Một vụ kiện tập thể đã được đệ trình hôm thứ Năm vừa rồi, cáo buộc hành động của Kalshi là "lừa dối". Như đã biết, cố Lãnh tụ Tối cao Iran Ayatollah Ali Khamenei đã bị sát hại cùng với các quan chức cấp cao khác của chính quyền Iran trong các cuộc tấn công do Mỹ và Israel tiến hành.
Đơn kiện cho rằng việc Lãnh tụ Iran thiệt mạng cũng đồng nghĩa ông rời nhiệm sở, qua đó buộc nhà cái này phải thanh toán cho cửa đặt từng bị nghi ngờ “có nội gián” kể trên, khi số tiền đặt cao bất thường trước và sau khi ông Khamenei bị ám sát.
CEO của Kalshi, Tarek Mansour, đã bảo vệ quyết định của công ty, nói rằng công ty ông không kinh doanh các thị trường "liên quan trực tiếp đến cái chết” và “khi có những thị trường mà kết quả có khả năng liên quan đến cái chết, chúng tôi thiết kế các quy tắc để ngăn chặn mọi người kiếm lợi từ cái chết”.
Cũng liên quan đến thị trường cá cược về cuộc tấn công của Mỹ và Israel vào Iran nói chung, việc ông Khamenei bị ám sát nói riêng, đã có những nghi vấn về "thông tin nội gián" trong các sự việc này.
Theo đó, có những báo cáo rằng các nền tảng cá cược như Polymarket và Kalshi đã xuất hiện nhiều nhà đầu tư ẩn danh kiếm được những khoản lợi nhuận khổng lồ bằng cách đặt cược vào các kết quả Mỹ - Israel tấn công Iran và biến động chính trị tại Trung Đông.
Cụ thể, một người dùng trên nền tảng Polymarket với biệt danh “Magamyman” đã gây sốc khi kiếm được hơn 500.000 USD chỉ trong một ngày. Khoản tiền này đến từ việc đặt cược rằng ông Khamenei sẽ mất quyền lực ngay trước khi các đợt không kích của Mỹ và Israel nổ ra.
Không chỉ có “Magamyman”, dữ liệu từ công ty phân tích Bubblemap còn cho thấy các tài khoản khác như “Planktonbet” hay “Dicedicedice” cũng đã đặt những khoản cược lớn vào khả năng Mỹ tấn công Iran trong vòng 24 giờ trước khi sự việc diễn ra. Đáng chú ý, tất cả các tài khoản này đều mới được mở vào tháng 2 và chỉ tập trung đặt cược duy nhất vào các sự kiện tại Iran.
Những sự việc nói trên đã làm dấy lên những lo ngại về đạo đức và nghi vấn giao dịch nội gián tại các thị trường cá cược ở Mỹ và nhiều quốc gia khác, cũng như cho thấy cuộc tấn công của Mỹ và Israel vào Iran là điều đã được dự báo rộng rãi từ trước.