Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Bắc Giang: Tạo dựng thành công thương hiệu “Giấy Xương Giang”

(NB&CL) Nhờ nắm bắt xu hướng thị trường, mạnh dạn đầu tư dây chuyền hiện đại và đa dạng hóa sản phẩm giấy, Công ty cổ phần Xuất nhập khẩu (XNK) Bắc Giang đã sớm thành lập Nhà máy giấy Xương Giang, sản xuất nhiều mặt hàng và từng bước nâng chất lượng, tạo dựng thành công thương hiệu “Giấy Xương Giang”.

Những năm qua, sản phẩm giấy Xương Giang đã trở nên quen thuộc với khách hàng, được các doanh nghiệp, đại lý và nhiều hệ thống siêu thị trong nước chọn làm đối tác tiêu thụ. Thương hiệu “Giấy Xương Giang” với nhiều dòng sản phẩm khác nhau ngày càng được tin dùng nhờ hướng đi mới, cách làm sáng tạo của Công ty Cổ phần XNK Bắc Giang.

Theo Phó Chủ tịch HĐQT - Công ty Cổ phần XNK Bắc Giang Hà Ngọc Hoa, việc xây dựng Nhà máy và sản xuất giấy Xương Giang là quyết định “đi tắt đón đầu” khi chuyển từ doanh nghiệp Nhà nước sang mô hình cổ phần. Tranh thủ sự ủng hộ của các cấp, các ngành và phát huy tinh thần đoàn kết của cán bộ, công nhân viên trong đơn vị, tháng 7/2006, lô sản phẩm đầu tiên của Nhà máy xuất xưởng, cung ứng ra thị trường và nhanh chóng được người tiêu dùng đón nhận. Nhờ từng bước cải tiến kỹ thuật, lựa chọn nguồn nguyên liệu chất lượng cao và tạo lập các kênh phân phối cho sản phẩm trên toàn quốc, chú trọng các thành phố lớn như Hà Nội, TP. Hồ Chí Minh, Đà Nẵng… nên “Giấy Xương Giang” xuất xưởng đến đâu, khách hàng đón nhận đến đó, niềm tin vào chiến lược kinh doanh đúng đắn của Công ty tiếp tục được khẳng định, từng bước hiện thực hóa.

Sản xuất giấy tại Nhà máy Giấy Xương Giang (Công ty cổ phần Xuất nhập khẩu Bắc Giang).

Sản xuất giấy tại Nhà máy Giấy Xương Giang (Công ty cổ phần Xuất nhập khẩu Bắc Giang).

Với phương châm không tự bằng lòng với chính mình và luôn phải đổi mới, “đi tắt đón đầu” công nghệ, đưa ra thị trường sản phẩm mới, chất lượng cao hơn, những năm tiếp theo, Công ty tiếp tục đầu tư, nâng cấp thêm 2 dây chuyền công nghệ hiện đại của Nhật Bản và 1 dây chuyền của Áo với quy mô từ 140 đến 170 tỷ đồng. Ngoài nguồn nguyên liệu trong nước, Công ty còn chủ động nhập khẩu để sản xuất nhằm tạo ra các sản phẩm giấy truyền thống, giấy Tissue (giấy khăn ăn, khăn lau bếp, giấy vệ sinh) nhãn hiệu “Posy” có sự khác biệt với hàng trong nước, chất lượng cao nhất. Qua từng năm, sản lượng, doanh thu từ giấy Xương Giang không ngừng tăng nhanh. Riêng năm 2019, sản lượng giấy các loại đạt trên 50 nghìn tấn và doanh thu trên 1.500 tỷ đồng, tăng 31% so với năm trước. Công ty cổ phần XNK Bắc Giang nằm trong tốp 3 doanh nghiệp giấy lớn nhất nước.     

Đáng quan tâm là từ khi có sản phẩm đầu tiên đưa ra thị trường, Công ty cổ phần XNK Bắc Giang luôn quan tâm tới việc xây dựng thương hiệu cho “Giấy Xương Giang”. Vì thế, các quy định về đăng ký nhãn hiệu hàng hóa, công bố chất lượng sản phẩm, bảo hộ thương hiệu được đơn vị thực hiện tốt, bảo đảm sản phẩm dễ nhận diện và không xảy ra tranh chấp bản quyền, nhái thương hiệu. Doanh nghiệp luôn quan tâm áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc tế và sử dụng các nguồn nguyên liệu nhập khẩu chất lượng cao, rõ nguồn gốc, cải tiến để đưa ra thị trường sản phẩm bảo đảm chất lượng với độ tin cậy cao nhất, tạo điều kiện cho người tiêu dùng dễ nhận dạng sản phẩm “Giấy Xương Giang” sử dụng. Công tác xác lập quyền bảo hộ, quyền sở hữu công nghiệp được chú trọng.

Cũng theo ông Hà Ngọc Hoa, có được thành công như hôm nay nhờ sự quyết đoán mở hướng kinh doanh cũng như tinh thần đoàn kết trong Ban lãnh đạo doanh nghiệp, nỗ lực của mỗi cán bộ, công nhân viên Công ty. Xác định người lao động là “tài sản quý nhất của doanh nghiệp”, yếu tố quyết định thắng lợi trong sản xuất kinh doanh, Công ty luôn quan tâm thực hiện đầy đủ chế độ BHXH, BHYT, thường xuyên động viên người lao động. Cùng với đó, Công ty luôn đẩy mạnh phong trào thi đua lao động sản xuất, phát huy sáng kiến cải tiến kỹ thuật, tiết kiệm nguyên vật liệu, tăng năng suất lao động.

Nhờ năng động chuyển hướng kinh doanh và mạnh dạn đầu tư, xây dựng thành công thương hiệu “Giấy Xương Giang”, Công ty Cổ phần XNK Bắc Giang đã có bước đi vững chắc trong giai đoạn đổi mới và hội nhập. Đáng trân trọng là các sản phẩm của doanh nghiệp ngày càng được người tiêu dùng tin dùng, mở rộng xuất khẩu. Chỉ trong tương lai gần (dự kiến vào tháng 10/2020), khi dây chuyền số 4 đang được lắp đặt với công suất khoảng 15 nghìn tấn/năm tiếp tục đi vào hoạt động, Công ty sẽ trở thành doanh nghiệp ngành giấy có sản lượng lớn nhất nước, trở thành đơn vị kiểu mẫu với uy tín sản phẩm không ngừng vươn tầm quốc tế.

Đào Vinh - Bá Quỳnh

Xem thêm

Savan 1 và hành trình 25 năm của một tài sản nhiều tỷ đô

Savan 1 và hành trình 25 năm của một tài sản nhiều tỷ đô

Từ những thung lũng gió ở Savannakhet, Savan 1 không chỉ bắt đầu hành trình tạo ra 35 tỷ kWh điện và hơn 2,43 tỷ USD doanh thu trong 25 năm tới. Đằng sau những tua-bin đang quay trên vùng đất Trung Lào là câu chuyện về một tài sản hạ tầng xuyên biên giới và mở ra chặng đường mới trong chiến lược năng lượng dài hạn của T&T Group.

Ra mắt tổ chức giám định sở hữu công nghiệp ngoài công lập đầu tiên tại Việt Nam

Ra mắt tổ chức giám định sở hữu công nghiệp ngoài công lập đầu tiên tại Việt Nam

Tối 31/7, tại Grand Plaza (117 Trần Duy Hưng, Hà Nội), Công ty TNHH Giám định Sở hữu trí tuệ Quang Minh (QUANG MINH IPE) chính thức ra mắt, đánh dấu sự xuất hiện của tổ chức giám định sở hữu công nghiệp ngoài công lập đầu tiên tại Việt Nam, hoạt động song hành cùng Viện Sở hữu trí tuệ Quốc gia.

“Miếng bánh” 46 tỷ USD từ xuất khẩu dệt may: Cơ hội nào cho các doanh nghiệp thương mại

“Miếng bánh” 46 tỷ USD từ xuất khẩu dệt may: Cơ hội nào cho các doanh nghiệp thương mại

(CLO) “Chúng ta cứ ngỡ là xuất khẩu cho người nước ngoài, nhưng thực ra bán cho các công ty trung gian. Họ là người Singapore, Hàn Quốc, Trung Quốc… nhưng họ mới là nhà xuất khẩu đi”, ông Nguyễn Tuấn Việt, Giám đốc Công ty xúc tiến xuất khẩu VIETGO, chuyên gia đầu ngành về xuất khẩu nói.

EU có thể giành được những nhượng bộ thương mại nào từ Trung Quốc?

EU có thể giành được những nhượng bộ thương mại nào từ Trung Quốc?

(CLO) EU đặt mục tiêu đạt được những kết quả cụ thể trong đàm phán thương mại với Trung Quốc trước thời hạn tháng 10. Tuy nhiên, theo các chuyên gia, khả năng Bắc Kinh đưa ra những nhượng bộ đáng kể vẫn khá thấp do sự mất cân bằng mang tính cấu trúc trong quan hệ thương mại song phương và lợi thế đàm phán mà Trung Quốc đang nắm giữ.

Gạo Thái Lan, mía Ấn Độ sớm chịu tác động của El Nino

Gạo Thái Lan, mía Ấn Độ sớm chịu tác động của El Nino

(CLO) Những tác động đầu tiên của hiện tượng El Nino đã bắt đầu xuất hiện tại một số quốc gia gần xích đạo, đẩy giá nhiều mặt hàng nông sản tăng cao và làm dấy lên lo ngại về nguy cơ xảy ra một cú sốc nguồn cung lương thực toàn cầu.

Tập đoàn Công nghiệp Than- Khoáng sản Việt Nam vượt kế hoạch lợi nhuận 7 tháng, nộp ngân sách gần 16.900 tỷ đồng

Tập đoàn Công nghiệp Than- Khoáng sản Việt Nam vượt kế hoạch lợi nhuận 7 tháng, nộp ngân sách gần 16.900 tỷ đồng

Theo tin từ Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam (TKV), trong 7 tháng đầu năm 2026, tập đoàn này duy trì ổn định hoạt động sản xuất, kinh doanh. Nhiều chỉ tiêu chủ yếu của tập đoàn này được hoàn thành và vượt kế hoạch, lợi nhuận hợp nhất vượt mục tiêu đề ra, nộp ngân sách Nhà nước ước đạt 16.903 tỷ đồng.

Phân bón Cà Mau khoác “áo mới” cho những con đường quê

Phân bón Cà Mau khoác “áo mới” cho những con đường quê

Trong tháng 7/2026, Tổng Công ty Phân bón Dầu khí Cà Mau (PVCFC, Phân Bón Cà Mau), đơn vị thành viên của Tập đoàn Công nghiệp – Năng lượng Quốc gia Việt Nam (Petrovietnam) đã phối hợp cùng chính quyền địa phương khánh thành ba công trình đèn chiếu sáng giao thông nông thôn bằng năng lượng mặt trời tại Đồng Nai, Lâm Đồng và Khánh Hòa, với tổng kinh phí tài trợ 1 tỷ đồng.

Thị trường đá quý 'vạ lây' sau những lùm xùm kim cương

Thị trường đá quý 'vạ lây' sau những lùm xùm kim cương

(CLO) Sau những vụ việc gây xôn xao liên quan đến thị trường kim cương, sức mua trang sức và đá quý có dấu hiệu chững lại khi niềm tin của người tiêu dùng bị ảnh hưởng. Tuy nhiên, các chuyên gia cho rằng không nên đánh đồng toàn bộ thị trường đá quý với những sai phạm xảy ra ở một phân khúc.

EVNNPC chủ động bảo vệ sức khỏe người lao động trong mùa mưa bão

EVNNPC chủ động bảo vệ sức khỏe người lao động trong mùa mưa bão

Những năm gần đây, miền Bắc liên tiếp chịu ảnh hưởng của các cơn bão lớn như Yagi, Wipha, Kajiki, Bualoi, Matmo... cùng nhiều đợt mưa lớn, lũ quét, sạt lở. Gần đây, bão số 1 cùng các đợt mưa lớn xảy ra tại nhiều địa phương phía Bắc tiếp tục cho thấy diễn biến phức tạp, khó lường của thời tiết, đặt ra không ít thách thức đối với công tác quản lý vận hành và khắc phục sự cố lưới điện.

Tân Hoàng Minh thắng lớn tại Dot Property Vietnam Real Estate Awards 2026

Tân Hoàng Minh thắng lớn tại Dot Property Vietnam Real Estate Awards 2026

Giải thưởng đặc biệt Above & Beyond Real Estate Pioneers Vietnam 2026 không chỉ ghi nhận bề dày thành tựu của Tập đoàn Tân Hoàng Minh mà còn phản ánh vị thế của một doanh nghiệp tiên phong với hơn ba thập kỷ kiên trì kiến tạo chuẩn mực mới cho bất động sản cao cấp Việt Nam.

ROX Lease được vinh danh tại DOT Property Vietnam Awards 2026 ở hạng mục “Công ty dịch vụ Bất động sản tốt nhất Việt Nam”

ROX Lease được vinh danh tại DOT Property Vietnam Awards 2026 ở hạng mục “Công ty dịch vụ Bất động sản tốt nhất Việt Nam”

ROX Lease được DOT Property Vietnam Awards 2026 vinh danh ở hạng mục Best Real Estate Service Firms Vietnam 2026 (Công ty dịch vụ bất động sản tốt nhất Việt Nam 2026). Đây là năm thứ 3 liên tiếp ROX Lease được vinh danh tại giải thưởng này, đánh dấu những nỗ lực của một doanh nghiệp đã tạo ra giá trị bền vững cho cả chủ đầu tư lẫn đơn vị khách thuê.

Văn Phú báo lợi nhuận 6 tháng đầu năm 2026 tăng 37% so với cùng kỳ

Văn Phú báo lợi nhuận 6 tháng đầu năm 2026 tăng 37% so với cùng kỳ

Doanh thu từ các dự án đang triển khai bán hàng như Vlasta - Thủy Nguyên (Hải Phòng), Vlasta Premier - Phú Thuận (TPHCM), TT39-40 khu đô thị Văn Phú (Hà Nội) giúp Công ty Cổ phần Phát triển Bất động sản Văn Phú (mã chứng khoán: VPI) kết thúc 6 tháng đầu năm 2026 với doanh thu và lợi nhuận sau thuế lần lượt ở mức 1.136,8 tỷ đồng và 197,1 tỷ đồng, tăng 166% và 37% so với cùng giai đoạn năm 2025.

Sắc vui đến từ những câu chuyện thật và niềm tin “Mùa vàng thắng lớn”

Sắc vui đến từ những câu chuyện thật và niềm tin “Mùa vàng thắng lớn”

Không chỉ mang đến giải pháp dinh dưỡng toàn diện cho cây trồng, Phân Bón Cà Mau còn tiếp thêm động lực cho bà con nông dân qua chương trình "Mùa Vàng Thắng Lớn". 5 năm qua, hành trình “Mùa Vàng Thắng Lớn” đã mang lại giá trị thiết thực cho bà con, để những lo toan nhường chỗ cho nụ cười trúng mùa, trúng thưởng khắp mọi miền.

Cỡ chữ bài viết: