Công ty Môi trường đô thị Hải Phòng: Gìn giữ cảnh quan môi trường phục vụ nhân dân vui Tết, đón Xuân

(CLO) Hằng năm, cứ vào dịp Tết cổ truyền, nhu cầu thay thế đồ dùng cũng như hoạt động mua sắm của người dân tăng cao. Theo ước tính của Công ty TNHH MTV Môi trường đô thị Hải Phòng (Công ty Môi trường đô thị) thì dịp Tết Giáp Thìn 2024, lượng rác ở TP Hải Phòng tăng khoảng 4 lần; riêng rác thải cồng kềnh tăng khoảng 5 lần.

Nhu cầu rác thải tăng đột biến, trong khi nhân lực và thiết bị làm công tác thu gom, vận chuyển, xử lý rác thải không tăng thêm. Để chất lượng vệ sinh môi trường không có biến động xấu trong dịp Tết; đặc biệt là yêu cầu giữ môi trường đô thị “Sáng - Xanh - Sạch - Đẹp” hơn ngày thường, Công ty Môi trường đô thị (đơn vị được thành phố Hải Phòng giao trọng trách thu gom, xử lý rác thải) đã có những giải pháp tích cực để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

cong ty moi truong do thi hai phong gin giu canh quan moi truong phuc vu nhan dan vui tet don xuan hinh 1

Rác thải cồng kềnh tăng cao trong dịp Tết, công nhân và phương tiện phải tăng cường tần suất hoạt động để đảm bảo rác thải không bị ùn ứ.

Về vấn đề nhân lực, Công ty đã huy động toàn thể người lao động làm việc tăng ca, tăng giờ với tần suất làm việc gấp từ hai đến ba lần ngày thường (bắt đầu từ 23 tháng Chạp đến ngoài Tết). Đặc biệt, trong ngày 29 và 30 Tết, công nhân phải làm việc hầu như thông đêm, trên tinh thần: “Đường phố chưa sạch, rác thải chưa thu gom hết thì công nhân chưa về đón Xuân”.

Về phương tiện vận tải, ngoài yêu cầu tăng lượt vận chuyển trong ngày, mỗi xe chuyên dụng còn phải tăng tối đa tải trọng cho phép với rác thải cồng kềnh như: cành hoa, cây cảnh, giường tủ gỗ..., bằng cách chặt nhỏ, bó gọn, tháo dỡ để chất được nhiều nhất lên xe. (Nguồn rác thải này phát sinh, tăng nhanh trong dịp Tết do người dân thay thế đồ nội thất, bàn ghế, giường, tủ gỗ và lượng hoa, cây xanh, cây cảnh không bán hết đã bỏ lại tại các điểm chợ hoa xuân).

cong ty moi truong do thi hai phong gin giu canh quan moi truong phuc vu nhan dan vui tet don xuan hinh 2

Công nhân vệ sinh của Công ty Môi trường đô thị Hải Phòng làm việc ngày đêm để đảm bảo đường phố, ngõ xóm luôn sạch đẹp trong suốt dịp Tết Giáp Thìn.

Về xử lý rác thải cồng kềnh, sau khi vận chuyển về Khu liên hợp xử lý chất thải Tràng Cát sẽ được nghiền nhỏ để làm nguyên liệu cho ngành công nghiệp. Với phương pháp xử lý này, chẳng những đã tận dụng triệt để nguồn tài nguyên (chất thải) để tái chế, thúc đẩy kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn, thân thiện với môi trường; mà còn làm giảm áp lực tại bãi chôn lấp rác.

Được biết, hiện tại Công ty Môi trường đô thị Hải Phòng đang quản lý, vận hành 3 khu xử lý rác thải gồm: Khu liên hợp xử lý chất thải Tràng Cát, Khu xử lý chất thải Đình Vũ và Khu liên hợp xử lý chất thải rắn Gia Minh. Tại đây, rác sau khi được phân loại sẽ được xử lý bằng các phương pháp khác nhau: rác hữu cơ (đặc biệt là rác hữu cơ có kích thước lớn) được nghiền nhỏ làm nguyên liệu đầu vào cho ngành công nghiệp; rác thải nhựa, rác vô cơ được tái chế; một số loại rác thải khác được chôn lấp hợp vệ sinh.

cong ty moi truong do thi hai phong gin giu canh quan moi truong phuc vu nhan dan vui tet don xuan hinh 3

Rác thải sinh hoạt đã được phân loại, tập kết tại nơi quy định, chuẩn bị đưa lên xe vận chuyển đi xử lý.

Nhờ tuần hoàn rác thải đã làm giảm thiểu khối lượng và diện tích chôn lấp, Khu xử lý chất thải Đình Vũ, gần đây đã đầy nhưng mọi hoạt động vẫn diễn ra an toàn, thuận lợi. Công tác thu gom, vận chuyển rác thải trong những ngày cao điểm trên toàn địa bàn luôn trôi chảy, không có sự ùn ứ, hay sự cố môi trường, bảo đảm tốt cảnh quan môi trường, phục vụ tốt nhu cầu vui Tết, đón Xuân của nhân dân.

Theo lãnh đạo Công ty Môi trường đô thị, để vận hành, quản lý tốt các khu xử lý rác hiện có thì công tác phân loại rác tại nguồn có ý nghĩa đặc biệt quan trọng. Xác định rõ điều này, những năm qua, đơn vị đã tập trung công tác tuyên truyền nhằm thay đổi thói quen cũ bằng nhận thức và hành động mới về phân loại rác thải tại nguồn cho người dân, các đơn vị, doanh nghiệp trên địa bàn...

cong ty moi truong do thi hai phong gin giu canh quan moi truong phuc vu nhan dan vui tet don xuan hinh 4

Công tác tuyên truyền người dân phân loại rác tại nguồn được Công ty Môi trường thực hiện bằng nhiều hình thức.

Thành phố Hải Phòng cũng đã ban hành Quy định về quản lý chất thải rắn (có hiệu lực từ ngày 10/1/2024); trong đó, quy định chất thải rắn phải được phân loại tại nguồn và chuyển giao đúng nhóm rác thải; hộ gia đình, chủ nguồn thải không chấp hành quy định này, sau 3 lần nhắc nhở (trong 1 tuần), đơn vị thu gom rác sẽ thông báo đến chính quyền cấp xã để có biện pháp xử lý.

Với sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, sự ủng hộ nhiệt tình của các cấp ngành, địa phương cùng với nỗ lực tuyên truyền của Công ty, thói quen phân loại rác tại nguồn đã và đang được hình thành sâu rộng trong nhân dân. Đây là điều kiện thuận lợi góp phần để Công ty TNHH MTV Môi trường đô thị Hải Phòng nâng cao công tác quản lý rác thải, tiếp cận mục tiêu kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn theo yêu cầu chung hiện nay.

Nguyễn Quân

TRANSLATE with x

English

Arabic Hebrew Polish
Bulgarian Hindi Portuguese
Catalan Hmong Daw Romanian
Chinese Simplified Hungarian Russian
Chinese Traditional Indonesian Slovak
Czech Italian Slovenian
Danish Japanese Spanish
Dutch Klingon Swedish
English Korean Thai
Estonian Latvian Turkish
Finnish Lithuanian Ukrainian
French Malay Urdu
German Maltese Vietnamese
Greek Norwegian Welsh
Haitian Creole Persian

TRANSLATE with

COPY THE URL BELOW

Back

EMBED THE SNIPPET BELOW IN YOUR SITE

Enable collaborative features and customize widget: Bing Webmaster Portal

Back

Xem thêm

Gia Lai: Trao nhà Hữu nghị, tặng sinh kế vun đắp tình đoàn kết nơi biên giới Việt Nam - Campuchia

Gia Lai: Trao nhà Hữu nghị, tặng sinh kế vun đắp tình đoàn kết nơi biên giới Việt Nam - Campuchia

(CLO) Không chỉ trao tặng mái nhà Hữu nghị và sinh kế, Bộ đội Biên phòng cùng chính quyền các xã biên giới tỉnh Gia Lai còn gửi gắm nghĩa tình, sự sẻ chia đến Nhân dân nước bạn Campuchia. Những món quà giản dị nhưng thắm đượm tình người góp phần vun đắp tình đoàn kết, xây dựng tuyến biên giới Việt Nam - Campuchia hòa bình, hữu nghị và phát triển bền vững.

Náo nhiệt ngày hội nơm cá ở quê Bác

Náo nhiệt ngày hội nơm cá ở quê Bác

(CLO) Khi tiếng hò “bắt đầu” vang lên, các “nơm thủ” nhanh chóng lội xuống ao, tay cầm những chiếc nơm tre. Trong làn nước mát, hàng trăm người vừa dò tìm, vừa khéo léo úp nơm xuống những vị trí nghi có cá. Mỗi lần bắt được cá, tiếng reo hò, cổ vũ lại vang lên. Phía trên bờ, đông đảo người dân đứng kín để theo dõi, ghi lại những khoảnh khắc thú vị của ngày hội nơm cá.

Ấm lòng những suất cơm nghĩa tình tại bệnh viện

Ấm lòng những suất cơm nghĩa tình tại bệnh viện

(CLO) Chăm chồng tại bệnh viện, người phụ nữ xúc động khi được nhận suất cơm mà các nữ Công an Nghệ An trao tặng. Với chị, đó không chỉ là suất cơm mà còn là sự động viên, hỏi thăm của những người xa lạ lúc gia đình gặp biến cố.

Cà Mau: Bức tranh kinh tế duy trì đà tăng trưởng trên nhiều lĩnh vực

Cà Mau: Bức tranh kinh tế duy trì đà tăng trưởng trên nhiều lĩnh vực

Dù còn nhiều khó khăn nhưng bức tranh kinh tế của tỉnh Cà Mau thời gian qua tiếp tục duy trì đà tăng trưởng trên nhiều lĩnh vực thủy sản, công nghiệp, thương mại, xuất khẩu, thu hút đầu tư, góp phần tạo nền tảng vững chắc để địa phương bứt phá và hoàn thành các mục tiêu đề ra.

Cảm hóa, đồng hành với người trẻ từ mô hình “3 cùng với thanh niên”

Cảm hóa, đồng hành với người trẻ từ mô hình “3 cùng với thanh niên”

(CLO) “3 cùng với thanh thiếu niên” không chỉ là mô hình phòng ngừa tội phạm, vi phạm pháp luật trong thanh thiếu niên mà còn là giải pháp mang tính nhân văn, hướng tới giáo dục, hỗ trợ, đồng hành với thế hệ trẻ. Điểm nổi bật của mô hình là đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật, giáo dục kỹ năng sống cho thanh thiếu niên bằng nhiều hình thức sinh động, phong phú.

Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa: Kỳ vọng người dân không còn phải đến bộ phận “một cửa” làm thủ tục trực tiếp

Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa: Kỳ vọng người dân không còn phải đến bộ phận “một cửa” làm thủ tục trực tiếp

(CLO) Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa Tô Anh Dũng nhấn mạnh, kết quả Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp sở, ban, ngành và địa phương năm 2025 không chỉ là thước đo chất lượng điều hành mà còn là động lực để các cơ quan, đơn vị tiếp tục đổi mới, đẩy mạnh chuyển đổi số, cải cách thủ tục hành chính, hướng tới mục tiêu người dân không còn phải đến trực tiếp bộ phận “một cửa” để thực hiện các thủ tục hành chính.

Khánh Hòa gặp gỡ, đối thoại với đoàn viên, người lao động

Khánh Hòa gặp gỡ, đối thoại với đoàn viên, người lao động

(CLO) Sáng 31/7, tại Cụm công nghiệp Sông Cầu (xã Khánh Vĩnh), UBND tỉnh Khánh Hòa phối hợp cùng Liên đoàn Lao động tỉnh tổ chức hội nghị gặp gỡ, đối thoại với hơn 250 đoàn viên, người lao động trên địa bàn tỉnh. Đồng chí Nguyễn Thanh Hà, Phó Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì hội nghị.

Lào Cai xem xét, xử lý cán bộ không hoàn thành nhiệm vụ 2 quý liên tiếp

Lào Cai xem xét, xử lý cán bộ không hoàn thành nhiệm vụ 2 quý liên tiếp

(CLO) Ban Thường vụ Tỉnh ủy Lào Cai yêu cầu 100% cán bộ bị đánh giá “Không hoàn thành nhiệm vụ” từ 2 quý liên tiếp phải được xem xét, xử lý trách nhiệm và có phương án bố trí, sử dụng theo quy định. Danh sách đơn vị, cá nhân có tỷ lệ hoàn thành cao và chậm tiến độ sẽ được công khai hằng quý.

Cỡ chữ bài viết: