Chương trình Đổi mới và Phát triển Sản phẩm: Hành trình kết nối khán giả trong kỷ nguyên số

Trong bối cảnh truyền thông toàn cầu đang chuyển mình mạnh mẽ, Đài Phát thanh - Truyền hình Hà Nội đã và đang khẳng định vai trò tiên phong trong công cuộc chuyển đổi số và đổi mới sáng tạo thông qua chương trình “Đổi mới và Phát triển Sản phẩm”.

Đặc biệt, chương trình có sự quan tâm, đồng hành của Tập đoàn Công nghiệp – Năng lượng Quốc gia Việt Nam. Đây không chỉ là một định hướng phát triển chiến lược, mà còn là cam kết mạnh mẽ nhằm nâng cao chất lượng nội dung, bắt kịp xu thế truyền thông hiện đại, phục vụ hiệu quả nhu cầu ngày càng đa dạng của công chúng.

Trọng tâm của chương trình là xây dựng hệ sinh thái báo chí đa nền tảng – nổi bật là ứng dụng Hanoi On, có mặt trên các thiết bị thông minh như iOS, Android, Android TV, Tizen và WebOS. Với nền tảng này, khán thính giả Thủ đô và cả nước có thể dễ dàng tiếp cận các bản tin, chương trình thời sự, phim tài liệu, giải trí và các sự kiện trực tiếp mọi lúc, mọi nơi. Đây là bước đột phá trong việc chuyển từ truyền thông truyền thống sang truyền thông số toàn diện.

Song song với việc đổi mới công nghệ, Đài Hà Nội cũng đẩy mạnh phát triển nội dung chất lượng cao. Trong năm vừa qua, Đài đã sản xuất hơn 8.500 chương trình thời sự, 2.300 chuyên đề, 740 chương trình chính luận và giải trí, cùng hàng loạt bộ phim truyền hình, phim tài liệu đặc sắc. Đặc biệt, các chương trình nghệ thuật quy mô lớn như “Hà Nội Concert” đã tạo dấu ấn mạnh mẽ với công chúng và giới chuyên môn.

770-202505221525511.png
Ảnh: Đài Phát thanh – Truyền hình Hà Nội

Đón xem chương trình Đổi mới và Phát triển sản phẩm trên kênh HN1 theo lịch: Phát sóng Lần 1 vào khoảng 12h50 thứ Hai và thứ Tư hàng tuần. Phát sóng Lần 2 vào khoảng 11h20, thứ Năm và thứ 7 hàng tuần

Không chỉ tập trung vào nội dung, chương trình còn thúc đẩy hợp tác truyền thông với các doanh nghiệp địa phương. Đài Hà Nội đã ký kết với Hiệp hội Doanh nghiệp nhỏ và vừa TP Hà Nội (Hanoisme) nhằm đồng hành cùng cộng đồng doanh nghiệp Thủ đô trong việc quảng bá sản phẩm, thương hiệu và đẩy mạnh truyền thông phục vụ phát triển kinh tế.

Bên cạnh đó, hai kênh phát thanh chủ lực cũng được tái định vị rõ ràng: FM90 trở thành kênh chuyên biệt về “Tin tức và Giao thông Hà Nội”; trong khi FM96 tập trung vào “Tin tức và Âm nhạc”, góp phần tạo nên diện mạo mới, hiện đại và thân thiện hơn với người nghe.

770-202505221525512.png
Ảnh: Đài Phát thanh – Truyền hình Hà Nội

Với chiến lược đổi mới toàn diện từ nội dung đến nền tảng, chương trình “Đổi mới và Phát triển Sản phẩm” của Đài Phát thanh - Truyền hình Hà Nội đang khẳng định vai trò tiên phong trong nền kinh tế số, đồng thời góp phần lan tỏa hình ảnh một Thủ đô hiện đại, năng động, sáng tạo và hội nhập sâu rộng cùng thời đại.

Xem thêm

VN-Index dự báo rung lắc và lùi về vùng hỗ trợ 1.800 điểm

VN-Index dự báo rung lắc và lùi về vùng hỗ trợ 1.800 điểm

(CLO) Thị trường chứng khoán Việt Nam đang chịu chi phối lớn từ nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn và có thể xuất hiện nhịp điều chỉnh nhẹ sau giai đoạn tăng mạnh. Mức điều chỉnh được dự báo không quá sâu, VN-Index có thể lùi về vùng hỗ trợ 1.800 điểm.

E100 Dung Quất trở lại: Mảnh ghép then chốt cho lộ trình xăng E10

E100 Dung Quất trở lại: Mảnh ghép then chốt cho lộ trình xăng E10

(CLO) Trong bối cảnh nhu cầu xăng dầu gia tăng và yêu cầu bảo đảm an ninh năng lượng, Nhà máy Nhiên liệu sinh học Dung Quất đã hoạt động trở lại với một vai trò mới; nguồn cung E100 ổn định, tạo lợi thế đặc biệt trong pha chế xăng sinh học. Sự phục hồi của nhà máy không chỉ mang ý nghĩa kỹ thuật mà còn mở ra triển vọng phát triển bền vững cho chuỗi nhiên liệu sinh học trong nước.
BSR quý I/2026 tăng trưởng mạnh, tổng doanh thu đạt 46.462 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 8.265 tỷ đồng

BSR quý I/2026 tăng trưởng mạnh, tổng doanh thu đạt 46.462 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 8.265 tỷ đồng

(CLO) Tổng Công ty Lọc hóa dầu Việt Nam (mã chứng khoán: BSR) vừa công bố báo cáo tài chính quý I/2026 với kết quả sản xuất kinh doanh tăng trưởng rất ấn tượng. Theo đó, tổng doanh thu hợp nhất đạt 46.462 tỷ đồng, và lợi nhuận sau thuế đạt 8.265 tỷ đồng - mức cao nhất so với cùng kỳ và vượt xa kỳ vọng của thị trường.
Cỡ chữ bài viết: