Rạng sáng 12/1, đoàn công tác của Liên đoàn Lao động tỉnh Nghệ An do ông Kha Văn Tám – Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh dẫn đầu đã có mặt tại Sân bay Quốc tế Vinh để đón công đoàn viên, người lao động về quê đón Tết trên chuyến bay 0 đồng.
Đây là 1 trong 2 chuyến bay do Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam phối hợp cùng hãng hàng không và doanh nghiệp thực hiện để dành tặng cho đoàn viên, người lao động có hoàn cảnh khó khăn.
Ông Kha Văn Tám – Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh Nghệ An có mặt tại Sân bay Quốc tế Vinh để đón người lao động về quê đón Tết.
Chuyến bay khởi hành từ TP Hồ Chí Minh đi Vinh tối ngày 11/1 đã mang theo niềm vui, hân hoan và hạnh phúc được trở về quê hương của 230 lao động người Nghệ An có hoàn cảnh khó khăn, nhiều năm chưa được đón Tết sum vầy cùng gia đình, người thân.
Trên chuyến bay này, công nhân lao động không chỉ được hỗ trợ vé máy bay miễn phí mà còn được các nhà tài trợ chúc tết, tặng áo, tặng quà lì xì, tổ chức rút thăm trúng thưởng…
Vừa bước xuống sân bay, chị Nguyễn Thị Thắng (quê huyện Quỳnh Lưu, Nghệ An) xúc động chia sẻ, chưa từng nghĩ sẽ được một lần ngồi trên máy bay. Thế nhưng, Tết năm nay ước mơ của chị đã thành hiện thực. “Tôi xúc động nên cả đêm không ngủ được, nôn nao về đoàn tụ cùng gia đình”, chị xúc động.
Chuyến bay 0 đồng giúp những người con xa xứ có cơ hội sum vầy cùng gia đình trong dịp quan trọng nhất trong năm.
Dịp này, Liên đoàn Lao động tỉnh Nghệ An đã trao tặng 230 suất quà cho 230 công nhân, lao động, mỗi suất trị giá 300 ngàn đồng. Trước sự chăm lo chu đáo, tận tình của của tổ chức Công đoàn, công nhân, lao động bày tỏ sự xúc động và biết ơn chân thành.
Với nhiều lao động thu nhập thấp một tấm vé máy bay về quê đoàn viên gia đình trong dịp Tết với họ vô cùng xa xỉ. Không chỉ đồng lương công nhân eo hẹp mà trải qua hai năm đại dịch Covid-19, nhiều lao động bị thất nghiệp, giảm thu nhập, cuộc sống càng khó khăn hơn. Do đó, việc trở về đoàn tụ cùng gia đình dịp Tết đến xuân về trở thành ước mơ lớn nhất của họ.
Do đó, chuyến bay 0 đồng dịp Tết này đã giúp giảm bớt áp lực tài chính cho người lao động vào dịp cuối năm. Đồng thời, giúp những người con xa xứ có cơ hội sum họp cùng gia đình trong dịp quan trọng nhất trong năm.