Tổng thống Pháp mở ra cơ hội công nhận nhà nước Palestine

(CLO) Hôm thứ Sáu (16/2), Tổng thống Pháp Emmanuel Macron cho biết việc công nhận một nhà nước Palestine không còn là điều cấm kỵ đối với Pháp.

"Các đối tác của chúng tôi trong khu vực, đặc biệt là Jordan, đang nỗ lực giải quyết vấn đề này và chúng tôi đang phối hợp với họ (để công nhận nhà nước Palestine). Chúng tôi sẵn sàng đóng góp cho điều này tại châu Âu và Hội đồng Bảo an. Việc công nhận một nhà nước Palestine không phải là điều cấm kỵ đối với Pháp", ông Macron phát biểu tại cuộc gặp Quốc vương Jordan Abdullah II ở Paris.

tong thong phap mo ra co hoi cong nhan nha nuoc palestine hinh 1

Tổng thống Pháp Emmanuel Macron.

Mặc dù sự công nhận đơn phương của Pháp không thể thay đổi được tình hình thực tế nếu không có cuộc đàm phán chính thức nào diễn ra, nhưng vẫn mang ý nghĩa về mặt ngoại giao và biểu tượng.

"Chúng ta nợ người Palestine điều này, những khát vọng của họ đã bị chà đạp quá lâu. Chúng ta nợ những người Israel đã sống qua cuộc thảm sát bài Do Thái lớn nhất thế kỷ. Chúng ta nợ điều đó với một khu vực khao khát thoát khỏi những kẻ thúc đẩy chủ nghĩa bạo lực và trả thù", ông Macron phát biểu.

Bình luận của Tổng thống Macron đánh dấu lần đầu tiên một nhà lãnh đạo Pháp đưa ra đề xuất công nhận nhà nước Palestine, đồng thời nhấn mạnh sự thiếu kiên nhẫn của các nhà lãnh đạo phương Tây khi thương vong ngày càng gia tăng ở Gaza do sự trả đũa của Israel sau cuộc tấn công ngày 7 tháng 10 của Hamas.

Từ năm 2014, các nhà lập pháp Pháp đã bỏ phiếu để kêu gọi chính phủ công nhận Palestine, một động thái mang tính biểu tượng nhưng ít ảnh hưởng đến lập trường ngoại giao của Pháp.

Bình luận của ông Macron được cho là có thể nhằm mục đích gây thêm áp lực lên Israel. Ông Macron nói thêm rằng cuộc tấn công của Israel vào Rafah có thể dẫn đến một thảm họa nhân đạo chưa từng có và sẽ là bước ngoặt của cuộc xung đột. 

Về phía Israel, Thủ tướng Benjamin Netanyahu trước đó đã lên tiếng phản đối chủ quyền của Palestine, nói rằng ông sẽ không thỏa hiệp trong việc kiểm soát an ninh toàn diện của Israel ở phía tây Jordan, điều trái ngược với việc thành lập một nhà nước Palestine.

Trong khi hầu hết các nước đang phát triển công nhận Palestine là một nhà nước thì hầu hết các nước Tây Âu lại không công nhận và cho rằng một nhà nước Palestine độc ​​lập sẽ chỉ xuất hiện sau các cuộc đàm phán với Israel. 

Đầu tháng này, ngoại trưởng Anh David Cameron cho biết Anh sẽ xem xét công nhận một nhà nước Palestine, bao gồm cả tại Liên hợp quốc.

Ngọc Ánh (theo Reuters)

Xem thêm

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

(CLO) Các nhà nghiên cứu thuộc Đại học Công an Nhân dân Trung Quốc đã phát triển một hệ thống trí tuệ nhân tạo (AI) có khả năng phát hiện các giao dịch tiền điện tử bất hợp pháp với độ chính xác gần 90%, đánh dấu bước tiến mới trong nỗ lực kiểm soát tội phạm tài chính.

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

(CLO) Một thỏi vàng nặng 521,2 kg do Xưởng đúc tiền Perth (Perth Mint) tại bang Tây Úc chế tác đã chính thức được Tổ chức Kỷ lục Guinness Thế giới công nhận là thỏi vàng lớn nhất thế giới, vượt xa kỷ lục cũ 300 kg do một xưởng đúc tại Dubai thiết lập cách đây hai năm.

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

(CLO) Bộ Thương mại Trung Quốc phản đối quyết định của Mỹ về việc đưa thêm 43 doanh nghiệp Trung Quốc vào danh sách các thực thể bị cáo buộc liên quan đến lao động cưỡng bức, cho rằng động thái này không có cơ sở thực tế và làm gián đoạn sự ổn định của chuỗi cung ứng toàn cầu.

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

(CLO) Sau 6 năm đóng cửa vì đại dịch COVID-19 và căng thẳng biên giới, đèo Nathu La - cửa khẩu nằm ở độ cao hơn 4.300 m nối bang Sikkim của Ấn Độ với khu tự trị Tây Tạng của Trung Quốc - đã chính thức khôi phục hoạt động thương mại từ ngày 1/8.

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

(CLO) Bộ Ngoại giao Mỹ sẽ duy trì vĩnh viễn chương trình bảo lãnh visa, theo đó người xin thị thực từ 50 quốc gia, phần lớn ở châu Phi, có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD trước khi được cấp visa, theo thông báo ngày 1/8.

Chủ tịch FIFA rút lại kế hoạch 'bán World Cup'

Chủ tịch FIFA rút lại kế hoạch 'bán World Cup'

(CLO) Chủ tịch FIFA Gianni Infantino đã từ bỏ kế hoạch bán cổ phần tại các giải đấu của FIFA, trong đó có World Cup, cho các nhà đầu tư tư nhân sau khi vấp phải làn sóng phản đối mạnh mẽ từ các liên đoàn bóng đá trên thế giới.

Phi công Malaysia buôn lậu hơn 26 kg ma túy bị bắt tại Indonesia

Phi công Malaysia buôn lậu hơn 26 kg ma túy bị bắt tại Indonesia

(CLO) Cơ quan Hải quan Indonesia đã bắt giữ một phi công người Malaysia với cáo buộc buôn lậu hơn 26 kg ma túy tổng hợp MDMA vào Jakarta ngay sau khi điều khiển chuyến bay từ Kuala Lumpur, đồng thời xác định người này dương tính với nhiều chất ma túy.

Hamas đạt thỏa thuận giải giáp vũ khí ở Gaza

Hamas đạt thỏa thuận giải giáp vũ khí ở Gaza

(CLO) Hamas cùng các phe phái Palestine đã thống nhất một văn kiện đặt nền tảng cho quá trình giải giáp vũ khí tại Dải Gaza. Các bên sẽ xây dựng lộ trình giải giáp chi tiết trong vòng 14 ngày, có thể gia hạn nếu được cơ quan giám sát quốc tế chấp thuận và tất cả các bên đồng thuận.

Cỡ chữ bài viết: