Khác với nhiều khu vực trên thế giới, một nhóm các quốc gia châu Âu cùng với Mỹ và một số quốc gia phương Tây khác chưa công nhận Nhà nước Palestine.
Song trước CH Ireland thì Tây Ban Nha, Slovenia và Malta là những quốc gia châu Âu gần đây đã bày tỏ ý định công nhận Nhà nước Palestine. Các nước cho rằng đây là bước đi thiết yếu để hướng tới hòa bình lâu dài cho khu vực Trung Đông.
Thủ tướng và Ngoại trưởng CH Ireland dự kiến sẽ thông báo chính thức về vấn đề này vào sáng ngày 22/5 theo giờ địa phương.
Một người biểu tình ủng hộ Palestine ở Dublin, CH Ireland.
Bài liên quan
Đại hội đồng Liên hợp quốc thông qua nghị quyết đề nghị kết nạp Palestine
Nhiều sự bất bình khi Mỹ ngăn Liên hợp quốc chính thức kết nạp Palestine
Chính quyền Palestine là gì và có vai trò như thế nào?
Số người thiệt mạng trong cuộc xung đột Gaza ngày càng gia tăng sau chiến dịch quân sự của Israel nhằm tiêu diệt nhóm Hamas. Vấn đề này đã thu hút sự chú ý của cộng đồng quốc tế, thúc đẩy các lời kêu gọi ngừng bắn và giải pháp hòa bình lâu dài.
Hiện tại, 139 trong tổng số 193 quốc gia thành viên Liên hợp quốc đã công nhận Nhà nước Palestine. Chính phủ CH Ireland tin rằng việc công nhận này sẽ góp phần thúc đẩy tiến trình hòa bình và củng cố giải pháp cho hai nhà nước.
Bản đồ mô tả các quốc gia công nhận Nhà nước Palestine tính đến ngày 1/11/2023 (màu xanh là những nước đã công nhận, màu đen chưa công nhận và màu trắng không có thông tin). Ảnh đồ họa: Newsroom/Wiki
Tuy nhiên, Bộ Ngoại giao Israel đã lên tiếng phản đối động thái này, cho rằng việc công nhận sẽ "dẫn đến nhiều khủng bố hơn, bất ổn trong khu vực và gây nguy hiểm cho bất kỳ triển vọng hòa bình nào".
Hiện tại, Hamas vẫn đang giam giữ khoảng 125 con tin sau cuộc tấn công xuyên biên giới ngày 7/10 vào Israel, khiến 1.200 người thiệt mạng. Các quan chức y tế Gaza cho biết hơn 35.000 người đã thiệt mạng trong chiến dịch tấn công đáp trả của Israel vào Gaza sau đó.
Thu Giang (theo Reuters)