỉ số chính. Kếtthúc phiên sáng, VN-Index tăng 1,63 điểm, tạm dừng ở mức 1.880,76 điểm.
Sang phiên chiều, thị trường chuyển sang sắc đỏ nhưng nhanh chóng tăng trở lại. Càng về cuối phiên, sức cầu càng cải thiện giúp thị trường tăng mạnh hơn.
Đóng cửa phiên giao dịch ngày 19/1, VN-Index tăng 17,46 điểm (0,93%), lên mức 17,46 điểm (0,93%); VN30-Index tăng 13,89 điểm (0,67%), đạt 2.094,24 điểm.
Thanh khoản tăng nhẹ so với phiên cuối tuần trước, đạt khoảng 37.500 tỷ đồng. Nhà đầu tư nước ngoài giao dịch sôi động. Khối này mua vào 11.208 tỷ đồng và bán ra 19.703 tỷ đồng.
Phiên hôm nay, toàn sàn TP HCM có 167 mã tăng giá và 153 mã giảm giá. Riêng rổ VN30, số mã tăng gấp đôi số mã giảm (18 mã tăng và 9 mã giảm).
Số ngành tăng điểm chiếm ưu thế. Trong đó, nhóm dịch vụ viễn thông diễn biến tích cực nhất, tiếp đến là năng lượng và tiện ích. Ngược lại, trong 7 nhóm ngành giảm điểm, vận tải và bảo hiểm giảm mạnh nhất, lần lượt là 3,33% và 3,31%.
Nhóm cổ phiếu trụ cột tăng giá nhưng mức tăng không quá mạnh. Trong 10 mã có vốn hóa lớn nhất thị trường, chỉ VCB giảm giá, các mã còn lại đều tăng.
Cổ phiếu có vốn hóa lớn nhất thị trường là VIC tăng 1,31%, đóng góp 3,49 điểm vào VN-Index; tiếp đến là GAS (3,27 điểm), BID (1,37 điểm), PLX (1,04 điểm), VHM (0,8 điểm), MBB (0,78 điểm)…
HVN kéo chỉ số giảm 0,76 điểm, VCB (0,53 điểm), MSN (0,38 điểm). Ngoài ra, các cổ phiếu như SAB, BVH, PGV, HCM, LPB, KLB, KDH cũng gây áp lực, khiến thị trường không thể tăng thêm.
Trên sàn Hà Nội, HNX-Index tăng gần 3 điểm, lên mức 254,95 điểm với 68 mã tăng giá và 74 mã giảm giá. Thanh khoản toàn sàn Hà Nội đạt hơn 2.331 tỷ đồng.