Cổ phiếu dầu khí thăng hoa, Vn-Index đảo chiều tăng cao

(CLO) Nhờ sự hỗ trợ tích cực của nhóm cổ phiếu lớn, đặc biệt là nhóm dầu khí đã giúp thị trường chứng khoán bật tăng cao. Trong đó, chỉ số Vn-Index ghi thêm tới hơn 14 điểm lúc chốt phiên giao dịch ngày hôm nay (28/9).

Trên sàn HOSE, sau khi bay mất hơn 26 điểm ở phiên hôm qua, nhà đầu tư bước vào phiên sáng nay với tâm lý khá bi quan. Chỉ số Vn-Index tiếp tục giảm hơn 5 điểm ngay đầu phiên sáng nay. Độ rộng thị trường nghiêng về bên bán với sắc đỏ vẫn chiếm ưu thế ở hầu hết các mã cổ phiếu trên sàn chứng khoán.

co phieu dau khi thang hoa vn index dao chieu tang cao hinh 1

Thị trường chứng khoán ngày 28/9 có phiên tăng điểm mạnh.

Tuy nhiên, về gần những phút cuối phiên làm việc buổi sáng, chỉ số Vn-Index đã bất ngờ bật tăng trở lại. Hoạt động bán tháo được tiết chế đang kể, sắc xanh đã bắt đầu chiếm ưu thế. Trong rổ VN30, sắc xanh chiếm ưu thế với 14 mã tăng, 11 mã giảm và 5 mã đứng giá.

Việc chỉ số Vn-Index bật tăng đến cuối phiên làm việc là nhờ sự nâng đỡ tích cực của nhóm bluechips và cổ phiếu dầu khí. Theo đó, GAS tăng 5,1%; MSN tăng 3,6%; PLX tăng 2,2%; PNJ tăng 1,3%; TDG tăng 6,7%; GSP tăng 5,7%; VIP tăng 4,6%; PXS tăng 4,3%...

Chốt phiên sáng trên sàn HOSE, chỉ số Vn-Index tăng 4,66 điểm, tương đương 0,35%, lên mức 1.329,65 điểm. Tổng khối lượng giao dịch đạt gần 384,8 triệu đơn vị, giá trị tương đương là 10.574,2 tỷ đồng. Toàn thị trường có 163 mã tăng và 213 mã giảm.

Trên sàn HNX, thị trường cũng giằng co trong phần lớn thời gian làm việc sáng. Tuy nhiên, nhờ đà tăng tốt của nhóm cổ phiếu dầu khí đã giúp HNX-Index bật lên lúc phút cuối. Trong đó, PVS tăng 7,3%; PVB tăng 5,3%...

Tạm chốt phiên sáng trên sàn HNX, chỉ số HNX-Index tăng 0,72 điểm, tương đương 0,2%, lên mức 353,73 điểm. Tổng khối lượng khớp lệnh đạt hơn 91,48 triệu đơn vị, giá trị tương đương là 1.634,8 tỷ đồng. Toàn thị trường có 73 mã tăng và 104 mã giảm.

Bước sang đợt làm việc buổi chiều trên sàn HOSE, đà tăng của chỉ số Vn-Index tiếp tục nối dài và duy trì đến cuối phiên làm việc. Độ rộng thị trường nghiêng về bên mua và tập trung lớn ở nhóm cổ phiếu bluechips. Xanh xanh lan tỏa khắp bảng điện tử. Trong đó, nhóm VN30 ghi nhận tới 24 mã tăng giá, 4 mã giảm giá.

GAS là cổ phiếu tăng mạnh nhất trong nhóm VN30 với mức 5,7%; HPG tăng 3,5%; BVH tăng 3,9%; POW tăng 1,7%; SSI tăng 1,5%; PDR tăng 1,2%...

Thông tin về việc giá dầu tăng lên mức cao nhất trong gần 3 năm qua vào ngày 27-9 (giờ Việt Nam), giữa bối cảnh thị trường năng lượng thế giới có nguy cơ rơi vào khủng hoảng đã thúc đẩy nhóm cổ phiếu dầu khí tăng mạnh trong phiên làm việc hôm nay.

Cụ thể, theo Hãng tin Bloomberg ngày 28/9, giá dầu Brent đã đạt mức 80 USD/thùng trong bối cảnh cầu vượt cung, làm cạn kiệt nguồn dầu tồn kho giữa tình hình khủng hoảng năng lượng toàn cầu. Giá dầu Brent - mức chuẩn giá dầu thô toàn cầu - đã tăng ngày thứ 6 liên tiếp và đạt mức cao nhất kể từ tháng 10-2018. Trong khi đó, giá dầu thô WTI (dầu ngọt nhẹ Tây Texas, Mỹ) đã tăng hơn 75 USD/thùng.

Về diễn biến cổ phiếu dầu khí trong phiên làm việc hôm nay, PLX tăng 2%; PVD tăng trần 7%; GAS tăng 5,7%; POW tăng 1,7%; PVT tăng 4%; PXS tăng 5,4%...

Đáng chú ý, cổ phiếu có ảnh hưởng tích cực nhất đến chỉ số Vn-Index trong phiên làm việc hôm nay cũng thuộc nhóm dầu khí là GAS, đóng góp 2,57%, khối lượng khớp lệnh đạt hơn 4,5 triệu đơn vị; tiếp sau là HPG đóng góp 2,11%, khối lượng khớp lệnh đạt hơn 35,6 triệu đơn vị…

Chốt phiên làm việc trên sàn HOSE, chỉ số Vn-INDEX giữ ở mức 1.339,31 điểm, tăng 14,32 điểm, tương đương 1,08%. Khối lượng khớp lệnh đạt 623,5 triệu đơn vị, giá trị tương đương là 18.367,073 tỷ đồng. Toàn thị trường có 265 mã tăng giá; 57 mã đứng giá và 118 mã giảm giá.

Chỉ số VN30 giữ ở mức 1.451,12 điểm, tăng 11,92 điểm, tương đương 0,83%. Khối lượng khớp lệnh đạt 159,8 triệu đơn vị, giá trị tương đương là 8.621,165 tỷ đồng. Toàn thị trường có 24 mã tăng giá; 2 mã đứng giá và 4 mã giảm giá.

Trên sàn HNX, chỉ số HNX-Index cũng duy trì sắc xanh đến cuối phiên làm việc. Giao dịch diễn ra hứng khởi với hàng loạt mã tăng giá.

Cũng như trên sàn HOSE, trên sàn HNX, cổ phiếu dầu khí đã tăng mạnh và tác động mạnh mẽ đến xu hướng đi lên của thị trường như PVB tăng 7,6%; PVC tăng trần 9,5%; PVS tăng 8%...

PVS là cổ phiếu có ảnh hưởng tích cực nhất đến thị trường khi đóng góp 0,87%, khối lượng khớp lệnh đạt gần 16 triệu đơn vị; tiếp sau là VCS đóng góp 0,52%; NTP đóng góp 0,5%; IDC đóng góp 0,47%, khối lượng khớp lệnh đạt hơn 3,2 triệu đơn vị…

Chốt phiên làm việc trên sàn HNX, chỉ số HNX-INDEX giữ ở mức 356,03 điểm, tăng 3,02 điểm, tương đương 0,86%. Khối lượng khớp lệnh đạt 159 triệu đơn vị, giá trị tương đương là 3.221,016 tỷ đồng. Toàn thị trường có 140 mã tăng giá; 114 mã đứng giá và 95 mã giảm giá.

Chỉ số HNX30 giữ ở mức 571,61 điểm, tăng 8,43 điểm, tương đương 1,5%. Khối lượng khớp lệnh đạt 61,3 triệu đơn vị, giá trị tương đương là 1.520,488 tỷ đồng. Toàn thị trường có 23 mã tăng giá; 1 mã đứng giá và 6 mã giảm giá.

Xem thêm

Digiworld (DGW) mua lại cổ phiếu ESOP của nhân viên đã nghỉ việc, quý I lãi hơn 200 tỷ đồng nhưng dòng tiền kinh doanh âm hơn 641 tỷ đồng

Digiworld (DGW) mua lại cổ phiếu ESOP của nhân viên đã nghỉ việc, quý I lãi hơn 200 tỷ đồng nhưng dòng tiền kinh doanh âm hơn 641 tỷ đồng

(CLO) Digiworld vừa thông qua việc mua lại 7.700 cổ phiếu ESOP của cán bộ nhân viên đã nghỉ việc, tổng giá trị mua lại 77 triệu đồng. Trước đó, quý I/2026, DGW ghi nhận lợi nhuận sau thuế của công ty mẹ đạt 200,22 tỷ đồng, tăng mạnh so với cùng kỳ, nhưng dòng tiền kinh doanh vẫn âm 641,62 tỷ đồng.

Quản lý tiền nong thời nay - Có ứng dụng lo hết

Quản lý tiền nong thời nay - Có ứng dụng lo hết

Người trẻ hôm nay có quá nhiều thứ để nghĩ đến: công việc, gia đình, “deadline”, những kế hoạch dang dở và hàng loạt quyết định lớn nhỏ nối tiếp nhau mỗi ngày. Trong guồng quay đó, chuyện quản lý tiền nong – chuyển khoản, thanh toán hóa đơn, theo dõi chi tiêu hay nhớ ngày đến hạn thẻ,… dù nhỏ nhưng nếu quản lý không hiệu quả lại có thể gây nhiều phiền toái.

TPBank đột phá với giải pháp thanh toán QR xuyên biên giới

TPBank đột phá với giải pháp thanh toán QR xuyên biên giới

Mang đến giải pháp thanh toán QR xuyên biên giới đột phá, TPBank giúp các hộ kinh doanh và doanh nghiệp Việt dễ dàng nhận thanh toán trực tiếp từ du khách thuộc hơn 38 quốc gia. Bước tiến này chính thức tháo gỡ rào cản giao dịch quốc tế, mở kết nối với dòng tiền toàn cầu, tạo đà bứt phá doanh thu mạnh mẽ.

Nam Tân Uyên (NTC) đặt kế hoạch lãi 2026 'đi lùi' sau năm vượt kế hoạch, dự án NTC3 mới lấp đầy chưa đến 50%

Nam Tân Uyên (NTC) đặt kế hoạch lãi 2026 'đi lùi' sau năm vượt kế hoạch, dự án NTC3 mới lấp đầy chưa đến 50%

(CLO) Công ty Cổ phần Khu công nghiệp Nam Tân Uyên dự kiến trình cổ đông kế hoạch năm 2026 với tổng doanh thu 545,81 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế 226,42 tỷ đồng, thấp hơn đáng kể so với kết quả năm 2025. Mức kế hoạch thận trọng được đưa ra sau một năm doanh nghiệp báo lãi 321,83 tỷ đồng, dòng tiền kinh doanh dương hơn 1.357 tỷ đồng, nhưng dự án NTC3 mới lấp đầy 42,95% diện tích thương phẩm công nghiệp.

Chứng khoán VIX (VIX) muốn trả cổ tức hơn 122 triệu cổ phiếu, kế hoạch lãi 2026 giảm gần một nửa sau năm lãi kỷ lục

Chứng khoán VIX (VIX) muốn trả cổ tức hơn 122 triệu cổ phiếu, kế hoạch lãi 2026 giảm gần một nửa sau năm lãi kỷ lục

(CLO) Chứng khoán VIX dự kiến trình cổ đông phương án phát hành hơn 122 triệu cổ phiếu để trả cổ tức năm 2025, qua đó nâng vốn điều lệ lên hơn 25.700 tỷ đồng. Dự kiến kế hoạch năm 2026 của công ty chỉ còn 2.800 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế, trong khi báo cáo kiểm toán ghi nhận dòng tiền kinh doanh vẫn âm gần 7.000 tỷ đồng.

VNG (VNZ): Không chạy theo tăng nhân sự, chuyển trọng tâm sang AI-native và hạ tầng số cho doanh nghiệp

VNG (VNZ): Không chạy theo tăng nhân sự, chuyển trọng tâm sang AI-native và hạ tầng số cho doanh nghiệp

(CLO) Tại Đại hội đồng cổ đông thường niên 2026, lãnh đạo VNG cho biết tập đoàn sẽ tập trung tối ưu nguồn lực hiện có khoảng 4.000 nhân sự, thay vì tiếp tục mở rộng quy mô lao động. Trong chiến lược mới, AI không chỉ được đặt trong sản phẩm, mà còn đi vào vận hành nội bộ, phát triển game, marketing, chăm sóc khách hàng và mảng hạ tầng số GreenNode dành cho doanh nghiệp.

VNG (VNZ): Từ 'đế chế' Zalo đến tham vọng AI, đặt mục tiêu doanh thu lên đến 13.500 tỷ đồng trong năm 2026

VNG (VNZ): Từ 'đế chế' Zalo đến tham vọng AI, đặt mục tiêu doanh thu lên đến 13.500 tỷ đồng trong năm 2026

(CLO) Sau hơn 20 năm phát triển từ một doanh nghiệp công nghệ Việt Nam, VNG đang đặt Zalo, Zalopay, VNGGames và GreenNode vào cùng một chiến lược hệ sinh thái số trong kỷ nguyên AI. Tại Đại hội đồng cổ đông thường niên 2026, doanh nghiệp đặt mục tiêu doanh thu thuần lên đến 13.500 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế có thể đạt 450 tỷ đồng, đồng thời công bố định vị mới: “Kiến tạo hệ sinh thái số Việt Nam trong kỷ nguyên AI”.

Vietbank được Ngân hàng Nhà nước chấp thuận tăng vốn điều lệ thêm gần 4.779 tỷ đồng

Vietbank được Ngân hàng Nhà nước chấp thuận tăng vốn điều lệ thêm gần 4.779 tỷ đồng

Ngân hàng TMCP Việt Nam Thương Tín (Vietbank, mã chứng khoán: VBB) vừa được Ngân hàng Nhà nước Việt Nam chấp thuận tăng vốn điều lệ tối đa thêm gần 4.779 tỷ đồng theo phương án đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 thông qua. Sau khi hoàn tất các đợt phát hành, vốn điều lệ của Vietbank dự kiến tăng từ 10.769 tỷ đồng lên khoảng 15.548 tỷ đồng, giúp Ngân hàng củng cố năng lực tài chính, đầu tư công nghệ và mở rộng hoạt động kinh doanh.

Nam Long (NLG) sắp chi 242 tỷ đồng trả cổ tức, dòng tiền kinh doanh quý I âm hơn 519 tỷ đồng

Nam Long (NLG) sắp chi 242 tỷ đồng trả cổ tức, dòng tiền kinh doanh quý I âm hơn 519 tỷ đồng

(CLO) Nam Long sẽ chốt danh sách cổ đông vào ngày 15/6/2026 để trả cổ tức năm 2025 bằng tiền, tỷ lệ 5%, tương ứng 500 đồng/cổ phiếu. Doanh nghiệp đứng sau loạt dự án: Waterpoint, Izumi City, Mizuki Park bước sang năm 2026 với mục tiêu doanh thu tăng mạnh, nhưng quý đầu năm mới ghi nhận hơn 68 tỷ đồng lợi nhuận thuộc cổ đông công ty mẹ, trong khi tiền mặt giảm gần 1.800 tỷ đồng và dòng tiền kinh doanh vẫn âm.

CC1 được cấp hạn mức tín dụng 2.000 tỷ đồng và khoản ứng trước gần 1.758 tỷ đồng

CC1 được cấp hạn mức tín dụng 2.000 tỷ đồng và khoản ứng trước gần 1.758 tỷ đồng

(CLO) HĐQT Tổng Công ty Xây dựng Số 1 - CTCP (CC1) vừa thông qua việc sử dụng hạn mức tín dụng 2.000 tỷ đồng tại một ngân hàng. Cùng thời điểm, doanh nghiệp ghi nhận nợ phải trả hơn 14.000 tỷ đồng, vay và nợ thuê tài chính hơn 6.500 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế quý I/2026 chỉ hơn 9 tỷ đồng, còn cổ phiếu CC1 bị đưa vào diện hạn chế giao dịch do chậm nộp BCTC kiểm toán năm 2025.

Cỡ chữ bài viết: