Cổ phiếu hàng xa xỉ ‘ngập sắc đỏ’ tại Trung Quốc

(CLO Nhu cầu mua sắm hàng xa xỉ đang giảm sút là nguyên nhân khiến cổ phiếu của lĩnh vực này tụt dốc, Bloomberg trích dẫn.

Cổ phiếu của các thương hiệu xa xỉ đắt tiền đang ngập sắc đỏ khi niềm tin về việc Trung Quốc mở cửa trở lại thương mại bị ảnh hưởng.

Một loạt các con số kinh tế cho thấy sự phục hồi về nhu cầu đang mờ dần, ảnh hưởng không nhỏ đến xu hướng vốn là trọng tâm giúp LVMH và Hermes International trở thành một trong những cổ phiếu được yêu thích nhất ở châu Âu trong năm nay.

co phieu hang xa xi ngap sac do tai trung quoc hinh 1

Ảnh minh họa: Bloomberg.

Theo ước tính của PwC, người mua sắm của Trung Quốc chiếm khoảng 1/5 thị trường xa xỉ toàn cầu trị giá 325 tỷ đô la. Hiện nguy cơ rơi vào suy thoái của Mỹ cũng khiến triển vọng của ngành lao đao. Điều đó sẽ làm giảm tốc độ tăng trưởng ở hai thị trường trọng điểm.

Chỉ vài tuần sau khi trở thành công ty châu Âu đầu tiên đạt 500 tỷ đô la giá trị thị trường, cổ phiếu LVMH đã mất hơn 50 tỷ đô la khi các nhà đầu tư lựa chọn rút lui. Động thái này cũng ảnh hưởng đến tài sản cá nhân của Bernard Arnault, người đã mất vị trí người giàu nhất thế giới vào tay Elon Musk, theo Bloomberg Billionaires Index.

Chỉ số hàng xa xỉ tại châu Âu (Stoxx Europe Luxury Index) đã giảm gần 5% trong tháng 5, mức giảm hàng tháng đầu tiên trong năm nay.

Kể từ đầu tháng 10, chỉ số trên tăng gần 50% khi Trung Quốc mở cửa trở lại, đẩy hệ số định giá của các cổ phiếu xa xỉ lên gần mức kỷ lục so với mức chuẩn của châu Âu. Hermes giao dịch ở mức thu nhập kỳ hạn gần 50 lần, ngang bằng với Nvidia Corp, cổ phiếu công nghệ nóng nhất thế giới vào thời điểm hiện tại.

Dấu hiệu của về nhu cầu ảm đạm đang gia tăng. Doanh số bán lẻ của Trung Quốc trong tháng 4 đã giảm so với dự báo, sản xuất công nghiệp cũng rơi vào trường hợp tương tự.

Phản ứng với các cuộc khảo sát ngành công nghiệp yếu hơn, Nhà kinh tế trưởng châu Á của Bloomberg Chang Shu cho biết họ “tăng mối lo ngại về sức mạnh và tính bền vững” của sự phục hồi.

Với tỷ lệ thất nghiệp của thanh niên ở mức cao kỷ lục ở Trung Quốc, tình hình tiêu dùng ngày càng lung lay. Thế hệ Z chi tiêu mạnh tay, những người mua tiềm năng của những hàng hóa đắt tiền này, đã trở nên do dự hơn, với lý do phục hồi kinh tế đang bị đình trệ.

Kathy Nie, 30 tuổi, làm việc tại Bắc Kinh, cho biết trước đây cô mua những chiếc túi xa xỉ vì dường như mọi người đều làm như vậy, nhưng giờ đây cô không định mua thêm nữa.

“Tình hình kinh tế không ổn định khiến tôi “thắt lưng buộc bụng” và tăng cường tiết kiệm tiền,” cô nói. “Hơn nữa, hầu hết các thương hiệu xa xỉ đã tăng giá trong thời kỳ đại dịch lên mức không thể chấp nhận được.”

Khánh Vy (Theo Bloomberg)

Xem thêm

VN-Index dự báo rung lắc và lùi về vùng hỗ trợ 1.800 điểm

VN-Index dự báo rung lắc và lùi về vùng hỗ trợ 1.800 điểm

(CLO) Thị trường chứng khoán Việt Nam đang chịu chi phối lớn từ nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn và có thể xuất hiện nhịp điều chỉnh nhẹ sau giai đoạn tăng mạnh. Mức điều chỉnh được dự báo không quá sâu, VN-Index có thể lùi về vùng hỗ trợ 1.800 điểm.

E100 Dung Quất trở lại: Mảnh ghép then chốt cho lộ trình xăng E10

E100 Dung Quất trở lại: Mảnh ghép then chốt cho lộ trình xăng E10

(CLO) Trong bối cảnh nhu cầu xăng dầu gia tăng và yêu cầu bảo đảm an ninh năng lượng, Nhà máy Nhiên liệu sinh học Dung Quất đã hoạt động trở lại với một vai trò mới; nguồn cung E100 ổn định, tạo lợi thế đặc biệt trong pha chế xăng sinh học. Sự phục hồi của nhà máy không chỉ mang ý nghĩa kỹ thuật mà còn mở ra triển vọng phát triển bền vững cho chuỗi nhiên liệu sinh học trong nước.
BSR quý I/2026 tăng trưởng mạnh, tổng doanh thu đạt 46.462 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 8.265 tỷ đồng

BSR quý I/2026 tăng trưởng mạnh, tổng doanh thu đạt 46.462 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 8.265 tỷ đồng

(CLO) Tổng Công ty Lọc hóa dầu Việt Nam (mã chứng khoán: BSR) vừa công bố báo cáo tài chính quý I/2026 với kết quả sản xuất kinh doanh tăng trưởng rất ấn tượng. Theo đó, tổng doanh thu hợp nhất đạt 46.462 tỷ đồng, và lợi nhuận sau thuế đạt 8.265 tỷ đồng - mức cao nhất so với cùng kỳ và vượt xa kỳ vọng của thị trường.
Hệ thống mô phỏng bắn súng triệu USD “Make in Vietnam” chinh phục thị trường Philippines như thế nào?

Hệ thống mô phỏng bắn súng triệu USD “Make in Vietnam” chinh phục thị trường Philippines như thế nào?

“Tại sao chúng tôi phải mua một hệ thống mô phỏng từ Việt Nam, trong khi đang sử dụng sản phẩm của Mỹ?”. Đại diện lực lượng Cảnh sát Quốc gia Philippines (Philippine National Police – PNP) từng thẳng thắn đặt câu hỏi này khi Viettel High Tech giới thiệu hệ thống mô phỏng huấn luyện bắn súng vào đầu năm 2023.
Cỡ chữ bài viết: