Chương trình nghệ thuật đặc biệt chào mừng tỉnh Lâm Đồng mới

(CLO) Chương trình nghệ thuật đặc biệt "Lâm Đồng nghĩa tình, vươn mình tỏa sáng tương lai" thu hút đông đảo người dân, du khách tham dự.

Tối 1/7, tại nhà hát Đà Lạt Opera House (phường Xuân Hương, thành phố Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng) đã diễn ra chương trình nghệ thuật đặc biệt chào mừng thành lập tỉnh Lâm Đồng mới.

1lamdong1.jpg
Các tiết mục trong chương trình kể một câu chuyện về miền đất đa sắc màu văn hóa các dân tộc anh em. Ảnh: Q.Uyển

Với chủ đề "Lâm Đồng nghĩa tình, vươn mình tỏa sáng tương lai", chương trình nghệ thuật khắc họa bức ảnh chung của văn hóa cộng đồng các dân tộc của địa phương sau sáp nhập.

Chương trình cũng nhằm quảng bá tiềm năng du lịch phong phú, từ cao nguyên hùng vĩ đến biển xanh cát trắng, bản sắc văn hóa đa dạng đối với du khách trong nước và quốc tế.

15 tiết mục nối tiếp nhau trong chương trình như kể một câu chuyện về miền đất đa sắc màu văn hóa các dân tộc anh em, cảnh quan thiên nhiên đa dạng, từ cao nguyên cho đến đồng bằng, từ miền núi cao cho đến biển xanh cát trắng nắng vàng.

Đó là tiếng cồng chiêng rộn ràng, tiếng nhạc cụ tre nứa mô phỏng tiếng gió của đại ngàn hùng vĩ, nồng nàn hương vị cao nguyên, hòa quyện với tiếng sóng biển. Những giai điệu rộn ràng của trống ghi năng, điệu múa apsara huyền ảo, điệu hò bả trạo mộc mạc hòa quyện với đàn Tơrưng, vũ điệu cồng chiêng rộn rã là âm thanh của sự kết đoàn.

Những cung bậc cảm xúc trong ngày vui hội tụ, những nét văn hóa đặc trưng của cộng dân tộc được kế thừa phát huy, tạo dấu ấn mới và sức sống mới mãnh liệt.

Một Lâm Đồng hào sảng, thơ mộng, thân thiện và mến khách mang một sức sống mới, bước vào một hành trình mới, hành trình của tương lai phát triển qua các tiết mục: “Khúc biến tấu từ vũ điệu Siva”; “Sáng mãi thành phố ngàn hoa”; “Chiêng vũ gọi anh - Câu hát Pittotro - Cao nguyên ngày mới”...

Chương trình nghệ thuật đặc biệt chào mừng thành lập tỉnh Lâm Đồng góp phần tạo khí thế phấn khởi, niềm tin và niềm tự hào sâu sắc, phát huy tinh thần đổi mới, đoàn kết, chung sức đồng lòng xây dựng tỉnh Lâm Đồng mới trở thành vùng đất đáng sống, nơi hội tụ văn hóa, bản sắc, sáng tạo và thịnh vượng.

1lamdong2.jpg
Tiết mục Lâm Đồng ngày mới. Ảnh: Q.Uyển

Chương trình không chỉ là dấu mốc khởi đầu cho một chặng đường mới của tỉnh Lâm Đồng, mà còn là lời khẳng định mạnh mẽ về tinh thần đoàn kết, đổi mới, vươn lên của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc trong tỉnh Lâm Đồng.

Xem thêm

Cần những “bà đỡ” từ dòng vốn doanh nghiệp

Cần những “bà đỡ” từ dòng vốn doanh nghiệp

(NB&CL) Để bảo tàng tư nhân “sống sót” và hoạt động chuyên nghiệp là câu chuyện hoàn toàn không đơn giản. Thực tế tại Việt Nam, không hiếm chuyện chủ nhân bảo tàng rơi vào cảnh “vừa làm chủ, vừa làm nhân viên” vì nguồn lực tài chính hạn hẹp. Theo PGS.TS. Nguyễn Văn Huy (nguyên Giám đốc Bảo tàng Dân tộc học Việt Nam, người sáng lập Bảo tàng Nguyễn Văn Huyên), Nhà nước cần có chính sách để thu hút các nguồn lực tài trợ cho hoạt động bảo tàng, từ đó tạo điểm tựa vững chắc cho các bảo tàng tư nhân phát triển bền vững.

Bảo tàng tư nhân góp phần đa dạng văn hóa theo tiêu chí UNESCO

Bảo tàng tư nhân góp phần đa dạng văn hóa theo tiêu chí UNESCO

(NB&CL) Với việc trưng bày các hiện vật đến từ nhiều nền văn hóa, nhiều bảo tàng tư nhân đang thực hiện tiêu chí và thông điệp cốt lõi của UNESCO là góp phần thúc đẩy sự hiểu biết lẫn nhau và gắn kết giữa các dân tộc, xóa bỏ sự ngăn cách và tệ nạn phân biệt đối xử về văn hóa, tôn vinh các giá trị nhân văn, nhân đạo giữa các dân tộc.

Khôi phục thể thức hai vòng đấu tại Lễ hội chọi trâu truyền thống Đồ Sơn năm 2026

Khôi phục thể thức hai vòng đấu tại Lễ hội chọi trâu truyền thống Đồ Sơn năm 2026

(CLO)- Ban tổ chức Lễ hội chọi trâu truyền thống Đồ Sơn năm 2026 vừa chính thức ban hành quy chế sửa đổi với hàng loạt điều chỉnh quan trọng. Việc khôi phục trọn vẹn thể thức hai vòng đấu sau nhiều năm gián đoạn cùng những thay đổi bước ngoặt trong luật phân định thắng thua là những điểm mới cốt lõi nhằm nâng cao tính minh bạch và chất lượng chuyên môn cho di sản văn hóa phi vật thể quốc gia này.

Vì sao thanh niên Khmer phải vào chùa tu trước khi trưởng thành?

Vì sao thanh niên Khmer phải vào chùa tu trước khi trưởng thành?

(CLO) Với người Khmer Nam Bộ, việc vào chùa tu học không đơn thuần là thực hành tín ngưỡng mà còn là cách báo hiếu cha mẹ, rèn luyện đạo đức và đánh dấu bước trưởng thành của một người đàn ông trước khi bước vào cuộc sống gia đình, xã hội.

Kết nối làng nghề và sáng tạo để đánh thức nguồn lực di sản

Kết nối làng nghề và sáng tạo để đánh thức nguồn lực di sản

(CLO) Chương trình Phát triển thủ công đương đại trên nền tảng Di sản làng nghề trong khuôn khổ Lễ hội Thiết kế Sáng tạo Hà Nội 2026 được khởi động với mục tiêu xây dựng hệ sinh thái kết nối giữa nghệ nhân, nhà thiết kế, doanh nghiệp và các cơ sở đào tạo, góp phần đưa nguồn lực di sản trở thành động lực cho sáng tạo và phát triển bền vững.

VTV lần đầu thực hiện truyền hình trực tiếp về thiên nhiên hoang dã

VTV lần đầu thực hiện truyền hình trực tiếp về thiên nhiên hoang dã

(CLO) Lần đầu tiên, Đài Truyền hình Việt Nam (VTV) triển khai dự án truyền hình trực tiếp về thiên nhiên hoang dã mang tên “Vietnam Wild Live - Kết nối thiên nhiên, lan tỏa nhận thức”, đưa những hình ảnh chân thực của hệ sinh thái tự nhiên đến với khán giả trong và ngoài nước.

Cỡ chữ bài viết: