“Rạng rỡ Hải Phòng” – Giao thoa văn hóa nghệ thuật chào mừng thành phố hợp nhất

(CLO) Tối 30/6, Chương trình nghệ thuật “Rạng rỡ Hải Phòng” chào mừng sự kiện hợp nhất Hải Dương và Hải Phòng đã khơi dậy niềm tự hào của hàng triệu trái tim.
20250630_202740.jpg
Chương trình diễn ra vào 20h15 đến 22h tối ngày 30/6/2025 tại hai điểm cầu gồm: Quảng trường Nhà hát thành phố Hải Phòng và Trung tâm Văn hoá Xứ Đông, tỉnh Hải Dương. Chương trình cầu truyền hình sẽ đưa công chúng và du khách đến với những xúc cảm đầy tự hào, sâu lắng và mới mẻ về giá trị mỗi vùng đất, niềm tin rộng mở vào tương lai hợp nhất, góp phần tạo động lực để dựng xây và phát triển một Hải Phòng mới rạng rỡ.
img_20250630_210510(1).jpg
Chương trình nghệ thuật “Rạng rỡ Hải Phòng” do Thành uỷ, HĐND, UBND thành phố Hải Phòng chỉ đạo nội dung; Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch Hải Phòng chỉ đạo thực hiện; đơn vị phối hợp thực hiện: Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch Hải Dương, Trung tâm Báo chí và Truyền thông thành phố Hải Phòng, Báo và Đài Phát thanh - Truyền hình Hải Dương, Công ty Cổ phần Tập đoàn Trịnh Hoàng, Viễn thông Hải Phòng, Viễn thông Hải Dương; Chỉ đạo nghệ thuật: NSND Khánh Hoà – Giám đốc Nhà hát Nghệ thuật đương đại Hải Phòng, Thạc sĩ Nguyễn Thị Thu Thuỷ - Giám đốc Nhà hát Sân khấu truyền thống Hải Phòng.
img_20250630_210521.jpg
Chương trình có sự tham gia của các đơn vị nghệ thuật: Trung tâm Văn hoá nghệ thuật tỉnh Hải Dương, Nhà hát Chèo tỉnh Hải Dương, Nhà hát Sân khấu truyền thống Hải Phòng, Nhà hát Nghệ thuật đương đại Hải Phòng, Trường Văn hoá nghệ thuật và Du lịch Hải Phòng; Top 15 Hoa hậu Trái đất, tốp Hoa hậu Di sản.
20250630_205402.jpg
Đó là một xứ Đông - trù phú sản vật, với bề dày lịch sử và trầm tích văn hóa, truyền thống cách mạng kiên trung làm nên sức bật mạnh mẽ, tươi trẻ của vùng đất kinh tế trọng điểm Bắc Bộ.
20250630_210119.jpg
Bên cạnh đó là một trang An Biên xưa lừng lẫy chiến công, phát huy truyền thống trung dũng quyết thắng, không ngừng phát triển trở thành trung tâm kinh tế lớn của cả nước, một thành phố đô thị loại I - thành phố Anh hùng trong công cuộc đổi mới.
20250630_212731.jpg
Tại điểm cầu Quảng trường Nhà hát thành phố Hải Phòng có sự góp mặt của đông đảo các nghệ sĩ từ Trung tâm Văn hóa nghệ thuật tỉnh Hải Dương, Nhà hát Chèo Hải Dương, Trường Trung cấp Văn hóa nghệ thuật Hải Phòng, Đoàn Văn công quân chủng Hải Quân.
20250630_211920.jpg
Tại điểm cầu Trung tâm Văn hoá xứ Đông thành phố Hải Dương có các nghệ sĩ đến từ Nhà hát Nghệ thuật đương đại Hải Phòng, Đoàn Văn công quân chủng Hải Quân, các nhóm vũ đoàn và sinh viên của Hải Dương phối hợp biểu diễn.
20250630_212714.jpg
Chương trình diễn ra với các tiết mục nghệ thuật đặc sắc: “Hải Dương miền thương nhớ”; “Thành phố hoa thắp lửa”; “Tự hào Hải Dương quê hương tôi”; “Hải Phòng quê hương tôi”; “Hải Dương rực rỡ mặt trời lên”; “Mùa hoa vải”; liên khúc “Hải Phòng - Toả sáng miền cửa biển”.
20250630_220314.jpg
Đặc biệt, tác phẩm mới “Hải Phòng vươn mình”, thơ Phạm Hồng Điệp, nhạc Ngọc Tuyết sẽ được các ca sĩ biểu diễn tại chương trình.
20250630_213505.jpg
Lãnh đạo Sở Văn hóa và Thể thao TP Hải Phòng thông tin, việc hợp nhất Hải Phòng và Hải Dương là bước chuyển lớn cả về tổ chức bộ máy và tầm nhìn phát triển lâu dài. Với tinh thần đó, ngành Văn hóa – Thể thao – Du lịch đã xây dựng kế hoạch tổ chức các hoạt động chào mừng theo hướng thiết thực, trọng tâm, trọng điểm, thể hiện chiều sâu văn hóa – lịch sử và những thành tựu nổi bật về kinh tế - xã hội của hai địa phương.
20250630_214534.jpg
Chương trình nghệ thuật "Rạng rỡ Hải Phòng" không chỉ nhằm chào mừng sự kiện hợp nhất có ý nghĩa lịch sử, mà còn góp phần lan tỏa thông điệp về một đô thị mới giàu bản sắc, năng động và hội nhập. Đây là dấu mốc quan trọng trong tiến trình phát triển, tổ chức lại đơn vị hành chính và mở ra cơ hội phát triển toàn diện cho khu vực.
20250630_220727.jpg
Không chỉ là sự kiện nghệ thuật đơn thuần, mà còn là biểu tượng của sự giao thoa văn hóa, là cầu nối thắt chặt tinh thần đoàn kết và tình cảm gắn bó giữa Nhân dân hai địa phương. Qua đó, lan tỏa niềm tin, niềm tự hào và khát vọng vươn lên mạnh mẽ của thành phố hợp nhất trong thời kỳ mới.
20250630_222705.jpg
Hàng nghìn người đổ về Quảng trường nhà hát thành phố Hải Phòng
20250630_220840-36ac3b9112da36b9ba08141cb6e80444.jpg
Đêm nghệ thuật kết thúc bằng màn bắn pháo hoa rực rỡ tại Quảng trường Nhà hát TP Hải Phòng và Công viên Bạch Đằng (TP Hải Dương), tạo không khí rộn ràng, đánh dấu thời khắc quan trọng trong tiến trình sáp nhập hành chính và mở ra chương mới trong sự phát triển vùng.
Video màn bắn pháo hoa rực rỡ trên bầu trời Hải Phòng tạo không khí rộn ràng, đánh dấu thời khắc quan trọng trong tiến trình sáp nhập hành chính và mở ra chương mới trong sự phát triển vùng:

Xem thêm

Kỷ niệm 300 năm Ngày sinh nhà bác học Lê Quý Đôn, lan tỏa giá trị tri thức Việt

Kỷ niệm 300 năm Ngày sinh nhà bác học Lê Quý Đôn, lan tỏa giá trị tri thức Việt

(CLO) Tối 31/7, tại Khu lưu niệm Danh nhân văn hóa Lê Quý Đôn (xã Lê Quý Đôn, tỉnh Hưng Yên), Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Quốc hội, Chủ tịch nước, Chính phủ, Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam phối hợp với tỉnh Hưng Yên tổ chức Lễ kỷ niệm cấp quốc gia 300 năm Ngày sinh Danh nhân văn hóa Lê Quý Đôn (1726-2026).

Lần đầu tiên Hội An tổ chức lễ hội đèn lồng

Lần đầu tiên Hội An tổ chức lễ hội đèn lồng

(CLO) UBND TP. Đà Nẵng vừa ban hành kế hoạch tổ chức Lễ hội đèn lồng quốc tế Hội An 2026 với chủ đề "Hội An - Sắc màu di sản", đánh dấu lần đầu tiên Hội An có một lễ hội đèn lồng mang tầm quốc tế nhằm quảng bá giá trị văn hóa, nghề thủ công truyền thống và tăng sức hút du lịch.

Làng Văn hóa tổ chức chuỗi hoạt động tôn vinh văn hóa Khmer

Làng Văn hóa tổ chức chuỗi hoạt động tôn vinh văn hóa Khmer

(CLO) Trong tháng 8/2026, Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam sẽ tổ chức chuỗi hoạt động với chủ đề "Về miền Tây qua nét văn hóa của đồng bào Khmer", mang đến không gian trải nghiệm đậm bản sắc văn hóa Nam Bộ cùng nhiều chương trình nghệ thuật, tái hiện lễ hội và hoạt động giao lưu hấp dẫn.

‘Rạng rỡ Văn hiến Việt Nam’ tái hiện cuộc đời Danh nhân văn hóa Lê Quý Đôn

‘Rạng rỡ Văn hiến Việt Nam’ tái hiện cuộc đời Danh nhân văn hóa Lê Quý Đôn

(CLO) Lễ kỷ niệm 300 năm Ngày sinh Danh nhân văn hóa, nhà bác học kiệt xuất Lê Quý Đôn sẽ diễn ra tối 31/7 tại Hưng Yên. Điểm nhấn của sự kiện là lễ trao Nghị quyết của UNESCO vinh danh Lê Quý Đôn và chương trình nghệ thuật đặc biệt "Rạng rỡ Văn hiến Việt Nam", truyền hình trực tiếp trên VTV1.

Chương trình nghệ thuật đặc biệt được dàn dựng công phu dự kiến diễn ra trong tháng 8 hoặc tháng 9/2026.

Quảng Ninh sẵn sàng bùng nổ với tuần lễ du lịch và đại nhạc hội

(CLO) Tâm điểm rực rỡ nhất trong toàn bộ chuỗi hoạt động hướng tới dấu mốc lịch sử của vùng đất mỏ trong tháng 8 và tháng 9 tới đây chính là đại nhạc hội đặc biệt và tuần lễ vàng kích cầu du lịch, hứa hẹn biến toàn bộ không gian Quảng Ninh thành một chuỗi ngày hội văn hóa đa sắc màu.

Người trẻ có thể trở thành ‘đại sứ văn hóa’ trên không gian số

Người trẻ có thể trở thành ‘đại sứ văn hóa’ trên không gian số

(CLO) Mạng xã hội đang mở ra cơ hội chưa từng có để văn hóa truyền thống đến gần hơn với công chúng, đặc biệt là giới trẻ. Tuy nhiên, theo Nghệ nhân Ưu tú Nguyễn Tấn Phát (nghệ nhân sơn mài, làng cổ Đường Lâm, Sơn Tây, Hà Nội), bên cạnh sự sáng tạo, người làm nội dung cần đặt tính chân thực và sự tôn trọng di sản lên hàng đầu, bởi chỉ khi hiểu đúng thì mới có thể lan tỏa đúng.

Từ “sơn mài trắng” đến “sơn mài tổng hợp”: Hành trình “làm mới” chất liệu của họa sĩ Lê Văn Thìn

Từ “sơn mài trắng” đến “sơn mài tổng hợp”: Hành trình “làm mới” chất liệu của họa sĩ Lê Văn Thìn

(NB&CL) Gần nửa thế kỷ sáng tạo, họa sĩ Lê Văn Thìn đưa đến những thử nghiệm nghệ thuật táo bạo từ “sơn mài trắng” đến triết lý “vẽ bằng búa”. Đó là hành trình không ngừng tìm kiếm ngôn ngữ tạo hình mới, đồng thời mở rộng giới hạn biểu đạt của chất liệu sơn mài Việt Nam.

Sắp công diễn vở kịch thơ huyền ảo về Nguyễn Du và Hồ Xuân Hương

Sắp công diễn vở kịch thơ huyền ảo về Nguyễn Du và Hồ Xuân Hương

(CLO) Lấy cảm hứng từ những giai thoại văn học xoay quanh hai danh nhân Nguyễn Du và Hồ Xuân Hương, vở kịch thơ huyền ảo "Nguyễn Du - Hồ Xuân Hương ngoại truyện" sẽ chính thức ra mắt công chúng từ ngày 7/8, mở ra góc nhìn mới về hai biểu tượng thi ca của dân tộc thông qua ngôn ngữ sân khấu giàu chất thơ và màu sắc huyền ảo.

Triển lãm gốm tâm linh quy mô lớn nhất Việt Nam sẽ được tổ chức trên núi Bà Đen trong tháng 8

Triển lãm gốm tâm linh quy mô lớn nhất Việt Nam sẽ được tổ chức trên núi Bà Đen trong tháng 8

Triển lãm “Kinh gốm – thanh âm thế gian” là lần đầu tiên tại Việt Nam một triển lãm gốm quy mô lớn được tổ chức trên đỉnh núi. Diễn ra từ ngày 8/8-6/9/2026, triển lãm trưng bày hơn 400 tác phẩm gốm mang cảm hứng Phật giáo được tạo tác bởi nghệ sĩ Nguyễn Tuấn và các nghệ nhân làng nghề Phù Lãng.

Cỡ chữ bài viết: