Công ty Mỹ sẵn sàng bán máy bay không người lái cho Ukraine với giá 1 USD

(CLO) Một nhà sản xuất máy bay không người lái giám sát quân sự tiên tiến hàng đầu của Mỹ đã công bố hôm thứ Tư rằng họ sẵn sàng bán hai chiếc cho Ukraine với giá chỉ 1 USD và kêu gọi chính phủ Mỹ chấp thuận thỏa thuận này.

General Atomic Aeronautical Systems cho biết họ đã thúc giục Washington trong nhiều tháng để cung cấp cho Ukraine các máy bay không người lái Grey Eagle và Reaper mạnh mẽ, mà lực lượng Mỹ đã sử dụng rất hiệu quả trong việc giám sát và tấn công mục tiêu ở Afghanistan, Syria, Iraq và các khu vực xung đột khác.

Công ty này cho biết máy bay không người lái có thể bay quãng đường dài ở độ cao trung bình, là một trong những công nghệ tăng cường lực lượng rõ ràng nhất mà Ukraine cần trong cuộc chiến chống lại lực lượng Nga.

Quân đội Mỹ đã cung cấp cho Ukraine một số máy bay không người lái tấn công và giám sát nhỏ, nhưng không sánh được công nghệ tiên tiến và khả năng tầm xa như máy bay không người lái của General Atomic.

cong ty my san sang ban may bay khong nguoi lai cho ukraine voi gia 1 usd hinh 1

Hai máy bay không người lái Grey Eagle trên đường băng tại Căn cứ Điều hành Tiền phương Shan ở tỉnh Logar, Afghanistan vào tháng 4 năm 2012. Ảnh: AFP

“Ngay từ khi bắt đầu cuộc tấn công của Nga, chúng tôi đã bắt đầu tìm kiếm các phương án để đáp ứng các yêu cầu của lực lượng Ukraine bằng các sản phẩm của mình, bao gồm MQ-9 Reaper và MQ-1C Grey Eagle”, Giám đốc điều hành General Atomics Linden Blue cho biết trong một tuyên bố.

Ông cho biết công ty đã sẵn sàng bàn giao hai máy bay huấn luyện của riêng mình, cùng với trạm điều khiển mặt đất và các phần cứng khác, với giá 1 đô la Mỹ tượng trưng. Ông nói Ukraine hoặc một bên nào khác sẽ phải trả tiền cho việc trang bị, chuyển giao máy bay và thiết lập hoạt động để đưa chúng bay trên chiến trường.

“Lời đề nghị là một thỏa thuận đáng chú ý mà không có điều kiện ràng buộc nào”, Blue nói. "Tất cả những gì cần thiết là sự chấp thuận của chính phủ Mỹ”.

Mai Anh (theo SCMP)

Xem thêm

Sri Lanka tăng cường an ninh nhà tù sau vụ bạo loạn

Sri Lanka tăng cường an ninh nhà tù sau vụ bạo loạn

(CLO) Sri Lanka đã siết chặt an ninh tại các nhà tù trên cả nước sau vụ bạo loạn xảy ra tại nhà tù Mahara khiến một người thiệt mạng và sáu người bị thương, trong bối cảnh hệ thống trại giam của nước này đang đối mặt với tình trạng quá tải nghiêm trọng.

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

(CLO) Các nhà nghiên cứu thuộc Đại học Công an Nhân dân Trung Quốc đã phát triển một hệ thống trí tuệ nhân tạo (AI) có khả năng phát hiện các giao dịch tiền điện tử bất hợp pháp với độ chính xác gần 90%, đánh dấu bước tiến mới trong nỗ lực kiểm soát tội phạm tài chính.

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

(CLO) Một thỏi vàng nặng 521,2 kg do Xưởng đúc tiền Perth (Perth Mint) tại bang Tây Úc chế tác đã chính thức được Tổ chức Kỷ lục Guinness Thế giới công nhận là thỏi vàng lớn nhất thế giới, vượt xa kỷ lục cũ 300 kg do một xưởng đúc tại Dubai thiết lập cách đây hai năm.

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

(CLO) Bộ Thương mại Trung Quốc phản đối quyết định của Mỹ về việc đưa thêm 43 doanh nghiệp Trung Quốc vào danh sách các thực thể bị cáo buộc liên quan đến lao động cưỡng bức, cho rằng động thái này không có cơ sở thực tế và làm gián đoạn sự ổn định của chuỗi cung ứng toàn cầu.

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

(CLO) Sau 6 năm đóng cửa vì đại dịch COVID-19 và căng thẳng biên giới, đèo Nathu La - cửa khẩu nằm ở độ cao hơn 4.300 m nối bang Sikkim của Ấn Độ với khu tự trị Tây Tạng của Trung Quốc - đã chính thức khôi phục hoạt động thương mại từ ngày 1/8.

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

(CLO) Bộ Ngoại giao Mỹ sẽ duy trì vĩnh viễn chương trình bảo lãnh visa, theo đó người xin thị thực từ 50 quốc gia, phần lớn ở châu Phi, có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD trước khi được cấp visa, theo thông báo ngày 1/8.

Chủ tịch FIFA rút lại kế hoạch 'bán World Cup'

Chủ tịch FIFA rút lại kế hoạch 'bán World Cup'

(CLO) Chủ tịch FIFA Gianni Infantino đã từ bỏ kế hoạch bán cổ phần tại các giải đấu của FIFA, trong đó có World Cup, cho các nhà đầu tư tư nhân sau khi vấp phải làn sóng phản đối mạnh mẽ từ các liên đoàn bóng đá trên thế giới.

Cỡ chữ bài viết: