Chương trình nghệ thuật ‘Đường lên phía trước’ quy tụ nhiều nghệ sĩ nổi tiếng

(CLO) Đường lên phía trước khắc họa hình ảnh Việt Nam đang vươn lên mạnh mẽ, đồng thời lan tỏa thông điệp về niềm tin và khát vọng phát triển.

Kỷ niệm 96 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3/2/1930 - 3/2/2026), chào mừng thành công Đại hội XIV của Đảng, vào tối 3/2 tới đây, tại Cung Văn hóa Lao động Hữu nghị Việt - Xô sẽ diễn ra chương trình nghệ thuật Đường lên phía trước.

Chương trình do Báo Văn Hóa phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức, nhằm ôn lại truyền thống vẻ vang, khẳng định vai trò lãnh đạo toàn diện của Đảng trong suốt tiến trình cách mạng, từ đấu tranh giành độc lập dân tộc đến xây dựng và phát triển đất nước trong thời kỳ đổi mới và hội nhập quốc tế.

1duong1.jpg
Nhiều nghệ sĩ và các giọng ca được công chúng yêu mến quy tụ tại Chương trình nghệ thuật “Đường lên phía trước”. Ảnh: BTC

Với hình thức nghệ thuật tổng hợp được dàn dựng công phu, nội dung giàu tính tư tưởng và giá trị thẩm mỹ, chương trình không chỉ mang ý nghĩa văn hóa, chính trị sâu sắc mà còn góp phần tạo không khí phấn khởi, đoàn kết, hướng tới tương lai, thể hiện quyết tâm của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân trên con đường xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

Đường lên phía trước được xây dựng theo kết cấu ba phần, tạo nên mạch tự sự xuyên suốt từ quá khứ, hiện tại đến tương lai, qua đó tái hiện hành trình phát triển của đất nước gắn liền với vai trò lãnh đạo của Đảng.

Mở đầu chương trình sẽ là tiết mục mashup Lá cờ Đảng - Đảng là cuộc sống của tôi - Đảng cho ta một mùa xuân, mang ý nghĩa như lời chào mừng trang trọng, thể hiện niềm tin son sắt của nhân dân vào Đảng và con đường cách mạng mà dân tộc ta đã kiên định đi theo.

Phần I với chủ đề Con đường đã chọn đưa khán giả trở về bối cảnh lịch sử trước khi Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời, cả dân tộc đứng trước yêu cầu bức thiết phải tìm ra con đường cứu nước đúng đắn.

Những tiết mục nghệ thuật tiêu biểu như Dấu chân phía trước, Người là niềm tin tất thắng, hoạt cảnh múa hình thể Ánh sáng con đường, cùng các ca khúc Con đường ta chọn, Niềm tin dâng Đảng, tạo nên không gian nghệ thuật trang trọng, giàu cảm xúc.

Phần II của chương trình với chủ đề Dấu ấn hôm nay phản ánh vai trò lãnh đạo của Đảng trong thời kỳ phát triển mới của đất nước. Từ nền tảng lịch sử hun đúc bằng lý tưởng và niềm tin, Việt Nam bước vào giai đoạn đổi mới và hội nhập với nhiều thành tựu quan trọng.

Clip tổng hợp thành tựu đất nước sau 40 năm đổi mới được trình chiếu thể hiện quá trình nỗ lực không ngừng của toàn dân tộc. Thành công của công cuộc đổi mới được xem là kỳ tích, minh chứng cho sức mạnh của khối đại đoàn kết và sự lãnh đạo đúng đắn của Đảng. Chương trình cũng sẽ giới thiệu những câu chuyện, nhân vật tiêu biểu, trong đó có phóng sự về ông Vũ Hữu Lê - người đã tham gia ba cuộc kháng chiến và dành trọn cuộc đời cho cách mạng.

Bên cạnh đó, các tiết mục nghệ thuật như Đất nước hôm nay, Sống như những đóa hoa, Thênh thang đường mới tiếp tục khắc họa hình ảnh Việt Nam đang vươn lên mạnh mẽ trên mọi lĩnh vực kinh tế, văn hóa, xã hội, quốc phòng, an ninh và đối ngoại, đồng thời lan tỏa thông điệp về niềm tin, sự đổi thay và khát vọng phát triển.

Phần III mở ra không gian nghệ thuật hướng tới tương lai, nhấn mạnh vai trò của thế hệ trẻ hôm nay trong việc tiếp nối lý tưởng cách mạng và viết tiếp câu chuyện phát triển đi lên sánh vai với cường quốc năm châu.

Các tiết mục mang khí thế thời đại như: Mashup Hào khí Việt Nam - Đất Việt tiếng vọng ngàn đời, Kỷ nguyên hòa ca, Việt Nam ơi, mùa xuân đến rồi tạo nên không khí nghệ thuật sôi nổi, lan tỏa tinh thần tự hào dân tộc và niềm tin vào tương lai.

Bên cạnh các tiết mục nghệ thuật, chương trình còn có màn giao lưu sân khấu với những gương mặt trẻ tiêu biểu trong lĩnh vực nghệ thuật, thể thao và hoạt động xã hội cho thấy tinh thần trách nhiệm, ý chí vươn lên và mong muốn đóng góp cho sự phát triển của đất nước.

Chương trình quy tụ nhiều nghệ sĩ và các giọng ca được công chúng yêu mến như NSND Quốc Hưng, NSƯT Tân Nhàn, các ca sĩ Đông Hùng, Tạ Quang Thắng, Đào Mác, Thu Hằng, Quán quân Ca sĩ nhí toàn quốc Dương Đức Hải, cùng sự tham gia của Hợp xướng Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam và Vũ đoàn Selena.

Xem thêm

Kỷ niệm 300 năm Ngày sinh nhà bác học Lê Quý Đôn, lan tỏa giá trị tri thức Việt

Kỷ niệm 300 năm Ngày sinh nhà bác học Lê Quý Đôn, lan tỏa giá trị tri thức Việt

(CLO) Tối 31/7, tại Khu lưu niệm Danh nhân văn hóa Lê Quý Đôn (xã Lê Quý Đôn, tỉnh Hưng Yên), Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Quốc hội, Chủ tịch nước, Chính phủ, Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam phối hợp với tỉnh Hưng Yên tổ chức Lễ kỷ niệm cấp quốc gia 300 năm Ngày sinh Danh nhân văn hóa Lê Quý Đôn (1726-2026).

Lần đầu tiên Hội An tổ chức lễ hội đèn lồng

Lần đầu tiên Hội An tổ chức lễ hội đèn lồng

(CLO) UBND TP. Đà Nẵng vừa ban hành kế hoạch tổ chức Lễ hội đèn lồng quốc tế Hội An 2026 với chủ đề "Hội An - Sắc màu di sản", đánh dấu lần đầu tiên Hội An có một lễ hội đèn lồng mang tầm quốc tế nhằm quảng bá giá trị văn hóa, nghề thủ công truyền thống và tăng sức hút du lịch.

Làng Văn hóa tổ chức chuỗi hoạt động tôn vinh văn hóa Khmer

Làng Văn hóa tổ chức chuỗi hoạt động tôn vinh văn hóa Khmer

(CLO) Trong tháng 8/2026, Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam sẽ tổ chức chuỗi hoạt động với chủ đề "Về miền Tây qua nét văn hóa của đồng bào Khmer", mang đến không gian trải nghiệm đậm bản sắc văn hóa Nam Bộ cùng nhiều chương trình nghệ thuật, tái hiện lễ hội và hoạt động giao lưu hấp dẫn.

‘Rạng rỡ Văn hiến Việt Nam’ tái hiện cuộc đời Danh nhân văn hóa Lê Quý Đôn

‘Rạng rỡ Văn hiến Việt Nam’ tái hiện cuộc đời Danh nhân văn hóa Lê Quý Đôn

(CLO) Lễ kỷ niệm 300 năm Ngày sinh Danh nhân văn hóa, nhà bác học kiệt xuất Lê Quý Đôn sẽ diễn ra tối 31/7 tại Hưng Yên. Điểm nhấn của sự kiện là lễ trao Nghị quyết của UNESCO vinh danh Lê Quý Đôn và chương trình nghệ thuật đặc biệt "Rạng rỡ Văn hiến Việt Nam", truyền hình trực tiếp trên VTV1.

Chương trình nghệ thuật đặc biệt được dàn dựng công phu dự kiến diễn ra trong tháng 8 hoặc tháng 9/2026.

Quảng Ninh sẵn sàng bùng nổ với tuần lễ du lịch và đại nhạc hội

(CLO) Tâm điểm rực rỡ nhất trong toàn bộ chuỗi hoạt động hướng tới dấu mốc lịch sử của vùng đất mỏ trong tháng 8 và tháng 9 tới đây chính là đại nhạc hội đặc biệt và tuần lễ vàng kích cầu du lịch, hứa hẹn biến toàn bộ không gian Quảng Ninh thành một chuỗi ngày hội văn hóa đa sắc màu.

Người trẻ có thể trở thành ‘đại sứ văn hóa’ trên không gian số

Người trẻ có thể trở thành ‘đại sứ văn hóa’ trên không gian số

(CLO) Mạng xã hội đang mở ra cơ hội chưa từng có để văn hóa truyền thống đến gần hơn với công chúng, đặc biệt là giới trẻ. Tuy nhiên, theo Nghệ nhân Ưu tú Nguyễn Tấn Phát (nghệ nhân sơn mài, làng cổ Đường Lâm, Sơn Tây, Hà Nội), bên cạnh sự sáng tạo, người làm nội dung cần đặt tính chân thực và sự tôn trọng di sản lên hàng đầu, bởi chỉ khi hiểu đúng thì mới có thể lan tỏa đúng.

Từ “sơn mài trắng” đến “sơn mài tổng hợp”: Hành trình “làm mới” chất liệu của họa sĩ Lê Văn Thìn

Từ “sơn mài trắng” đến “sơn mài tổng hợp”: Hành trình “làm mới” chất liệu của họa sĩ Lê Văn Thìn

(NB&CL) Gần nửa thế kỷ sáng tạo, họa sĩ Lê Văn Thìn đưa đến những thử nghiệm nghệ thuật táo bạo từ “sơn mài trắng” đến triết lý “vẽ bằng búa”. Đó là hành trình không ngừng tìm kiếm ngôn ngữ tạo hình mới, đồng thời mở rộng giới hạn biểu đạt của chất liệu sơn mài Việt Nam.

Sắp công diễn vở kịch thơ huyền ảo về Nguyễn Du và Hồ Xuân Hương

Sắp công diễn vở kịch thơ huyền ảo về Nguyễn Du và Hồ Xuân Hương

(CLO) Lấy cảm hứng từ những giai thoại văn học xoay quanh hai danh nhân Nguyễn Du và Hồ Xuân Hương, vở kịch thơ huyền ảo "Nguyễn Du - Hồ Xuân Hương ngoại truyện" sẽ chính thức ra mắt công chúng từ ngày 7/8, mở ra góc nhìn mới về hai biểu tượng thi ca của dân tộc thông qua ngôn ngữ sân khấu giàu chất thơ và màu sắc huyền ảo.

Triển lãm gốm tâm linh quy mô lớn nhất Việt Nam sẽ được tổ chức trên núi Bà Đen trong tháng 8

Triển lãm gốm tâm linh quy mô lớn nhất Việt Nam sẽ được tổ chức trên núi Bà Đen trong tháng 8

Triển lãm “Kinh gốm – thanh âm thế gian” là lần đầu tiên tại Việt Nam một triển lãm gốm quy mô lớn được tổ chức trên đỉnh núi. Diễn ra từ ngày 8/8-6/9/2026, triển lãm trưng bày hơn 400 tác phẩm gốm mang cảm hứng Phật giáo được tạo tác bởi nghệ sĩ Nguyễn Tuấn và các nghệ nhân làng nghề Phù Lãng.

Cỡ chữ bài viết: