Comac C919, máy bay thương mại đầu tiên do Trung Quốc sản xuất

(CLO) C919 là một máy bay phản lực chở khách thân hẹp đầu tiên được Tập đoàn Máy bay Thương mại của Trung Quốc (Comac) chế tạo để cạnh tranh với các nhà sản xuất máy bay hàng đầu thế giới.

Sau khi bắt đầu sản xuất vào tháng 12/2011, nguyên mẫu C919 đầu tiên đã lăn bánh khỏi dây chuyền lắp ráp vào tháng 11/2015 và hoàn thành chuyến bay đầu tiên tới Thượng Hải vào tháng 5/2017.

comac c919 may bay thuong mai dau tien do trung quoc san xuat hinh 1

Máy bay C919. Ảnh: CGTN

Bài liên quan

Trung Quốc trừng phạt việc trục lợi từ hàng lưu niệm Olympic

Quân đội Trung Quốc triển khai máy bay không người lái từ Himalaya đến Biển Đông

Mỹ hứa tăng cường nỗ lực ở Ấn Độ - Thái Bình Dương để đẩy lùi Trung Quốc

Trung Quốc đẩy mạnh thử nghiệm súng điện từ

Sản xuất chiếc máy bay này là một chặng đường khó khăn đối với nhà sản xuất. Hãng ban đầu hy vọng sẽ đưa chiếc máy bay ra thị trường vào năm 2016. Tuy nhiên, nhiều năm khó khăn về kỹ thuật và vấn đề cung cấp đã làm trì hoãn sự phát triển.

Cụ thể, Comac bị ảnh hưởng bởi các hạn chế do Chính quyền Trump áp đặt vào năm 2020 khiến các thiết bị thiết yếu như động cơ phản lực bị liệt kê vào danh sách đen cấm xuất khẩu sang Trung Quốc.

Khoảng 60% các bộ phận của C919 được cung cấp bởi các công ty Mỹ, vì vậy Comac buộc phải dựa vào giấy phép đặc biệt từ các đơn vị như General Electric và Honeywell để có được các bộ phận cần thiết cho máy bay.

Trong khi công ty phải đối mặt với những thách thức chính trị và kỹ thuật, họ cũng không nhận được chứng chỉ từ cơ quan quản lý hàng không của Trung Quốc CAAC vào cuối năm 2021.

Hiện Comac đang hướng tới việc hoàn thành chứng chỉ này trong năm 2022. Người phát ngôn của CAAC, Yang Zhenmei, nói rằng công ty đã không hoàn thành số chuyến bay thử nghiệm theo yêu cầu.

comac c919 may bay thuong mai dau tien do trung quoc san xuat hinh 2

Buồng lái C919. Ảnh: Reuters

Theo Zhenmei, C919 mới chỉ bay 34 trong tổng số 276 chuyến bay cần thiết. Tuy nhiên, CAAC cho biết việc phê duyệt C919 là trọng tâm chính cho năm 2022. Bất chấp sự chậm trễ, C919 hy vọng sẽ bắt đầu giao hàng trong năm nay.

Vào ngày 19/1/2022, Phó tổng giám đốc của Comac, Wu Yongliang, nói với hãng truyền thông nhà nước The Paper rằng "mọi công việc đang tiến triển một cách có trật tự".

China Eastern Airlines sẽ là khách hàng đầu tiên của C919, với đơn đặt hàng 5 máy bay cho công ty con giá rẻ OTT Airlines vận hành. Hãng hiện đang vận hành một máy bay khác do Comac sản xuất, ARJ21. Đây là một máy bay phản lực hai động cơ nhỏ lần đầu tiên được đưa vào hoạt động thương mại vào năm 2016.

comac c919 may bay thuong mai dau tien do trung quoc san xuat hinh 3

Ghế ngồi bên trong C919. Ảnh: GI

Theo OTT, C919 sẽ được sử dụng để bay các tuyến nội địa từ Thượng Hải tới các thành phố như Bắc Kinh, Quảng Châu, Thành Đô và Hạ Môn.

Ngoài China Eastern, đã có tổng cộng 815 đơn đặt hàng từ 28 đơn vị, hầu hết là các hãng vận chuyển của Trung Quốc, như Hainan Airlines, Sichuan Airlines...

Comac dự định máy bay C919 sẽ trở thành phương tiện di chuyển ngắn và trung bình để kết nối các trung tâm đến cả các thành phố lớn và nhỏ.

Mặc dù giá niêm yết vẫn chưa được tiết lộ, nhưng các nhà phân tích dự đoán nó vào khoảng 50 triệu USD. Con số này thấp hơn 50% so với 737-800 của Boeing và A320neo của Airbus, tương ứng khoảng 106 triệu USD và 111 triệu USD tính đến năm 2021.

Máy bay có tầm bay từ 4.075 đến 5.555 km và có thể chứa từ 158 đến 168 hành khách, tùy thuộc vào cấu hình cabin. Trung Quốc đặt mục tiêu sử dụng động cơ riêng trên máy bay để giảm bớt sự phụ thuộc vào công nghệ do nước ngoài sản xuất.

Vì vậy, quốc gia này đang phát triển AECC CJ-1000A, một động cơ phản lực phản lực cánh quạt mà họ hy vọng sẽ hoàn thiện vào năm 2025. Tuy nhiên, quốc gia này không muốn chỉ sản xuất động cơ của riêng mình, mà họ muốn sản xuất tất cả các bộ phận của C919 trong nước.

Xem thêm

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

(CLO) Các nhà nghiên cứu thuộc Đại học Công an Nhân dân Trung Quốc đã phát triển một hệ thống trí tuệ nhân tạo (AI) có khả năng phát hiện các giao dịch tiền điện tử bất hợp pháp với độ chính xác gần 90%, đánh dấu bước tiến mới trong nỗ lực kiểm soát tội phạm tài chính.

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

(CLO) Một thỏi vàng nặng 521,2 kg do Xưởng đúc tiền Perth (Perth Mint) tại bang Tây Úc chế tác đã chính thức được Tổ chức Kỷ lục Guinness Thế giới công nhận là thỏi vàng lớn nhất thế giới, vượt xa kỷ lục cũ 300 kg do một xưởng đúc tại Dubai thiết lập cách đây hai năm.

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

(CLO) Bộ Thương mại Trung Quốc phản đối quyết định của Mỹ về việc đưa thêm 43 doanh nghiệp Trung Quốc vào danh sách các thực thể bị cáo buộc liên quan đến lao động cưỡng bức, cho rằng động thái này không có cơ sở thực tế và làm gián đoạn sự ổn định của chuỗi cung ứng toàn cầu.

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

(CLO) Sau 6 năm đóng cửa vì đại dịch COVID-19 và căng thẳng biên giới, đèo Nathu La - cửa khẩu nằm ở độ cao hơn 4.300 m nối bang Sikkim của Ấn Độ với khu tự trị Tây Tạng của Trung Quốc - đã chính thức khôi phục hoạt động thương mại từ ngày 1/8.

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

(CLO) Bộ Ngoại giao Mỹ sẽ duy trì vĩnh viễn chương trình bảo lãnh visa, theo đó người xin thị thực từ 50 quốc gia, phần lớn ở châu Phi, có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD trước khi được cấp visa, theo thông báo ngày 1/8.

Chủ tịch FIFA rút lại kế hoạch 'bán World Cup'

Chủ tịch FIFA rút lại kế hoạch 'bán World Cup'

(CLO) Chủ tịch FIFA Gianni Infantino đã từ bỏ kế hoạch bán cổ phần tại các giải đấu của FIFA, trong đó có World Cup, cho các nhà đầu tư tư nhân sau khi vấp phải làn sóng phản đối mạnh mẽ từ các liên đoàn bóng đá trên thế giới.

Phi công Malaysia buôn lậu hơn 26 kg ma túy bị bắt tại Indonesia

Phi công Malaysia buôn lậu hơn 26 kg ma túy bị bắt tại Indonesia

(CLO) Cơ quan Hải quan Indonesia đã bắt giữ một phi công người Malaysia với cáo buộc buôn lậu hơn 26 kg ma túy tổng hợp MDMA vào Jakarta ngay sau khi điều khiển chuyến bay từ Kuala Lumpur, đồng thời xác định người này dương tính với nhiều chất ma túy.

Hamas đạt thỏa thuận giải giáp vũ khí ở Gaza

Hamas đạt thỏa thuận giải giáp vũ khí ở Gaza

(CLO) Hamas cùng các phe phái Palestine đã thống nhất một văn kiện đặt nền tảng cho quá trình giải giáp vũ khí tại Dải Gaza. Các bên sẽ xây dựng lộ trình giải giáp chi tiết trong vòng 14 ngày, có thể gia hạn nếu được cơ quan giám sát quốc tế chấp thuận và tất cả các bên đồng thuận.

Cỡ chữ bài viết: