Chương trình nghệ thuật ‘Tự hào là người Việt Nam’ không bán vé, không phát vé vì mục đích kinh doanh

(CLO) Ban tổ chức chương trình nghệ thuật “Tự hào là người Việt Nam” cho biết, không bán vé, không phát vé cho bất kỳ hội nhóm nào nhằm mục đích kinh doanh vé và cũng không ủy quyền cho cá nhân hay tổ chức nào phân bổ vé.

Ngày 13/8, Ban tổ chức thông tin về vé tham gia chương trình nghệ thuật đặc biệt “Tự hào là người Việt Nam” diễn ra tại Quảng trường Sân vận động quốc gia Mỹ Đình (Hà Nội), tối 17/8.

Chương trình nghệ thuật “Tự hào là người Việt Nam” do Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương chủ trì, phối hợp với Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, UBND thành phố Hà Nội, Đài Truyền hình Việt Nam, Netmedia tổ chức, nhân kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám thành công (19/8/1945 – 19/8/2025) và Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2/9/1945 – 2/9/2025).

Ảnh màn hình 2025-08-13 lúc 12.56.29
Chương trình nghệ thuật đặc biệt quy tụ nhiều nghệ sĩ nổi tiếng, được yêu mến. Ảnh: BTC

Chương trình hứa hẹn là một “concert quốc gia” miễn phí dành cho 30.000 khán giả, diễn ra tại Quảng trường Sân vận động quốc gia Mỹ Đình (Hà Nội), quy tụ dàn nghệ sĩ nổi tiếng như: Ban nhạc Bức Tường, ca sĩ Tùng Dương, Hòa Minzy, Phạm Thu Hà, Anh Tú, Dương Hoàng Yến, Lâm Bảo Ngọc… cùng nhiều tên tuổi khác.

Ban tổ chức khẳng định không bán vé, mỗi vé được dán tem an ninh K01 và phát hành qua hai hình thức, gồm: Đăng ký online qua fanpage chính thức (Ban tổ chức sẽ gửi email thông báo thời gian, địa điểm phát vé và cập nhật trên fanpage) và vé mời dành cho các cơ quan, đoàn thể, tổ chức xã hội, tổ chức quốc tế, hội cựu chiến binh…

Ban tổ chức không tổ chức bán vé, không phát vé cho bất kỳ hội nhóm nào nhằm mục đích kinh doanh vé và cũng không ủy quyền cho cá nhân hay tổ chức nào phân bổ vé.

Cũng theo Ban tổ chức, chương trình “Tự hào là người Việt Nam” không chỉ là đại tiệc âm nhạc – nghệ thuật mà còn là dịp để mỗi người Việt cùng thể hiện tinh thần đoàn kết, niềm tự hào dân tộc và khát vọng vươn mình trong kỷ nguyên mới.

Sân khấu chương trình được thiết kế 360 độ hoành tráng, hiệu ứng 3D mapping sống động, hệ thống âm thanh soundscape hiện đại được dàn dựng công phu hứa hẹn mang đến trải nghiệm mãn nhãn và trọn vẹn cảm xúc.

Ảnh màn hình 2025-08-13 lúc 12.57.22
Fanpage chính thức của chương trình. Ảnh: BTC

Về những điểm đặc biệt của chương trình, Ban tổ chức thông tin thêm, trong “Tự hào là người Việt Nam”, ca sĩ Tùng Dương sẽ thể hiện ca khúc “Tiến quân ca” cùng dàn đại hợp xướng 200 diễn viên và tương tác với 30.000 khán giả. Ngoài ra, nam ca sĩ cũng biểu diễn tác phẩm mới vừa được anh thực hiện.

Cùng với ca sĩ Tùng Dương, ca sĩ Hòa Minzy cũng sẽ biểu diễn tác phẩm mới - một món quà nghệ thuật nữ ca sĩ tâm huyết thực hiện chào mừng kỷ niệm 80 năm thành lập nước.

Chương trình “Tự hào là người Việt Nam” sẽ được truyền hình trực tiếp lúc 20h10 ngày 17/8, trên kênh VTV1, tiếp sóng trên các kênh truyền hình trung ương và địa phương, đồng thời livestream trên nền tảng số, kết nối hàng triệu trái tim Việt trong và ngoài nước.

Xem thêm

Bảo tàng tư nhân góp phần đa dạng văn hóa theo tiêu chí UNESCO

Bảo tàng tư nhân góp phần đa dạng văn hóa theo tiêu chí UNESCO

(NB&CL) Với việc trưng bày các hiện vật đến từ nhiều nền văn hóa, nhiều bảo tàng tư nhân đang thực hiện tiêu chí và thông điệp cốt lõi của UNESCO là góp phần thúc đẩy sự hiểu biết lẫn nhau và gắn kết giữa các dân tộc, xóa bỏ sự ngăn cách và tệ nạn phân biệt đối xử về văn hóa, tôn vinh các giá trị nhân văn, nhân đạo giữa các dân tộc.

Khôi phục thể thức hai vòng đấu tại Lễ hội chọi trâu truyền thống Đồ Sơn năm 2026

Khôi phục thể thức hai vòng đấu tại Lễ hội chọi trâu truyền thống Đồ Sơn năm 2026

(CLO)- Ban tổ chức Lễ hội chọi trâu truyền thống Đồ Sơn năm 2026 vừa chính thức ban hành quy chế sửa đổi với hàng loạt điều chỉnh quan trọng. Việc khôi phục trọn vẹn thể thức hai vòng đấu sau nhiều năm gián đoạn cùng những thay đổi bước ngoặt trong luật phân định thắng thua là những điểm mới cốt lõi nhằm nâng cao tính minh bạch và chất lượng chuyên môn cho di sản văn hóa phi vật thể quốc gia này.

Vì sao thanh niên Khmer phải vào chùa tu trước khi trưởng thành?

Vì sao thanh niên Khmer phải vào chùa tu trước khi trưởng thành?

(CLO) Với người Khmer Nam Bộ, việc vào chùa tu học không đơn thuần là thực hành tín ngưỡng mà còn là cách báo hiếu cha mẹ, rèn luyện đạo đức và đánh dấu bước trưởng thành của một người đàn ông trước khi bước vào cuộc sống gia đình, xã hội.

Kết nối làng nghề và sáng tạo để đánh thức nguồn lực di sản

Kết nối làng nghề và sáng tạo để đánh thức nguồn lực di sản

(CLO) Chương trình Phát triển thủ công đương đại trên nền tảng Di sản làng nghề trong khuôn khổ Lễ hội Thiết kế Sáng tạo Hà Nội 2026 được khởi động với mục tiêu xây dựng hệ sinh thái kết nối giữa nghệ nhân, nhà thiết kế, doanh nghiệp và các cơ sở đào tạo, góp phần đưa nguồn lực di sản trở thành động lực cho sáng tạo và phát triển bền vững.

VTV lần đầu thực hiện truyền hình trực tiếp về thiên nhiên hoang dã

VTV lần đầu thực hiện truyền hình trực tiếp về thiên nhiên hoang dã

(CLO) Lần đầu tiên, Đài Truyền hình Việt Nam (VTV) triển khai dự án truyền hình trực tiếp về thiên nhiên hoang dã mang tên “Vietnam Wild Live - Kết nối thiên nhiên, lan tỏa nhận thức”, đưa những hình ảnh chân thực của hệ sinh thái tự nhiên đến với khán giả trong và ngoài nước.

Cỡ chữ bài viết: