Ông Zelenskyy xác nhận quân đội Ukraine hoạt động ở vùng Belgorod của Nga
(CLO) Lần đầu tiên, Tổng thống Volodymyr Zelenskyy xác nhận rằng quân đội Ukraine đã tiến hành các hoạt động quân sự ở vùng Belgorod của Nga.
Theo dõi báo trên:
Thị trường chứng khoán Mỹ vừa trải qua một phiên giao dịch đầy biến động vào thứ Hai, khi các chỉ số chính như Dow Jones và S&P 500 đóng cửa trong sắc đỏ.
Biển hiệu phố Wall. Ảnh: Getty
Nguyên nhân chính đến từ những tín hiệu trái chiều về chính sách thuế quan của Tổng thống Donald Trump, khiến thị trường liên tục đảo chiều từ lỗ sang lãi rồi lại quay về lỗ.
Biến động kỷ lục của Dow Jones và các chỉ số khác
Trong phiên giao dịch này, chỉ số Công nghiệp Dow Jones đã ghi nhận mức biến động điểm lớn nhất trong lịch sử chỉ trong một ngày. Cụ thể, chỉ số này lao dốc hơn 1.700 điểm xuống mức thấp nhất trong phiên, trước khi bật tăng trở lại tới 2.595 điểm từ đáy.
Tuy nhiên, đến cuối ngày, Dow Jones vẫn giảm 349 điểm, tương đương 0,91%. Trong khi đó, chỉ số Nasdaq, nơi tập trung nhiều cổ phiếu công nghệ, lại nhích nhẹ 0,1%. Chỉ số S&P 500 khép phiên giảm 0,23%.
Theo thống kê từ S&P Global, mức chênh lệch giữa điểm cao nhất và thấp nhất trong ngày của S&P 500 đạt 8,5%, một hiện tượng hiếm hoi chỉ xảy ra 20 lần kể từ năm 1962. Đáng chú ý, trong phiên này, S&P 500 có lúc rơi vào “thị trường giá xuống” (bear market), nhưng cuối cùng chỉ còn cách mức đỉnh gần đây khoảng 18%.
Tín hiệu đàm phán từ Tổng thống Trump làm thị trường đảo chiều
Ngay từ khi mở cửa, thị trường chứng khoán Mỹ đã lao dốc mạnh. Tuy nhiên, chỉ vài phút sau, các chỉ số nhanh chóng phục hồi và chuyển sang sắc xanh nhờ một bài đăng trên mạng xã hội Truth Social của Tổng thống Donald Trump.
Trong bài viết, ông cho biết: “Các quốc gia trên khắp thế giới đang đàm phán với chúng tôi. Những điều kiện tuy khó khăn nhưng công bằng đang được thiết lập". Tín hiệu sẵn sàng đàm phán thuế quan này đã mang lại hy vọng cho nhà đầu tư.
Nhưng niềm vui ngắn chẳng tày gang, thị trường nhanh chóng đảo chiều giảm trở lại khi Tổng thống Trump nâng cao căng thẳng thương mại với Trung Quốc. Ông đe dọa áp thêm 50% thuế quan lên hàng hóa Trung Quốc nếu nước này không rút lại mức thuế trả đũa 34% được công bố trước đó.
Động thái này của Trung Quốc vốn là phản ứng trước mức thuế 34% mà Mỹ áp đặt vài ngày trước, cộng thêm mức thuế 20% đã có từ trước. Nếu mức thuế 50% được thực thi, tổng thuế quan của Mỹ áp lên hàng hóa Trung Quốc sẽ lên tới 104%.
Thị trường tiếp tục lao đao, chuyên gia nhận định
Kết thúc phiên thứ Hai, thị trường vẫn chìm trong sắc đỏ. Đợt bán tháo này kéo dài chuỗi thua lỗ từ tuần trước, khi Tổng thống Trump công bố các chính sách thuế quan sâu rộng. Chỉ số Dow Jones vừa trải qua tuần tồi tệ nhất kể từ năm 2020, trong khi Nasdaq đã chính thức rơi vào “thị trường giá xuống” vào cuối tuần trước.
Nhà phân tích đầu tư Bret Kenwell từ eToro nhận định với ABC News rằng sự bất định về chính sách thuế quan và triển vọng kinh tế toàn cầu là nguyên nhân chính khiến thị trường giao dịch đầy biến động. “Hiện tại, thị trường đang đối mặt với mức độ biến động rất lớn trong bối cảnh đầy rẫy bất ổn", ông nói.
Trong khi đó, chuyên gia Ivan Feinseth từ Tigress Financial nhấn mạnh tầm quan trọng của các chính sách thuế quan.
“Những chính sách này có thể làm chậm tăng trưởng kinh tế, đẩy lạm phát tăng cao và khiến Cục Dự trữ Liên bang phải tạm dừng các kế hoạch điều chỉnh chính sách. Hiện tại, mọi thứ đang rơi vào trạng thái hoảng loạn", ông Feinseth nhận xét.
Tuy nhiên, ông Feinseth cũng lưu ý rằng sự phục hồi ngắn ngủi của thị trường sau tín hiệu đàm phán thuế quan cho thấy nhà đầu tư đang khao khát một giải pháp làm dịu căng thẳng thương mại toàn cầu. “Thị trường đang sẵn sàng bật tăng trở lại nếu có tin tức tích cực", ông khẳng định.
Tiền điện tử cũng chịu ảnh hưởng
Không nằm ngoài vòng xoáy, thị trường tiền điện tử cũng bị tác động mạnh trong đợt bán tháo này. Bitcoin, đồng tiền điện tử lớn nhất thế giới, giảm 0,9%, đưa giá xuống còn khoảng 79.000 USD, thấp hơn 30% so với mức đỉnh hồi tháng 1. Ether lao dốc 3,4%, trong khi Solana, một đồng tiền ít phổ biến hơn, giảm 1,1%.
Hong Kong dẫn đầu đà giảm ở châu Á
Tại châu Á, thị trường chứng khoán cũng không tránh khỏi làn sóng bán tháo. Chỉ số Nikkei 225 của Tokyo mất gần 9% ngay sau khi mở cửa vào thứ Hai, mức giảm mạnh đến nỗi kích hoạt cơ chế ngắt mạch, tạm dừng giao dịch. Chỉ số TOPIX của Nhật Bản cũng giảm 8%. Trong khi đó, chỉ số Taiex tại Đài Loan lao dốc 9,7%, còn STI của Singapore giảm hơn 8%.
Chỉ số KOSPI của Hàn Quốc mất hơn 5,5%, còn S&P/ASX 200 của Úc giảm hơn 6% trước khi phục hồi nhẹ.
Đặc biệt, chỉ số Hang Seng của Hong Kong sụt tới 13,22%, đánh dấu ngày giảm tồi tệ nhất kể từ năm 1997 trong cuộc khủng hoảng tài chính châu Á. Các cổ phiếu công nghệ Trung Quốc như Alibaba và Baidu nằm trong nhóm thua lỗ nặng nhất.
Tại Trung Quốc đại lục, nơi có ít nhà đầu tư quốc tế hơn, chỉ số Shanghai Composite giảm hơn 7%, dù đã được hỗ trợ bởi các nhà đầu tư nhà nước, thường được gọi là “Đội Quốc gia”.
Thị trường Ấn Độ cũng không nằm ngoài xu hướng này, với chỉ số Sensex của BSE giảm 5,19% và Nifty mất 5%. Nhìn chung, các thị trường châu Á ghi nhận phiên giao dịch tồi tệ nhất kể từ năm 2008.
Chứng khoán Châu Âu đồng loạt lao dốc
Sáng thứ Hai, các thị trường châu Âu cũng không thoát khỏi xu hướng giảm. Chỉ số FTSE 100 của Anh mất 6% ngay khi mở cửa, trong khi Stoxx 600 toàn châu Âu giảm hơn 6%. Tại Đức, chỉ số DAX lao dốc tới 10%, CAC của Pháp giảm 6,6%, còn FTSE MIB của Ý mất 5,7%.
Mỹ chuẩn bị gây thêm khó khăn
Các nhà đầu tư tại Mỹ đang chuẩn bị tinh thần cho những ngày giao dịch khó khăn phía trước, sau khi Tổng thống Trump công bố các mức thuế quan “Ngày Giải phóng” vào tuần trước. Trong cuộc trao đổi với báo chí trên chuyên cơ Air Force One hôm Chủ nhật, ông thừa nhận sự hỗn loạn của thị trường và những lo ngại về nguy cơ suy thoái kinh tế.
“Tôi không thể dự đoán điều gì sẽ xảy ra với thị trường, nhưng tôi có thể khẳng định rằng đất nước chúng ta đã mạnh mẽ hơn rất nhiều. Cuối cùng, Mỹ sẽ trở thành quốc gia thống trị về kinh tế trên thế giới", Tổng thống Trump nói.
Ông cũng nhấn mạnh: “Tôi không muốn mọi thứ sụp đổ, nhưng đôi khi phải chấp nhận khó khăn để giải quyết vấn đề. Chúng ta đã bị đối xử bất công bởi nhiều quốc gia khác do những thiếu sót trong quản lý trước đây".
Trước đó, vào thứ Sáu, thị trường Mỹ đã đóng cửa với mức giảm mạnh. Chỉ số Dow Jones lao dốc 2.230 điểm, tương đương 5,5%, còn S&P 500 giảm 6%.
Nasdaq mất 5,8%, chính thức rơi vào “thị trường giá xuống” với mức giảm hơn 20% so với đỉnh gần đây. Phiên giao dịch này đánh dấu ngày tồi tệ nhất của chứng khoán Mỹ kể từ năm 2020, sau một ngày thứ Năm cũng nằm trong nhóm giảm mạnh nhất kể từ cùng kỳ.
Việt Hà (Theo ABC News)
(CLO) Lần đầu tiên, Tổng thống Volodymyr Zelenskyy xác nhận rằng quân đội Ukraine đã tiến hành các hoạt động quân sự ở vùng Belgorod của Nga.
(CLO) Tổng thống Mỹ Donald Trump vừa tuyên bố rằng việc bán năng lượng cho Liên minh châu Âu (EU) sẽ là một trọng tâm chính của chính quyền ông nhằm xóa bỏ thâm hụt thương mại với khối này.
(CLO) Sáng nay, Ngân hàng Nhà nước điều chỉnh tỷ giá trung tâm tăng 12 VND/1 USD so với cuối tuần trước. Tại các ngân hàng thương mại, giá mua - bán USD tăng với biên độ phổ biến từ 87-160 VND so với phiên trước.
(CLO) Trong một động thái được xem là sự nhượng bộ trước chính sách thương mại của Tổng thống Mỹ Donald Trump, Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu đã cam kết xóa bỏ thặng dư thương mại của Israel với Hoa Kỳ.
(CLO) Trong khuôn khổ lễ hội làng Đăm, phường Tây Tựu (quận Bắc Từ Liêm, TP Hà Nội) diễn ra nhiều trò chơi hấp dẫn như bơi thuyền, đấu vật, cờ người... Trong đó, trò chơi cờ người thu hút đông người dân địa phương và khách thập phương tham dự.
(CLO) Tòa án Tối cao Mỹ đã ra phán quyết với tỷ lệ 5-4, cho phép chính quyền Tổng thống Donald Trump tiếp tục sử dụng Đạo luật Người nước ngoài thù địch năm 1798 để trục xuất nhanh chóng những người bị cáo buộc là thành viên băng đảng Venezuela, Tren de Aragua.
(CLO) Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh Yên Bái vừa đăng tải quyết định lựa chọn nhà thầu cho gói thầu số 12, thuộc Dự án "Đầu tư xây dựng công trình Trung tâm Hội nghị tỉnh Yên Bái".
(CLO) Dự thảo Nghị quyết của HĐND TP Hà Nội về khu phát triển thương mại và văn hóa đang được xây dựng, hướng tới biến các khu phố cổ, tuyến phố, làng nghề thành những trung tâm sầm uất, vừa bảo tồn giá trị truyền thống, vừa thúc đẩy thương mại và du lịch, nâng cao đời sống người dân.
(CLO) Trong một động thái gây chấn động giới quân sự quốc tế, chính quyền Mỹ mới đây đã bất ngờ sa thải Phó Đô đốc Shoshana Chatfield - đại diện quân sự cao cấp của Mỹ tại NATO.
(CLO) Ban Quản lý vịnh Hạ Long cho biết sẽ mở thêm 3 bãi tắm để phục vụ du khách dịp hè 2025. Đây đều là những bãi cát đẹp nằm ven chân các đảo đất và đảo đá giữa vịnh Hạ Long.
(CLO) UBND huyện Mê Linh (Hà Nội) vừa phối hợp với Ban Quản lý đồ án và Sở Quy hoạch - Kiến trúc Hà Nội tổ chức hội nghị lấy ý kiến các cơ quan, tổ chức, cá nhân và cộng đồng dân cư về nhiệm vụ quy hoạch phân khu đô thị phía tây Vành đai 4 - phân đoạn 1 (Bắc sông Hồng), tỷ lệ 1/2000.
(CLO) Tin từ Tổng công ty Đường sắt Việt Nam cho biết, ngành đường sắt sẽ tổ chức chạy một đôi tàu mang tên “Đoàn tàu Thống nhất” được thiết kế riêng, mang đậm dấu ấn của sự kiện lịch sử 30/4.
(CLO) Dù năm 2024 chỉ hoàn thành chưa tới một nửa kế hoạch kinh doanh, Saigontel (SGT) vẫn đặt mục tiêu đầy tham vọng trong năm 2025 với doanh thu 3.000 tỷ đồng và lợi nhuận trước thuế 400 tỷ đồng. Đồng thời, công ty muốn huy động 1.480 tỷ đồng qua chào bán cổ phiếu để tăng gấp đôi vốn điều lệ lên 2.960 tỷ đồng.
(CLO) Valvoline ra mắt MaxLife từ năm 1999, giúp xe chạy 120.000 km giảm rò rỉ dầu, mở lối bảo vệ động cơ tối ưu.
(CLO) Bệnh Viện Đa khoa Thành Phố Vinh vừa đăng tải thông tin mời thầu cho 3 gói thầu thuộc kế hoạch lựa chọ nhà thầu "Mua sắm thuốc năm 2025-2026".
(CLO) Phim "Địa đạo: Mặt trời trong bóng tối" (Địa đạo) thu gần 20 tỷ đồng trong ngày nghỉ lễ Giỗ Tổ Hùng Vương. Đây là cột mốc chưa từng có.
(CLO) Sáng nay, Ngân hàng Nhà nước điều chỉnh tỷ giá trung tâm tăng 12 VND/1 USD so với cuối tuần trước. Tại các ngân hàng thương mại, giá mua - bán USD tăng với biên độ phổ biến từ 87-160 VND so với phiên trước.
Ngày 4/4/2025, Công ty Cổ phần Tập đoàn Sunshine (HNX: KSF) vừa công bố kế hoạch kinh doanh cho năm 2025 với những chỉ tiêu đầy tham vọng, đánh dấu bước ngoặt chiến lược của Tập đoàn trong giai đoạn phát triển mới.
Nhiều kỳ nghỉ đang chờ đón chúng ta trong tháng 4 này. Golfshow đã khám phá 1 khu nghỉ khu nghỉ dưỡng mới tại Hà Nam được phát triển theo hướng đa tiện ích – đa trải nghiệm. Tận dụng ưu đãi của thiên nhiên với núi với sông, khu nghỉ không chỉ phục vụ nhu cầu lưu trú, còn tích hợp hệ thống dịch vụ cao cấp như sân golf, spa, không gian tổ chức hội nghị, sự kiện, trung tâm giải trí, khu trò chơi cho trẻ em, đi thuyền thiên nga trên hồ Huyền Thoại. Và đặc biệt hoạt động là leo núi trekking khám phá đỉnh Bát Cảnh Tiên. Chỉ hơn 1 giờ lái xe từ Hà Nội là mọi người đã có thể có được hòa mình cùng thiên nhiên để tái tạo nguồn năng lượng mới.
Ngày 4/4/2025, tại trụ sở Tổng Công ty Phân bón và Hóa chất Dầu khí - CTCP (PVFCCo – Phú Mỹ), Phú Mỹ và Tổng Công ty Cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật Dầu khí Việt Nam (PTSC) đã chính thức ký kết thỏa thuận hợp tác chiến lược, mở ra bước phát triển mới trong việc tối ưu hóa chuỗi cung ứng và nâng cao năng lực dịch vụ logistics trong ngành phân bón – hóa chất.
(CLO) Sáng nay (8/4), giá vàng trong nước giảm mạnh, chính thức mất mốc 100 triệu đồng/lượng, theo đà giảm mạnh của giá vàng thế giới.
(CLO) Giá dầu Urals của Nga lao dốc 9,69 đô la từ 1/4, phản ánh biến động toàn cầu sau thuế quan của Tổng thống Donald Trump.
(CLO) Trong bối cảnh thị trường thế giới nhiều biến động khó lường, Petrovietnam vẫn hoàn thành vượt mức kế hoạch tài chính quý I/2025. Tổng doanh thu toàn Tập đoàn ước đạt 241.237 tỷ đồng, tăng trưởng mạnh so với cùng kỳ 2024; nộp ngân sách nhà nước ước đạt 34.696 tỷ đồng, tăng 10%.
(CLO) Dù đang trong kỳ nghỉ lễ nhưng một số nhà vàng vẫn mở cửa bán hàng. Theo đó, giá vàng nhẫn bật tăng khá mạnh trong sáng ngày 7/4.
(CLO) Thuế quan Mỹ-Trung làm chứng khoán chao đảo, các tỷ phú mất hàng tỷ USD, nhưng một số vẫn tìm thấy cơ hội.