Cơ sở đưa thịt lợn nhiễm dịch tả châu Phi vào bữa ăn trẻ mầm non ở Thái Nguyên bị phạt 22,5 triệu đồng liệu có thoả đáng?

(CLO) Thông tin từ UBND tỉnh Thái Nguyên, Sở Y tế tỉnh này đã ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với một cơ sở cung cấp suất ăn bán trú cho Trường Mầm non Hòa Bình (xã Văn Lăng) do vi phạm nghiêm trọng quy định về an toàn thực phẩm.

Theo Quyết định số 767/QĐ-XPHC, ông Nguyễn Văn Thành (trú tại xóm Tân Long, xã Vô Tranh), chủ cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống chuyên chế biến suất ăn sẵn, bị xử phạt tổng số tiền 22,5 triệu đồng theo quy định tại Nghị định 115/2018/NĐ-CP của Chính phủ.

Cơ quan chức năng xác định cơ sở này đã vi phạm hàng loạt quy định về an toàn thực phẩm, như: Ghi chép sổ kiểm thực phẩm ba bước và sổ lưu mẫu không đúng quy định; không có phiếu kiểm nghiệm nguồn nước; thiếu hóa đơn, chứng từ chứng minh nguồn gốc nguyên liệu.

Ngoài ra, điều kiện bảo quản và chế biến thực phẩm không bảo đảm khi không tách biệt thực phẩm sống – chín, khu vực chế biến còn để côn trùng, động vật gây hại xâm nhập.

Kết quả xét nghiệm thịt lợn dượng tính với virus tả châu Phi.
Kết quả xét nghiệm thịt lợn dượng tính với virus tả châu Phi.

Trước đó, ngày 25/3, thịt lợn do cơ sở này cung cấp cho bữa ăn bán trú tại Trường Mầm non Hòa Bình bị phát hiện có dấu hiệu không bảo đảm an toàn. Kết quả xét nghiệm cho thấy, trong hai mẫu thực phẩm có một mẫu dương tính với các chỉ tiêu vi sinh như vi sinh vật hiếu khí, E.coli và tụ cầu vàng; mẫu còn lại dương tính với virus dịch tả lợn châu Phi.

Lãnh đạo UBND xã Văn Lăng nhận định đây là vụ việc đặc biệt nghiêm trọng, tiềm ẩn nguy cơ ảnh hưởng trực tiếp đến sức khỏe của học sinh.

Để phục vụ công tác kiểm tra, xác minh, địa phương đã quyết định tạm đình chỉ công tác 15 ngày đối với bà Nguyễn Thị Minh Khoái, Hiệu trưởng Trường Mầm non Hòa Bình.

Hiện các cơ quan chức năng đang tiếp tục làm rõ trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân liên quan, đồng thời siết chặt công tác kiểm soát an toàn thực phẩm tại các cơ sở giáo dục trên địa bàn.

Xem thêm

80 năm công tác dân tộc Thủ đô: Dấu ấn bền bỉ vun đắp khối đại đoàn kết

80 năm công tác dân tộc Thủ đô: Dấu ấn bền bỉ vun đắp khối đại đoàn kết

Nhân kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống cơ quan quản lý Nhà nước về lĩnh vực công tác dân tộc (03/5/1946 – 03/5/2026), phóng sự “80 năm xây dựng khối đại đoàn kết – Dấu ấn những người làm công tác dân tộc Thủ đô” tái hiện hành trình bền bỉ của công tác dân tộc Hà Nội qua các thời kỳ, khắc họa rõ nét vai trò của đội ngũ cán bộ và những chuyển biến toàn diện tại vùng đồng bào dân tộc thiểu số, góp phần củng cố vững chắc khối đại đoàn kết toàn dân tộc.
Mạnh tay dẹp 'bác sĩ chui', thẩm mỹ không phép phạt kịch khung 50 triệu từ 15/5

Mạnh tay dẹp 'bác sĩ chui', thẩm mỹ không phép phạt kịch khung 50 triệu từ 15/5

(CLO) Từ ngày 15/5, nhiều hành vi vi phạm trong lĩnh vực khám, chữa bệnh sẽ bị xử phạt nghiêm khắc theo Nghị định số 90/2020/NĐ-CP của Chính phủ với mức phạt cao nhất lên tới 50 triệu đồng, tập trung vào các vi phạm như hành nghề không phép, cho thuê chứng chỉ hành nghề, hoạt động vượt phạm vi chuyên môn hay cơ sở thẩm mỹ không được cấp phép.
Cỡ chữ bài viết: