Cơ hội cho nhà đầu tư khai thác mỏ vàng du lịch tàu biển Phú Quốc

(CLO) Với mức chi tiêu lên đến 25.000 đô la cho một chuyến đi, du lịch tàu biển đang là một thị trường đầy tiềm năng, đáng mơ ước của bất kỳ điểm đến du lịch nào.

Phú Quốc cùng với ưu điểm về vị trí địa lý, sức hấp dẫn của thiên nhiên trác tuyệt đang ngày một hoàn thiện về các dịch vụ giải trí, nghỉ dưỡng, mua sắm để kích hoạt nguồn thu khủng này.

Phú Quốc liên tục đón siêu du thuyền

Cuối tháng 11 vừa qua, tàu AIDAbella đã chở hơn 2.000 khách quốc tế ghé thăm đảo Phú Quốc. Trước đó, tàu du lịch quốc tế MS Europa 2, quốc tịch Đức, tiêu chuẩn 5 sao chở theo gần 500 du khách và 377 thuyền viên chủ yếu đến từ châu Âu dừng chân tại đảo Ngọc trong một ngày. Hay “khủng” hơn là tàu Costa Fortuna (quốc tịch Italia) đã đưa hơn 6.000 du khách quốc tế đến Phú Quốc.

Theo đánh giá của ông Vũ Duy Vũ - Phó Tổng Giám đốc Công ty Lữ hành Saigontourist thì Phú Quốc hội tụ nhiều điểm sáng về du lịch tàu biển: “Phú Quốc có lợi thế về vị trí địa lý, nằm trong Vịnh Thái Lan, là trung tâm giữa các thành phố lớn của các nước Đông Nam Á, các du khách quốc tế bằng đường tàu biển sẽ thuận lợi trong việc kết hợp du lịch qua 3 nước Việt Nam, Thái Lan và Campuchia. Đối với du khách tàu biển, thường họ sẽ tham quan, mua sắm trên đảo vào ban ngày, tối lên tàu nghỉ ngơi. Tuy không lưu trú trên đảo, nhưng họ sử dụng các dịch vụ khác rất nhiều với mức chi tiêu cao. Những đoàn khách tàu biển lớn góp phần mang lại nguồn thu nhập tốt cho nền kinh tế du lịch biển, tạo việc làm cho người dân địa phương, phát triển các ngành dịch vụ, cơ sở vật chất hạ tầng không chỉ ở riêng Phú Quốc mà còn các địa bàn lân cận”.

Phú Quốc liên tục đón siêu du thuyền.

Phú Quốc liên tục đón siêu du thuyền.

Không chỉ trở thành điểm đến của các tàu du lịch trọng tải lớn quốc tế, Phú Quốc còn được đánh giá phù hợp với loại hình siêu du thuyền của dòng khách thượng lưu như mô hình du thuyền khoảng 3 - 8 phòng tương tự quy mô siêu du thuyền của tỷ phú người Anh Joe Lewis hồi tháng 5. Khách du thuyền đến Phú Quốc 3 - 5 đêm, họ cũng muốn được trải nghiệm ở những khu nghỉ dưỡng đẳng cấp trên đất liền.

Ngoài ra, dự kiến vào năm 2020, tour Phú Quốc – Campuchia bằng tàu thủy sẽ được khởi động. Tuyến du lịch hứa hẹn mang đến cho Phú Quốc lượng khách quốc tế rất lớn qua đường biển. Để đón trước nhu cầu của dòng khách sẵn sàng chi tiêu tới 25.000 đô la cho một hải trình, các nhà đầu tư nhanh nhạy đã tìm đến các dự án có tiềm năng kinh doanh thương mại nằm trên các đại lộ trung tâm của Phú Quốc. Đặc biệt là các dự án nằm tại Nam đảo, thủ phủ du lịch của Phú Quốc.

Cơ hội từ các khu phố thương mại trung tâm

Trục đường chính Bắc - Nam đảo Phú Quốc cùng hệ thống đường vòng quanh đảo được đầu tư xây dựng đã kết nối các điểm du lịch trên đảo giúp việc đi lại thêm thuận tiện. Từ bến tàu Dương Đông tới các điểm du lịch tại Nam đảo như nhà lao Phú Quốc, cáp treo Hòn Thơm, bãi biển đẹp nhất hành tinh - Bãi Kem, công viên nước hiện đại bậc nhất Đông Nam Á Aquatopia Water Park… chỉ mất chưa đầy 30 phút di chuyển.

Nhà phố tại Sun Grand City New An Thoi thu hút sự chú ý của nhà đầu tư.

Nhà phố tại Sun Grand City New An Thoi thu hút sự chú ý của nhà đầu tư.

Nằm trên tuyến đường đi tới tổ hợp giải trí Sun World Hon Thom Natural Park, các căn nhà phố thương mại thuộc khu đô thị đảo Sun Grand City New An Thoi đang trở thành thỏi nam châm thu hút các nhà đầu tư. Dòng khách hạng sang đổ về Phú Quốc, mà tâm điểm là các dịch vụ vui chơi giải trí ở Nam đảo sẽ mong mỏi dừng chân mua sắm và trải nghiệm nhịp sống văn hóa địa phương ở những khu phố mang sức sống bản địa.

Là khu đô thị kiểu mẫu đầu tiên của Phú Quốc, Sun Grand City New An Thoi được định hướng trở thành điểm dừng chân giàu văn hóa trên hành trình khám phá của khách du lịch. Các căn nhà phố được thiết kế hiện đại, tối ưu công năng với 5 tầng, mặt tiền rộng tới 7,5m thoáng rộng, diện tích sử dụng lên tới 600m2, dễ dàng vừa ở vừa kinh doanh. Các loại hình dịch vụ như homestay, mini hotel, showroom bán ngọc trai chất lượng cao, xưởng sản xuất đồ thủ công mỹ nghệ, workshop cho du khách trực tiếp trải nghiệm làm rượu sim, làm nước mắm… đều mở ra cơ hội thu hút khách du lịch tuyệt vời.

Phối cảnh cửa hàng kinh doanh tại Sun Grand City New An Thoi.

Phối cảnh cửa hàng kinh doanh tại Sun Grand City New An Thoi.

Đặc biệt, vào thời điểm cuối năm, khi chủ đầu tư đang tung ra nhiều chính sách bán hàng hấp dẫn như gói vay vốn lên đến 70% giá trị bất động sản, lãi suất 0% và miễn phí trả nợ trước hạn trong 24 tháng kể từ ngày giải ngân đầu tiên khiến giỏ hàng của các căn nhà phố trung tâm Sun Grand City New An Thoi đang ngày một khan hiếm.

Theo tính toán của Tổ chức Du lịch thế giới (UNWTO), du lịch tàu biển có giá trị doanh thu cao hơn khoảng 40% so với du lịch đường hàng không hay đường bộ. Thống kê năm 2016 cho thấy ngành du lịch tàu biển toàn cầu đã mang về doanh thu xấp xỉ 35,5 tỷ đô la. Không khó để nhìn trước tương lai sinh lời hấp dẫn khi đầu tư trước vào dòng sản phẩm kinh doanh thương mại đắt giá ở Nam đảo để sớm khai thác triệt để dòng khách du lịch tàu biển - "mỏ vàng" mà bất cứ ngành du lịch tại địa phương hay quốc gia nào cũng đều muốn hướng tới.

Chủ đầu tư Sun Group dành tặng 3 cơ hội nghỉ dưỡng với “1 đêm nghỉ dưỡng dành cho 2 người tại Premier Residences Phu Quoc Emeral Bay và 02 vé cáp treo Hòn Thơm miễn phí” cho Quý khách hàng có phát sinh giao dịch tại sự kiện Giới thiệu Hệ sinh thái Nam Phú Quốc ngày 29/12/2019 tại khách sạn De Parc Ha Noi – 84 Trần Nhân Tông – Hà Nội.

PV

Xem thêm

Nguyễn Khắc Phê và “Quảng Trị, vùng đất hội tụ”

Nguyễn Khắc Phê và “Quảng Trị, vùng đất hội tụ”

(NB&CL) Giữa tháng 5 năm 2026, tôi tìm trên giá sách riêng, tập hợp được hơn chục tác phẩm của nhà văn, nhà báo Nguyễn Khắc Phê. Cuốn sách xuất bản gần đây nhất in 1500 bản của ông ra mắt đầu năm 2026 có tựa đề “Quảng Trị - Vùng đất hội tụ” (Nhà Xuất bản Hội Nhà văn).

Cần những “bà đỡ” từ dòng vốn doanh nghiệp

Cần những “bà đỡ” từ dòng vốn doanh nghiệp

(NB&CL) Để bảo tàng tư nhân “sống sót” và hoạt động chuyên nghiệp là câu chuyện hoàn toàn không đơn giản. Thực tế tại Việt Nam, không hiếm chuyện chủ nhân bảo tàng rơi vào cảnh “vừa làm chủ, vừa làm nhân viên” vì nguồn lực tài chính hạn hẹp. Theo PGS.TS. Nguyễn Văn Huy (nguyên Giám đốc Bảo tàng Dân tộc học Việt Nam, người sáng lập Bảo tàng Nguyễn Văn Huyên), Nhà nước cần có chính sách để thu hút các nguồn lực tài trợ cho hoạt động bảo tàng, từ đó tạo điểm tựa vững chắc cho các bảo tàng tư nhân phát triển bền vững.

Bảo tàng tư nhân góp phần đa dạng văn hóa theo tiêu chí UNESCO

Bảo tàng tư nhân góp phần đa dạng văn hóa theo tiêu chí UNESCO

(NB&CL) Với việc trưng bày các hiện vật đến từ nhiều nền văn hóa, nhiều bảo tàng tư nhân đang thực hiện tiêu chí và thông điệp cốt lõi của UNESCO là góp phần thúc đẩy sự hiểu biết lẫn nhau và gắn kết giữa các dân tộc, xóa bỏ sự ngăn cách và tệ nạn phân biệt đối xử về văn hóa, tôn vinh các giá trị nhân văn, nhân đạo giữa các dân tộc.

Khôi phục thể thức hai vòng đấu tại Lễ hội chọi trâu truyền thống Đồ Sơn năm 2026

Khôi phục thể thức hai vòng đấu tại Lễ hội chọi trâu truyền thống Đồ Sơn năm 2026

(CLO)- Ban tổ chức Lễ hội chọi trâu truyền thống Đồ Sơn năm 2026 vừa chính thức ban hành quy chế sửa đổi với hàng loạt điều chỉnh quan trọng. Việc khôi phục trọn vẹn thể thức hai vòng đấu sau nhiều năm gián đoạn cùng những thay đổi bước ngoặt trong luật phân định thắng thua là những điểm mới cốt lõi nhằm nâng cao tính minh bạch và chất lượng chuyên môn cho di sản văn hóa phi vật thể quốc gia này.

Vì sao thanh niên Khmer phải vào chùa tu trước khi trưởng thành?

Vì sao thanh niên Khmer phải vào chùa tu trước khi trưởng thành?

(CLO) Với người Khmer Nam Bộ, việc vào chùa tu học không đơn thuần là thực hành tín ngưỡng mà còn là cách báo hiếu cha mẹ, rèn luyện đạo đức và đánh dấu bước trưởng thành của một người đàn ông trước khi bước vào cuộc sống gia đình, xã hội.

Kết nối làng nghề và sáng tạo để đánh thức nguồn lực di sản

Kết nối làng nghề và sáng tạo để đánh thức nguồn lực di sản

(CLO) Chương trình Phát triển thủ công đương đại trên nền tảng Di sản làng nghề trong khuôn khổ Lễ hội Thiết kế Sáng tạo Hà Nội 2026 được khởi động với mục tiêu xây dựng hệ sinh thái kết nối giữa nghệ nhân, nhà thiết kế, doanh nghiệp và các cơ sở đào tạo, góp phần đưa nguồn lực di sản trở thành động lực cho sáng tạo và phát triển bền vững.

VTV lần đầu thực hiện truyền hình trực tiếp về thiên nhiên hoang dã

VTV lần đầu thực hiện truyền hình trực tiếp về thiên nhiên hoang dã

(CLO) Lần đầu tiên, Đài Truyền hình Việt Nam (VTV) triển khai dự án truyền hình trực tiếp về thiên nhiên hoang dã mang tên “Vietnam Wild Live - Kết nối thiên nhiên, lan tỏa nhận thức”, đưa những hình ảnh chân thực của hệ sinh thái tự nhiên đến với khán giả trong và ngoài nước.

Cỡ chữ bài viết: