Công bố giá vé các chương trình Tuần lễ Festival nghệ thuật Quốc tế Huế 2024

(CLO) Giá vé các chương trình nghệ thuật và dạ yến Hoàng cung tại Tuần lễ Festival nghệ thuật Quốc tế Huế 2024 có mức giá từ 300.000 đồng đến 2 triệu đồng.

Ngày 17/5, Ban tổ chức Festival Huế 2024 đã chính thức công bố giá vé các chương trình nghệ thuật và dịch vụ ẩm thực cung đình trong khuôn khổ Tuần lễ Festival nghệ thuật Quốc tế Huế 2024.

Theo đó, giá vé chương trình khai mạc Festival Huế 2024 diễn ra vào 20 giờ ngày 7/6 tại khu vực điện Kiến Trung - Đại Nội Huế, hạng A3 (chính giữa sân khấu), giá vé là 350.000 đồng, giá vé hạng B1, B2 là 300.000 đồng.

cong bo gia ve cac chuong trinh tuan le festival nghe thuat quoc te hue 2024 hinh 1

Tuần lễ Festival Nghệ thuật Quốc tế Huế 2024 sẽ có những lễ hội, chương trình đặc sắc. Ảnh: BTC

Chương trình Đêm nhạc Trịnh Công Sơn - "Tình yêu tìm thấy" diễn ra vào 20h ngày 9/6/2024 tại khu vực điện Kiến Trung - Đại Nội Huế, vé khu vực A1 (chính giữa, có ghế ngồi) 950.000 đồng/vé, vé khu vực A2 (chính giữa, có ghế ngồi) 750.000 đồng/vé, vé khu vực A3 (chính giữa, không có ghế ngồi) 550.000 đồng/vé. Vé khán đài B1 (cánh phải, không có ghế) và khán đài B2 (cánh trái, không có ghế ngồi) 450.000 đồng.

Chương trình "Dạ yến Hoàng cung" lúc 18h30 ngày 8/6/2024 tại sân điện Chần Chánh, giá vé 2 triệu đồng/vé. Với chương trình này, du khách được trải nghiệm ẩm thực cung đình triều Nguyễn, đồng thời được thưởng thức các tiết mục tiêu biểu, độc đáo nhất của nhã nhạc, âm nhạc cung đình Huế.

Chương trình "Show Ẩm thực Đêm Hoàng cung" lúc 18h30 ngày 10/6/2024 tại cung Trường Sanh, giá vé 1,5 triệu đồng/vé.

Theo Ban tổ chức, chương trình khai mạc Festival Huế 2024 sẽ là đêm hội âm thanh ánh sáng thể hiện sức sáng tạo trên nền tảng cốt lõi là các giá trị di sản văn hóa dân tộc và nhân loại.

Các tiết mục được biểu diễn trên sân khấu sẽ ngợi ca vùng đất “Cố đô diệu kỳ,” thành phố Huế đang “Bừng sáng miền di sản,” phát triển bền vững, hòa nhập với thiên nhiên, thân thiện, an lành; tôn vinh một thành phố với khát vọng “Rạng rỡ ngàn sau”.

Còn Chương trình Đêm nhạc Trịnh Công Sơn - "Tình yêu tìm thấy" có sự tham gia của nhiều nghệ sĩ, ca sĩ nổi tiếng: Cẩm Vân, Trần Mạnh Tuấn, Quang Dũng, Hà Trần, Đức Tuấn, Ngọc Khuê, Viết Thu, An Trần, Nguyễn Vĩnh Hà Phương, cùng người dẫn chuyện Tùng Leo, DJ Huy Ngô, nghệ sĩ violin Hàn Quốc Jmi Ko, nhạc trưởng Dustin Tiêu cùng dàn nhạc Orchestra Imagin Philharmonic...

Trong khi đó, các món ăn cung đình tại chương trình "Dạ yến Hoàng cung" được bày trí tinh tế, sang trọng, do các nghệ nhân ẩm thực hàng đầu của Huế tái hiện.

Đó là các món: Bưởi da xanh; mực một nắng và mực khô Thuận An; bánh Huế (bèo, nậm, lọc và ram ít); tôm cuộn măng tây hành hương xốt nấm hoàng cung; gà tiềm đẳng sâm, bánh mỳ; cơm muối hoàng cung; chè yến, hạt sen Tịnh Tâm; bánh màu pháp lam.

cong bo gia ve cac chuong trinh tuan le festival nghe thuat quoc te hue 2024 hinh 2

Một số món ăn tại chương trình “Dạ yến Hoàng cung”. Ảnh: TN

Tại chương trình "Show Ẩm thực Đêm Hoàng cung", du khách được trải nghiệm tiệc buffet và thưởng thức các chương trình nghệ thuật cung đình hoà trong không gian lung linh, huyền ảo của cung Trường Sanh - một trong 20 thắng cảnh đẹp nhất chốn kinh kỳ dưới triều Nguyễn. Tiệc Buffet gồm các món ăn truyền thống đặc sắc của Huế, gồm 37 món ăn và 5 loại trái cây.

Cũng theo thông tin từ Ban tổ chức, các đơn vị, doanh nghiệp đưa khách đến tham dự các chương trình, có ký kết hợp đồng với Trung tâm Bảo tồn tích Huế sẽ được chiết khấu 10% trên doanh thu vé. Các đoàn khách đi trên 15 người có hướng dẫn viên đi kèm thì hướng dẫn viên được miễn vé xem các chương trình nghệ thuật.

T.Toàn

Xem thêm

Tháp cổ hơn nghìn năm, nơi phát hiện bảo vật quốc gia độc bản

Tháp cổ hơn nghìn năm, nơi phát hiện bảo vật quốc gia độc bản

(CLO) Ẩn mình bên dòng sông Lam, dấu tích Nhạn Tháp hơn 1.000 năm tuổi không chỉ là công trình Phật giáo cổ độc đáo, mà còn là nơi phát hiện hộp đựng xá lị bằng vàng duy nhất tại Việt Nam. Hộp xá lị có một không hai này đã được công nhận là bảo vật quốc gia.

Nhã Nam giới thiệu tiểu thuyết Nga đương đại 'Phi công' đến độc giả Việt Nam

Nhã Nam giới thiệu tiểu thuyết Nga đương đại 'Phi công' đến độc giả Việt Nam

(CLO) Nhã Nam vừa giới thiệu bản tiếng Việt của tiểu thuyết "Phi công" (Aviator) của nhà văn Nga đương đại Evgeny Vodolazkin. Tác phẩm được xem là một trong những cuốn sách nổi bật của văn học Nga thập niên 2010, gợi mở nhiều suy ngẫm về ký ức, lòng nhân ái và những giá trị bền vững của con người.

Nguyễn Khắc Phê và “Quảng Trị, vùng đất hội tụ”

Nguyễn Khắc Phê và “Quảng Trị, vùng đất hội tụ”

(NB&CL) Giữa tháng 5 năm 2026, tôi tìm trên giá sách riêng, tập hợp được hơn chục tác phẩm của nhà văn, nhà báo Nguyễn Khắc Phê. Cuốn sách xuất bản gần đây nhất in 1500 bản của ông ra mắt đầu năm 2026 có tựa đề “Quảng Trị - Vùng đất hội tụ” (Nhà Xuất bản Hội Nhà văn).

Cần những “bà đỡ” từ dòng vốn doanh nghiệp

Cần những “bà đỡ” từ dòng vốn doanh nghiệp

(NB&CL) Để bảo tàng tư nhân “sống sót” và hoạt động chuyên nghiệp là câu chuyện hoàn toàn không đơn giản. Thực tế tại Việt Nam, không hiếm chuyện chủ nhân bảo tàng rơi vào cảnh “vừa làm chủ, vừa làm nhân viên” vì nguồn lực tài chính hạn hẹp. Theo PGS.TS. Nguyễn Văn Huy (nguyên Giám đốc Bảo tàng Dân tộc học Việt Nam, người sáng lập Bảo tàng Nguyễn Văn Huyên), Nhà nước cần có chính sách để thu hút các nguồn lực tài trợ cho hoạt động bảo tàng, từ đó tạo điểm tựa vững chắc cho các bảo tàng tư nhân phát triển bền vững.

Bảo tàng tư nhân góp phần đa dạng văn hóa theo tiêu chí UNESCO

Bảo tàng tư nhân góp phần đa dạng văn hóa theo tiêu chí UNESCO

(NB&CL) Với việc trưng bày các hiện vật đến từ nhiều nền văn hóa, nhiều bảo tàng tư nhân đang thực hiện tiêu chí và thông điệp cốt lõi của UNESCO là góp phần thúc đẩy sự hiểu biết lẫn nhau và gắn kết giữa các dân tộc, xóa bỏ sự ngăn cách và tệ nạn phân biệt đối xử về văn hóa, tôn vinh các giá trị nhân văn, nhân đạo giữa các dân tộc.

Khôi phục thể thức hai vòng đấu tại Lễ hội chọi trâu truyền thống Đồ Sơn năm 2026

Khôi phục thể thức hai vòng đấu tại Lễ hội chọi trâu truyền thống Đồ Sơn năm 2026

(CLO)- Ban tổ chức Lễ hội chọi trâu truyền thống Đồ Sơn năm 2026 vừa chính thức ban hành quy chế sửa đổi với hàng loạt điều chỉnh quan trọng. Việc khôi phục trọn vẹn thể thức hai vòng đấu sau nhiều năm gián đoạn cùng những thay đổi bước ngoặt trong luật phân định thắng thua là những điểm mới cốt lõi nhằm nâng cao tính minh bạch và chất lượng chuyên môn cho di sản văn hóa phi vật thể quốc gia này.

Vì sao thanh niên Khmer phải vào chùa tu trước khi trưởng thành?

Vì sao thanh niên Khmer phải vào chùa tu trước khi trưởng thành?

(CLO) Với người Khmer Nam Bộ, việc vào chùa tu học không đơn thuần là thực hành tín ngưỡng mà còn là cách báo hiếu cha mẹ, rèn luyện đạo đức và đánh dấu bước trưởng thành của một người đàn ông trước khi bước vào cuộc sống gia đình, xã hội.

Cỡ chữ bài viết: