Cố vấn an ninh Mỹ nói về việc sáp nhập Canada

(CLO) Cố vấn an ninh quốc gia Mỹ, Mike Waltz, đã nói trên chương trình Meet the Press của NBC News vào Chủ nhật về mong muốn sáp nhập Canada của Tổng thống Donald Trump.

Ông Waltz được người dẫn chương trình hỏi liệu ông Trump có nghiêm túc về kế hoạch sáp nhập Canada hay không, sau khi Thủ tướng Canada Justin Trudeau phát biểu rằng chính quyền ông Trump "liên tục nói về việc sáp nhập chúng tôi và biến chúng tôi thành tiểu bang thứ 51".

Ông Waltz cho biết ông tin rằng Tổng thống không "có bất kỳ kế hoạch nào xâm lược Canada", nhưng nhiều người Canada "không thích 10 năm cầm quyền tự do, tiến bộ của Trudeau". Ông nói thêm rằng người dân Canada có thể muốn gia nhập Mỹ và đây là sự tái khẳng định vai trò lãnh đạo của Mỹ tại Tây Bán Cầu.

Canada là một trong số nhiều thực thể nước ngoài mà ông Trump đã nói rằng Mỹ nên mua lại, cùng với Greenland giàu tài nguyên, một lãnh thổ tự trị của Đan Mạch, và Kênh đào Panama. Tổng thống gợi ý rằng Canada có thể trở thành tiểu bang thứ 51 của Mỹ. Các nhà lãnh đạo Canada và Greenland đã bác bỏ khả năng này.

co van an ninh my noi ve viec sap nhap canada hinh 1

Cố vấn an ninh quốc gia Mike Waltz và Tổng thống Donald Trump. Ảnh: Đại diện Michael Waltz trên X

Trong một cuộc phỏng hôm Chủ nhật, ông Trump khẳng định rằng việc biến Canada thành tiểu bang thứ 51 là có thật. Ông lập luận rằng Mỹ mất 200 tỷ USD mỗi năm với Canada và việc sáp nhập có thể giúp cải thiện tình hình này.

Thủ tướng Trudeau đã tuyên bố từ chức vào đầu tháng trước sau khi các thành viên Đảng Tự do thúc giục ông từ chức do các cuộc thăm dò cho thấy đảng cầm quyền có thể thua nặng trước đảng bảo thủ đối lập trong cuộc bầu cử tới. Cuộc bầu cử tiếp theo của Canada dự kiến diễn ra vào cuối tháng 10, và việc ông Trudeau từ chức có thể thúc đẩy tổ chức bầu cử sớm.

Ông Trump lần đầu tiên đề xuất ý tưởng sáp nhập Canada trong bữa tối tại Mar-a-Lago vào tháng 11. Đến tháng 1, ông leo thang lời lẽ, khẳng định sẽ dựa vào "sức mạnh kinh tế" thay vì quân sự để đưa Canada vào Mỹ.

Điều này diễn ra sau khi ông Trump đồng ý tạm dừng kế hoạch áp thuế 25% đối với hàng nhập khẩu từ Canada trong 30 ngày, sau khi ông Trudeau công bố các biện pháp an ninh biên giới mới và cam kết chống buôn bán ma túy.

Việc tạm dừng thuế quan giúp tránh một cuộc đối đầu thương mại ngay lập tức giữa Mỹ và Canada, hai nước đã trao đổi 746 tỷ USD hàng hóa vào năm 2022. Nếu thuế của ông Trump có hiệu lực, Canada đe dọa sẽ áp thuế trả đũa 25% đối với 155 tỷ USD hàng hóa Mỹ.

Ngọc Ánh (theo Newsweek, NBC, Fox News)

Xem thêm

Trung Quốc kêu gọi tăng cường tiếng nói của các nước đang phát triển tại Liên hợp quốc

Trung Quốc kêu gọi tăng cường tiếng nói của các nước đang phát triển tại Liên hợp quốc

(CLO) Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị ngày 17/6 cho rằng các nền kinh tế mới nổi và các nước đang phát triển hiện chưa được đại diện tương xứng tại Liên hợp quốc, trong bối cảnh tổ chức này ngày càng đối mặt với nhiều thách thức từ các tranh chấp chính trị và kinh tế trên toàn cầu.

Úc cảnh báo El Nino có thể mạnh nhất trong hơn 70 năm

Úc cảnh báo El Nino có thể mạnh nhất trong hơn 70 năm

(CLO) Cơ quan khí tượng Úc ngày 16/6 cho biết hiện tượng El Nino đã hình thành tại khu vực nhiệt đới Thái Bình Dương và có khả năng tiếp tục mạnh lên trong nửa cuối năm 2026, thậm chí có thể trở thành một trong những đợt El Nino mạnh nhất kể từ năm 1950.

Cỡ chữ bài viết: