Hiện tại 4 cá thể chuột túi này đều có sức khoẻ bình thường, vận động, ăn uống tốt và đang dần thích nghi với môi trường chăm sóc,nuôi dưỡng tại Trung tâm cứu hộ, bảo tồn và phát triển sinh vật Hoàng Liên.
Cá thể chuột cái được đặt tên là Kangaroo way (Ảnh: Vườn quốc gia Hoàng Liên cung cấp).
Để đảm bảo thích nghi với điều kiện khí hậu tại Sa Pa, Trung tâm đã thực hiện thiết kế chuồng ngủ tránh gió lùa, hệ thống sưởi ấm, khu vực sân chơi thoáng về mùa hè, ấm về mùa đông.
4 cá thể chuột túi Cao Bằng đang thích nghi với môi trường sống mới ở Trung tâm cứu hộ, bảo tồn và phát triển sinh vật Hoàng Liên (Ảnh: Vườn quốc gia Hoàng Liên cung cấp).
Ngay sau khi thông tin 4 cá thể chuột túi bị bắt giữ ở Cao Bằng và bàn giao cho Vườn quốc gia Hoàng Liên nuôi giữ Tập đoàn Kangaroo Việt Nam đã hỗ trợ 60 triệu đồng cho công tác chăm sóc trong một năm và đề nghị đặt tên cho 1 cá thể cái số 3 là “Kangaroo way”.
Trước đó ngày 16/11/2023, Trung tâm đã thực hiện tiếp nhận 4 cá thể chuột túi (tên khoa học Notamacropus rufogriseus) từ Hạt Kiểm lâm huyện Thạch An, tỉnh Cao Bằng bắt giữ ngoài môi trường tự nhiên do đối tượng buôn lậu bị phát hiện thả ra.
Khu vực nuôi nhốt 4 cá thể chuột túi Cao Bằng tại vùng núi Sa Pa. (Ảnh: Vườn quốc gia Hoàng Liên cung cấp).
4 cá thể chuột túi này có trọng lượng từ 7,6-8,8kg, trong đó có 1 cá thể cái, 3 cá thể đực, sức khỏe bình thường nhưng có biểu hiện căng thẳng nhẹ.
Sau khi đưa về đến Trung tâm đã thực hiện các biện pháp cách ly, bổ sung dưỡng chất và trợ lực.
Đến nay 4 cá thể chuột túi đã ổn định, ăn uống, vận động tốt. Buổi tối được đưa vào khu vực chuồng ngủ, buổi trưa mới đưa ra khu vực sân chơi để vận động và tắm nắng.
Phạm Ngọc Triển