Ông Oreshkin lưu ý rằng Trung Quốc đã trở thành nước xuất khẩu ô tô số một thế giới, điều này không phải là điềm tốt cho các thương hiệu ô tô châu Âu.
“Tôi sẽ không ngạc nhiên nếu những công ty như Mercedes và BMW chìm vào lịch sử sau 10 năm nữa. Với tư cách là những thương hiệu lớn, họ có thể sẽ vẫn tồn tại nhưng sẽ theo số phận của Volvo, hãng đã được bán cho Trung Quốc. Nói cách khác, họ thực sự sẽ không còn là ô tô châu Âu”, vị cố vấn nhận định.
Ảnh minh họa: Getty Images.
Theo ông Oreshkin, “các nhà sản xuất châu Âu hiện không có thị trường cũng như lợi thế công nghệ mà họ đã có được từ 5 đến 10 năm trước”.
Trong một năm rưỡi qua, EU nói chung và đặc biệt là Đức, cường quốc công nghiệp của khối, đã chìm trong một cuộc khủng hoảng kinh tế, kể từ khi Brussels phát động cuộc chiến trừng phạt đối với Nga để đáp trả cuộc xung đột Ukraine.
Kết quả là khối này mất khả năng tiếp cận nguồn năng lượng giá rẻ từ Nga, nguồn năng lượng từng cung cấp năng lượng cho phần lớn ngành công nghiệp của khối.
Đầu năm nay, người đứng đầu Hiệp hội Công nghiệp Ô tô Đức, ông Hildegard Muller, đã cảnh báo rằng nước này “đang mất đi đáng kể khả năng cạnh tranh quốc tế” trong vai trò là địa điểm cho ngành công nghiệp ô tô vì chi phí năng lượng tăng cao.
Trung Quốc lần đầu tiên trở thành nước xuất khẩu ô tô lớn nhất thế giới trong quý 1 năm nay, bán được 1,07 triệu xe và đẩy Nhật Bản xuống vị trí thứ hai. Theo dữ liệu từ Hội đồng Xúc tiến Thương mại Quốc tế Trung Quốc, quốc gia này đã giữ vững vị trí dẫn đầu trong các quý tiếp theo, với khối lượng xuất khẩu đạt mức tăng trưởng 59,7% so với cùng kỳ trong thời gian từ tháng 1 đến tháng 10 ở mức 3,92 triệu chiếc.
Trong khi đó, sau sự ra đi của các nhà sản xuất ô tô châu Âu, Mỹ, Hàn Quốc và Nhật Bản do lệnh trừng phạt, Trung Quốc đã trở thành nhà cung cấp ô tô lớn nhất của Nga vào năm 2023. Theo dữ liệu mới nhất có được, các thương hiệu Trung Quốc chiếm 92% tổng lượng ô tô nhập khẩu của Nga từ tháng 1 đến nay.
Lê Na (Theo RT)