Công đoàn Vinataba tổ chức tập huấn cho cán bộ công đoàn cơ sở khu vực phía Nam

Trong 3 ngày 15,16,17 tháng 5 năm 2024, Công đoàn Tổng công ty Thuốc lá Việt Nam đã tổ chức 03 lớp tập huấn cho cán bộ công đoàn cơ sở khu vực phía Nam về hệ thống tổ chức công đoàn, nội dung và phương pháp, kỹ năng hoạt động công đoàn cơ sở, công đoàn bộ phận, tổ công đoàn đồng thời triển khai Nghị quyết công đoàn các cấp.

Trong đó 01 lớptổ chức tại Cần Thơ cho 70 cán bộ công đoàn của 06 CĐCS khu vực miền Tây; 01 lớp cho 144 cán bộ công đoàn của 02 CĐCS tập huấn tại công ty Thuốc lá Sài Gòn và 01 lớp cho 60 học viên của 06 CĐCS được tổ chức tại công ty CP Hòa Việt.

cong doan vinataba to chuc tap huan cho can bo cong doan co so khu vuc phia nam hinh 1

Bà Trần Hải Yến – Phó Chủ tịch Công đoàn Tổng công ty khai mạc lớp tập huấn

Trong nhiều năm qua, Công đoàn Tổng công ty (CĐTCT) đã thường xuyên duy trì tổ chức nhiều lớp tập huấn cho cán bộ công đoàn nhưng hầu hết thành phần mới chỉ đến Ủy viên BCH Công đoàn cơ sở (CĐCS) trở lên, còn chưa thực hiện tập huấn được cho đối tượng là cán bộ Công đoàn cấp tổ, công đoàn bộ phận nên việc triển khai hoạt động công đoàn tại cơ sở đôi khi còn gặp nhiều khó khăn. Năm 2023, 25 CĐCS đã tổ chức Đại hội Công đoàn  nhiệm kỳ 2023-2028, bầu ra 175 người Uỷ viên BCH CĐCS, trong đó, số Ủy viên BCH tham gia lần đầu là 86/175 (49%). Cán bộ Công đoàn cấp tổ, bộ phận các đồng chí mới tham gia nhiều và rất nhiều đồng chí chưa được tập huấn về công tác công đoàn.

cong doan vinataba to chuc tap huan cho can bo cong doan co so khu vuc phia nam hinh 2

Giảng viên Trần Mạnh Thắng – chuyên viên cao cấp Công đoàn Công Thương

Thực hiện chỉ đạo của Công đoàn Công Thương Việt Nam về kế hoạch đào tạo, tập huấn, bồi dưỡng cán bộ Công đoàn năm 2024 (Văn bản số 110/KH-CĐCT, ngày 16/4/2024) và chương trình công tác năm 2024, Công đoàn Tổng công ty đã mở 03 lớp tập huấn cho cán bộ công đoàn cơ sở, công đoàn bộ phận và tổ công đoàn, nhằm nâng cao nhận thức, kỹ năng, trình độ của cán bộ công đoàn cơ sở, từ đó giúp các cán bộ công đoàn hiểu và nâng cao nhận thức về chức năng vai trò, nhiệm vụ và kỹ năng hoạt động của cán bộ công đoàn để hoàn thành tốt hơn nhiệm vụ của mình.

Trong đợt tập huấn lần này, cán bộ công đoàn tại 14 công đoàn cơ sở phía Nam đã được giảng viên Trần Mạnh Thắng – Chuyên viên cao cấp Ban tổ chức kiểm tra Công đoàn Công Thương giúp tìm hiểu được sự ra đời của tổ chức Công đoàn Việt Nam, hệ thống tổ chức cũng như nhiệm vụ của các cấp công đoàn.

Thông qua phần trình bày của giảng viên, các học viên đã nâng cao nhận thức, trách nhiệm của mình trong việc xây dựng tổ chức Công đoàn Việt Nam, đặc biệt trong giai đoạn sắp tới khi nội dung sửa đổi Luật Lao động năm 2019 và việc Việt Nam thông qua các công ước khi gia nhập Tổ chức lao động Quốc tế ILO chính thức đi vào cuộc sống, cơ hội và thách thức đặt ra với Công đoàn Việt Nam là rất lớn, vai trò của cán bộ công đoàn cấp cơ sở phải được nâng lên, củng cố và góp phần xây dựng tổ chức Công đoàn Việt Nam vững mạnh, là chỗ dựa tin cậy và vững chắc cho người lao động trong ngành thuốc lá nói riêng và cả nước nói chung.

Cũng trong chương trình tập huấn lần này, một trong những nội dung thu hút nhất là các kỹ năng của cán bộ công đoàn, việc trau dồi những kỹ năng có thể nâng tầm cán bộ công đoàn khi thực thi nhiệm vụ. Phẩm chất của “Thủ lĩnh” công đoàn trong giai đoạn hiện nay cũng được các học viên hào hứng trao đổi và phấn đấu đi tìm những thủ lĩnh tại đơn vị mình, đây là những “con chim đầu đàn” dẫn dắt hoạt động công đoàn cơ sở và các phong trào tại đơn vị mình.

cong doan vinataba to chuc tap huan cho can bo cong doan co so khu vuc phia nam hinh 3

Học viên trao đổi kinh nghiêm thực tiễn tại đơn vị với Giảng viên và các học viên trong lớp

Phần thảo luận, trao đổi kinh nghiệm hoạt động công đoàn giữa các đơn vị cũng hết sức sôi nổi, những đơn vị như Công đoàn công ty CP Cát Lợi, CP Hoà Việt, công ty Thuốc lá Long An… đã đưa ra những vấn đề thực tế xảy ra trong hoạt động của mình, đặc biệt nhấn mạnh vai trò công đoàn cơ sở trong đơn vị, để CĐCS vừa hoạt động hiệu quả vừa chủ động trong việc thực hiện Quy chế phối hợp với người sử dụng lao động….Các học viên sôi nổi trao đổi, thảo luận, nêu những khó khăn, vướng mắc liên quan đến hoạt động Công đoàn, những tình huống xảy ra thường ngày để giảng viên, cán bộ Công đoàn TCT giải đáp, cùng tìm ra các giải pháp xử lý tình huống tốt nhất.

Các nội dung tập huấn lần này thực sự đã giúp các cán bộ công đoàn Tổng công ty, CĐCS hiểu và nắm rõ hơn vị trí, chức năng, nhiệm vụ cụ thể, chi tiết của công đoàn bộ phận và tổ công đoàn, những thành phần quan trọng và cốt yếu của công đoàn cơ sở. Đây là nội dung rất thiết thực cho gần 300 cán bộ công đoàn trực thuộc công đoàn cơ sở được triệu tập trong đợt tập huấn lần này.

Trong thời gian tới, Công đoàn tổng công ty sẽ tiếp tục chú trọng và mở rộng hơn nữa công tác đào tạo tập huấn với những nội dung sát với hoạt động công đoàn cơ sở, một trong những giải pháp rất cần thiết nhằm nâng cao năng lực cho đội ngũ cán bộ công đoàn.

Xem thêm

E100 Dung Quất trở lại: Mảnh ghép then chốt cho lộ trình xăng E10

E100 Dung Quất trở lại: Mảnh ghép then chốt cho lộ trình xăng E10

(CLO) Trong bối cảnh nhu cầu xăng dầu gia tăng và yêu cầu bảo đảm an ninh năng lượng, Nhà máy Nhiên liệu sinh học Dung Quất đã hoạt động trở lại với một vai trò mới; nguồn cung E100 ổn định, tạo lợi thế đặc biệt trong pha chế xăng sinh học. Sự phục hồi của nhà máy không chỉ mang ý nghĩa kỹ thuật mà còn mở ra triển vọng phát triển bền vững cho chuỗi nhiên liệu sinh học trong nước.
BSR quý I/2026 tăng trưởng mạnh, tổng doanh thu đạt 46.462 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 8.265 tỷ đồng

BSR quý I/2026 tăng trưởng mạnh, tổng doanh thu đạt 46.462 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 8.265 tỷ đồng

(CLO) Tổng Công ty Lọc hóa dầu Việt Nam (mã chứng khoán: BSR) vừa công bố báo cáo tài chính quý I/2026 với kết quả sản xuất kinh doanh tăng trưởng rất ấn tượng. Theo đó, tổng doanh thu hợp nhất đạt 46.462 tỷ đồng, và lợi nhuận sau thuế đạt 8.265 tỷ đồng - mức cao nhất so với cùng kỳ và vượt xa kỳ vọng của thị trường.
Hệ thống mô phỏng bắn súng triệu USD “Make in Vietnam” chinh phục thị trường Philippines như thế nào?

Hệ thống mô phỏng bắn súng triệu USD “Make in Vietnam” chinh phục thị trường Philippines như thế nào?

“Tại sao chúng tôi phải mua một hệ thống mô phỏng từ Việt Nam, trong khi đang sử dụng sản phẩm của Mỹ?”. Đại diện lực lượng Cảnh sát Quốc gia Philippines (Philippine National Police – PNP) từng thẳng thắn đặt câu hỏi này khi Viettel High Tech giới thiệu hệ thống mô phỏng huấn luyện bắn súng vào đầu năm 2023.
Nhìn từ dự án điện gió tại Lào của Bầu Hiển: 16 tháng về đích, tái định nghĩa lợi thế cạnh tranh

Nhìn từ dự án điện gió tại Lào của Bầu Hiển: 16 tháng về đích, tái định nghĩa lợi thế cạnh tranh

Khi nhiều dự án năng lượng tái tạo vẫn loay hoay với bài toán pháp lý, hạ tầng, truyền tải và đấu nối, tiến độ dần trở thành tiêu chí sàng lọc mới của thị trường. Không chỉ là câu chuyện nội bộ, việc một dự án có thể đi đến vận hành thương mại nhanh hay chậm đang quyết định trực tiếp tới khả năng tham gia thị trường và tạo ra dòng tiền.
Cỡ chữ bài viết: