Còn 19 vị trí trên các tuyến quốc lộ bị tắc đường, ngập nước

(CLO) Số liệu từ Cục Đường bộ tính đến 16h chiều qua (21/11) cho biết, mưa lũ đặc biệt lớn tại khu vực Trung Bộ đã gây ngập lụt, sạt lở và tắc đường tại 19 vị trí.

Theo đánh giá của Cục Đường bộ, mưa lũ đặc biệt lớn gây ngập lụt, sạt lở làm tắc đường hàng trăm vị trí trên các tuyến đường bộ trọng điểm khu vực Nam Trung Bộ.

sạt lở
Hiện trường sạt lở cống bản Km1253+100 Quốc lộ 1 với 1/3 mặt đường bị hư hỏng. Ảnh: TL.

Dù các đơn vị đã khẩn trương vào cuộc, khắc phục nhưng khối lượng thiệt hại trên các tuyến quốc lộ rất lớn nên đến nay vẫn còn 19 vị trí tắc đường, ngập nước.

Trong đó các quốc lộ do Trung ương quản lý còn 6 vị trí tắc giao thông (Quốc lộ 1 có 3 vị trí, Trường Sơn Đông có 3 vị trí).

Trên đường Trường Sơn Đông qua địa bàn TP.Đà Nẵng có 1 vị trí tắc giao thông do sạt lở ta luy dương tại Km38+730, dự kiến đến 21h ngày 21/11 thông xe 1 làn.

Cũng trên tuyến đường này qua địa bàn tỉnh Quảng Ngãi có 1 vị trí tắc giao thông do sạt lở ta luy dương tại Km158+450; dự kiến đến 18h ngày 22/11 thông xe 1 làn. Các phương tiện đi theo đường tránh của địa phương.

Tại Km449+00 đường Trường Sơn Đông qua địa phận tỉnh Gia Lai do bị sạt lở cống, lực lượng chức năng hiện đang rào chắn và điều tiết giao thông. Dự kiến đến 8h ngày 22/11 thông xe 1 làn.

Địa phận tỉnh Đắk Lắk còn 3 vị trí ngập nước trên Quốc lộ 1 đoạn Km1341 - Km1343 phường Đông Hoà và đoạn Km1347 - Km1350, Km1352 - Km1353 xã Hoà Xuân.

Hiện Cục Đường bộ Việt Nam đang phối hợp địa phương và lực lượng chức năng rào chắn điều tiết giao thông, dự kiến đến 21h ngày 22/11 thông xe .

Các cơ quan, đơn vị quản lý đường bộ đang bố trí người thường trực tại các vị trí ngập nước để hướng dẫn, phân luồng phương tiện, cảnh báo người tham gia giao thông đi qua khu vực nguy hiểm.

Bên cạnh đó trên các tuyến quốc lộ do địa phương quản lý còn 13 vị trí bị tắc đường, ngập nước.

Địa phận TP.Đà Nẵng có 3 vị trí trên Quốc lộ 4E tắc giao thông do sạt lở taluy dương tại Km59+550, Km66+700 và sạt lở taluy âm gây đứt đường tại Km59+600.

Với tỉnh Khánh Hòa có 8 vị trí ách tắc giao thông trên Quốc lộ 27C tại Km28+800, Km34+100, Km35+850 - Km36+100, Km36+260, Km36+350 - Km36+600, Km37+000, Km37+340, Km44+410.

Sở Xây dựng Khánh Hòa đã cấm các phương tiện lưu thông lên Quốc lộ 27C (đèo Khánh Lê) từ ngày 17/11 và tổ chức phương án phân luồng cho các phương tiện lưu thông theo hướng từ Nha Trang đi Đà Lạt như sau:

Hướng 1: Từ Khánh Hòa đi theo Quốc lộ 1 đến Km1556+00 rẽ phải theo Quốc lộ 27 đến Km174+00 rẽ vào cao tốc Liên Khương - Prenn đến Đà Lạt.

Hướng 2: Từ Khánh Hòa đi theo Quốc lộ 1 đến Quốc lộ 26 đến Quốc lộ 27 đến Đà Lạt.

Tỉnh Lâm Đồng còn 2 vị trí tắc đường. Tại Km65 - Km71 Quốc lộ 27C, Sở Xây dựng Lâm Đồng đã phối hợp với Sở Xây dựng Khánh Hòa để phân luồng, phương án phân luồng.

Vị trí gây tắc giao thông tại Km226+700 Quốc lộ 20 (đèo Mimosa) bị sạt lở, đứt gãy toàn bộ kết cấu nền, mặt đường với chiều dài khoảng 70m, sâu khoảng 40m.

Xem thêm

Hơn 1 triệu lượt khách đến Nghệ An dịp nghỉ lễ

Hơn 1 triệu lượt khách đến Nghệ An dịp nghỉ lễ

(CLO) Với chuỗi nghỉ lễ kéo dài và thời tiết thuận lợi, du lịch Nghệ An dịp Giỗ Tổ Hùng Vương và 30/4-1/5 ghi nhận sự tăng trưởng mạnh khi phục vụ khoảng 1,21 triệu lượt khách. Tổng thu từ các hoạt động du lịch ước đạt 2.191 tỷ đồng.

80 năm công tác dân tộc Thủ đô: Dấu ấn bền bỉ vun đắp khối đại đoàn kết

80 năm công tác dân tộc Thủ đô: Dấu ấn bền bỉ vun đắp khối đại đoàn kết

Nhân kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống cơ quan quản lý Nhà nước về lĩnh vực công tác dân tộc (03/5/1946 – 03/5/2026), phóng sự “80 năm xây dựng khối đại đoàn kết – Dấu ấn những người làm công tác dân tộc Thủ đô” tái hiện hành trình bền bỉ của công tác dân tộc Hà Nội qua các thời kỳ, khắc họa rõ nét vai trò của đội ngũ cán bộ và những chuyển biến toàn diện tại vùng đồng bào dân tộc thiểu số, góp phần củng cố vững chắc khối đại đoàn kết toàn dân tộc.
Mạnh tay dẹp 'bác sĩ chui', thẩm mỹ không phép phạt kịch khung 50 triệu từ 15/5

Mạnh tay dẹp 'bác sĩ chui', thẩm mỹ không phép phạt kịch khung 50 triệu từ 15/5

(CLO) Từ ngày 15/5, nhiều hành vi vi phạm trong lĩnh vực khám, chữa bệnh sẽ bị xử phạt nghiêm khắc theo Nghị định số 90/2020/NĐ-CP của Chính phủ với mức phạt cao nhất lên tới 50 triệu đồng, tập trung vào các vi phạm như hành nghề không phép, cho thuê chứng chỉ hành nghề, hoạt động vượt phạm vi chuyên môn hay cơ sở thẩm mỹ không được cấp phép.
Cỡ chữ bài viết: