banner-chuc-mung-ky-niem-80-nam-ngay-quoc-khanh-viet-nam-trang-trong-do-vang-16.png

Sự thiếu hụt nhân công trên các công trường xây dựng hiện nay không đơn thuần là câu chuyện biến động thời vụ hay trượt giá ngày công. Đằng sau những đại công trường vắng bóng thợ là sự dịch chuyển của lao động trẻ nông thôn vào các nhà máy, sự phân hóa giữa công trình công và tư, cùng hàng loạt áp lực từ mặt bằng thi công đến giá vật liệu đầu vào. Đứng trước những điều khoản hợp đồng có phần cứng nhắc và định mức chậm cập nhật, các nhà thầu hạ tầng đang phải tự gồng mình gánh lỗ trong thế tiến thoái lưỡng nan.

anh-ghep-su-kien-nam-moi-mau-kem-xam-tro-phong-cach-so-luu-niem-tao-nha-26.png
xanh-trang-do-hien-dai-bao-cao-tong-ket-kinh-doanh-cong-ty-bai-thuyet-trinh-18.png

Nhiều vùng nông thôn vốn là nguồn cung thợ nề, thợ sắt cho các dự án xây dựng nhưng ở các địa phương như: Hà Nội, Hưng Yên, Hải Phòng, Bắc Ninh, Phú Thọ..., thị trường lao động đã thay đổi rõ rệt khi các khu công nghiệp, cụm công nghiệp phát triển mạnh.

Ông Lê Tuấn Đích - Chỉ huy trưởng Công trình Công ty Sinh thái Nam Hải (TP Nội) - cho biết: “Tình trạng thiếu nhân công xây dựng đã phát sinh, manh nha từ một, hai năm nay. Lực lượng lao động trong lĩnh vực xây dựng hiện nay phần lớn là những người trung tuổi và nhiều tuổi. Khi lực lượng này ngày càng lớn tuổi thì lực lượng kế cận gần như không có. Đơn giản như nghề thợ xây ở các làng quê hiện nay, lớp lớn tuổi thì còn ráng theo nghề, còn lớp trẻ gần như đã chuyển hết sang làm trong các nhà máy, xí nghiệp”.

Cũng theo ông Đích, so với công trường nắng nóng, làm việc trên cao và tiềm ẩn rủi ro, môi trường nhà máy đem lại công việc ổn định, thu nhập đều, cùng các chế độ bảo hiểm, bữa ăn ca, xe đưa đón. Đây là yếu tố khiến việc thu hút lao động trẻ vào ngành xây dựng ngày càng khó.

anh-ghep-su-kien-nam-moi-mau-kem-xam-tro-phong-cach-so-luu-niem-tao-nha-17.png

Ông Đinh Văn K. - Giám đốc Công ty CP Xây dựng A.H - tại Phú Thọ chia sẻ: “Hiện nay các công ty xây dựng địa phương gặp muôn vàn khó khăn tìm lao động chân tay. Người dân có quá nhiều sự lựa chọn như làm việc ở các công ty trong khu công nghiệp, không phải làm việc nặng nhọc, nắng mưa hay nguy hiểm mà thu nhập lại ổn định. Để thuyết phục một người thợ ra công trường dầm mưa dãi nắng lúc này là vô cùng chật vật, dù chúng tôi đã nỗ lực tăng đơn giá nhân công lên rất nhiều”.

Tại xã Hoàng Hoa Thám (tỉnh Hưng Yên), ông Lâm Đức Cảnh - Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng - cho biết, từ cuối năm 2025, khi cụm công nghiệp Quán Đỏ cùng nhiều dự án do nhà đầu tư tư nhân xây dựng được khởi công đã tuyển dụng hàng nghìn công nhân khiến các công trình xây dựng dân sinh, hạ tầng quanh xã lập tức bị “mất” thợ.

Nhiều công trình công, từ làm sân vận động đến cải tạo công trình trụ sở UBND xã, nhà thầu phải để trống công trường trong thời gian dài vì không tìm được tổ thợ.

xanh-trang-do-hien-dai-bao-cao-tong-ket-kinh-doanh-cong-ty-bai-thuyet-trinh-19.png

Khi nguồn thợ tại chỗ ngày càng khan hiếm, nhiều nhà thầu phải tìm đến lao động từ các vùng cao, miền núi phía Bắc, có nơi chiếm khoảng 70% quân số công trường. Tuy nhiên, đây chỉ là giải pháp tình thế và kéo theo nhiều chi phí phát sinh.

Chỉ huy trưởng Khổng Minh Toán của Công ty CP Tập đoàn 202, đơn vị thi công xây dựng Đền thờ liệt sĩ và công viên văn hóa tỉnh Hải Dương - nay thuộc TP Hải Phòng phân tích: “Lao động miền núi xuống chủ yếu làm việc phổ thông, xúc đất, dọn dẹp, bốc vác vật liệu chứ không thể đảm đương việc ghép cốp pha phức tạp, uốn thép dầm hay hoàn thiện mỹ thuật. Tay nghề của họ rất hạn chế. Mà tay nghề hạn chế dẫn đến năng suất kém và sản phẩm không được sắc nét như mong muốn. Những công việc đòi hỏi kỹ thuật cao, độ hoàn thiện tinh xảo thì bắt buộc vẫn phải dựa vào nhân công tại địa phương, công nhân có trình độ”.

Đồng thời, nhà thầu còn phải lo lán trại, chỗ ở, điện nước, bếp ăn và phương tiện đi lại. Đặc biệt, nhóm lao động này có tính thời vụ cao, có thể nghỉ dài ngày vào mùa nương rẫy, lễ Tết hoặc khi gia đình có việc.

Trong khi đó, ngay cả thợ địa phương cũng có xu hướng chỉ nhận công trình gần nhà để có thể đi về trong ngày.

“Thợ xây quanh vùng hiện nay thường không muốn đi công trình cách nhà vài chục cây số và ngủ lại lán trại. Lao động cũng thường đi theo nhóm hoặc tổ, nên khi một người có việc gia đình, cả nhóm có thể nghỉ theo, khiến việc điều phối thi công càng khó khăn”, ông Toán nói.

anh-ghep-su-kien-nam-moi-mau-kem-xam-tro-phong-cach-so-luu-niem-tao-nha-18.png

Khó khăn nhân lực không chỉ nằm ở lao động phổ thông mà còn lan sang đội ngũ kỹ thuật, chỉ huy trưởng công trình.

Ông Nguyễn Duy T. - Giám đốc Công ty CP Xây dựng 9 (Ninh Bình) - cho biết: “Việc tìm kiếm và thuyết phục các nhân sự có trình độ về làm chỉ huy trưởng hay kỹ thuật cho các công ty xây dựng địa phương hiện nay rất khó khăn. Kỹ sư xây dựng được đào tạo bài bản, có năng lực hầu hết đều muốn đầu quân cho các tập đoàn lớn, các doanh nghiệp nước ngoài ở các thành phố trung tâm. Tại đó, họ được hưởng một mức lương cao hơn hẳn, môi trường làm việc hiện đại và lộ trình thăng tiến rõ ràng”.

Theo ông T., với các dự án đầu tư công tại địa phương, nhà thầu phải tuân thủ các hệ số, định mức chi phí theo quy định, khiến biên độ lợi nhuận mỏng và khó đưa ra mức đãi ngộ đủ sức cạnh tranh để giữ kỹ sư giỏi.

Tình trạng tương tự cũng diễn ra với lực lượng lái máy, thợ vận hành cơ giới. Theo các doanh nghiệp, dù đơn giá nhân công, lái máy được cơ quan quản lý công bố, mức trả thực tế trên thị trường có thể cao hơn đáng kể khi cộng thêm làm thêm giờ, phụ cấp. Khoảng cách này khiến doanh nghiệp xây lắp gặp khó trong cân đối quỹ lương.

Thiếu nhân công càng trở nên nghiêm trọng khi công trường gặp vướng mắc về mặt bằng và điều kiện thi công.

Tại công trường của Công ty CP Xây dựng sinh thái Nam Hải ở ngoại thành Hà Nội, ông Lê Tuấn Đích cho biết nhiều tuyến đường, ngõ xóm chỉ rộng khoảng 1m, máy xúc, máy cẩu không thể vào. Những công việc vốn có thể thực hiện bằng máy trong vài giờ phải chuyển sang làm thủ công, khiến nhu cầu nhân công tăng lên nhiều lần.

Có trường hợp nhà thầu phải chia nhỏ từng đoạn, chờ ghép, đặt cấu kiện rồi mới san lấp. Hạng mục dự kiến hoàn thành trong khoảng hai tháng có thể kéo dài tới bốn, năm tháng do mặt bằng chật hẹp và địa hình phức tạp.

xanh-trang-do-hien-dai-bao-cao-tong-ket-kinh-doanh-cong-ty-bai-thuyet-trinh-21.png

Một trong những vấn đề được các doanh nghiệp xây dựng đặt ra là độ trễ giữa định mức, đơn giá được công bố và giá nhân công thực tế trên thị trường.

Ông Lâm Đức Cảnh - Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng xã Hoàng Hoa Thám (Hưng Yên) - cho rằng, về nguyên tắc, khi tham gia đấu thầu và ký hợp đồng, nhà thầu đã cam kết đầy đủ năng lực tài chính, máy móc và nhân sự để bảo đảm tiến độ. Việc điều phối, thuê và trả lương cho người lao động là trách nhiệm của nhà thầu.

Trong khi đó, ông Nguyễn Hữu Trí (Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng TP Hải Phòng) nhìn nhận vấn đề từ cả yếu tố chủ quan và khách quan: “Đúng là có cả yếu tố chủ quan lẫn khách quan. Về khách quan, hàng loạt đại dự án đồng loạt khởi công tạo ra sự đột biến về cầu lao động. Về chủ quan, việc điều chỉnh chỉ số giá, đơn giá định mức của Nhà nước luôn có độ trễ nhất định so với thị trường tự do”.

Theo ông Trí, Hải Phòng đã ban hành Công văn số 7546/SXD-KTQLĐTXD về việc chuyển đổi đơn giá nhân công xây dựng trên địa bàn thành phố Hải Phòng ngày 7/7/2026 của Sở Xây dựng thành phố công bố đơn giá nhân công xây dựng và tiếp tục rà soát, điều chỉnh, song mức ban hành phổ biến vẫn chưa thể bắt kịp tốc độ tăng ngoài thực tế, nơi thợ xây có thể yêu cầu 500.000-600.000 đồng/ngày.

anh-ghep-su-kien-nam-moi-mau-kem-xam-tro-phong-cach-so-luu-niem-tao-nha-21.png

Với các hợp đồng trọn gói hoặc đơn giá cố định, khi không có cơ chế điều chỉnh phù hợp với biến động nhân công, nhà thầu đứng trước bài toán khó: tăng chi phí để giữ người, đẩy nhanh tiến độ thì khoản lỗ tăng; còn giãn hoặc dừng thi công lại có nguy cơ chậm tiến độ, phát sinh chế tài hợp đồng.

Sự lệch pha giữa định mức, đơn giá và thực tế thị trường lao động đang trở thành một trong những áp lực lớn đối với doanh nghiệp xây lắp. Đằng sau những công trường thiếu thợ không chỉ là câu chuyện tìm người, mà còn là bài toán về cơ cấu lao động, chi phí, mặt bằng, tiến độ và cơ chế hợp đồng. Nếu những nút thắt này không được tháo gỡ, áp lực nhân công có thể tiếp tục tác động đến khả năng triển khai và hoàn thành các dự án xây dựng, đặc biệt trong bối cảnh khối lượng đầu tư công đang ở mức cao.

Còn tiếp...

Xem thêm

Gắn kết Ngày Văn hóa Việt Nam với Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc trong từng cộng đồng, khu dân cư

Gắn kết Ngày Văn hóa Việt Nam với Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc trong từng cộng đồng, khu dân cư

(CLO) Thủ tướng Chính phủ yêu cầu phải tổ chức trang trọng, rộng khắp, phong phú, sinh động, vui tươi, ý nghĩa các hoạt động kỷ niệm Ngày Văn hóa Việt Nam (24/11) gắn kết với Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc (18/11) và chuỗi hoạt động tuần văn hóa đại đoàn kết dân tộc trong từng cộng đồng, khu dân cư, thôn, tổ dân phố, địa bàn cơ sở trên toàn quốc.

Nâng tầm vị thế, uy tín quốc tế của Quân đội nhân dân và đất nước qua Triển lãm Quốc phòng quốc tế Việt Nam

Nâng tầm vị thế, uy tín quốc tế của Quân đội nhân dân và đất nước qua Triển lãm Quốc phòng quốc tế Việt Nam

(CLO) Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, Bí thư Quân ủy Trung ương yêu cầu chủ động chuẩn bị chu đáo, tổ chức thành công Triển lãm quốc phòng quốc tế Việt Nam lần thứ ba năm 2026, góp phần quảng bá, nâng tầm vị thế, uy tín quốc tế của Quân đội nhân dân và đất nước Việt Nam.

Bộ trưởng Bộ Tài chính Ngô Văn Tuấn trình bày báo cáo tóm tắt dự án Luật Đấu thầu (sửa đổi). Ảnh QH.

Sửa Luật Đấu thầu: Đề cao chất lượng, hiệu quả và kết quả đầu ra

(CLO) Sáng 30/9, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về dự án Luật Đấu thầu (sửa đổi). Trong đó, đặt trọng tâm chuyển từ quản lý quy trình, thủ tục sang quản lý chất lượng, hiệu quả và kết quả đầu ra; đồng thời, đẩy mạnh phân cấp, phân quyền, đơn giản hóa thủ tục và tăng cường trách nhiệm giải trình.

Dấu hiệu vi phạm pháp luật hình sự tại mỏ đá Thường Tân III?

Dấu hiệu vi phạm pháp luật hình sự tại mỏ đá Thường Tân III?

(CLO) Nguồn vật liệu xây dựng đang đóng vai trò then chốt đối với sự thành bại của hàng loạt dự án cao tốc trọng điểm quốc gia đi qua địa bàn TP Hồ Chí Minh, Tây Ninh và Đồng Tháp. Thế nhưng, quá trình kiểm tra, Thanh tra Chính phủ đã phát hiện hàng loạt những sai phạm trong công tác quản lý, giám sát dẫn đến thất thoát tài nguyên khoáng sản, thậm chí có cả những dấu hiệu vi phạm pháp luật hình sự.

Ngày hội Đổi mới sáng tạo quốc gia 2026: Đưa sáng tạo trở thành động lực phát triển toàn xã hội

Ngày hội Đổi mới sáng tạo quốc gia 2026: Đưa sáng tạo trở thành động lực phát triển toàn xã hội

(CLO) Ngày hội Đổi mới sáng tạo quốc gia năm 2026 sẽ chính thức diễn ra vào ngày 4/10 tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia (Hà Nội) với chủ đề "Đổi mới sáng tạo - Động lực phát triển toàn xã hội". Sự kiện đánh dấu bước chuyển mình quan trọng từ việc xây dựng, ban hành cơ chế chính sách sang triển khai thực thi thực chất, đưa đổi mới sáng tạo trở thành phong trào sâu rộng trong toàn dân, toàn diện.

Hưởng ứng Ngày Đổi mới sáng tạo Quốc gia: Lộ diện 10 dự án xuất sắc giải bài toán "Smart City" tại Hải Phòng

Hưởng ứng Ngày Đổi mới sáng tạo Quốc gia: Lộ diện 10 dự án xuất sắc giải bài toán "Smart City" tại Hải Phòng

(CLO) Hướng tới kỷ niệm Ngày Đổi mới sáng tạo Quốc gia, cuộc đua kiến tạo đô thị thông minh tại TP Hải Phòng đang bước vào giai đoạn gay cấn nhất. Trải qua Vòng bán kết diễn ra vào ngày 25/9, 10 dự án khởi nghiệp xuất sắc mang theo khát vọng giải quyết bài toán thực tiễn về "Smart City Operations" đã chính thức lộ diện, sẵn sàng cho những màn tranh tài bùng nổ tại Vòng chung kết.

Lào Cai tổ chức trang nghiêm lễ truy điệu, an táng 71 hài cốt liệt sĩ

Lào Cai tổ chức trang nghiêm lễ truy điệu, an táng 71 hài cốt liệt sĩ

(CLO) Sáng 30/9, tại Đài tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ phường Cam Đường, tỉnh Lào Cai trang trọng tổ chức Lễ truy điệu 71 hài cốt liệt sĩ được tìm kiếm, quy tập trên địa bàn. Sau nhiều tháng lần theo những nguồn tin, ký ức của nhân chứng và dấu tích còn lại trên các chiến trường cũ, hôm nay các anh đã được đưa về yên nghỉ trong sự thành kính của đồng đội và Nhân dân.

Đề xuất ô tô dưới 16 chỗ, rượu, bia, thuốc lá, xăng phải làm thủ tục tại cửa khẩu nhập

Đề xuất ô tô dưới 16 chỗ, rượu, bia, thuốc lá, xăng phải làm thủ tục tại cửa khẩu nhập

(CLO) Nhằm tăng cường quản lý nhà nước đối với một số mặt hàng đặc thù, Bộ Tài chính đang dự thảo Thông tư quy định danh mục 12 nhóm hàng hóa nhập khẩu bắt buộc phải làm thủ tục hải quan tại cửa khẩu nhập, bao gồm ô tô dưới 16 chỗ, rượu, bia, thuốc lá, xăng các loại và nhiều mặt hàng khác. 

Xem xét đưa hai cao tốc qua Lạng Sơn, Cao Bằng vào khai thác tạm miễn phí dịp Tết

Xem xét đưa hai cao tốc qua Lạng Sơn, Cao Bằng vào khai thác tạm miễn phí dịp Tết

(CLO) Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Gia Túc yêu cầu Bộ Xây dựng, Ủy ban nhân dân các tỉnh Cao Bằng, Lạng Sơn nghiên cứu, xử lý đề xuất của Nhà đầu tư về việc xây dựng phương án đưa dự án Hữu Nghị - Chi Lăng và dự án Đồng Đăng - Trà Lĩnh, đoạn Đồng Đăng - Đông Khê vào khai thác tạm, phục vụ nhân dân miễn phí dịp Tết theo thẩm quyền.

Đến năm 2030, 90% hệ thống truyền thanh cấp xã ứng dụng công nghệ thông tin - viễn thông

Đến năm 2030, 90% hệ thống truyền thanh cấp xã ứng dụng công nghệ thông tin - viễn thông

(CLO) Chiến lược phát triển lĩnh vực thông tin cơ sở giai đoạn 2026 - 2030 và định hướng đến năm 2045 đặt mục tiêu đến năm 2030, có 90% hệ thống truyền thanh cấp xã ứng dụng công nghệ thông tin - viễn thông theo hướng dẫn của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch được quản lý tập trung và vận hành hiệu quả.

Hoàn thiện hồ sơ dự án Luật Văn bản quy phạm pháp luật trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội

Hoàn thiện hồ sơ dự án Luật Văn bản quy phạm pháp luật trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội

(CLO) Chính phủ giao Bộ Tư pháp tiếp tục phối hợp với các bộ, cơ quan liên quan nghiên cứu kỹ lưỡng ý kiến của các Thành viên Chính phủ; ý kiến thẩm tra của các cơ quan của Quốc hội để hoàn thiện hồ sơ dự án Luật Văn bản quy phạm pháp luật theo đúng quy định, trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội xem xét, cho ý kiến.

Hướng tới Ngày Đổi mới sáng tạo quốc gia 1/10: Lan tỏa tri thức số qua Giải thưởng Sách Khoa học và Công nghệ 2026

Hướng tới Ngày Đổi mới sáng tạo quốc gia 1/10: Lan tỏa tri thức số qua Giải thưởng Sách Khoa học và Công nghệ 2026

(CLO)  Nằm trong chuỗi hoạt động thiết thực chào mừng Ngày Đổi mới sáng tạo quốc gia (1/10), Giải thưởng Sách Khoa học, Công nghệ, Đổi mới sáng tạo và Chuyển đổi số năm 2026 đang bước vào chặng đua nước rút. Từ 329 tác phẩm dự thi, 10 xuất bản phẩm xuất sắc nhất đã lộ diện tại vòng Chung khảo.

Cỡ chữ bài viết: