Cố vấn Thủ tướng Anh quyết không từ chức sau vi phạm lệnh giới nghiêm

(CLO) Cố vấn thân cận của Thủ tướng Anh, Dominic Cummings, đã tuyên bố sẽ không từ chức sau khi ông này bị phát hiện đã lái xe xuyên nước Anh hồi tháng 3 vừa qua, thời điểm lệnh giới nghiêm đang được áp dụng.
Cố vấn Thủ tướng Anh Dominic Cummings. Ảnh: Reuters

Cố vấn Thủ tướng Anh Dominic Cummings. Ảnh: Reuters

"Tôi đã làm những gì mình cho là đúng đắn", ông Cummings nói trong một đoạn phỏng vấn trên sóng truyền hình. 

" Tôi không xin từ chức và không có ý định làm điều đó", ông khẳng định,.

Thủ tướng Boris Johnson cũng đã lên tiếng ủng hộ ông Cummings, nói rằng bất kỳ người cha nào cũng sẽ làm điều tương tự trong hoàn cảnh của ông. Ông Johnson tin rằng quyết định này là hợp pháp.

Hiện đang có nhiều chỉ trích rằng hành động này là minh chứng cho việc những luật lệ thông thường không được áp dụng với những người đang nắm quyền.

"Tôi rất xin lỗi nếu hành động này khiến người dân cảm thấy tức giận hay hoang mang... Vì thế tôi muốn mọi người hiểu rõ những gì đã diễn ra", ông Johnson nói trong một cuộc họp báo.

"Tôi không tin rằng bất kỳ ai trong chính phủ đã làm bất kỳ điều gì ảnh hưởng tới thông điệp chống dịch của cả nước'.

Tuy nhiên, các nhà khoa học lại có cái nhìn khác.

"Ông Boris đã bỏ ngoài tai mọi lời khuyên từ tổ cố vấn về việc đảm bảo an ninh nhằm kiểm soát đại dịch Covid-19", Stephen Reicher, một thành viên tổ cố vấn khoa học của chính phủ viết trên Twitter.

Anh hiện là nước chịu thiệt hại nặng nề nhất châu Âu với hơn 43.000 người tử vong. Kể từ trước khi scandal của ông Cummings xuất hiện trên báo chí, chính phủ Anh đã bị chỉ trích về cách đối phó với đại dịch Covid-19.

Rất nhiều nhà làm luật của đảng Bảo thủ cũng tỏ ra bất bình với Thủ tướng, kêu gọi ông Cummings từ chức.

Ông Cummings là 1 trong những cố vấn thân cận nhất của ông Johnson, người thường đưa ra những tư vấn cho Thủ tướng ở "sau cánh gà". Ông chính là người đã "đạo diễn" cho chiến dịch rời EU trong cuộc trưng cầu dân ý năm 2016 và giúp ông Johnson lên cầm quyền vào năm ngoái.

Việc ông tổ chức họp báo bên trong khu vườn của số 10 phố Downing đã chứng tỏ được sự quan trọng của ông đối với Thủ tướng Anh.

Ông cho biết quyết định di chuyển được đưa ra sau khi Thủ tướng Johnson được chẩn đoán nhiễm Covid-19.

Ông nói rằng vợ ông đã có triệu chứng nhiễm bệnh vào thời điểm đó và lo ngại rằng nếu bản thân mình cũng bị ốm thì không ai sẽ chăm sóc cho con trai 17 tuổi của mình. 

Vì thế, ông quyết định cả nhà sẽ tới cách ly ở khu trang trại của cha ông ở Durham, và con trai ông sẽ được người thân chăm sóc. Ông Cummings đã bị ốm khi tới nơi, con trai ông cũng phải nhập viện trong thời gian ngắn.

Khi được hỏi về việc tại sao gia đình ông lại tới khu vực Lâu đài Barnard, một trong những khu danh lam của đất nước cách nông trại 30km thay vì quay trở về London, ông giải thích rằng bản thân mình muốn kiểm tra thị lực sau khi khỏi bệnh, đảm bảo rằng mình có đủ khả năng lái xe 400km.

Ông Johnson cũng bảo vệ ông Cummings, nói rằng bản thân nhận thấy thị lực của vị cố vấn này có vấn đề và phải dùng tới kính.

Xem thêm

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

(CLO) Các nhà nghiên cứu thuộc Đại học Công an Nhân dân Trung Quốc đã phát triển một hệ thống trí tuệ nhân tạo (AI) có khả năng phát hiện các giao dịch tiền điện tử bất hợp pháp với độ chính xác gần 90%, đánh dấu bước tiến mới trong nỗ lực kiểm soát tội phạm tài chính.

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

(CLO) Một thỏi vàng nặng 521,2 kg do Xưởng đúc tiền Perth (Perth Mint) tại bang Tây Úc chế tác đã chính thức được Tổ chức Kỷ lục Guinness Thế giới công nhận là thỏi vàng lớn nhất thế giới, vượt xa kỷ lục cũ 300 kg do một xưởng đúc tại Dubai thiết lập cách đây hai năm.

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

(CLO) Bộ Thương mại Trung Quốc phản đối quyết định của Mỹ về việc đưa thêm 43 doanh nghiệp Trung Quốc vào danh sách các thực thể bị cáo buộc liên quan đến lao động cưỡng bức, cho rằng động thái này không có cơ sở thực tế và làm gián đoạn sự ổn định của chuỗi cung ứng toàn cầu.

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

(CLO) Sau 6 năm đóng cửa vì đại dịch COVID-19 và căng thẳng biên giới, đèo Nathu La - cửa khẩu nằm ở độ cao hơn 4.300 m nối bang Sikkim của Ấn Độ với khu tự trị Tây Tạng của Trung Quốc - đã chính thức khôi phục hoạt động thương mại từ ngày 1/8.

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

(CLO) Bộ Ngoại giao Mỹ sẽ duy trì vĩnh viễn chương trình bảo lãnh visa, theo đó người xin thị thực từ 50 quốc gia, phần lớn ở châu Phi, có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD trước khi được cấp visa, theo thông báo ngày 1/8.

Chủ tịch FIFA rút lại kế hoạch 'bán World Cup'

Chủ tịch FIFA rút lại kế hoạch 'bán World Cup'

(CLO) Chủ tịch FIFA Gianni Infantino đã từ bỏ kế hoạch bán cổ phần tại các giải đấu của FIFA, trong đó có World Cup, cho các nhà đầu tư tư nhân sau khi vấp phải làn sóng phản đối mạnh mẽ từ các liên đoàn bóng đá trên thế giới.

Phi công Malaysia buôn lậu hơn 26 kg ma túy bị bắt tại Indonesia

Phi công Malaysia buôn lậu hơn 26 kg ma túy bị bắt tại Indonesia

(CLO) Cơ quan Hải quan Indonesia đã bắt giữ một phi công người Malaysia với cáo buộc buôn lậu hơn 26 kg ma túy tổng hợp MDMA vào Jakarta ngay sau khi điều khiển chuyến bay từ Kuala Lumpur, đồng thời xác định người này dương tính với nhiều chất ma túy.

Hamas đạt thỏa thuận giải giáp vũ khí ở Gaza

Hamas đạt thỏa thuận giải giáp vũ khí ở Gaza

(CLO) Hamas cùng các phe phái Palestine đã thống nhất một văn kiện đặt nền tảng cho quá trình giải giáp vũ khí tại Dải Gaza. Các bên sẽ xây dựng lộ trình giải giáp chi tiết trong vòng 14 ngày, có thể gia hạn nếu được cơ quan giám sát quốc tế chấp thuận và tất cả các bên đồng thuận.

Cỡ chữ bài viết: