Chuyên gia Trung Quốc: Chiến sự Iran phơi bày điểm yếu vũ khí Mỹ

(CLO) Các nhà quan sát quân sự Trung Quốc cho rằng năng lực sản xuất đạn dược hạn chế có thể trở thành điểm yếu của Mỹ nếu chiến sự mở rộng hơn.

Báo cáo công bố hôm 21/4 của Trung tâm Nghiên cứu Chiến lược và Quốc tế (CSIS) cho biết, trong 39 ngày giao tranh trước khi đạt được lệnh ngừng bắn, ước tính Mỹ đã sử dụng khoảng một nửa số tên lửa phòng không Patriot và THAAD. Lượng tên lửa đánh chặn trên biển như SM-3 và SM-6 cũng đã giảm đáng kể.

Ngoài ra, quân đội Mỹ được cho là đã sử dụng từ 40 - 70 trong tổng số 90 tên lửa tấn công chính xác PrSM, loại đạn dược tiên tiến dành cho hệ thống HIMARS. Hơn 1/4 trong số 3.100 tên lửa hành trình Tomahawk và gần 1/4 trong số 4.400 tên lửa tàng hình JASSM cũng đã được sử dụng.

A Terminal High Altitude Area Defense interceptor being fired during an exercise in 2013
THAAD đang khai hỏa. Ảnh: CC/Wiki

Theo CSIS, mức tiêu thụ cao này có thể khiến năng lực tác chiến của Mỹ bị hạn chế nếu xảy ra xung đột mới trong thời gian ngắn.

Báo cáo cũng cho biết dù Lầu Năm Góc đã ký nhiều hợp đồng để tăng sản xuất tên lửa trong năm nay, thời gian để bổ sung lại các hệ thống này vẫn có thể kéo dài từ 3 - 5 năm, ngay cả khi năng lực sản xuất được cải thiện.

Một số chuyên gia Trung Quốc cho rằng tình trạng này phản ánh sự chuẩn bị chưa đầy đủ và hạn chế trong nền tảng công nghiệp quốc phòng của Mỹ. Chuyên gia quân sự Wei Dongxu nhận định rằng tốc độ sản xuất hiện tại của Mỹ “không thể theo kịp tốc độ tiêu thụ của quân đội”.

Trong khi đó, nhà nghiên cứu quân sự Lưu Nghị cho rằng quân đội Mỹ có xu hướng ưu tiên phát triển vũ khí tấn công hơn phòng thủ, do giả định chiến tranh sẽ diễn ra nhanh và mang tính quyết định. Phân tích cho thấy các hệ thống phòng thủ như THAAD, Patriot và SM-3 bị tiêu hao với tốc độ cao hơn đáng kể so với vũ khí tấn công.

Ông Lưu nhận định chi phí cho hoạt động phòng không và đánh chặn trong xung đột với Iran đã tăng mạnh, tạo ra gánh nặng kinh tế lớn. Ông cũng cho biết chỉ trong chưa đầy ba tuần đầu giao tranh, Mỹ đã sử dụng lượng tên lửa đánh chặn vượt quá kế hoạch mua sắm cho cả năm 2026.

Trong đề xuất ngân sách năm 2027, Lầu Năm Góc dự kiến chi hơn 30 tỷ USD cho các loại vũ khí thiết yếu, bao gồm tên lửa đánh chặn - những loại đã bị hao hụt đáng kể trong xung đột. Quyền Thứ trưởng Quốc phòng kiêm Kiểm toán trưởng Jules Hurst cho biết kế hoạch ngân sách này được xây dựng trước khi cuộc chiến với Iran nổ ra.

Xem thêm

Cỡ chữ bài viết: