Các nền tảng như Polymarket và Kalshi đang trở thành tâm điểm của dư luận khi nhiều nhà đầu tư ẩn danh đã kiếm được những khoản lợi nhuận khổng lồ bằng cách đặt cược vào kết quả của các cuộc tấn công quân sự và biến động chính trị tại Trung Đông. Điều này đã làm dấy lên những lo ngại sâu sắc về đạo đức và nghi vấn giao dịch nội gián ngay trong lòng Washington.
Nghi vấn nội gián
Vào cuối tuần qua, một người dùng trên nền tảng Polymarket với biệt danh “Magamyman” đã gây sốc khi kiếm được hơn 500.000 USD chỉ trong một ngày. Khoản tiền này đến từ việc đặt cược rằng Lãnh đạo tối cao Iran, Ayatollah Ali Khamenei, sẽ mất quyền lực ngay trước khi các đợt không kích của Mỹ và Israel nổ ra.
Sự việc này ngay lập tức thu hút sự chú ý của các nhà lập pháp Mỹ. Hạ nghị sĩ đảng Dân chủ Mike Levin từ bang California đã chỉ ra rằng người dùng này đã mua vào khi xác suất xảy ra cuộc tấn công chỉ ở mức 17% và giao dịch đầu tiên được thực hiện chỉ 71 phút trước khi tin tức chính thức được công bố rộng rãi.
Không chỉ có “Magamyman”, dữ liệu từ công ty phân tích Bubblemap còn cho thấy các tài khoản khác như “Planktonbet” hay “Dicedicedice” cũng đã đặt những khoản cược lớn vào khả năng Mỹ tấn công Iran trong vòng 24 giờ trước khi sự việc diễn ra. Đáng chú ý, tất cả các tài khoản này đều mới được mở vào tháng 2 và chỉ tập trung đặt cược duy nhất vào các sự kiện tại Iran.
Thực trạng này gợi nhớ đến những tiền lệ xấu trong quá khứ, như khi một nhà giao dịch kiếm lời từ việc dự đoán chính xác vụ bắt giữ Tổng thống Venezuela Nicolas Maduro chỉ vài giờ trước khi nó xảy ra.
Ông Ryan Kirkley, Giám đốc điều hành của Global Settlement, bày tỏ sự quan ngại: “Luận điểm cốt lõi ở đây là chúng ta có nên đánh bạc hay tạo ra thị trường tương lai trong chính nền dân chủ của mình không? Chúng ta có nên làm điều này với địa chính trị và chiến tranh không? Thể thao là để giải trí, đặt cược ở đó là một chuyện, nhưng sẽ rất khác khi chúng ta nói về thượng tôn pháp luật, sự chính trực của nền dân chủ và sự an toàn cá nhân của con người”.
Tranh luận về đạo đức cá cược chiến tranh
Sự bùng nổ của các thị trường dự đoán chiến tranh đã vấp phải sự phản đối gay gắt từ cả hai phía trong chính trường Mỹ. Ở phe cánh tả, Thượng nghị sĩ Chris Murphy gọi việc đặt cược vào các cuộc không kích là "điên rồ" và cam kết sẽ sớm đưa ra đạo luật để cấm ngành công nghiệp này.
Ông Murphy nhấn mạnh trên X: “Tôi đang xây dựng luật để cấm các thị trường dự đoán tham nhũng và gây mất ổn định, nơi những người trong cuộc biết trước kết quả (đặc biệt là trong Chính phủ Mỹ) có thể dàn xếp cuộc chơi để có lợi cho một số lần đặt cược nhất định”.
Ở phe cánh hữu, cựu Giám đốc Ngân sách Nhà Trắng Mick Mulvaney cũng đã thành lập một liên minh mang tên “Đánh bạc không phải là đầu tư” để kêu gọi các quy định quản lý chặt chẽ hơn. Thống đốc bang Utah, ông Spencer Cox, thậm chí còn quyết liệt hơn khi yêu cầu cấm hoàn toàn các nền tảng này, khẳng định rằng việc thay đổi tên gọi thành "sản phẩm tài chính" không làm giảm đi tác hại của việc đánh bạc.
Một nhóm gồm 21 Thượng nghị sĩ đảng Dân chủ cũng đã gửi thư cho Ủy ban Giao dịch Hàng hóa Tương lai (CFTC) yêu cầu tăng cường quản lý, cảnh báo rằng những sản phẩm này đang né tránh các quy định bảo vệ người tiêu dùng.
Con trai ông Trump và nhiều quan chức Mỹ làm việc cho sàn cá cược
Trước những áp lực này, các nền tảng đã có những phản ứng khác nhau. Kalshi, thị trường dự đoán duy nhất được quản lý tại Mỹ, đã ban hành chính sách “loại trừ tử vong” để ngăn chặn việc trục lợi từ các vụ ám sát hoặc khủng bố.
Giám đốc điều hành Tarek Mansour khẳng định: “Các điều khoản loại trừ tử vong là quan trọng; với tư cách là một thị trường dự đoán được liên bang quản lý, chúng tôi không cho phép trục lợi trực tiếp từ chiến tranh, ám sát, khủng bố hoặc các kết quả bạo lực khác”.
Ngược lại, Polymarket lại đưa ra tuyên bố bảo vệ quan điểm của mình, cho rằng họ đang tận dụng “trí tuệ của đám đông” để tạo ra các dự báo chính xác mà báo chí truyền thống không thể cung cấp.
Mối quan hệ giữa các nền tảng này với chính quyền cũng gây nhiều tranh cãi. Donald Trump Jr., con trai Tổng thống Donald Trump, hiện đang giữ vai trò cố vấn chiến lược cho Kalshi và là thành viên hội đồng quản trị của Polymarket.
Thêm vào đó, nhiều nhân viên cũ của Kalshi đã gia nhập các cơ quan chính phủ quan trọng như Bộ Tài chính Mỹ, càng làm tăng thêm những nghi ngại về sự đan xen giữa lợi ích kinh tế và quyền lực chính trị trong bối cảnh xung đột quốc tế đang diễn biến phức tạp.