Chuyên gia kinh tế: Đưa ra các quy định khác nhau sẽ “làm khó” việc khôi phục nền kinh tế

Mới đây, Thường trực Tổ công tác của Thủ tướng về đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện các chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ giao đã tổ chức buổi làm việc trực tuyến với một số Hiệp hội doanh nghiệp để nắm bắt các khó khăn, vướng mắc liên quan đến hoạt động sản xuất kinh doanh, lưu thông hàng hóa của doanh nghiệp trong bối cảnh dịch bệnh COVID-19, đặc biệt là trong việc thực hiện Nghị quyết 128/NQ-CP (NQ 128) của Chính phủ.

Nhiều khởi sắc nhưng còn nhiều bất cập

Tại buổi làm việc, các Hiệp hội doanh nghiệp cho biết, NQ 128 ra đời được doanh nghiệp hưởng ứng. Theo đó, tình hình sản xuất, kinh doanh khả quan hơn, thống kê cho thấy 85-95% người lao động trong doanh nghiệp trở lại làm việc. Tình hình sản xuất trong nhà máy khá thuận lợi.

Có thể kể đến như, trong 10 tháng năm 2021, ngành dệt may xuất khẩu ước đạt 32 tỷ USD. Dự kiến cả năm xuất khẩu khoảng 38-38,5 tỷ USD (cao hơn năm 2020 là 10%). Còn đối với ngành da-giầy, sau khi NQ 128 ban hành, tháng 10/2021 các doanh nghiệp ngành da-giầy-túi xách đã mở cửa trở lại, thực hiện hoạt động công suất từ 30-50%...

chuyen gia kinh te dua ra cac quy dinh khac nhau se lam kho viec khoi phuc nen kinh te hinh 1

Những hành khách trên chuyến bay đầu tiên thí điểm đón du khách quốc tế đến Việt Nam vào ngày 17/11.

Trong buổi làm việc với Thường trực Tổ công tác của Thủ tướng, đã có nhiều phản ánh, kiến nghị đã được các hiệp hội nêu ra, trong đó có phản ánh mỗi địa phương áp dụng quy định phòng, chống dịch khác nhau.

Điển hình như trong lĩnh vực du lịch. Theo ông Vũ Thế Bình, Phó Chủ tịch Thường trực Hiệp hội Du lịch Việt Nam cho biết, sau khi Chính phủ ban hành NQ 128, Hiệp hội đã vận động các doanh nghiệp triển khai trở lại du lịch nội địa. Sau 1 tháng triển khai, rào cản lớn nhất là quy định của các địa phương không thống nhất, trong đó có việc quy định xét nghiệm với khách du lịch trước khi đến địa phương; có địa phương quy định lại thay đổi liên tục.

Đối với vấn đề nêu trên, ông Vũ Thế Bình thay mặt Hiệp hội kiến nghị cho doanh nghiệp tự chịu trách nhiệm, cho phép doanh nghiệp tự xét nghiệm cho khách du lịch.

Còn bà Phan Thanh Xuân, Phó Tổng Thư ký Hiệp hội Da-giầy-túi xách nêu: Thủ tục, quy trình cách ly trường hợp F0, F1 cho đến nay còn nhiều bất cập. Một công nhân nếu là F0 thì mất tối thiểu 21 ngày chữa bệnh và cách ly, chưa kể thời gian làm thủ tục, như vậy thời gian cho một người quay trở lại sản xuất mất tối thiểu từ 21-25 ngày. Hiệp hội kiến nghị các cơ quan chức năng xem xét lại quy trình này.

Đại diện Cơ quan Xúc tiến thương mại và đầu tư Hàn Quốc tại Việt Nam (KOTRA Việt Nam) cho biết, một số doanh nghiệp Hàn Quốc vẫn gặp khó khăn cần hỗ trợ, KOSTRA Việt Nam đề nghị đẩy nhanh giấy phép nhập cảnh cho các nhà đầu tư, cán bộ, nhân viên công ty Hàn Quốc vào Việt Nam làm việc.

Cũng tại cuộc làm việc, đại diện Hiệp hội doanh nghiệp châu Âu tại Việt Nam (EuroCham) đề xuất việc nhập cảnh của nhà đầu tư cần ngắn gọn hơn cho người đã có thẻ cư trú vào Việt Nam; giảm thời gian cách ly cho chuyên gia đã tiêm đủ vaccine; cần sự thống nhất trong áp dụng chính sách cách ly tại các địa phương để duy trì sản xuất…

chuyen gia kinh te dua ra cac quy dinh khac nhau se lam kho viec khoi phuc nen kinh te hinh 2

Hướng dẫn trực tiếp quy trình xét nghiệm test nhanh kháng nguyên SARS-CoV-2 cho khách du lịch tại Bình Thuận.

Các quy định khác nhau sẽ làm khó việc khôi phục lại nền kinh tế

Từ phản ánh mỗi địa phương áp dụng quy định phòng, chống dịch khác nhau, trao đổi với phóng viên báo Nhà báo và Công luận, chuyên gia kinh tế, PGS. TS Đinh Trọng Thịnh cho rằng, đối với các quy định về phòng, chống dịch COVID-19 có ý nghĩa rất quan trọng trong phòng chống sự lây lan của dịch bệnh.

Tuy nhiên, khi cả nước đã xác định sống chung với đại dịch rồi thì Chính phủ, Bộ Y tế phải có một văn bản như một quy định hướng dẫn cụ thể đối với việc đi lại, lưu thông hàng hóa, xét nghiệm, cách ly y tế… NQ 128 của Chính phủ và Quyết định 4800 của Bộ Y tế ra đời đã đáp ứng tất cả những vấn đề này tạo sự thống nhất trong phòng, chống dịch từ Trung ương đến các địa phương.

Liên quan đến việc quy định xét nghiệm với khách du lịch trước khi đến địa phương, có địa phương thay đổi quy định xét nghiệm liên tục; PGS.TS Đinh Trọng Thịnh cho rằng, đối với khách du lịch ngước ngoài đến đã tiêm 2 mũi, có hộ chiếu vaccine, có kết quả xét nghiệm âm tính trong vòng 72 giờ… thì các địa phương cần thống nhất quy trình xét nghiệm sao cho đảm bảo vừa tạo điều kiện cho khách du lịch, vừa đảm bảo công tác phòng chống dịch.

“Các địa phương cần áp dụng như nhau, không thể là mỗi đưa ra một quy định, nay thế này mai thế khác. Hôm nay bảo test nhanh mai lại PCR thì doanh nghiệp xoay sở không kịp. Khi đưa ra các quy định khác nhau thì sẽ làm khó cho việc khôi phục lại nền kinh tế, đặc biệt là hoạt động du lịch sẽ bị thui chột”, ông Đinh Trọng Thịnh nhấn mạnh và cho biết, hiện đã có quy định từ Trung ương, hướng dẫn từ Bộ Y tế cùng các bộ, ngành liên quan, các địa phương cần thực hiện nghiêm túc, không được đề ra những “tiêu chí con” sẽ gây khó khăn cho du lịch chung của cả nước.

chuyen gia kinh te dua ra cac quy dinh khac nhau se lam kho viec khoi phuc nen kinh te hinh 3

Chuyên gia kinh tế, PGS. TS Đinh Trọng Thịnh.

Bày tỏ ủng hộ kiến nghị cho doanh nghiệp tự chịu trách nhiệm, cho phép doanh nghiệp tự xét nghiệm cho khách du lịch, ông Đinh Trọng Thịnh cho rằng, điều quan trọng nhất vẫn là phải có văn bản chỉ đạo, hướng dẫn kịp thời từ cơ quan có thẩm quyền trong đó có Bộ Y tế, kết hợp cùng việc kiểm tra, giám sát chặt chẽ việc tự xét nghiệm sẽ đảm bảo yêu cầu trong phòng chống dịch.

Cũng theo chuyên gia kinh tế Đinh Trọng Thịnh, Tổ công tác của Thủ tướng phải kiểm tra, giám sát nhằm nhằm đảm bảo tính thống nhất trong thực hiện các quy định để giảm thiểu các “giấy phép con” của các địa phương, từ đó mới có thể thông suốt được. “Bao lâu nay đã nói đến việc các địa phương tự đặt ra các ‘tiêu chí con’ gây khó dễ cho việc lưu thông và hoạt động sản xuất kinh doanh là điều không chấp nhận được. Việc này Thủ tướng đã nói rất nhiều lần rồi là phải làm cho đến nơi, đến chốn, tạo điều kiện cho doanh nghiệp phục hồi sản xuất kinh doanh”, ông Thịnh nói.

Đối với việc cách ly công nhân bị F0, theo PGS.TS Đinh Trọng Thịnh, khi công nhân bị nhiễm COVID-19 thì trước hết phải bóc ra khỏi dây chuyền sản xuất, có thể điều trị ở ngay bệnh xá của xã phường hay bệnh xá của doanh nghiệp, nếu doanh nghiệp có bệnh xá, như vậy sẽ đơn giản hơn. Bởi hiện nay, gần như lực lượng công nhân đã đều được tiêm đủ 2 mũi vaccine, việc chuyển nặng cũng hạn chế đi rất nhiều.

chuyen gia kinh te dua ra cac quy dinh khac nhau se lam kho viec khoi phuc nen kinh te hinh 4

TS Lưu Bình Nhưỡng – Phó Trưởng ban Dân nguyện của Ủy ban Thường vụ Quốc hội.

Trước đó, tại Tọa đàm “Nghị quyết 128 - Hướng tới bình thường mới”, TS. Lưu Bình Nhưỡng - Phó Trưởng ban Dân nguyện của Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho rằng, để xử lý vấn đề mỗi địa phương hiểu và áp dụng NQ 128 khác khau thì đã có kinh nghiệm, cơ sở từ việc áp dụng Chỉ thị 15, 16, 19.

Theo ông Lưu Bình Nhưỡng, NQ 128 của Chính phủ cho quyền các địa phương thích ứng mà các địa phương không thích ứng nữa thì có lẽ phải đình chỉ, loại trừ, cách chức một số lãnh đạo không tuân thủ, không hòa cùng "nhịp đập" của cả nước hoặc vì câu chuyện cá nhân hay địa phương của mình mà ngăn cản các địa phương khác, ngăn cản các chủ thể khác, như thế thì không chấp nhận được. Đặc biệt, không thể để xảy ra tình trạng "trên bảo dưới không nghe", Trung ương điều hành mà địa phương không tuân thủ là việc không thể chấp nhận được.

“Tôi đề nghị các cấp có thẩm quyền, từ NQ 128 này cần có sự đánh giá chặt chẽ với lãnh đạo địa phương để xác định trách nhiệm, trong trường hợp cần báo cáo cấp có thẩm quyền để xem xét, xử lý, không thể để kết thúc chiến dịch mới làm. Vào trận mà không chỉ huy được thì tôi đề nghị lui ra, để người khác làm thay chứ đánh trận mà như vậy chúng ta sẽ thua. Tôi cho rằng tính tuân thủ, tính linh hoạt cần phải được kiểm soát”, TS. Lưu Bình Nhưỡng nhấn mạnh.

Gia Phát

Xem thêm

Đến năm 2030, mọi chính sách liên quan đến trẻ em được lấy ý kiến trẻ em

Đến năm 2030, mọi chính sách liên quan đến trẻ em được lấy ý kiến trẻ em

(CLO) Chương trình thúc đẩy quyền tham gia của trẻ em giai đoạn 2026 - 2030 đặt mục tiêu phấn đấu đến năm 2030, 100% chương trình, chính sách, văn bản quy phạm pháp luật, quy hoạch, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội về trẻ em hoặc liên quan đến trẻ em được tham vấn, lấy ý kiến trẻ em hoặc tổ chức đại diện tiếng nói, nguyện vọng của trẻ em.

Khám sức khỏe toàn dân: Ưu tiên người yếu thế, vùng sâu vùng xa, không chạy theo thành tích

Khám sức khỏe toàn dân: Ưu tiên người yếu thế, vùng sâu vùng xa, không chạy theo thành tích

(CLO) Về khám sức khỏe cho người dân, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu ưu tiên người cao tuổi, người khuyết tật, người thuộc hộ nghèo, cận nghèo, người có công, người mắc bệnh mạn tính, người sống tại vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, vùng có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn, đặc biệt khó khăn, xã đảo, đặc khu và các đối tượng ưu tiên khác theo quy định, bảo đảm không tổ chức dàn trải, không chạy theo tỷ lệ, thành tích.

Đề nghị FTSE Russell đồng hành thúc đẩy thị trường chứng khoán Việt Nam tiệm cận chuẩn mực quốc tế

Đề nghị FTSE Russell đồng hành thúc đẩy thị trường chứng khoán Việt Nam tiệm cận chuẩn mực quốc tế

(CLO) Thủ tướng Lê Minh Hưng đề nghị Tổ chức FTSE Russell đồng hành cùng Bộ Tài chính, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, các cơ quan quản lý nhà nước, khuyến nghị các giải pháp hữu ích thúc đẩy thị trường chứng khoán Việt Nam phát triển theo hướng ngày càng minh bạch, hiệu quả, tiệm cận với chuẩn mực quốc tế.

Nguồn thu từ cơ cấu lại vốn, cổ phần hóa được chi cho hạ tầng trọng điểm và giải quyết lao động dôi dư

Nguồn thu từ cơ cấu lại vốn, cổ phần hóa được chi cho hạ tầng trọng điểm và giải quyết lao động dôi dư

(CLO) Theo Nghị định số 357/2026/NĐ-CP của Chính phủ, toàn bộ nguồn thu từ cơ cấu lại vốn nhà nước tại doanh nghiệp và cổ phần hóa đơn vị sự nghiệp công lập sẽ được phân bổ chặt chẽ vào ngân sách nhà nước, tập trung nguồn lực chi trả chế độ cho người lao động dôi dư, tinh giản biên chế và đầu tư phát triển các công trình kết cấu hạ tầng trọng điểm quốc gia, địa phương. 

Thông qua dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật An toàn, vệ sinh lao động

Thông qua dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật An toàn, vệ sinh lao động

(CLO) Chính phủ quyết nghị thông qua dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật An toàn, vệ sinh lao động như đề nghị của Bộ Nội vụ tại Tờ trình số 10248/TTr-BNV ngày 16/9/2026. Đồng thời, Chính phủ yêu cầu Bộ Nội vụ chịu trách nhiệm toàn diện về nội dung báo cáo, đề xuất.

Giải cứu 10 ngư dân Việt Nam tại Malaysia về nước an toàn

Giải cứu 10 ngư dân Việt Nam tại Malaysia về nước an toàn

(CLO) Bộ Ngoại giao vừa phối hợp với các cơ quan chức năng bảo hộ và đưa 10 ngư dân Việt Nam gặp khó khăn tại bang Perak (Malaysia) về nước an toàn; đồng thời, đưa ra cảnh báo quan trọng đối với lao động khi ra nước ngoài làm việc.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm sẽ tham dự Đại hội đồng Liên hợp quốc khóa 81

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm sẽ tham dự Đại hội đồng Liên hợp quốc khóa 81

Theo Thông cáo của Bộ Ngoại giao, từ ngày 20 đến ngày 25 tháng 9 năm 2026, Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam Tô Lâm và đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam sẽ tham dự Phiên thảo luận cấp cao Đại hội đồng Liên hợp quốc khóa 81, hoạt động song phương tại Hoa Kỳ và thăm cấp Nhà nước tới Canada theo lời mời của Toàn quyền Canada Louise Arbour.

Đề xuất tăng 7,8% lương tối thiểu vùng từ ngày 1/1/2027

Đề xuất tăng 7,8% lương tối thiểu vùng từ ngày 1/1/2027

(CLO) Bộ Nội vụ cho biết sẽ tham mưu trình Chính phủ ban hành Nghị định quy định mức lương tối thiểu đối với người lao động làm việc theo hợp đồng lao động, dự kiến áp dụng từ ngày 1/1/2027. Mức đề xuất tăng bình quân 7,8% so với hiện hành.

Năm nhiệm vụ trọng tâm trong học tập, thực hành tư tưởng, đạo đức, phương pháp, phong cách Hồ Chí Minh

Năm nhiệm vụ trọng tâm trong học tập, thực hành tư tưởng, đạo đức, phương pháp, phong cách Hồ Chí Minh

(CLO) Thay mặt Ban Bí thư, đồng chí Trần Cẩm Tú, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư đã ký ban hành Kế hoạch số 09-KH/TW thực hiện Chỉ thị số 07-CT/TW ngày 13/7/2026 của Bộ Chính trị về "Đẩy mạnh học tập, thực hành tư tưởng, đạo đức, phương pháp, phong cách Hồ Chí Minh trong giai đoạn phát triển mới".

Giữa mưa gió, lực lượng vũ trang Thanh Hóa bám địa bàn, hỗ trợ nhân dân

Giữa mưa gió, lực lượng vũ trang Thanh Hóa bám địa bàn, hỗ trợ nhân dân

(CLO) Giữa mưa lớn và nguy cơ ngập lụt, lũ quét, sạt lở đất trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa, cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang đã có mặt tại những nơi xung yếu, kịp thời hỗ trợ nhân dân sơ tán, bảo vệ tính mạng, tài sản; sẵn sàng lực lượng, phương tiện ứng phó các tình huống cứu hộ, cứu nạn.

Doanh nghiệp, viện nghiên cứu và trường học rộng cửa đề xuất nhiệm vụ phát triển công nghệ chiến lược quốc gia

Doanh nghiệp, viện nghiên cứu và trường học rộng cửa đề xuất nhiệm vụ phát triển công nghệ chiến lược quốc gia

(CLO) Từ nay đến trước ngày 30/9, các doanh nghiệp, viện nghiên cứu, trường đại học cùng các tổ chức, cá nhân trên cả nước có thể trực tiếp gửi đề xuất nhiệm vụ nghiên cứu và phát triển công nghệ chiến lược tới Bộ Khoa học và Công nghệ. Động thái này được kỳ vọng sẽ khơi thông nguồn lực sáng tạo từ cơ sở, đóng góp trực tiếp vào định hướng công nghệ mũi nhọn của quốc gia.

Phát huy trí tuệ tích lũy trong lịch sử, dẫn dắt phát triển đất nước

Phát huy trí tuệ tích lũy trong lịch sử, dẫn dắt phát triển đất nước

(CLO) Sáng 17/9, tại Trụ sở Trung ương Đảng, Ban Chỉ đạo Tổng kết 100 năm Đảng lãnh đạo cách mạng Việt Nam, định hướng lãnh đạo phát triển đất nước trong 100 năm tiếp theo và Tổng kết 40 năm thực hiện Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội (Ban Chỉ đạo) họp Phiên thứ hai. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, Trưởng Ban Chỉ đạo chủ trì Phiên họp.

Cỡ chữ bài viết: